CUỘC
PHỎNG VẤN TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKYY TRONG CHƯƠNG TRÌNH 60-PHÚT CỦA CBS
NEWS
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB.
Tổng thống
Ukraine đang đối mặt với thời điểm quan trọng trong liên minh của mình với Mỹ.
Trong
một cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu tuần trước 11/04, Volodymyr Zelenskyy đã mời Tổng
thống Trump đến Ukraine để xem cuộc xâm lược vô cớ của Nga, ba năm trước, tiếp
tục đe dọa hòa bình của thế giới phương Tây như thế nào. Zelenskyy đang điều hướng
một bước ngoặt lớn ở Washington. Mỹ đã dẫn đầu NATO trong việc cung cấp vũ khí
cho Ukraine và cô lập Nga. Nhưng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ca ngợi
nhà độc tài Nga Putin và chỉ trích Zelenskyy. Thứ Sáu tuần trước 11/04, một
quan chức của Trump đã gặp Putin ở Nga vào khoảng thời gian chúng tôi ngồi nói
chuyện với Zelenskyy tại quê nhà của ông. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Nga giết
chết 9 trẻ em trên một sân chơi.
--
Scott Pelley: Có vẻ như ông thực sự căm ghét Vladimir Putin.
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Putin ư? Căm ghét 100%. Thậm chí không phải 99,9%. Mặc
dù điều này không có nghĩa là chúng ta không nên nỗ lực chấm dứt chiến tranh
càng sớm càng tốt và chuyển sang ngoại giao. Nhưng làm sao ông có thể nhìn thấy
một người đã đến đây và giết hại người dân của chúng tôi, giết hại trẻ em?
Chúng ta đang ở trong một hầm trú bom của trường học ngay lúc này. Hầm trú bom
của một trường học.
Các
lớp học trong hầm trú bom bên dưới thành phố Kryvyi Rih im ắng. Trường Số 41
đang để tang những học sinh thiệt mạng vào ngày 4 tháng 4. Xích đu bị mảnh đạn
xuyên thủng là nơi Zelenskyy đặt đài tưởng niệm 9 đứa trẻ và 10 đứa trẻ khác bị
tên lửa của Nga bắn hạ. Ông yêu cầu chúng tôi nhìn vào khuôn mặt của chúng và
nói với chúng tôi rằng trong khi các cường quốc không ngừng tranh luận về chiến
tranh và hòa bình, những đứa trẻ này sẽ không bao giờ được nói nữa.
--
Scott Pelley: Thưa Tổng thống, một hành động tàn bạo như thế này nói lên điều
gì về tiến trình của cuộc chiến?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể tin tưởng Nga.
Chúng ta không thể tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Nga.
Nga
tấn công các thành phố của Ukraine hàng ngày. 1.700 cuộc tấn công vào trường học,
600 trẻ em thiệt mạng. 780 bệnh viện và phòng khám bị tấn công. 13.000 thường
dân thiệt mạng. Và lên đến 100.000 binh lính Ukraine thiệt mạng, tất cả chỉ vì
cuộc chiến phù phiếm của Vladimir Putin nhằm đưa Nga đến ngưỡng cửa NATO.
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Người dân của chúng tôi đã phải trả giá cao nhất có
thể. Không có cái giá nào cao hơn. Chúng tôi đã trao hết tiền bạc của mình - tất
cả những gì chúng tôi có về mặt tài chính. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi đã
trao [mạng sống] của người dân mình.
Đó
là những điểm mà Zelenskyy đã phải vật lộn để đưa ra vào tháng 2 khi Tổng thống
Trump mở các cuộc đàm phán với Nga và ban đầu đã loại trừ Ukraine. Sau đó,
Trump viết lại lịch sử, nói một cách sai lệch rằng Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến
và gọi môt Zelenskyy được bầu cử dân chủ rằng Zelensky là một nhà độc tài không
có bầu cử. Zelenskyy tốt hơn nên hành động nhanh chóng nếu không ông ta sẽ
không còn đất nước. Phải hành động, phải hành động nhanh chóng vì cuộc chiến đó
đang đi sai hướng.
--
Scott Pelley: Khi Tổng thống Trump gọi ông là nhà độc tài và nói rằng Ukraine
đã bắt đầu cuộc chiến này, ông nghĩ gì?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Thật đáng buồn, tôi tin rằng những câu chuyện của Nga
đang chiếm ưu thế ở Mỹ. Làm sao có thể chứng kiến những mất mát và đau khổ của
chúng tôi, hiểu được những gì người Nga đang làm và vẫn tin rằng họ không phải
là kẻ xâm lược, rằng họ không phải là người bắt đầu cuộc chiến này ? Điều này
nói lên ảnh hưởng to lớn của chính sách thông tin của Nga đối với Mỹ, đối với nền
chính trị Mỹ và các chính trị gia Mỹ.
Và
Zelenskyy nói với chúng tôi rằng ông đã nghe các viên chức của Trump tường thuật
về Nga trong cuộc họp thảm khốc tại Phòng Bầu dục vào tháng 2.
Trump
trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Zelenskyy: Ông đang đánh cược với Thế chiến
thứ III.
Zelenskyy
trở nên căng thẳng khi Tổng thống Trump nói rằng cả hai bên đều đang phải chịu
đau khổ, người dân Ukraine và lực lượng xâm lược của Nga.
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Đó là sự thay đổi về giọng điệu, sự thay đổi về thực tế,
thực sự là sự thay đổi về thực tế, và tôi không muốn tham gia vào thực tế đã
thay đổi đang được trình bày với tôi. Trước hết và quan trọng nhất, chúng tôi
đã không phát động một cuộc tấn công [để bắt đầu chiến tranh]. Với tôi, có vẻ
như Phó Tổng thống đang biện minh cho hành động của Putin. Tôi đã cố gắng giải
thích, "Ông không thể tìm kiếm điều gì đó ở chính giữa. Có một kẻ xâm lược
và có một nạn nhân. Người Nga là kẻ xâm lược, và chúng tôi là nạn nhân".
Phó
Tổng thống Vance cho rằng Putin có thể được tin tưởng và chính Zelenskyy đã tạo
ra một câu chuyện sai lệch.
Zelenskyy
trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục: Ông đã từng đến Ukraine và thấy chúng tôi
có những vấn đề gì chưa? Hãy đến một lần.
Vance
trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục: Thực ra, tôi đã thực sự xem và thấy những
câu chuyện và tôi biết điều gì xảy ra là ông đưa mọi người đến, ông đưa họ đi
tham quan tuyên truyền, thưa ngài Tổng thống.
--
Scott Pelley: Ông có mời Tổng thống Trump đến Ukraine không?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Rất vui lòng. Xin mời.
Điều
này, Zelenskyy dường như muốn Tổng thống Trump nghe bằng tiếng Anh:
Chúng
tôi muốn ông đến, và tôi nghĩ là để ông đến và xem. Ông nghĩ ông hiểu những gì
đang diễn ra ở đây. Được rồi, chúng tôi tôn trọng lập trường của ông. Bạn hiểu
mà. Nhưng, làm ơn, trước bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hình thức đàm phán nào,
hãy đến xem mọi người, thường dân, chiến binh, bệnh viện, nhà thờ, trẻ em bị
phá hủy hoặc chết. Hãy đến, xem, và sau đó chúng ta hãy hành động với một kế hoạch
về cách kết thúc chiến tranh. Ông sẽ hiểu ông có thỏa thuận với ai. Ông sẽ hiểu
Putin đã làm gì. Và chúng tôi sẽ không chuẩn bị bất cứ điều gì. Sẽ không phải
là sân khấu, với việc chuẩn bị diễn viên trên đường phố và trung tâm [thành phố].
Chúng tôi không làm điều này, chúng ta không cần nó. Ông có thể đến chính xác
nơi ông muốn, ở bất kỳ thành phố nào bị tấn công. Những gì tôi đã nói với họ,
chỉ cần đến và hiểu.
Với
lời mời của ông ấy được gửi đi, Zelenskyy chuyển sang trao đổi bằng tiếng
Ukraine.
--
Scott Pelley: Mỹ có ủng hộ ông không?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: (TẠM DỪNG) Ngay cả trong lần tạm dừng này của tôi cũng
có một vấn đề. Bởi vì tôi muốn trả lời một cách trung thực và nhanh chóng rằng
Mỹ là đối tác chiến lược, mạnh mẽ của chúng tôi. Nhưng sự tạm dừng là nghi ngờ.
Tôi không nghi ngờ rằng người dân Mỹ đang ở bên chúng tôi. Nhưng trong một cuộc
chiến tranh dài, nhiều chi tiết bị lãng quên. Ở châu Âu, mọi người đều lo sợ rằng
Mỹ có thể rời xa châu Âu.
--
Scott Pelley: Ông có thể làm gì nếu không có Mỹ?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Tôi nghĩ rằng nếu không có Mỹ, chúng tôi sẽ phải chịu
những tổn thất lớn, về con người và lãnh thổ. Vì vậy, tôi không muốn cân nhắc
điều đó. Nhưng đây là vận mệnh của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, cuộc sống
của chúng tôi. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến
này.
Mỹ
đã tài trợ khoảng 175 tỷ đô la viện trợ. Khoảng 100 tỷ đô la trong số đó là viện
trợ quân sự, phần lớn được chi cho việc sản xuất vũ khí của Mỹ.
--
Scott Pelley: Ông sẽ nói gì về việc người dân Mỹ đã nhận được gì từ số tiền đó?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Chúng tôi luôn tin rằng đây là cuộc đấu tranh chung của
chúng ta, rằng Ukraine đang bảo vệ các giá trị chung của chúng ta, rằng chúng
ta đang bảo vệ toàn thể châu Âu. Tôi chỉ có thể cảm ơn người dân Mỹ vì sự ủng hộ
của họ, sự ủng hộ mạnh mẽ của họ. Nhưng những người đang chết ngay lúc này, với
tất cả sự tôn trọng đối với Mỹ và châu Âu, những người đang chết ngay lúc này
là người Ukraine. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng bằng cách cung cấp vũ khí
cho chúng tôi, các quốc gia khác đang bảo vệ chính người dân của họ.
Nhưng
trong chính quyền Trump, viện trợ của Mỹ đã gần như dừng lại. Tháng trước, Nhà
Trắng đã tuyên bố ngừng bắn một phần, nhưng chúng vẫn chưa xảy ra. Và bây giờ,
Trump nói rằng ông đang mất kiên nhẫn với Putin
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Putin không đáng tin cậy. Tôi đã nói điều đó với Tổng thống
Trump nhiều lần. Vì vậy, khi bạn hỏi tại sao lệnh ngừng bắn không hiệu quả -
thì đây chính là lý do. Putin không bao giờ muốn chấm dứt chiến tranh. Putin
không bao giờ muốn chúng tôi độc lập. Putin muốn hủy diệt chúng tôi hoàn toàn –
chủ quyền và nhân dân của chúng tôi.
Quân
đội của Putin chiếm đóng khoảng 20% Ukraine. Mặt trận dài 600 dặm phần lớn bị
đóng băng – chiến tranh chiến hào Thế chiến thứ nhất cộng với máy bay không người
lái. Người ta ước tính rằng có tới 200.000 quân Nga đã thiệt mạng.
--
Scott Pelley: Đối với ông, một nền hòa bình công bằng trông như thế nào?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Không mất chủ quyền hoặc độc lập của chúng tôi. Chúng
tôi, bất kể thế nào, sẽ lấy lại những gì là của chúng tôi vì chúng tôi chưa bao
giờ mất nó – người Nga đã lấy nó từ chúng tôi, những vùng lãnh thổ tạm thời bị
chiếm đóng. Chúng tôi sẽ không công nhận [là Nga] những vùng lãnh thổ mà người
Nga tạm thời chiếm đóng. Chúng tôi sẽ đưa chúng trở lại. Khi nào hoặc bằng cách
nào, tôi không thể nói. [Nhưng] những gì chúng tôi không thể mang lại là [mạng
sống] con người. Chỉ có một điều có thể làm được, công lý. Chúng tôi không thể
bỏ qua vấn đề công lý. Những kẻ giết người phải trả giá cho hành vi giết người.
Zelenskyy
nói với chúng tôi rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn thực sự nào cũng phải bao gồm sự đảm
bảo về an ninh của Ukraine. Ông ấy hình dung ra một lực lượng gìn giữ hòa bình
quốc tế và muốn Mỹ tham gia vào lực lượng này.
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Điều này có thể có nghĩa là một [lực lượng] bảo vệ
không phận và cung cấp phòng không, có thể bao gồm máy bay thay vì bộ binh trên
mặt đất.
Trump
trong bài phát biểu vận động tranh cử: Tôi sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine
ngay lập tức Tôi sẽ thực hiện điều đó trong khi tôi là tổng thống đắc cử.
Trong
chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Trump đã khoe khoang rằng ông ấy sẽ chấm
dứt chiến tranh trước ngày nhậm chức. Thay vào đó, hôm nay, Chủ Nhật 13/04 Lễ
Lá, tên lửa của Nga đã tấn công thành phố #Sumy
của Ukraine — ít nhất 32 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em
--
Scott Pelley: Theo quan điểm của ông, điều gì đang bị đe dọa vào thời điểm này?
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: An ninh. An ninh của thế giới đang bị đe dọa. Nếu chúng
ta không kiên định, ông ấy sẽ tiến xa hơn nữa. Đây không chỉ là suy đoán suông;
mối đe dọa là có thật. Mục tiêu cuối cùng của Putin là khôi phục Đế Chế Nga và
giành lại các vùng lãnh thổ hiện đang được NATO bảo vệ. Và việc Mỹ là một phần
của NATO có nghĩa là họ sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào. Xem
xét tất cả những điều này, tôi tin rằng nó có thể leo thang thành một cuộc chiến
tranh thế giới.
--
Scott Pelley: Một mối nguy hiểm đối với thế giới.
Tổng
thống Volodymyr Zelenskyy: Vâng, đối với thế giới.
SẼ
KHÔNG CÓ NƠI NÀO AN TOÀN, KHÔNG MỘT NƠI AN TOÀN CHO BẤT KỲ AI.
.
Chắc
chắn sẽ có các cuộc đàm phán;
.
Cuộc
phỏng vấn của Zelensky được ghi hình tại #Kryvyi_Rih,
quê hương của tổng thống Ukraine, nơi bị lực lượng Nga tấn công vào ngày 4
tháng 4, khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.
Trump
không trả lời lời đề nghị của Zelensky về việc thăm Ukraine. Nhưng sau khi cuộc
phỏng vấn 60 Minutes của CBS được công bố, Trump đã viết một bài đăng trên #TruthSocial
trong đó ông chỉ trích chương trình 60 Minutes. Theo ông, chương trình này,
"đang bị kiện đòi bồi thường hàng tỷ đô la vì gian lận" trong cuộc bầu
cử tổng thống 2020, đã nhắc đến tên ông "gần như mỗi tuần" theo
"cách hạ thấp và phỉ báng".
"Nhưng
'PHÁT SÓNG' cuối tuần này đã vượt qua tất cả. Họ đã làm không chỉ một mà là HAI
câu chuyện lớn về 'TRUMP', một trong số đó là Ukraine", Trump viết (viết
hoa). Ông cho biết ông "vinh dự" khi được kiện chương trình này và rằng
kênh truyền hình này "nên bị tước giấy phép".
.
Tổng
hợp từ các nguồn:
No comments:
Post a Comment