Sunday, April 20, 2025

NỀN KINH TẾ NGA KHÔNG TƯƠNG XỨNG VỚI THAM VỌNG CỦA HỌ   (Oleksandr Moiseienko)

 




NỀN KINH TẾ NGA KHÔNG TƯƠNG XỨNG VỚI THAM VỌNG CỦA HỌ  

Oleksandr Moiseienko

Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB, biên dịch

19-4-2025  lúc 08:26  

https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid0D5av1sVBsQ457wDysJDqyKWFGe2V1hrJ6RSoCnDeyVPgqsimmXb2k8DSfp2gdEoZl

 

NỀN KINH TẾ NGA KHÔNG TƯƠNG XỨNG VỚI THAM VỌNG CỦA HỌ

Đằng sau những tham vọng lớn lao này và những nỗ lực đàm phán lại ảnh hưởng toàn cầu là một nền kinh tế dựa trên tài nguyên thông thường. Mặc dù lãnh thổ của Liên bang Nga bao phủ 1/6 diện tích đất liền của Trái đất, nền kinh tế của nước này không thể so sánh với các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Trung Quốc hay Mỹ, bất chấp những nỗ lực của giới lãnh đạo Nga nhằm thể hiện điều đó.

Oleksandr Moiseienko

Ngày 15 tháng 4 năm 2025

[hung hăng, tinh tướng không ai bằng]

Trong khi trước đây, mong muốn gây ảnh hưởng đến chính trị của Nga chủ yếu chỉ giới hạn ở không gian hậu Xô Viết, thì ngày nay, Nga công khai tuyên bố ý định gây ảnh hưởng đến thế giới lấy Mỹ làm trung tâm đã xuất hiện kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Nga không còn che giấu sự hung hăng bằng lời nói đối với một số quốc gia Liên Minh Châu Âu nữa, sự hiện diện quân sự của nước này ở một số quốc gia châu Phi đang gia tăng và các kế hoạch quân sự hóa Bắc Cực đang được tiến hành.

Khi chúng ta nhìn vào nền kinh tế Mỹ - quốc gia mà Nga chủ yếu cố gắng đối thoại - nền kinh tế của Nga nhỏ hơn hàng chục lần. Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP đạt gần 30 nghìn tỷ đô la trong những năm gần đây. Trong khi đó, mặc dù giá nguyên liệu thô chính có cao thì nền kinh tế của Nga vẫn chỉ dao động quanh mức 2 nghìn tỷ đô la.

Nền kinh tế của Nga nhỏ hơn mười lần so với Liên Minh Châu Âu hoặc Trung Quốc. Trên thực tế, thậm chí còn nhỏ hơn Vương Quốc Anh - một quốc gia nhỏ hơn nhiều về cả đất đai và tài nguyên thiên nhiên.

Nga cũng tụt hậu so với một số nền kinh tế lớn của châu Âu, bao gồm Đức, Ý và Pháp. GDP của nước này gần bằng GDP cộng lại của bốn quốc gia Bắc Âu - những quốc gia có lãnh thổ và dân số nhỏ hơn đáng kể.

Đồng thời, Nga không thể cạnh tranh với các quốc gia hàng đầu về chi tiêu quốc phòng thường xuyên. Vào năm 2024, ngân sách quốc phòng của Mỹ đã vượt quá 800 tỷ đô la, trong khi Nga chỉ chi khoảng 110 tỷ đô la cùng năm đó - trong bối cảnh chiến tranh.

Vladimir Putin đề xuất cắt giảm 50% ngân sách quân sự của cả Mỹ và Nga. Tuy nhiên, xét theo giá trị tuyệt đối, lời đề nghị này có vẻ giống như một lời nói suông: Chi tiêu quốc phòng của Mỹ lớn hơn Nga gấp 8 lần.

Đối với Nga, việc cắt giảm như vậy về cơ bản có nghĩa là họ quay trở lại thời kỳ trước chiến tranh, khi nước này thường chi không quá 70–80 tỷ đô la cho quốc phòng hàng năm.

Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 141 tỷ đô la vào năm 2025, [1] nhưng bất chấp lời hùng biện đầy tự tin của Putin, các số liệu thống kê kinh tế đã tự nói lên điều đó. Nga phải đối mặt với thâm hụt ngân sách kỷ lục và dự trữ của nước này - được tích lũy trong 15 năm qua - có thể cạn kiệt sớm nhất là vào năm nay với tốc độ hiện tại.

[1] trong khi đó, Mỹ là 1000 tỉ - ND

Phần thanh khoản của Quỹ Tài sản Quốc gia đã giảm xuống còn 30 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2025, giảm so với hơn 110 tỷ đô la vào năm 2021, trước cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Bộ Tài chính Nga đã có kế hoạch bổ sung quỹ này bằng cách sử dụng thêm doanh thu từ dầu khí. Tuy nhiên, với giá dầu thô Ural giảm xuống còn 50 đô la một thùng, lời hứa đó có thể vẫn chưa được thực hiện trừ khi Nga thực hiện lệnh cắt giảm ngân sách.

Điểm mạnh kinh tế của Nga là gì và chúng có thể bị suy yếu không?

Một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nga là sự phụ thuộc vào một số di sản công nghệ của Liên Xô. Tuy nhiên, hiện nay Nga không có khả năng phát triển hoặc tái tạo hầu hết các hệ thống công nghệ nếu không có công nghệ nước ngoài. Hầu như mọi hệ thống vũ khí mà nước này sản xuất hiện nay đều dựa vào thiết bị của phương Tây.

Bất chấp nhiều nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, Nga vẫn phụ thuộc phần lớn vào giá năng lượng, vốn vẫn ở mức cao trong những năm gần đây. Tài nguyên năng lượng vẫn là nguồn thu ngân sách chính.

Về mặt chính thức, dầu khí chiếm khoảng 30% ngân sách liên bang, nhưng chúng cũng gián tiếp thúc đẩy một phần đáng kể doanh thu thuế từ các ngành công nghiệp lân cận và tiêu dùng.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, trong những năm gần đây, Nga đã xoay xở để vượt qua các hạn chế và tiếp tục kiếm được hàng trăm tỷ đô la - tài trợ cho quân đội và các khoản chi tiêu khác. Thu nhập ngoại tệ ổn định từ xuất khẩu năng lượng là thế mạnh kinh tế chính của Nga - nhưng đó cũng là GÓT CHÂN ACHILLES CỦA PUTIN.

Một điểm mạnh khác đặc trưng của chế độ độc tài là các khoản thu này không cần phải được chi cho việc cải thiện phúc lợi công cộng. Thay vào đó, chúng có thể phục vụ cho tham vọng của giới tinh hoa cầm quyền, bộ máy an ninh và quân sự hóa. Xét cho cùng, Triều Tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân mặc dù nền kinh tế kém phát triển—nhưng không phải là không có sự hỗ trợ kỹ thuật từ Liên Xô.

Trong trường hợp của Nga ngày nay, điều này có nghĩa là hai điều:

- Thế giới phải củng cố các nỗ lực để tăng cường kiểm soát việc xuất khẩu các công nghệ sử dụng kép sang Nga—những công nghệ có thể củng cố tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga.

- Cộng đồng quốc tế nên hợp tác để đảm bảo rằng người dân Nga hiểu rằng việc ủng hộ các chính sách quân phiệt hung hăng của giới lãnh đạo hiện tại của họ sẽ gây ra hậu quả — không chỉ dành cho giới tinh hoa mà còn cho cả những người ủng hộ họ.

https://united24media.com/.../russias-economy-doesnt...

 

Hình 1 – https://www.facebook.com/photo?fbid=3100142126790587&set=pcb.3100143383457128

 So sánh GDP

 

Hình 2 – https://www.facebook.com/photo?fbid=3100142306790569&set=pcb.3100143383457128

So sánh về chi tiêu quốc phòng thường xuyên

 





No comments: