Wednesday, October 13, 2010

TIN & BÀI của NGÀY 13-10-2010

TIN & BÀI của NGÀY 13-10-2010




TIN VIỆT NAM


BLOG

Australia's SBS interviews democracy activist Vo Hong's family


Bao nhiêu tiền một lít văn hóa!  -  Đào Tuấn   (vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/)
Báo nào đưa tin bố láo?    (donga01.blogspot.com)



NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2010   (nguyenxuandien.blogspot.com)
Sốt ruột với cải cách    (vietnamnet.vn)

LỜI NGHIÊM HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN   (nguyenxuandien.blogspot.com)

"CHÀO LỚP MỘT" CÓ PHẢI LÀ SGK?   (nguyenxuandien.blogspot.com)




TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI





TIN THẾ GIỚI













BAN TỨ CA
TS. LS. Luu Nguyen Dat
October 12, 2010

Il Divo là Ban Tứ Ca tuyệt diệu, xứng đáng với danh xưng “thiên khải” [divo/divin], do nhà sản xuất điện ảnh ca nhạc quốc tế Simon Cowell [quốc tịch Anh] thành lập cuối năm 2003, sau khi tìm kiếm nhân tài suốt hai năm trời.
  
Il Divo gồm các giọng nam trung [baritone] Carlos Marin [quốc tịch Tay Ba Nha/Spain], giọng nam cao [tenor] Urs Bühler [quốc tịch Thụy Sĩ/Switzerland/Suisse], giọng nam cao [tenor] David Miller [quốc tịch Mỹ/USA], và giọng dân ca truyền cảm Sébastien Izambard [quốc tịch Pháp/France].    

Il Divo,
theo thuần nghĩa Tiếng Ý, chỉ định một “giọng ca thiên tài”, vậy sao lại được dùng để đặt tên cho cả Ban Hợp Ca này ?  Thường ca nhạc sĩ lấy tên Nhóm với danh xưng số nhiều như ”Les Chausettes Noires” hoặc “The Beatles” chẳng hạn.  Có lẽ khi dùng danh xưng số ít [singular] cho Il Divo, Simon Cowell muốn thi thố kết hợp bốn giọng ca tài tình này thành một đơn vị kết âm độc nhất tuyệt thế: Il Divo.  Từ bốn thanh âm đa dạng tạo thành một kiệt tác bất phân tách biệt, tới tận cùng của hoà âm tuyệt bích.          

 Il Divo như vậy tiêu biểu cho sự kết hợp nhân bản đa nguyên, khi các ca sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau đã thoả hợp kết nhập và diễn chuyển thành một hợp thể sáng tạo thuần nhất.  Do đó, Il Divo đã trở thành một hiện tượng văn hoá kết sinh, lựa chọn những cái hay, những đặc thủ khác biệt để tạo dựng một kết tụ hài hoà, cân nhịp, phối thuất. 

Ngày hôm nay, dưới nhiều hình thức hiện sinh, nhân loại đã vượt bỏ những ranh giới biệt lập, ngăn cản, miệt thị, để tìm cách hội nhập hoà đồng.  Nhưng hiện tượng hội nhập hoà đồng phải có tính cách trong sáng, tương thuận, cởi mở, kết sinh, trợ lực lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau thành một kết thể phúc lợi chung, có phẩm giá chung, nhưng không lấn át, không lợi dụng, không phản phé, lừa lọc nhau.  Hội nhập hoà đồng tài năng sáng tạo khác hẳn với chỉ huy chuyên chính, với thống trị độc đoán, chuyên chế.  Với độc diễn, độc khẩu, độc tài.

HÌNH :
Từ trái sang phải, Sébastien Izambard [France], Carlos Marín [Spain], David Miller [USA] và Urs Bühler [Switzerland]      


VIDEO :
Il Divo - The Power Of Love
.
.
.

No comments: