Thursday, March 31, 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 31-3-2016





ĐIỂM TIN NGÀY 31-3-2016
.
  • Nỗi sợ Daech chế bom phóng xạ phủ bóng Thượng Đỉnh Hạt Nhân (RFI) - Tổng thống Mỹ Barack Obama triệu tập Thượng Đỉnh An Toàn Hạt Nhân lần thứ tư tại Hoa Kỳ vào ngày 31/03. Viễn tượng khủng bố chiếm đọat chất phóng xạ để chế tạo « bom dơ » là một trong những kịch bản ám ảnh các nhà lãnh đạo thế giới trong bối cảnh xẩy ra những cuộc tấn công đẫm máu tại Pháp và Bỉ.
  • Brazil : Liên minh cầm quyền tan rã, tổng thống Rousseff có nguy cơ bị phế truất(RFI) - Đảng cánh trung lớn tại Brazil PMDB tối qua, 29/03/2016, đã quyết định rút khỏi chính phủ của tổng thống Dilma Rousseff, phá vỡ liên minh với đảng cánh tả cầm quyền Người Lao Động. Mất liên minh quan trọng PMDB tức là mất đa số tại Quốc Hội, tổng thống Brazil đang đứng trước nguy cơ bị phế truất. Diễn biến mới của cuộc khủng hoảng chính trị đã khiến bà Dilma Rousseff hủy chuyến công du Hoa Kỳ để tham dự Thượng Đỉnh An Toàn Hạt Nhân.
  • Venezuela : Quốc Hội thông qua dự luật ân xá tù chính trị (RFI) - Quốc Hội Venezuela do cánh hữu đối lập kiểm soát đã thông qua dự luật ân xá tù chính trị nhưng tổng thống Nicolas Maduro từ chối ký ban hành. Các dân biểu thiểu số thuộc phe tổng thống bực tức lên án đạo luật ân xá bị xem là « xóa tội vi phạm nhân quyền ». Ngược lại, đối lập khẳng định cần một cơ sở để « hòa giải dân tộc ».
  • Philippines trang bị tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc (RFI) - Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng bá quyền gây căng thẳng trên Biển Đông, hôm nay 30/03/2016, tổng thống Philippines Benigno Aquino thông báo Manila có kể hoạch thành lập đội tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
  • Đụng độ vì nước và cá (RFA) - Trong khi người dân tại vùng đồng bằng Cửu Long đang bị khốn khổ vì hạn hán và ngập mặn thì nhiều biến cố xảy ra ngoài Đông Hải của Việt Nam còn cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề khan hiếm tại Á Châu. Lục địa này thiếu cả nước lẫn cá và riêng động thái của Trung Quốc càng gây rủi ro xung đột trong khu vực.
  • Nước ngọt sẽ về ĐBSCL từ giữa tháng tư (RFA) - Nước ngọt sẽ về đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 12 đến ngày 25 tháng Tư này. Theo thông báo từ Viện Khoa Học Thủy Lợi miền Nam, trong tháng Tư các tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có khoảng cách với biển từ 25 đến 40 kilômét, sẽ có nước ngọt khi thủy triều xuống thấp.
  • Làng mất, rừng chết, đồng bằng hạn hán là đương nhiên (BoxitVN) - Tình trạng hạn hán, thiếu nước ở sông Mê Kông năm nay hẳn là do nhiều nguyên nhân: có chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu, và chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn từ việc Trung Quốc xây đập thủy điện trên sông Mê Kông, con sông nằm một nửa trên đất Trung Quốc, và đấy lại là phần đầu nguồn.

    Từ nhiều chục năm nay, nhà văn người Mỹ gốc Việt Ngô Thế Vinh đã liên tục lên tiếng về nguy cơ này. Tâm huyết và quan tâm sâu sắc đến tác động của các đập trên đầu nguồn con sông này đối với các khu vực hạ lưu, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ, vựa lúa nổi tiếng của nước ta, ông đã tìm mọi cách để đi đến khảo sát cụ thể tận nơi dù bị phía Trung Quốc ngăn cấm gay gắt.
  • TÌNH HÌNH THỦY HỌC CỦA SÔNG MEKONG (BoxitVN) - Với một khoảng cách khoảng 850 km - từ Mukdahan đến Tân Châu – nước xả thêm từ đập Theun-Hinboun của Lào có thể phải mất thêm ít nhất 25 ngày mới đến Tân Châu, với điều kiện nó vẫn còn trong sông Mekong. Tuy nhiên, dữ kiện thủy học của MRC cho thấy đoạn sông từ Mukdahan đến Khong Chiam cũng bị mất một lượng nước rất lớn, tương tự như đoạn sông giữa Nong Khai và Paksane.
  • Hạn hán ở Đồng bằng: phải nghiên cứu kỹ ‘cuộc chiến’ về nước (BoxitVN) - Tôi chỉ đưa ra những nhận định mang tính cá nhân theo hiểu biết thiển cận, chỉ mang tính gợi ý tham khảo vì tôi không phải một chuyên gia: một là việc phát triển các khu công nghiệp, các dự án khai khoáng, khu thủy điện tại Tây Nguyên khiến nguồn nước cạn kiệt. Các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên lâu nay vẫn ám ảnh không ít người dân, có khi nay đã trở thành ác mộng. Ngành công nghiệp khai khoáng bán ra tiền nhiều, nhưng tàn phá môi trường không phải ít. Lượng nước cung cấp cho các dự án khai khoáng là rất lớn, trong khi khả năng tái tạo nước thời gian qua có thể bị ảnh hưởng không nhỏ khi diện tích rừng bị tàn phá ngày một gia tăng. Rừng giảm (vì nhiều nguyên nhân) cũng có thể khiến mạch nước tại đây gặp vấn đề. Khu vực Tây Nguyên là một khu vực có diện tích rừng bị thu hẹp rất đáng kể, theo các phương tiện truyền thông báo chí của Việt Nam. Điều đó gợi ý về các hậu quả về mùa nắng thiếu nước, mùa mưa gây lũ quét tại khu vực đồng bằng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng vai trò của Tây Nguyên không hề nhỏ đối với khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, nhưng dường như không được nhắc đến đúng mức trong nạn hạn hán trong khu vực miền Tây Nam bộ của Việt Nam. Cần có thêm những nghiên cứu và đánh giá cụ thể.
  • LS Lê Quốc Quân nhận định về kỳ họp cuối Quốc hội Khóa 13 (RFA) - Quốc hội Việt Nam từ hôm qua bắt đầu hoạt động bãi nhiệm chức danh đầu tiên là chủ tịch của tổ chức này. Theo kế hoạch trong những ngày tới của kỳ họp cuối Quốc hội Khóa 13, thêm hai chức danh nữa bị bãi nhiệm là chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ.
  •  HÈN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG (BoxitVN) - Trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao, khi nghe vợ đọc xong một đoạn của “Tam quốc”, anh chàng Hoàng hạ một câu để đời: “ Tài thật, tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo”.

    Ngày nay, khi nghe chưa xong đầu đuôi chuyện thời sự, ông bạn già của tôi lẩm bẩm: “ Hèn thật, hèn thật, hèn đến thế là cùng”. Tôi chờ xem ông có tiếp thêm câu gì nữa không, đại khái như… tiên sư anh nào đó, nhưng chỉ nghe thấy ông nuốt ực một tiếng, cố ghìm lại cái gì đấy đang muốn trào qua cổ họng. Tôi vội vỗ lưng ông mấy cái và khuyên bớt bức xúc, không thì huyết áp lại tăng.

    Chuyện thời sự gì mà nóng vậy. Thưa rằng chuyện “dân chủ đến thế là cùng”.
  • Thông điệp của Bộ chính trị mới? (RFA) - Đến thời điểm này, tôi buộc phải thừa nhận rằng Tổng bí thư và Bộ chính trị, bằng các quyết định và cách hành xử mới đây, đang củng cố nhận định của những người cho rằng ĐCSVN không thể tự cải cách.
  • Quốc gia đội sổ và… báo cáo Thủ tướng (BoxitVN) - Làm thủ lĩnh bất kỳ đơn vị to hay nhỏ không nhất thiết phải là người giỏi nhất về khoa học kỹ thuật, điều cần thiết là biết lắng nghe, biết đánh giá sự việc một cách tỉnh táo và có đội ngũ trợ thủ giỏi. Thủ lĩnh giỏi cần phải hội đủ hai yếu tố: quyền và uy, thiếu một trong hai yếu tố đó thì suốt nhiệm kỳ đơn vị đó không bao giờ khá.

    Tại sao khi các nhà khoa học đã chỉ ra rõ ràng những bất cập với đầy đủ luận cứ khoa học (như dự án trên đèo Hải Vân, dự án "lấp" sông Đồng Nai…) nhưng chính quyền cấp tỉnh ở đó vẫn bảo thủ, vẫn khẳng định chủ trương là đúng? Phải chăng với hàng loạt lãnh đạo có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư, kiến thức khoa học của họ hơn hẳn các nhà khoa học chuyên nghiệp?
  • Blogger Nguyễn Ngọc Già bị án 4 năm tù (BoxitVN) - Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, do có ‘thái độ thành khẩn’ tại tòa và ‘gia đình có công với cách mạng’, hội đồng xét xử đã tuyên blogger Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

    Trước đó hồi tháng 1, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã tiếp xúc và thông báo với đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ về trường hợp của blogger Nguyễn Ngọc Già và một số trường hợp khác bị bắt bớ vì công khai bày tỏ quan điểm và cổ xúy cho các giá trị tự do, dân chủ.

    Tuần trước, Blogger Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) cũng đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội gọi là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Bản án này gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của chính phủ Mỹ và nhiều nước khác.
  • Mạng lưới Blogger VN: Bản án tuyên cho Nguyễn Ngọc Già là bất công (RFA) - Mạng lưới Blogger Việt Nam hôm qua ra nhận định về bản án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên cho Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi. Mức án phiên xử sở thẩm vào ngày 30 tháng 3 hôm qua là 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.
  • CHUYỆN CỜ ĐỎ CỜ VÀNG (BoxitVN) - Là người cổ vũ cho sự hòa giải dân tộc, tôi nghĩ rằng chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể hàn gắn các vết thương còn rỉ máu của dân tộc; làm ngược lại chỉ càng khoét sâu các vết thương đó và làm như thế thực sự phục là vụ cho các thế lực chống lại dân tộc chúng ta. Hãy phá bỏ các bức tường ngăn cách những người Việt chúng ta, thay vì dựng lên những bức tường như vậy nhân danh bất cứ thứ gì!

    Bất kể hành động nào theo tinh thần như vậy từ bất cứ ai, ở bất cứ đâu đều nên được hoan nghênh, ngược lại bất cứ việc khoét sâu thù hận, chia rẽ phải bị lên án.
  • 3 phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng hòa bị 10 năm tù (BoxitVN) - Ba bản án về tội vi phạm điều 88 được đưa ra một tuần sau khi Hà Nội tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù theo điều 258 ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ vì các bài viết bị xem là ‘chống đối’ trên trang blog Anh Ba Sàm thu hút đông đảo độc giả.

    Liên hiệp quốc lâu nay kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp những tiếng nói đối lập và chấm dứt các bản án dựa trên những điều luật có nội dung bao quát như 79, 88, hay 258 nhằm chống lại giới hoạt động.
    Việt Nam cũng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Hoa Kỳ, và các chính phủ Tây phương chỉ trích vì không chấp nhận bất đồng chính kiến và bỏ tù những ai chỉ trích chế độ.
  • Cần thêm quyền cho TP. HCM? (BBC) - TS Lê Đăng Doanh 'hoan nghênh' nỗ lực xin cơ chế đặc biệt của ông Đinh La Thăng cho TP. Hồ Chí Minh, nhưng cũng cảnh báo một số điều về tính khả thi.
  • Người Sài Gòn mong đối thoại trực tiếp với ông Đinh La Thăng (RFA) - Một số người dân có ý thức tại Sài Gòn, trong mấy ngày cuối tuần qua, bày tỏ phản đối quyết định của chính quyền TP.HCM về việc bứng dưỡng, đốn hạ 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng và tiêu tốn một ngàn tỉ đồng để lót đá hoa cương vỉa hè quận 1.
  • Đâu là dấu ấn của ông Sinh Hùng? (BBC) - Giới quan sát bình luận về dấu ấn cá nhân, các mặt ưu, khuyết của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng.
  • 'Khó tìm ra dấu ấn của ông Sinh Hùng' (BBC) - Nhà nghiên cứu chính sách luật Việt Nam, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, bình luận về dấu ấn, ưu khuyết của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng.
  • Hiệu ứng cánh bướm (BoxitVN) - Dù rằng từ nhận thức đến lên tiếng và rồi hành động là cả một khoảng cách. Nhất là xưa nay những việc này luôn bị các nhà chức trách bưng bít thông tin và ngăn cản, đe dọa và cả bắt bớ làm người Dân trở thành hèn nhát và thụ động dẫn đến vô cảm. Nhưng nếu biết trách nhiệm công dân, vượt qua nỗi sợ và hiểu được QUYỀN CON NGƯỜI thì chỉ cần như một cái vỗ cánh của một con bướm cũng có thể gây ra cơn bão để quét đi những điều làm tai hại cho môi trường, cộng đồng và cả xã hội.
  • Đằng sau mắm tôm (BoxitVN) - Tối ngày 25-3-2016, ứng cử viên tự do Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Dũng dự buổi hiệp thương lần thứ ba tức là lấy ý kiến của tổ dân phố. Nhưng với những người từng là ứng cử viên tự do thì đấy là những kỷ niệm cay đắng vì những lần “hiệp thương” này không khác cuộc đấu tố thời Cải cách ruộng đất, tức là moi móc những “điều xấu” của người không do Đảng cử và có những tình tiết bị tố cáo (thường là do những người được phường chọn và chỉ đạo) mà người bị tố chưa hề biết là mình làm điều đó từ bao giờ trong đời. Nghĩa là nếu không phải do Mặt trận Tổ quốc giới thiệu thì bị đủ các trò để ngăn cản và bôi nhọ. Như TS Nguyễn Quang A bị ông tổ trưởng khu phố đi phát từng nhà tờ rơi vu khống.
  • Tân tổng thống Miến Điện Htin Kyaw tuyên thệ nhậm chức (RFI) - Giây phút lịch sử mà dân chúng Miến Điện chờ đợi trong hơn 50 năm qua đã đến. Hôm nay 30/03/2016, phong trào dân chủ, qua Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ đã chính thức tiếp thu chính quyền. Tân tổng thống Htin Kyaw, một người thân cận của bà Aung Sann Suu Kyi, đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc Hội liên bang ở Naypyidaw, kết thúc 60 năm thống trị của quân đội.
  • Thái Lan : Dự thảo Hiến pháp mới được trao cho chính quyền quân sự (RFI) - Hôm qua, 29/03/2016, một ủy ban soạn thảo đã trao bản dự thảo Hiến pháp cho chính quyền quân sự Thái Lan. Đây là văn kiện được xây dựng theo yêu cầu của giới quân nhân và bản thân toàn bộ thành viên của ủy ban soạn thảo Hiến pháp cũng do chính quyền hiện nay chỉ định. Dự thảo Hiến pháp sẽ được thông qua trưng cầu dân ý vào tháng Tám tới và chính quyền quân sự cấm mọi cuộc thảo luận công khai nội dung văn kiện.
  • Tuần duyên Đông Nam Á và Trung Quốc : Cuộc đấu không cân sức (RFI) - Trên biển khơi, giới chuyên gia quân sự thường phân biệt hai lực lượng : Tàu trắng (thường được gọi trong tiếng Anh là white-hull), tức là các chiếc tàu tuần duyên hay cảnh sát biển, và tàu xám (gray hull) tức là lực lượng Hải Quân. Trên danh nghĩa, lực lượng tàu trắng được cho là ôn hòa hơn lực lượng tàu xám. Tuy nhiên, thực tế tại Biển Đông rất khác : Tàu trắng Trung Quốc là hung thần.
  • Khủng bố: Pháp có nhiều khu phố như Molenbeek của Bỉ (RFI) - Khi phát biểu tại Bruxelles ngày 27/03/2016 rằng « nhiều thành phố của Pháp có những nét tương đồng với Molenbeek » bộ trưởng phụ trách Thành Phố của Pháp, Patrick Kanner, đã khai mào một cuộc tranh cãi trong nội bộ đảng Xã Hội cầm quyền và kéo theo nhiều lời chỉ trích từ phía giới nghiên cứu. Hai nhật báo Le Monde và Le Figaro đề cập chủ đề này trong số ra ngày 30/03/2016.
  • Aleppo: Sức tàn phá của chiến tranh (BBC) - Hình ảnh video từ trên không cho thấy mức độ tàn phá ở khu vực phía đông Aleppo, nơi một thời là trung tâm thương mại của Syria.
  • Quốc Hội Ukraina chấp thuận cho chưởng lý từ chức (RFI) - Dưới sức ép của Phương Tây và sau nhiều tuần lễ tranh cãi, Nghị Viện Ukraina vào hôm qua, 29/03, cuối cùng đã chấp thuận cho chưởng lý Viktor Shokine từ chức. Ông Shokine bị tố cáo áp dụng luật lệ một cách sai lệch và phân biệt đối xử. Việc ông từ nhiệm sẽ làm suy yếu thêm chính quyền thủ tướng Arseni Iatseniouk, vừa thoát khỏi một kiến nghị bất tín nhiệm vào tháng qua.
  • Liên hiệp châu Âu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ (VOA) - EU đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng việc triệu tập đại sứ Đức đến vì một bài hát chế nhạo TT Recep Tayyip Erdogan là không phù hợp với các giá trị dân chủ của EU
  • Dubai công bố mức phí sân bay mới (VOA) - Các khách lữ hành bay đến và đi khỏi Tiểu vương quốc Dubai sẽ phải trả một khoản thuế mới có mục đích trang trải cho việc mở rộng sân bay


--------------------------------

Posted on 31/03/2016 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ năm, 31 tháng 3, 2016


Thuyết kinh tế về mại dâm: The Economist’s Concubine (Project Syndicate 22-3-16) --- Supply, demand, and all that!