Trump hoãn thuế quan
khi các nước chơi đòn cứng rắn
Faisal Islam
Biên
tập viên Kinh tế, BBC News
9
tháng 7 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c04d1z9z1rro
Chính
quyền Donald Trump từng long trọng hứa hẹn rằng sẽ đạt được "90 thỏa thuận
trong 90 ngày" sau khi tạm dừng một phần việc thực hiện điều mà tổng thống
Mỹ gọi là thuế quan "ăn miếng trả miếng".
Nhưng
trên thực tế, đến thời hạn đầu tiên mà ông Trump đặt ra vào ngày 9/7, thậm chí
chưa có nổi 9 thỏa thuận được ký kết.
Điều
lộ ra ở đây - giống như kiểu lộ bài trong trò chơi poker - chính là việc gia hạn
thời hạn chót từ ngày 9/7 sang ngày 1/8, kèm theo khả năng sẽ còn gia hạn - hoặc
trì hoãn - tiếp.
Từ
góc nhìn của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết toàn bộ sự tập
trung hiện nay đều hướng vào 18 quốc gia gây ra 95% thâm hụt thương mại của Mỹ.
Những
bức thư với giọng điệu hùng hồn mà Mỹ đang gửi tới các đối tác thương mại trong
tuần này chỉ là phiên bản tái sinh của tấm bảng xanh "Ngày Giải
phóng" tai tiếng của Nhà Trắng trước đó.
Mức thuế
thực chất vẫn giữ nguyên như đã công bố lần đầu vào ngày 2/4.
Phép
tính tai tiếng – vốn dùng quy mô thâm hụt thương mại như một chỉ số đại diện
cho "tổng mức độ gian lận thương mại" – vẫn còn tồn tại, dưới một
hình thức nào đó.
Tất
cả những điều này đang được công bố mà không gây ra sự hỗn loạn trên thị trường
như hồi đầu năm, một phần vì đây là sự trì hoãn thêm lần nữa.
Các
thị trường tài chính dường như tin vào việc trì hoãn liên tục, hay cái gọi là TACO
- viết tắt của Trump Always Chickens Out (Trump luôn rút lui vào phút chót)
- mặc dù điều này có thể khiến các bên đều chậm trễ và dẫn tới một cuộc khủng
hoảng mới.
Tuy
nhiên, điều rút ra rõ ràng nhất ở đây chính là việc chính quyền Trump không thể
đạt được các thỏa thuận thương mại.
Những
bức thư được gửi đi giờ đây chính là sự thừa nhận thất bại.
Nhà
Trắng có thể đang chơi rắn, nhưng đa số các quốc gia khác cũng không nhân nhượng.
Nhật
Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia đầu tiên bị nhắm đến trong các bức thư, vốn thực
chất khiến các thỏa thuận thương mại giữa họ và Mỹ thêm căng thẳng.
Người
Nhật không giấu nổi sự tức giận trước cách tiếp cận của Mỹ.
Bộ
trưởng Tài chính Nhật Bản thậm chí bóng gió rằng họ có thể dùng kho dự trữ trái
phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất thế giới - thực chất họ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ -
làm đòn bẩy tiềm năng trong thương lượng.
Tình
hình so với tháng Tư vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt.
Phần
còn lại của thế giới đều thấy rằng thị trường sẽ trừng phạt Mỹ nếu nguy cơ chiến
tranh thương mại trở nên thực tế, khi các nhà bán lẻ Mỹ cảnh báo Nhà Trắng về
giá cả tăng cao và kệ hàng trống rỗng.
Và
hiện vẫn còn một vụ kiện có cơ sở pháp lý đang được xem xét tại tòa án, mà nếu
thắng, có thể khiến các mức thuế quan đó trở thành bất hợp pháp.
Tuy
nhiên, thế giới giờ đây cũng bắt đầu nhìn thấy tác động cụ thể về mặt số liệu của
một hệ thống thương mại toàn cầu bị đảo lộn.
Giá
trị của đồng đô la Mỹ đã giảm 10% trong năm nay so với nhiều đồng tiền khác.
Tại
phiên điều trần xác nhận chức vụ của mình, ông Bessent từng nói rằng việc đồng
đô tăng giá sẽ giúp giảm tác động gây lạm phát của thuế quan.
Nhưng
điều ngược lại đã xảy ra.
Các
số liệu thương mại cũng bắt đầu thay đổi. Đã từng có lượng tích trữ hàng hóa khổng
lồ trước khi thuế được áp, nhưng sau đó là những đợt sụt giảm đáng kể gần đây.
Trong
khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 9,7% tính đến thời điểm này
trong năm.
Tuy
nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc sang phần còn lại của thế giới lại tăng 6%, bao
gồm:
Tăng
7,4% xuất khẩu sang Vương quốc Anh
Tăng
12,2% sang 10 nước thành viên ASEAN
Tăng
18,9% sang châu Phi
Các
con số có thể biến động, nhưng phù hợp với các dự báo đã được đưa ra.
Doanh
thu từ thuế quan đang bắt đầu đổ vào ngân khố Mỹ, với mức thu kỷ lục trong
tháng Năm.
Khi
Mỹ xây dựng một bức tường thuế quan bao quanh chính mình, thì phần còn lại của
thế giới có xu hướng đẩy mạnh thương mại lẫn nhau - chỉ cần nhìn vào các thỏa
thuận kinh tế gần đây giữa Anh và Ấn Độ, hay giữa EU và Canada.
Cũng
cần lưu ý rằng mức thuế quan thực tế mà Mỹ đang áp lên phần còn lại của thế giới
hiện vào khoảng 15%, so với mức 2%–4% trong suốt 40 năm qua - và đó là trước
khi các thay đổi mới trong các bức thư được thực hiện.
Thị
trường hiện vẫn đang phản ứng một cách bình tĩnh.
Nhưng
điều đó có thể không kéo dài.
---------------------
Tin
liên quan
·
Ông Trump: Putin toàn
buông lời 'vớ vẩn'
9
tháng 7 năm 2025
·
Nước Mỹ nợ 37.000 tỷ
USD, thế giới có nên lo?
9
tháng 7 năm 2025
·
Trump áp thuế cao lên
châu Á và ảnh hưởng từ 'tấm gương' Việt Nam
8
tháng 7 năm 2025
·
Thỏa thuận Donald
Trump - Tô Lâm: Có qua có lại hay một chiều?
8
tháng 7 năm 2025
·
Ông Trump hoãn thuế bổ
sung 10% với BRICS, chỉ ra đòn với nước 'chống Mỹ'
8
tháng 7 năm 2025
·
7
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment