Chính
sách thuế của Trump cản trở chiến lược « xoay trục sang châu Á » của Mỹ
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 09/07/2025 - 14:10
Mỹ muốn tiếp
tục « xoay trục sang châu Á » nhưng tổng thống Donald Trump
cũng không nương tay với các đồng minh trong khu vực. Ngoại trừ mức thuế 20% đối
với Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác cũng như hai đồng minh Nhật Bản và Hàn
Quốc đều chịu mức thuế đối ứng cao. Thông báo ngày 07/07/2025 của chủ nhân Nhà
Trắng gây căng thẳng trong nội bộ ASEAN và gây khó khăn cho chuyến công du đầu
tiên của ngoại trưởng Marco Rubio đến Đông Nam Á.
HÌNH
:
Ngoại
trưởng Malaysia Mohamad Hasan phát biểu trong một phiên họp toàn thể của cuộc họp
các ngoại trưởng ASEAN và các cuộc họp liên quan tại Trung tâm Hội nghị ở Kuala
Lumpur, Malaysia, ngày 9/7/2025. AP - Vincent Thian
Trên
nguyên tắc, ngoại trưởng Mỹ đến Kuala Lumpur, Malaysia dự hội nghị ngoại trưởng
ASEAN-Mỹ và Hội nghị ngoại trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN trong hai ngày
10-11/07. « An ninh là chủ đề chính », theo khẳng định của
nhiều quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ. Tuy nhiên, đại diện của ít nhất 8 nước bị Mỹ
đánh thuế cao, cùng với hai nước đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng tham dự hội
nghị, và ngoại trưởng Mỹ chắc chắn sẽ bị chất vấn về chủ đề này.
Cần
ASEAN về quân sự nhưng vẫn trừng phạt về thương mại
Chính
quyền Donald Trump hy vọng những cuộc họp này sẽ dành ưu tiên cho vấn đề Biển
Đông, nơi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng với các nước láng giềng, cũng
như cho việc hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Nhìn chung, Washington tìm
cách thắt chặt mối quan hệ với các nước ở Ấn Độ-Thái Bình Dương để kiềm chế ảnh
hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh. Cho dù cần đối tác ASEAN, cũng như đồng minh
Nhật Bản và Hàn Quốc, tổng thống Trump vẫn mạnh tay về thuế quan với các
mức thuế đối ứng từ 25 đến 40%. Những giải thích của ngoại trưởng Marco Rubio về
mối đe dọa Trung Quốc, theo trích dẫn của AP ngày 08/07, là không đủ sức thuyết
phục.
Là nước giữ chức chủ tịch luân phiên
ASEAN năm 2025, Malaysia kêu gọi « một khối đoàn kết »,
không phải nhắm vào Trung Quốc, mà là để đối phó với thuế quan của Mỹ. Theo nhận định của
Tunku Hohd Mokhtar, giáo sư liên kết về khoa học chính trị tại Đại học Hồi giáo
Quốc tế Malaysia, được trang South China Morning Post trích dẫn, « cách
tiếp cận của ASEAN mang tính lưỡng dụng : Một mặt, sử dụng các cơ chế đa
phương cho phép các nước thành viên đàm phán trực tiếp với Mỹ, mặt khác cách tiếp
cận này cũng tác động đến sự đoàn kết của vùng về mặt thuế quan » trong
khi các nước thành viên cũng cạnh tranh nhau về kinh tế trong vùng. Chỉ có ba
nước ASEAN không bị tổng thống Mỹ nhắm đến là Brunei, Philippines và Singapore.
Việt Nam mới đạt được thỏa thuận khung về thuế 20%, trong khi các nước còn lại
có nguy cơ chịu mức thuế từ 25% (Malaysia) đến 40%.
Damien
Duhamel, giám đốc liên kết của văn phòng tư vấn Eurogroup Consulting, nhận định « thông
điệp (được Mỹ gửi đi) là rất rõ ràng : sự đoàn kết của
ASEAN sẽ không bảo vệ được các thành viên khỏi đòn thuế quan » và
chủ trương của Washington là « đúc kết thỏa thuận theo từng trường
hợp ». Như vậy, có thể thấy Malaysia khó đạt được mong muốn kêu gọi
các nước ASEAN thuyết phục Mỹ coi khối này là một thị trường chung duy nhất, vừa
bảo vệ các nước thành viên trước những sức ép đơn phương, vừa được lợi từ sức mạnh
kinh tế của thị trường gần 700 triệu dân với GDP lên tới 3.800 tỉ đô la.
Đẩy
điều kiện đàm phán lên cao
Giới
chuyên gia cũng nhận định thỏa thuận khung về thuế với Việt Nam cũng đẩy những
tiêu chí của Mỹ lên cao. Hà Nội phải nhân nhượng rất nhiều, tăng nhập khẩu hàng
Mỹ với mức thuế 0%. Indonesia cũng ra nhiều thông báo tương tự với hy vọng đạt
được một thỏa thuận hợp lý. Ngoài ra, nước này cũng phải tính đến lời đe dọa « đánh
thuế thêm 10% » những nước tham gia vào « mặt trận
chống Mỹ » của khối BRICS, do Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc
thành lập. Ngoài Indonesia là thành viên chính thức của BRICS, Thái Lan, Malaysia
và Việt Nam cũng trở thành nước đối tác của nhóm những nền kinh tế mới nổi.
Tổng
thống Trump chưa định đoạt mức thuế đối với Indonesia, Malaysia và Thái Lan,
nhưng dù thế nào, theo Adib Zalkapli, tổng giám đốc phòng tư vấn địa chính trị
Viewfinder Global Affairs, « không một nước Đông Nam Á nào có thể
hy vọng giành thắng lợi hoặc nhận được toàn bộ kết quả mà họ đang đàm
phán », vì nhiều yếu tố về thuế được quyết định vào ngày mà Trump
gọi là « Ngày Giải phóng » sẽ vẫn được duy trì.
No comments:
Post a Comment