Monday, July 28, 2025

CHÍNH TRỊ MỸ ĐE DỌA LÀM PHỨC TẠP VAI TRÒ ĐỒNG TỔ CHỨC WORLD CUP 2026 CỦA CANADA (Anja Karadeglija - Canadian Press)

 



Chính trị Mỹ đe dọa làm phức tạp vai trò đồng tổ chức World Cup 2026 của Canada

Anja Karadeglija - Canadian Press

DCVOnline dịch thuật

Posted on July 27, 2025     

https://dcvonline.net/2025/07/27/chinh-tri-my-de-doa-lam-phuc-tap-vai-tro-dong-to-chuc-world-cup-2026-cua-canada/

 

OTTAWA Chỉ còn chưa đầy một năm trước khi World Cup 2026 kai mạc, căng thẳng chính trị và chính sách của Mỹ đang đe dọa gây ra nhiều vấn đề khi Canada, Mỹ và Mexico chuẩn bị cùng tổ chứ giải túc cầu thế giới.

 

HÌNH : https://static0.givemesportimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/every-team-qualified-for-fifa-world-cup-2026.jpg

 

Kỳ World Cup năm tới sẽ là kỳ lớn nhất từ trước đến nay, với 48 đội tuyển quốc gia tham dự, một kỷ lục mới. Từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7, những đội banh sẽ thi đấu tổng cộng 104 trận, phần lớn diễn ra tại Mỹ.

Với hàng triệu người hâm mộ dự định vượt đến xem những trận đấu, những chính sách nhập cư khắt khe của Tổng thống Donald Trump — gồm lệnh cấm đi lại với một số quốc gia, những cuộc truy bắt và trục xuất hàng loạt người nhập cư — đang khiến nhiều người lo ngại. Giáo sư Victor Matheson, chuyên gia kinh tế thể thao tại Đại học Holy Cross, Massachusetts, cho biết:

 

“Chuyện này hoàn toàn là do Mỹ gây ra. Và chúng tôi là bên hoàn toàn có lỗi.

Bạn có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng về nhập cảnh nếu là người hâm mộ hoặc cầu thủ di chuyển giữa những quốc gia.” 

 

Hiện Mỹ áp dụng lệnh cấm đi lại với 12 quốc gia và có những hạn chế đối với 7 quốc gia khác, đồng thời đang xem xét việc cấm công dân từ thêm 36 quốc gia nữa.

Dù có những ngoại lệ dành cho cầu thủ, nhân viên và người thân, nhưng tính khó đoán trong chính sách của chính quyền Trump khiến không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi giải đấu bắt đầu.

Chuyên gia kinh tế Andrew Zimbalist, tác giả một cuốn sách về kinh tế khi tổ chức World Cup, cho biết Trump có thể gây khó khăn trong việc đi lại, nhưng chưa rõ ông có thực sự làm vậy hay không. Zimbalist nói :

 

“Tôi nghĩ ngay cả chính ông Trump cũng chưa có câu trả lời, vì ông ấy thường phản ứng rất bốc đồng với những thay đổi xung quanh mình.”

 

Zimbalist cho biết, lo ngại về chiếu khán hoặc sự phản đối chính trị đối với Trump có thể khiến một số người hâm mộ bóng tròn quyết định không tham dự, trong khi số khác có thể chọn đến xem những trận đấu tổ chức ở Canada. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những trận tứ kết, bán kết và chung kết đều được tổ chức tại Mỹ.

Phát ngôn nhân của Bộ Di sản Canada cho biết, Canada có thể đón tới một triệu du khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải đấu và cho biết, “Với tính chất ba quốc gia đồng tổ chức, dự tính khách du lịch quốc tế và nội địa sẽ di chuyển qua lại giữa Canada và Mỹ. Trọng tâm sẽ tiếp tục là bảo đảm luồng di chuyển, an toàn cho du khách và an ninh biên giới.

Một phát ngôn nhân của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với những bộ ngành liên bang, những thành phố tham gia tổ chức và FIFA trong công tác “lên kế hoạch an ninh và an toàn cho sự kiện quốc tế này.”

Giáo sư Matheson cho biết người hâm mộ – đặc biệt là từ những quốc gia nằm trong tầm ngắm của Trump – có lý do chính đáng để lo lắng. Ông nói :

 

“Tôi sẽ rất lo ngại nếu lên kế hoạch kỳ nghỉ đi từ Mexico hoặc Canada vào Mỹ rồi trở lại. Tôi không nghĩ bạn có thể đảm bảo rằng ‘kỳ nghỉ trong mơ’ đó thực sự sẽ diễn ra.”

 

Ông cho biết, bị từ chối nhập cảnh là một chuyện, còn chuyện bị bắt giam và trục xuất – thậm chí có thể bị đưa đến nhà tù ở El Salvador – lại là vấn đề nghiêm trọng hơn. Ông nói :

 

“Không ai muốn đến World Cup để xem đá banh mà rồi lại phải vào tù.”


Những hành động của Trump nhằm áp đạt quan thuế với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Canada, cũng có thể ảnh hưởng đến World Cup.

Matheson đưa ra ví dụ về một người sản xuất áo đấu cho đội tuyển quốc gia, và muốn vận chuyển những chiếc áo đó qua biên giới cùng với đội.

 

“Quan thuế sẽ khiến việc quản lý hàng tồn kho kiểu đó trở nên hết sức khó khăn.”

 

Tim Elcombe, giáo sư tại Đại học Wilfrid Laurier, chuyên về thể thao, chính trị và quan hệ quốc tế, cho biết từng có kỳ vọng rằng việc tổ chức World Cup tại Canada, Mỹ và Mexico sẽ góp phần “làm dịu bớt căng thẳng chính trị,” khi giải đấu trở lại với những nước phương Tây.

Tuy nhiên, ông cho rằng giải đấu năm 2026 có thể còn bị chính trị hóa nhiều hơn cả World Cup 2022 tại Qatar.

Canada đang đồng tổ chức một trong những giải thể thao lớn nhất thế giới với một quốc gia có tổng thống từng khơi mào chiến tranh thương mại và đe dọa sáp nhập lãnh thổ. Người dân Canada đã cắt giảm đi lại sang Mỹ và ngừng mua hàng Mỹ – và chưa rõ việc đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến World Cup.

Dù Vancouver và Toronto sẽ tổ chức một số trận đấu, Elcombe nói, “thật ra đây vẫn là một giải đấu thiên về phía Mỹ.”

 

“Vậy người Canada sẽ cảm thấy thế nào? Liệu chúng ta có ủng hộ giải túc cầu này? Liệu nó có trở thành sự kiện như kỳ vọng ban đầu không?”

 

Đầu tháng 7, những tổ chức lao động và nhân quyền, gồm Human Rights Watch, đã gửi thư cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cho rằng những chính sách của Mỹ dưới thời Trump là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với cá nhân, đặc biệt là người không có quốc tịch.

Lá thư cáo buộc FIFA đã phớt lờ “những bằng chứng rõ ràng về sự suy giảm đáng kể trong tình hình nhân quyền tại Mỹ.”

Elcombe cho biết, dù Mỹ có thể là tâm điểm của sự chỉ trích, nhưng Canada cũng không nằm ngoài tầm ngắm. Ông nói, “Canada cần sẵn sàng đối diện với sự giám sát gắt gao về những vấn đề nhân quyền trong nước, vì tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ bị soi xét,” dẫn ví dụ về mối quan hệ của Canada với những cộng đồng bản địa.

MacIntosh Ross, nghiên cứu viên tại Trung tâm Thể thao, Kinh doanh và Sức khỏe Scott McCain và Leslie McLean thuộc Đại học Saint Mary’s, cho rằng Canada nên gây áp lực với chính phủ Mỹ “để bảo đảm mọi thứ có thể diễn ra một cách an toàn nhất.”  Ông nói :

“Những ban tổ chức và chính phủ Canada cần phải rất rõ ràng về kỳ vọng của họ đối với những đối tác trong World Cup này và phải liên tục nhấn mạnh những kỳ vọng đó.”


Elcombe cũng lưu ý rằng Chủ tịch FIFA Infantino, người “đã cho thấy rõ ràng là bạn và người ủng hộ Tổng thống Trump,” có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình diễn biến của những tháng tới.

Zimbalist nói rằng rất khó đoán trước Trump sẽ làm gì. Nếu có vấn đề chính trị trong nước mà ông muốn đánh lạc hướng dư luận, “bạn hoàn toàn có thể thấy ông ấy làm những điều ngày càng kỳ quặc trên trường quốc tế để khiến người dân quên đi những gì thực sự đang diễn ra.”

Tuy nhiên, Trump cũng từng cho thấy rằng ông rất quan tâm đến World Cup và hình ảnh cá nhân khi tổ chức giải đấu. Zimbalist nói :

“Tôi nghĩ ông ấy thực sự quan tâm đến hình ảnh và việc xuất hiện trên sân khấu toàn cầu. Vì vậy, điều đó có thể trở thành yếu tố ngăn cản những hành động liều lĩnh.”

 

© 2025 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

Nguồn: U.S. politics threaten to complicate Canada’s co-hosting of 2026 World Cup |Anja Karadeglija | Canadian Press | July 27, 2025

 





No comments: