Ông Trump: Putin phải
đồng ý ngừng bắn trong 10-12 ngày
Laura Gozzi
BBC
News
29
tháng 7 2025, 11:33 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/crm4293pykzo
Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một thời hạn mới và ngắn hơn buộc Nga đồng ý ngừng
bắn về cuộc chiến ở Ukraine là "10 hoặc 12 ngày" tính từ hôm 28/7.
Tổng
thống Trump khẳng định "không có lý do gì" để chờ đợi lâu hơn nữa vì
chưa có tiến triển nào hướng tới hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky gọi sự can thiệp này là "cực kỳ quan trọng".
Hai
tuần trước, ông Trump nói rằng Tổng thống Vladimir Putin có 50 ngày để chấm dứt
chiến tranh, nếu không Nga sẽ phải đối mặt với mức thuế quan nghiêm ngặt.
Phát
biểu tại một cuộc họp báo ở Scotland, ông Trump cho hay mình sẽ xác nhận thời hạn
mới vào hôm 28 hoặc 29/7, nhưng nhắc lại lời đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt
và thuế quan thứ cấp đối với Moscow.
Ông
Zelensky đã cảm ơn ông Trump về thời hạn điều chỉnh, nói rằng nó đến "đúng
lúc" trong một bài đăng trên mạng xã hội trên X.
Ông
ca ngợi "lập trường rõ ràng và quyết tâm" của tổng thống Mỹ trong việc
"cứu sống mạng người và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này".
Đầu
tháng Bảy, ông Trump nói rằng những điều đó sẽ tương đương với mức thuế 100% áp
dụng cho bất kỳ quốc gia nào giao thương với Nga.
Điều
này sẽ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ đến mức các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ chọn
mua với giá rẻ hơn từ nơi khác, dẫn đến mất doanh thu cho cả Nga và quốc gia
giao thương với họ.
Phát
biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, Tổng thống Trump
một lần nữa bày tỏ sự không đồng tình với hành động của ông Putin ở Ukraine,
nơi chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt sau ba năm rưỡi kể từ cuộc xâm lược
toàn diện của Nga.
Mặc
dù từ chối trả lời liệu ông có cảm thấy người đồng cấp Nga đã "nói dối"
mình hay không, ông Trump nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa lời lẽ của tổng thống Nga
trong các cuộc trò chuyện riêng của họ và việc các tên lửa được phóng vào các
thành phố của Ukraine gần như mỗi đêm.
"Chúng
tôi đã định ngừng bắn và có thể là hòa bình... rồi đột nhiên tên lửa bay vào
Kyiv và những nơi khác," ông Trump than thở, đồng thời nói thêm rằng ông
nghĩ đàm phán vẫn có thể thực hiện được nhưng giờ "đã quá muộn rồi".
"Tôi
nói, quên chuyện đó đi. Tôi sẽ không nói nữa. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần
rồi và tôi không thích," ông nói, mặc dù vẫn khẳng định rằng ông và Putin
luôn rất hòa hợp.
Ông
Trump từ chối tiết lộ liệu ông có cảm thấy ông Putin đã "nói dối"
mình hay không
Tổng
thống Trump khẳng định rằng ông "không còn hứng thú với các cuộc đàm
phán" - một câu nói ngay lập tức xuất hiện trên các phương tiện truyền
thông lớn của Nga.
Tổng
thống Nga Putin chưa bao giờ bình luận về khung thời gian này. Khi thời hạn 50
ngày ban đầu được công bố lần đầu tiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry
Peskov chỉ gọi đó là "rất nghiêm trọng" nhưng nói thêm rằng Moscow cần
thời gian để phân tích.
Đề
cập đến những diễn biến mới nhất vào chiều 28/7, nghị sĩ Nga Andrey Gurulyov
nói rằng các tối hậu thư của ông Trump "không còn hiệu quả nữa... không phải
ở tiền tuyến, không phải ở Moscow" và rằng Nga có sức mạnh của "vũ
khí, nguyên tắc và ý chí".
Khi
ông Trump lần đầu tiên đề cập đến việc rút ngắn thời hạn, Chánh văn phòng Tổng
thống Ukraine Andriy Yermak đã ca ngợi ông vì "đã truyền tải một thông điệp
rõ ràng về hòa bình thông qua sức mạnh" và nói thêm rằng ông Putin
"chỉ tôn trọng quyền lực".
Trong
những tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine, phóng
hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố trong khi tiếp tục
chiến dịch tấn công mùa hè ở miền đông Ukraine.
Ba
vòng đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì đã dẫn đến việc
trao đổi hàng ngàn tù binh chiến tranh - nhưng không có tiến triển thực sự nào
hướng tới việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Sau
ba năm rưỡi xung đột đẫm máu, vẫn chưa rõ làm thế nào hai bên có thể đạt được
thỏa thuận chấm dứt giao tranh trong vòng 12 ngày.
Tất
cả các điều kiện tiên quyết của Nga cho hòa bình - bao gồm cả việc Ukraine trở
thành một quốc gia trung lập, cắt giảm đáng kể quân đội và từ bỏ tham vọng gia
nhập NATO - đều không thể chấp nhận được đối với Kyiv và các đối tác phương
Tây.
Tại
vòng đàm phán tuần trước, kéo dài chưa đầy một giờ, ông Peskov cho biết một
"bước đột phá" trong các cuộc đàm phán là "khó có thể xảy
ra".
-------------
Tin
liên quan
·
Bên trong siêu du
thuyền của Nga bị mắc kẹt giữa lòng London
28
tháng 7 năm 2025
·
Giờ phát bóng cùng
Trump – vung gậy và 'chốt deal' trên sân golf 18 lỗ
27
tháng 7 năm 2025
·
Mỹ đe dọa áp thuế:
Nga thấy nhẹ nhõm hơn lo lắng
16
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment