Cộng
đồng Việt Nam tại Nam Hàn gần 350,000 người, chỉ xếp sau Trung Quốc
Người Việt Online
July
27, 2025 : 9:15 AM
SEOUL,
Nam Hàn (NV) – Cộng đồng Việt Nam tại Nam Hàn được
ghi nhận lên đến 341,153 người, hiện chỉ xếp sau Trung Quốc, theo báo The Korea
Herald hôm 27 Tháng Bảy.
Bản
tin dẫn thống kê của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Nam Hàn cho hay, cộng đồng Việt
Nam còn đông hơn cộng đồng người Mỹ (196,664 người) và Thái Lan (173,710 người).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Nguoi-Viet-Nam-Han-1.jpg
Một
nhóm đồng hương Bắc Giang tại Nam Hàn. (Hình: VTC News)
Lượng
người Việt cư trú tại Nam Hàn được hiểu là cô dâu Việt Nam, những người đi “xuất
cảng lao động” và du học sinh.
Đa
phần người Việt chọn sống ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, trong khi số còn lại
sống ở vùng Chungcheong.
Lượng
người Việt đông đảo ở Nam Hàn sau mỗi năm tỷ lệ thuận với các vụ lừa đảo liên
quan đến chuyện đi “xuất cảng lao động” tại thị trường này ngày càng nhiều ở Việt
Nam.
Hồi
cuối Tháng Năm, bị cáo Đỗ Hoàng Linh, 40 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, ra tòa tại Sài
Gòn với cáo buộc lừa 130 người có nhu cầu đi xuất cảng lao động tại Nam Hàn,
chiếm đoạt 23 tỷ đồng ($883,885).
Báo
VietNamNet dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Linh thành lập công ty Ngoại Ngữ, Dịch
Vụ Dịch Thuật Quốc Tế Nam Hàn tại quận Bình Tân cũ, Sài Gòn.
Nam
bị cáo đăng quảng cáo trên mạng xã hội về dịch vụ xuất cảng lao động tại Nam
Hàn theo diện visa E7 (thị thực được chính phủ Nam Hàn cấp cho lao động ngoại
quốc có tay nghề cao như kỹ sư).
Trên
thực tế, công ty này không có chức năng đưa người đi lao động ở ngoại quốc. Khi
có người hỏi thủ tục đi Nam Hàn, bị cáo Linh báo chi phí trọn gói là 220 triệu
đồng ($8,454), đóng làm ba đợt. Khi họ đóng tiền lần thứ ba, bị cáo Linh cho
xem hình chụp visa và thông báo ngày xuất cảnh.
Tuy
vậy, đến khi các nạn nhân ra phi trường Tân Sơn Nhất như thông báo thì không có
nhân viên nào của công ty Nam Hàn trợ giúp làm thủ tục. Lúc này, họ cũng bị bị
cáo Linh chặn liên lạc.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-Nguoi-Viet-Nam-Han-2.jpg
Nhiều
người dân ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam tìm cơ hội đổi đời khi đi “xuất cảng lao
động” tại Nam Hàn. (Hình: VietNamPlus)
Các
nạn nhân đến trụ sở công ty Nam Hàn thì thấy công ty này đã đóng cửa nên báo
công an. Tổng cộng có 130 nạn nhân ký vào đơn tố cáo bị cáo Đỗ Hoàng Linh về
hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Khi
bị bắt, bị cáo Linh khai rằng, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, ông này
không làm hồ sơ hay bất kỳ thủ tục nào để đưa họ đi Nam Hàn như lời hứa hẹn ban
đầu.
Nam
bị cáo dùng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân, đến nay không còn khả
năng khắc phục hậu quả.
Sau
phần thẩm vấn tại phiên tòa diễn ra hôm 30 Tháng Năm, Hội Đồng Xét Xử tuyên trả
hồ sơ vụ án, điều tra lại vì “còn nhiều vấn đề cần làm rõ.” Hiện chưa thấy
phiên tòa này được mở lại. (N.H.K)
No comments:
Post a Comment