Lãnh đạo Thái Lan
và Campuchia hội đàm ngừng bắn tại Malaysia
BBC News Tiếng Việt
28 tháng 7 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1kz7jkmmrjo
Các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia dự
kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur - thủ đô Malaysia - vào ngày
28/7 để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột biên giới đã bước sang ngày
thứ năm.
Hoa Kỳ cho biết các quan chức của họ sẽ hỗ trợ
tiến trình hòa bình.
Chính phủ Thái Lan cho hay họ đang tham dự
các cuộc đàm phán do Malaysia tổ chức với vai trò là chủ tịch ASEAN, trong khi
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết các cuộc đàm phán được Mỹ đồng tổ chức với
sự tham gia của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói các quan
chức Bộ Ngoại giao đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình, sau
khi Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng ông nghĩ cả hai nhà lãnh đạo đều
muốn giải quyết xung đột.
"Chúng tôi muốn cuộc xung đột này kết
thúc càng sớm càng tốt," ông Rubio nói vào tối 27/7 giờ Mỹ, tức sáng sớm
ngày 28/7 giờ Việt Nam.
"Các quan chức Bộ Ngoại giao đang có mặt
tại Malaysia để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình này."
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã leo
thang kể từ vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng vào cuối tháng Năm trong một cuộc
giao tranh biên giới ngắn ngủi.
Quân đội biên phòng hai bên đã được tăng cường
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện đã đẩy chính phủ liên minh
mong manh của Thái Lan đến bờ vực sụp đổ.
Các hành động thù địch đã nổ ra vào hôm 24/7
và leo thang thành cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng Đông
Nam Á trong hơn một thập kỷ.
Số người chết đã tăng lên hơn 30, bao gồm hơn
20 thường dân, trong khi các nhà chức trách báo cáo rằng hơn 200.000 người đã
được sơ tán khỏi các khu vực biên giới.
Thủ tướng Malaysia sẽ chủ trì cuộc đàm phán
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đề xuất
đàm phán ngừng bắn ngay sau khi tranh chấp biên giới bùng phát thành xung đột
vào hôm 24/7, và Trung Quốc và Mỹ cũng đề nghị hỗ trợ đàm phán.
Thái Lan cho biết họ ủng hộ lời kêu gọi ngừng
bắn về nguyên tắc nhưng muốn đàm phán song phương còn Campuchia thì đã kêu gọi
sự can thiệp của quốc tế.
Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai sẽ dẫn đầu
phái đoàn Thái Lan. Thủ tướng Hun Manet cũng sẽ có mặt cùng phái đoàn của mình.
Ông Anwar cho hay mình dự kiến sẽ chủ trì các
cuộc đàm phán sau khi được đại diện của hai chính phủ yêu cầu cố gắng tìm kiếm
một giải pháp hòa bình, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin.
"Vì vậy, tôi đang thảo luận các thông số,
các điều kiện, nhưng điều quan trọng là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức,"
ông nói vào cuối ngày 27/7.
Khmer Times đưa tin rằng cuộc đàm phán giữa
các lãnh đạo sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ giờ địa phương, tức 14 giờ chiều giờ Việt
Nam.
Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí
hóa học
Trong khi đó, vào sáng 28/7 - chỉ cách giờ
đàm phán một vài tiếng đồng hồ - Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ
Quốc phòng Campuchia, cho biết giao tranh vẫn đang tiếp tục, đồng thời cáo buộc
lực lượng Thái Lan đã sử dụng vũ khí hóa học trong đợt tấn công mới nhất.
Phát biểu trong cuộc họp báo sáng cùng ngày,
bà khẳng định quân đội Thái Lan đã mở đợt tấn công vào khu vực Ta Moan Thom và
Ta Krabei từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng hôm 28/7.
Khmer Times, dẫn lời bà Maly cho hay, kể từ
ngày 27/7, Thái Lan cũng đã "triển khai máy bay phản lực để thực hiện các
cuộc tấn công bằng khí độc tại các khu vực như An Ses và Phnom Kmoach".
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia
cũng bác bỏ những cáo buộc mới từ phía quân đội Thái Lan, trong đó cho rằng lực
lượng Campuchia đã bắn tên lửa tầm xa PHL-03 của Trung Quốc vào lãnh thổ Thái
Lan.
No comments:
Post a Comment