Ông Trump kêu gọi
Thái Lan và Campuchia ngừng bắn
BBC News Tiếng Việt
27
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0r7wjr150do
Tổng
thống Mỹ Donald Trump hôm 26/7 cho biết ông đã có cuộc đàm phán với các nhà
lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, khi hai nước tìm kiếm một "lệnh ngừng bắn
ngay lập tức" sau các cuộc đụng độ biên giới.
Khi
bắt đầu chuyến thăm riêng tới các sân golf của mình ở Scotland, tổng thống Mỹ
đã viết trên Truth Social rằng cả hai quốc gia "đã đồng ý gặp gỡ ngay lập
tức và nhanh chóng tìm ra một lệnh ngừng bắn và cuối cùng là HÒA BÌNH!".
Quyền
Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã xác nhận rằng "về nguyên tắc,
phía Thái Lan đồng ý ngừng bắn".
Nhưng
ông nói rằng Thái Lan "muốn thấy sự chân thành của phía Campuchia trong vấn
đề này".
Ông
Hun Manet mong rằng Thái Lan không "thay đổi lập trường" về thỏa thuận
ngừng bắn như khi họ đã làm khi nói chuyện với ông Anwar vào hôm 24/7, một cáo
buộc đã bị chính quyền Thái Lan bác bỏ.
Thái
Lan cho biết cuộc hội đàm nói trên diễn ra giữa ông Anwar và ông Phumtham, và
ông Hun Manet không tham gia vào cuộc gọi này.
Đề
xuất ngừng bắn đã được hai bên đề cập, nhưng ông Phumtham nói cần xem xét tình
hình an ninh dọc theo cả bảy tỉnh biên giới Thái Lan-Campuchia trước khi đưa ra
quyết định, theo trang The Nation.
Ít
nhất 33 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong khi hàng ngàn công dân Thái
Lan và Campuchia đã phải di tản kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 24/7.
Ông
Trump nói rằng ông mong muốn nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Campuchia
và Thái Lan mặc dù chưa thích hợp để tổ chức các cuộc thảo luận cho đến khi
"giao tranh DỪNG LẠI".
Ông
đã can thiệp một tuần trước khi thuế quan của Mỹ đối với Campuchia và Thái Lan
có hiệu lực.
Từ
ngày 1/8, các doanh nghiệp ở Mỹ mua hàng hóa từ cả Thái Lan hoặc Campuchia sẽ
phải trả thuế 36% trừ khi có thể đạt được thỏa thuận trước đó.
Không
rõ làm thế nào ông Trump lại can dự vào tình hình, khi chỉ một ngày trước đó
Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa đã nói: "Tôi không nghĩ chúng ta
cần bất kỳ sự trung gian nào từ một nước thứ ba vào lúc này."
Thủ
tướng Malaysia Anwar Ibrahim trước đó đã đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc đàm
phán giữa Thái Lan và Campuchia.
Trước
đó, vào hôm 26/7, Campuchia đã kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" với
Thái Lan và một giải pháp hòa bình cho tranh chấp.
Sau
khi phát bóng tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Trump Turnberry ở Nam Ayrshire, tổng
thống Mỹ cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và ông
Phumtham.
"Khi
mọi việc hoàn tất, và hòa bình đã cận kề, tôi mong muốn hoàn tất các Hiệp định
Thương mại của chúng ta với cả hai!" ông Trump viết.
Thái
Lan và Campuchia đã cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước trong cuộc đụng độ mới nhất
này.
Thái
Lan tuyên bố giao tranh bắt đầu khi quân đội Campuchia triển khai máy bay không
người lái để tiến hành giám sát quân đội Thái Lan gần biên giới.
Campuchia
cáo buộc binh lính Thái Lan vi phạm một thỏa thuận trước đó bằng cách tiến vào
một ngôi đền Khmer-Hindu.
Tranh
chấp giữa hai nước đã kéo dài hơn một thế kỷ, khi biên giới của hai quốc gia được
đưa ra sau thời Pháp chiếm đóng Campuchia.
------------------------------------------
Tin
liên quan
·
Không quân Thái Lan lại
xuất kích, Campuchia bác bỏ cáo buộc bắn pháo sang Lào
·
Giờ phát bóng cùng
Trump – vung gậy và 'chốt deal' trên sân golf 18 lỗ
27
tháng 7 năm 2025
·
Khí tài quân sự Thái
Lan và Campuchia: bên nào mạnh hơn?
25
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment