Thiếu câu hỏi “Tại
sao” trong những vụ cháy rừng
Chris Hatch - National Observer
Trà
Mi dịch
thuật
Posted
on July
26, 2025
https://dcvonline.net/2025/07/26/thieu-cau-hoi-tai-sao-trong-nhung-vu-chay-rung/
Tuần
này, chúng ta đã vượt qua một cột mốc — nhưng không phải là cột mốc ai cũng muốn
ghi nhớ. Trên khắp Canada, những vụ cháy đã thiêu rụi nhiều diện tích rừng hơn
cả tổng số rừng đã cháy trong suốt năm ngoái — đó là mùa cháy rừng tàn phá hàng
thứ hai trong thế kỷ này, chỉ sau năm 2023.
Tính
đến thời điểm này trong năm, hơn 5,5 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi. Mât mát
đó thật khó hình dung hay hiểu được. Nhưng có thể thử hình dung thế này: có 72
quốc gia có diện tích toàn quốc nhỏ hơn con số đó, gồm cả Costa Rica và
Croatia.
Và tất nhiên, mới chỉ giữa tháng Bẩy, ít nhất còn hai tháng nữa trong mùa
cháy rừng của Canada. Năm nay có vẻ không nguy hại như những vụ cháy kinh hoàng
năm 2023, nhưng những năm gần đây đều đáng kinh ngạc về mức độ tàn phá.
Rừng Canada thực sự rộng lớn. Nhưng theo ước tính của Mike Flannigan, một
trong những chuyên gia hàng đầu về cháy rừng ở Canada, 7% diện tích rừng của
Canada đã cháy trong ba năm qua.
Tại
khu vực đông bắc của British Columbia, chính quyền tỉnh bang ước tính rằng gần
một phần ba diện tích rừng có thể sẽ cháy trước khi năm kết thúc. Theo giáo sư
Lori Daniels thuộc Đại học British Columbia, trong hai năm gần đây, cháy rừng
đã thiêu rụi 10% diện tích rừng khu vực này — nhiều hơn tổng cộng 60 năm trước
cộng lại. Khu vực này đã trải qua một đợt hạn hán kéo dài suốt sáu đến bẩy năm,
Saskatchewan
và Manitoba là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất năm nay, với diện tích rừng bị
cháy vượt quá một triệu hecta ở mỗi tỉnh bang. Đối với Manitoba, con số đó cao
hơn gấp 10 lần mức trung bình trong 20 năm qua. Tỉnh bang này đã phải tuyên bố
tình trạng khẩn trương trên toàn tỉnh lần thứ hai trong mùa hè này và ra lệnh
di tản. Gần 13.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, một số cộng đồng bản địa phải
di tản một lần nữa chỉ vài ngày sau khi vừa trở về.
Khói
vì cháy rừng đã bao phủ những thành phố khắp Bắc Mỹ, gây ngạt thở cho dân chúng
đang phải chịu đựng những đợt nắng nóng. Đầu tuần này, Toronto xếp hạng là
thành phố ô nhiễm không khí thứ hai thế giới.
Ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu hiếm khi được nhắc đến trong những cuộc thảo luận
công khai về những hiện tượng này. Càng hiếm hơn khi truyền thông đi sâu hơn
vào những khái niệm trừu tượng như “biến đổi khí hậu” để chỉ ra nguyên nhân
chính là việc đốt nhiên liệu hóa thạch.
Ngay
cả khi thảm họa dồn dập, chúng vẫn xuất hiện trong tin tức như những vấn đề
không có nguyên nhân rõ ràng, không ai chịu trách nhiệm và không có gì để can
thiệp.
Chỉ
13% những bài báo ở Canada về cháy rừng đề cập đến biến đổi khí hậu, dù chỉ là
thoáng qua. Con số này theo một phân tích truyền thông tôi từng tham gia thực
hiện cho tổ chức Re.Climate năm ngoái. Và thực tế, con số 13% này gần như chắc
chắn đã bị “thổi phồng” vì chúng tôi cố tình loại trừ những bản tin khẩn cấp về
lệnh hay báo động di tản. Tỷ lệ này thậm chí còn giảm so với mức 16% vào năm
2023.
No comments:
Post a Comment