Cam
Bốt-Thái Lan : Ngừng bắn có hiệu lực nhưng vẫn mong manh
Anh
Vũ / RFI
Đăng
ngày: 29/07/2025 - 12:01 - Sửa đổi ngày: 29/07/2025 - 14:32
Lệnh
ngừng bắn giữa Thái Lan và Cam Bốt đạt được sau đàm phán tại Malaysia bắt
đầu có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương), hôm nay, 29/07/2025 và được duy trì,
mặc dù vẫn có vài cuộc chạm súng nhỏ vào ban đêm. Bangkok tố cáo Phnom Penh vi
phạm ngừng bắn.
HÌNH
:
Người
dân Thái ăn mừng tại một trung tâm di tản ở tỉnh Surin, Thái Lan, vào ngày 28
tháng 7 năm 2025, sau khi nghe về lệnh ngừng bắn giữa hai nước. AP -
Sakchai Lalit
Sau
cuộc đàm phán tại Malaysia hôm qua (28/07), hai bên đã đồng ý ngừng bắn vô điều
kiện từ nửa đêm, nhằm chấm dứt giao tranh quanh khu đền cổ dọc theo biên giới
đang tranh chấp.
Tuy
nhiên, hôm nay (29/07), quân đội Thái Lan tố cáo lính Cam Bốt đã tấn công vũ
trang nhiều khu vực. Các cuộc đụng độ đã ngừng lại sau đó. Phía Cam Bốt phủ nhận
mọi hành động tấn công, khẳng định không có vụ va chạm vũ trang nào xảy ra.
Dù
tình hình vẫn căng thẳng, các chỉ huy quân sự hai bên tiến hành gặp nhau vào
sáng nay như kế hoạch để thống nhất các biện pháp giảm leo thang, bao gồm việc
ngừng tăng cường lực lượng và hạn chế di chuyển quân sự dễ gây hiểu lầm.
Tuy
nhiên, phát ngôn viên của trung tâm xử lý khủng hoảng biên giới Thái Lan cảnh
báo: “Trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn rất mong manh.”
Thông tín
viên RFI, Valentin Cebron, tại Bangkok ghi lại tâm lý hoài nghi lệnh ngừng bắn
từ Thái Lan :
Cảm
thấy nhẹ nhõm pha lẫn chút thận trọng, đó là cảm nhận chung ở Thái Lan sau
thông báo về lệnh ngừng bắn được đàm phán với Cam Bốt, có được nhờ trung gian của
Malaysia.
Trong
năm ngày, các cuộc giao tranh bằng pháo hạng nặng, ném bom và không kích dữ dội
dọc theo biên giới có tranh chấp đã khiến người dân chìm trong lo lắng.
Do
đó, việc chấm dứt giao tranh được hoan nghênh, cho dù người Thái vẫn thận
trọng, thậm chí họ vẫn hoài nghi về việc áp dụng lệnh ngừng bắn trên thực địa.
Ngay
sau thông báo, quân đội Thái Lan đã yêu cầu thường dân chạy lánh nạn ở lại nơi
trú ẩn, chờ đợi chỉ thị chính thức.
Bầu
không khí dân tộc chủ nghĩa cũng làm nảy sinh nghi ngờ: nhiều người không tin rằng
Cam Bốt sẽ tôn trọng hưu chiến.
Một
số người cáo buộc thủ tướng lâm thời Phumtham Wechayachai đã chấp nhận lệnh ngừng
bắn vô điều kiện.
Trên
mạng xã hội, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan chỉ trích ông đã bắt
tay người đồng cấp Cam Bốt. Họ nói rằng đó là bàn tay nhuốm máu của những thường
dân Thái Lan thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.
No comments:
Post a Comment