Trung Quốc muốn
thay thế Mỹ trong sân chơi AI
BBC News Tiếng Việt
27 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c24zpmdnl0ro
Trung Quốc bày tỏ mong muốn thành lập một tổ
chức nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), Reuters đưa tin.
Động thái được đưa ra vào hôm 26/7 này cho thấy
Trung Quốc đang định vị mình như một lựa chọn thay thế cho Mỹ, trong bối cảnh
hai cường quốc đang cạnh tranh giành ảnh hưởng đối với công nghệ mang tính chuyển
đổi này.
Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải,
Trung Quốc vào ngày 26/7
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Hội
nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới thường niên ở Thượng Hải rằng nước này mong muốn
hỗ trợ điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm quản lý công nghệ AI đang phát triển
nhanh chóng và chia sẻ những tiến bộ của đất nước.
Trước đó, vào hôm 23/7, chính quyền Tổng thống
Donald Trump đã công bố một kế hoạch AI nhằm mở rộng đáng kể xuất khẩu công nghệ
AI của Mỹ sang các đồng minh. Mục đích là để duy trì lợi thế của Mỹ so với
Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ quan trọng này.
Ông Lý Cường không trực tiếp nhắc đến Mỹ,
nhưng dường như ám chỉ đến những nỗ lực của Washington nhằm cản trở tiến bộ AI của
Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng công nghệ này có nguy cơ trở thành
"cuộc chơi độc quyền" của một vài quốc gia và công ty.
Ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc muốn AI được
chia sẻ rộng rãi, với tất cả các quốc gia và công ty đều có quyền bình đẳng
trong việc sử dụng.
Ông nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm phát triển và sản phẩm của mình với các quốc gia khác, đặc biệt là
các nước Nam Toàn cầu - thuật ngữ chỉ các nước đang phát triển, mới nổi hoặc có
thu nhập thấp, chủ yếu ở bán cầu nam.
Thủ tướng Lý Cường cũng bày tỏ quan ngại về
cách thức quản lý những rủi ro ngày càng tăng của AI, đồng thời chỉ ra rằng các
điểm nghẽn, trong đó có việc nguồn cung chip AI không đủ cũng như những hạn chế
trong trao đổi nhân tài.
"Nhìn chung, việc quản trị AI trên toàn
cầu vẫn còn rất rời rạc. Các quốc gia có nhiều khác biệt lớn, đặc biệt là về những
vấn đề như khái niệm quy định hay các quy tắc thể chế," ông nói.
"Chúng ta cần tăng cường phối hợp để sớm
hình thành một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu với sự đồng thuận rộng rãi."
Các trụ sở ở Thượng Hải
Robot hình người và hình chó ở hội nghị
Hội nghị Thượng Hải kéo dài ba ngày quy tụ
các nhà lãnh đạo ngành và hoạch định chính sách trong bối cảnh cạnh tranh công
nghệ leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ – hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – với
AI nổi lên như một chiến trường chủ chốt.
Washington đã áp đặt hạn chế xuất khẩu công
nghệ tiên tiến sang Trung Quốc, bao gồm cả các chip AI cao cấp nhất do các công
ty như Nvidia sản xuất và thiết bị sản xuất chip.
Lý do được đưa ra là lo ngại công nghệ này có
thể tăng cường khả năng quân sự của Trung Quốc.
Bất chấp những hạn chế này, Trung Quốc vẫn tiếp
tục đạt được những đột phá về AI, vốn đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các
quan chức Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc
nói tại một cuộc họp bàn tròn với đại diện từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Nga,
Nam Phi, Qatar, Hàn Quốc và Đức, rằng Trung Quốc muốn tổ chức này thúc đẩy hợp
tác thực tế về AI và đang cân nhắc đặt trụ sở tại Thượng Hải.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố trực tuyến
một kế hoạch hành động về quản trị AI toàn cầu, mời gọi các chính phủ, tổ chức
quốc tế, doanh nghiệp và viện nghiên cứu cùng hợp tác, thúc đẩy trao đổi quốc tế,
bao gồm cả việc thông qua một cộng đồng mã nguồn mở xuyên biên giới.
Hội nghị AI do chính phủ tài trợ thường thu
hút các tên tuổi lớn trong ngành, quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu và nhà đầu
tư.
Các diễn giả trong ngày 26/7 bao gồm bà Anne
Bouverot, đặc phái viên của Tổng thống Pháp về AI; nhà khoa học máy tính
Geoffrey Hinton - người được mệnh danh là "Cha đỡ đầu của AI"; và cựu
CEO Google Eric Schmidt.
CEO Tesla Elon Musk,
người thường xuyên xuất hiện tại lễ khai mạc trong những năm trước, trực tiếp
hoặc qua video, đã không phát biểu trong năm nay.
Bên cạnh các diễn đàn, hội nghị còn có các
triển lãm nơi các công ty giới thiệu những đổi mới mới nhất của họ. Theo các
nhà tổ chức, năm nay có hơn 800 công ty tham gia, trưng bày hơn 3.000 sản phẩm
công nghệ cao, 40 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), 50 thiết bị chạy bằng AI và 60
robot thông minh.
Triển lãm chủ yếu giới thiệu các công ty
Trung Quốc, trong đó có các ông lớn công nghệ như Huawei và Alibaba, cùng các
startup như nhà sản xuất robot hình người Unitree.
Các công ty phương Tây cũng có mặt bao gồm
Tesla, Alphabet và Amazon.
No comments:
Post a Comment