Tướng chỉ huy Thái
Lan - Campuchia đàm phán quân sự, đạt được một số thỏa thuận
BBC News Tiếng Việt
29
tháng 7 2025, 14:16 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4ge4185907o
Thái
Lan và Campuchia đã tổ chức hai cuộc họp giữa các chỉ huy khu vực trong sáng thứ
Ba (29/7), sau khi Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn.
Một
cuộc đàm phán quân sự giữa các chỉ huy Thái Lan và Campuchia sáng 29/7/2025
Cụ
thể, chỉ huy quân đội hai bên đã có cuộc họp đầu tiên giữa Vùng Quân đội số 1
Thái Lan với người đồng cấp tại tỉnh Sa Kaeo và cuộc họp thứ hai giữa Trung tướng
Boonsin Padklang phía Thái Lan và Phó Tư lệnh Vùng Quân sự số 5 của Campuchia.
Ở
cả hai cuộc họp, hai bên đã thống nhất những điểm sau, theo trang The
Nation của Thái Lan:
·
Ngừng
bắn ngay lập tức
·
Cấm
bắn vào dân thường
·
Không
điều động hoặc tăng cường lực lượng
·
Tạo
điều kiện trao trả binh lính bị thương và tử vong
·
Mỗi
bên sẽ cử bốn người để phối hợp liên lạc
Các
cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tổ chức dựa trên kết quả của cuộc họp của GBC
(Ủy ban Biên giới chung) vào ngày 4/8.
Xe
bọc thép gần biên giới Thái Lan-Campuchia ở tỉnh Sisaket, một ngày sau khi các
nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đồng ý ngừng bắn vào hôm 29/7/2025 nhằm chấm
dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất của họ trong hơn một thập kỷ
Cũng
trong sáng 29/7, trước khi các cuộc đàm phán cấp chỉ huy quân sự diễn ra, Thái
Lan cáo buộc Campuchia "cố tình" vi phạm lệnh ngừng bắn mà hai nước
đã đạt được một ngày trước đó, nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ biên giới khiến
ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán.
Đây
là một khởi đầu mong manh cho lệnh ngừng bắn, vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt năm
ngày pháo kích và tấn công bằng pháo phản lực dọc theo khu vực biên giới chung.
Quân
đội Thái Lan cho biết họ đã ngừng nổ súng sau nửa đêm, nhưng vẫn tiếp tục hứng
chịu hỏa lực từ phía Campuchia "tại nhiều địa điểm" cho đến sáng nay
(29/7).
Tuy
nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia nói với hãng tin AFP rằng không hề có "cuộc
đụng độ vũ trang nào" giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
vào lúc 0 giờ ngày 29/7.
Ảnh
tư liệu cho thấy lính Campuchia trên một chiếc xe tải ở tỉnh Oddar Meanchey
Căng
thẳng giữa hai quốc gia Đông Nam Á liên quan đến khu vực biên giới có tranh chấp
kéo dài hàng thế kỷ đã leo thang vào tháng Năm, khi một binh sĩ Campuchia thiệt
mạng trong một cuộc đụng độ.
Tình
hình tiếp tục leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện vào tuần trước sau
khi năm binh sĩ Thái Lan bị thương do nổ mìn.
Thái
Lan đã đóng một số cửa khẩu biên giới, trục xuất đại sứ Campuchia và triệu hồi
đại sứ của mình từ Phnom Penh về nước.
Sau
khi hai bên đấu súng vào rạng sáng ngày 24/7, Campuchia đã phóng nhiều quả pháo
vào lãnh thổ Thái Lan, khiến một số dân thường thiệt mạng.
Nhiều
thường dân khác ở cả hai bên đã thiệt mạng trong những ngày tiếp theo, và hàng
chục ngàn người đã phải sơ tán đến các khu trú ẩn.
Các
cuộc đấu pháo ác liệt giữa hai quân đội tiếp tục kéo dài đến tận nửa đêm hôm
28/7, đúng thời hạn chót của lệnh ngừng bắn, trong đó Thái Lan thực hiện thêm
các cuộc không kích vào các khu vực của Campuchia.
Tuy
nhiên, vào sáng ngày 29/7, trước khi Thái Lan cáo buộc rằng lệnh ngừng bắn đã bị
vi phạm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết "tiền tuyến đã lắng dịu"
kể từ sau nửa đêm.
Theo
thỏa thuận, hai bên đã đồng ý rút quân và chấp nhận một hình thức giám sát độc
lập nào đó nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ tái diễn.
Ông
Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, đã gặp nhau vào
hôm 28/7 tại Malaysia, trong một cuộc họp được làm trung gian bởi Thủ tướng
Malaysia Anwar Ibrahim.
Campuchia
– với lực lượng quân sự yếu thế hơn – đã liên tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn,
và lãnh đạo nước này gọi đây là một cuộc họp rất tích cực.
Thái
Lan, ban đầu tỏ ra miễn cưỡng đàm phán, cuối cùng đã đồng ý sau khi Tổng thống
Mỹ Donald Trump đe dọa ngừng các cuộc đàm phán về thuế cho đến khi Thái Lan và
Campuchia chấm dứt giao tranh.
Xe
bọc thép chở quân (APC) được nhìn thấy trên một con đường gần biên giới Thái
Lan-Campuchia ở tỉnh Sisaket, một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Campuchia và
Thái Lan đồng ý ngừng bắn vào hôm 29/7/2025
Bà
Maly Socheata, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết trong một
cuộc họp báo hôm 29/7 rằng không có cuộc giao tranh mới nào xảy ra dọc biên giới,
theo Reuters.
Hoạt
động giao thông và sinh hoạt hằng ngày đã được nối lại tại huyện Kantharalak, tỉnh
Sisaket của Thái Lan trong cùng ngày, cách tiền tuyến khoảng 30 km, nơi quân đội
Thái Lan và Campuchia vẫn đang tập trung đông đảo.
Ô
tô và xe máy đã trở lại các tuyến đường, vốn gần như vắng bóng kể từ khi các cuộc
đụng độ biên giới bắt đầu hôm thứ Năm.
Các
xe quân sự di chuyển xen lẫn trong dòng xe dân sự.
Ông
Chaiya Phumjaroen, công dân Thái 51 tuổi, cho biết ông đã trở lại thị trấn để mở
lại cửa hàng vào sáng sớm hôm 29/7, sau khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn
trên bản tin.
"Tôi
rất vui vì lệnh ngừng bắn đã diễn ra," ông nói. "Nếu họ tiếp tục đánh
nhau, chúng tôi sẽ không có cơ hội để kiếm sống," Reuters trích lời ông.
Tại
tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, ông Ly Kim Eng, 63 tuổi, ngồi trước một lán
tạm bằng bạt, chờ hướng dẫn sau khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn.
Ông
nói: "Nếu chính quyền thông báo rằng tất cả người tị nạn có thể an toàn trở
về nhà, tôi sẽ lập tức quay về."
Những khu vực được ghi nhận có giao tranh tại
biên giới Thái Lan – Campuchia trên bản đồ
Một
cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ
Trên
thực tế, tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước,
khi đường biên giới giữa hai quốc gia được vạch ra sau thời kỳ Pháp đô hộ
Campuchia.
Căng
thẳng chính thức bùng phát vào năm 2008, khi Campuchia tìm cách đăng ký một
ngôi đền từ thế kỷ 11 nằm trong khu vực tranh chấp trở thành Di sản Thế giới của
UNESCO – động thái này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Thái Lan.
Trong
những năm qua, nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ đã xảy ra, khiến cả binh lính và dân
thường ở hai bên thiệt mạng.
Căng
thẳng mới nhất leo thang vào tháng Năm, sau khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng
trong một cuộc đụng độ, đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong hơn một
thập kỷ.
Trong
hai tháng qua, cả hai nước đã áp đặt các hạn chế biên giới đối với nhau.
Campuchia cấm nhập khẩu các mặt hàng từ Thái Lan như trái cây và rau củ, đồng
thời ngừng nhập khẩu điện và dịch vụ internet từ nước này.
Cả
hai bên cũng đã tăng cường hiện diện quân sự dọc theo biên giới trong vài tuần
gần đây.
------------------
Tin
liên quan
·
Lãnh đạo Thái Lan
và Campuchia hội đàm ngừng bắn tại Malaysia
28
tháng 7 năm 2025
·
Ông Trump kêu gọi
Thái Lan và Campuchia ngừng bắn
27
tháng 7 năm 2025
·
Thái Lan cáo buộc,
Campuchia phủ nhận đặt mìn, căng thẳng gia tăng
21
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment