Thỏa
thuận thuế quan Mỹ -Nhật : Ai được, ai thua hay chỉ là thủ thuật câu giờ ?
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 25/07/2025 - 15:13 - Sửa đổi ngày: 25/07/2025 - 16:26
Hàng Nhật
bán sang thị trường Mỹ chịu thuế 15 % thay vì 25 % như Washington đã đe dọa hôm
đầu tháng. Có nhiều nghi vấn chung quanh thỏa thuận thuế quan « lớn nhất
và chưa từng có » giữa hai nền kinh tế số 1 và số 3 của toàn cầu mà tổng
thống Hoa Kỳ đã rầm rộ loan báo hôm 22/07/2025. Nội dung cụ thể gồm những
gì ? Ai được, ai thua ? Washington đã giành được một thắng lợi quyết định
trong cuộc đọ sức với Tokyo ?
HÌNH
:
Thương
Mại : Nhật Bản, một trong những "đối tượng" chính trong tầm ngắm của
chính quyền Trump. © Getty Images via AFP - ALEX WONG
Theo
tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận thuế quan « lớn nhất chưa
từng được thực hiện » với Nhật Bản : Tokyo cam kết đầu tư 550 tỷ đô la
vào Mỹ. Quan trọng hơn nữa là Nhật Bản « sẽ mở cửa thị trường nội
địa cho xe hơi, gạo và nông sản Mỹ cùng nhiều mặt hàng khác ». Về phía Nhật,
trưởng đoàn đàm phán Akazawa Ryosei đã rất kiệm lời với thông báo « đã
hoàn thành nhiệm vụ ». Thủ tướng Shigeru Ishiba « tin tưởng
thỏa thuận này bảo vệ lợi ích quốc gia » nhưng đã nhấn mạnh là
ông cần thời gian « xem xét kỹ lưỡng các chi tiết của thỏa thuận ».
Hứa
hẹn hàng chục tỷ đô la được rót vào túi người Mỹ
Thông
cáo của Nhà Trắng ngày 23/07/2025 đưa ra một danh sách dài về những « nhượng
bộ » của Tokyo để hàng Nhật bán sang Mỹ chỉ bị đánh thuế 15 % thay vì 25
%. Những nhượng bộ đó gồm :
-
Cam kết mua thêm 100 máy bay Boeing,
-
Nhập khẩu thiết bị quân sự của Hoa Kỳ,
-
Mở cửa thị trường gạo và nông phẩm Nhật Bản cho nhu yếu phẩm, phân bón của Mỹ.
Cụ thể hơn xuất khẩu gạo của Mỹ vào thị trường Nhật tăng 75 % ...
-
Nhật Bản ngừng hạn chế nhập khẩu xe hơi và xe tải của Mỹ, mở ra viễn cảnh các
nhà sản xuất của Hoa Kỳ dễ tiếp cận thị trường tiêu thụ Nhật Bản sau nhiều thập
niên Tokyo áp dụng chính sách bảo hộ. Đổi lại Mỹ đồng ý đánh thuế 15 % xe
hơi Nhật xuất khẩu sang Hoa Kỳ thay vì mức thuế 27,5 % hiện tại.
-
Và 2 biện pháp sau cùng : Nhật Bản « mỗi năm sẽ mua thêm hàng tỷ
đô la thiết bị quốc phòng của Hoa Kỳ » đồng thời hứa hẹn đầu
tư 550 tỷ đô la « theo chỉ đạo của tổng thống Trump ».
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích thêm : Mỹ hưởng lợi « 90
% tiền lãi từ các dự án đầu tư trong quỹ này ».
Thái
độ kín đáo của Nhật Bản
Theo
cách trình bày của chính quyền Washington, tổng thống Trump đã toàn thắng trong
cuộc đọ sức với Nhật Bản. Phía Nhật Bản đã thông báo những gì về thỏa thuận này
?
Bên
cạnh những phản ứng chính thức như đã nói của trưởng đoàn đàm phán Akazawa
Ryosei và thủ tướng Shigeru Ishiba, báo tài chính Nikkei Asia ngày 24/07/2025
nêu bật một số « khác biệt » trong các thông cáo
chính thức của Tokyo so với tuyên bố của Washington.
Khác
biệt đầu tiên là về thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận. Theo lời trrưởng đoàn
đàm phán Nhật, mức thuế đối ứng 15 % trên nguyên tắc có hiệu lực từ ngày
01/08/2025. Điều này không thấy ghi rõ trong các văn bản hay thông báo từ phía
Hoa Kỳ.
Vấn
đề thời gian rất quan trọng đối với các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản. Đây là một
lĩnh vực chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu của Nhật sang Mỹ. Áp dụng mức thuế 15 %
ngay từ ngày 01/08/2025 giúp cho các tập đoàn Nhật tránh được một khoản thất
thu 11 tỷ đô la từ nay tới cuối năm.
Bất
đồng về đầu tư và thị trường gạo
Khác
biệt thứ hai giữa Nhật và Hoa Kỳ trong diễn giải về thỏa thuận liên quan đến quỹ
đầu tư 550 tỷ đô la mà Nhà Trắng coi là một « lá bài then chốt » trong
thương mại song phương. Báo Nikkei Asia trích dẫn các quan chức Nhật Bản giải
thích, « số tiền 550 tỷ đô la bao gồm đầu tư, các khoản tín dụng
và bảo lãnh tín dụng từ các tổ chức tài chính do Nhà nước hỗ trợ. Đây không phải
là chi tiêu ngân sách trực tiếp, và có thể không được sử dụng nếu doanh nghiệp
không chủ động triển khai. Việc chia lợi nhuận 90-10 nghiêng về Mỹ sẽ phụ thuộc
vào tỷ lệ đầu tư thực tế và thay đổi tùy từng dự án ». Nói cách khác,
Nhật không rót thêm 550 tỷ đô la để nuôi dưỡng cỗ máy kinh tế hay phát triển
công nghiệp cho Hoa Kỳ.
Điểm
bất đồng thứ ba liên quan đến thị trường gạo của Nhật. Hoa Kỳ khẳng định, «
ngay lâp tức Nhật Bản tăng nhập khẩu gạo từ Mỹ thêm 75% ». Tuy
nhiên theo lời bộ trưởng Nông Nghiệp Shinjiro Koizumi thì Tokyo có
thể mở rộng nhập khẩu gạo Mỹ « theo quyết định riêng của chúng
tôi, » nhưng « không có hạn ngạch cố định ». Tờ báo giải
thích thêm rằng trên nguyên tắc Tokyo sẽ ấn định một quota nhập khẩu gạo của Mỹ,
và chỉ giảm thuế với khối lượng này. Vượt quá hạn ngạch đó, gạo Mỹ thâm nhập thị
trường Nhật Bản sẽ chịu mức thuế hải quan « 700 % ». Nhật
Bản là một trong những quốc gia có chính sách bảo hộ về nông phẩm và nhất là gạo
chặt chẽ nhất thế giới.
Một
sự mập mờ về thiết bị quốc phòng
Liên
quan đến hứa hẹn Nhật đầu tư hàng tỷ đô la để mua thiết bị quốc phòng Mỹ, Nikkei
Asia nhắc lại, mặc dù hôm 22/07/2025 trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản ông Akazawa
xác nhận thỏa thuận không đề cập đến chi tiêu quốc phòng, nhưng bản tóm tắt của
Mỹ nói rằng Tokyo « sẽ chi thêm hàng tỷ đô la mỗi năm để mua thiết
bị quân sự của Mỹ ». Một quan chức cấp cao bộ Quốc Phòng Nhật giải thích là
bộ đã cung cấp cho đoàn đàm phán « danh sách các thiết bị dự kiến
sẽ mua » trong khuôn khổ chính sách « tăng cường khả
năng phòng thủ » và « trong phạm vi kế hoạch chi
tiêu hiện tại ».
Tờ
báo giải thích, tất cả những khác biệt trong các thông tin được Mỹ và Nhật đưa
ra về cùng một thỏa thuận là do « cuộc đàm phán thuế quan lần này không
có văn bản thỏa thuận chính thức được hai bên cùng soạn thảo, trái ngược hẳn
với các cuộc đàm phán thương mại thông thường ». Nhật Bản dự kiến sẽ
công bố một bản tóm tắt về những điểm chính mà đã đạt đồng thuận với Hoa Kỳ
« sớm nhất là vào tuần tới ».
Ngoài
ra thủ tướng Shigeru Ishiba đã xác định với báo giới rằng việc ký một văn bản
chính thức với Hoa Kỳ « không được đặt ra vào lúc này » và
Tokyo sẽ « cân nhắc cách tiến hành tiếp theo dựa trên những gì đã
đạt được ».
Nikkei
Asia nhắc lại, cho đến này, cùng với Anh Quốc, Việt Nam, Indonesia và
Philippines, Nhật Bản là quốc gia thứ 5 hoàn tất đàm phán với Hoa Kỳ về thuế
quan. Như với tất cả các đối tác khác, « Mỹ cũng không ký thỏa thuận
bằng văn bản chi tiết ». Cụ thể là « những chi tiết về thỏa
thuận với Việt Nam, được ông Trump loan báo từ ngày 02/07/2025 đến nay vẫn
chưa được công khai. Washington đang xử lý đàm phán với nhiều nước cùng lúc, và
có thể không theo kịp về mặt thủ tục giấy tờ ».
Mỹ
để ngỏ khả năng nuốt lời hứa ?
Trên
đài truyền hình FoxNews hôm 23/07/2025 bộ trưởng Tài Chính Mỹ, Scott Bessent
tuyên bố « nếu tổng thống Trump không hài lòng » về
cách thực thi thỏa thuận từ phía Nhật Bản thì Washington toàn quyền « quay
trở lại với biện pháp đánh thuế 25 % hàng Nhật xuất khẩu sang Hoa Kỳ ».
Trưởng đoàn đàm phán của Nhật Akazawa được báo chí Tokyo trích dẫn cho biết,
ông không nhớ rằng điều khoản đó đã được các nhà đàm phán Mỹ đưa ra trong 8 cuộc
đối thoại vừa qua với các quan chức ở Washington.
Gần
đến hạn chót, 01/08/2025 mà chính quyền Trump đặt ra cho thế giới để đàm phán về
thuế quan trước khi Washington áp dụng mức thuế từ 10 đến 50 % nhắm vào hàng nhập
khẩu vào Mỹ. Đến nay Nhà Trắng mới chỉ đạt được thỏa thuận với 5 quốc gia,
trong đó có Việt Nam. Washington vẫn chưa đạt được mong muốn với nhiều đối tác
thương mại « lớn » như Canada, Mêhicô và nhất là Trung Quốc.
Những nền kinh tế có trọng lượng trên địa cầu như Ấn Độ, Brazil có vẻ không vội
điều đình với tổng thống Trump.
Riêng
về thỏa thuận Mỹ -Nhật, các nhà sản xuất xe hơi trên xứ hoa anh đào hài lòng với
mức thuế 15 % đánh vào xe Nhật xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các hãng xe Hàn Quốc,
châu Âu cũng đang kỳ vọng sẽ « đàm phán giỏi » như
Nhật Bản để được hưởng mức thuế tương tự.
Cuối
cùng, chỉ cần nhìn kỹ vào những thông báo chính thức của Tokyo, chính quyền
Trump đã « không toàn thắng » trong cuộc đọ sức thuế quan với Nhật.
Hoa
Kỳ vẫn giữ nguyên mức thuế 50 % đánh vào nhôm thép Nhật Bản, bất lợi cho các
nhà sản xuất xe hơi Mỹ phải nhập khẩu hai mặt hàng này.
Hơn
nữa như chính thủ tướng Shigeru Ishiba đã tuyên bố « đây chưa là
thời điểm » để chính phủ Nhật phê chuẩn thỏa thuận với Hoa Kỳ. Vậy
thì « một thỏa thuận chưa được phê chuẩn đáng tin cậy đến mức độ nào ?
» và « phải chăng thỏa thuận được thông báo trong tuần, trước
hết là một thủ thuật để Tokyo chiều lòng Washington ? ».
Còn
về phía Washington, một số nhà quan sát đặt câu hỏi phải chăng chính quyền
Trump cố tình giữ kín nội dung các văn bản chính thức đã đạt được với 5 quốc
gia (Việt Nam, Philippines, Indonesia, Anh và Nhật) để « cứu vãn
thể diện vì thực chất kết quả không nhiều ? »
No comments:
Post a Comment