Mô hình hành chính mới
chính thức vận hành; Mỹ-Việt đạt thỏa thuận về thuế quan
https://luatkhoa.com/2025/07/mo-hinh-hanh-chinh-moi-chinh-thuc-van-hanh-my-viet-dat-thoa-thuan-ve-thue-quan/
HÌNH
:
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/07/Phuong-Sai-Gon.jpg
Người
dân chụp ảnh trước tấm bảng phường Sài Gòn, TP. HCM. Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử
Tri thức (Znews).
Các
sự kiện nổi bật tuần qua: Mô hình hành chính mới chính thức vận hành; Mỹ-Việt đạt
thỏa thuận về thuế quan; Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất là 9,2%;
Ngân hàng Nhà nước bơm tiền, tiền Việt tiếp tục mất giá.
Mô
hình hành chính mới chính thức vận hành với nhiều trục trặc
Ngày
1/7 – ngày mà báo chí trong nước ưu ái gọi với cái tên “tết của giang sơn” – 34 tỉnh, thành phố
cả mới lẫn cũ bắt đầu đi vào hoạt động; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
chính thức vận hành; đồng thời, hàng chục luật, nghị định mới chính thức có hiệu
lực. Tuy nhiên, mọi việc trong những ngày đầu diễn ra không suôn sẻ.
·
Theo
Báo Lao Động, vào sáng 30/6, ứng dụng định danh điện tử VNeID rơi
vào tình trạng chập chờn, khiến nhiều người
dùng khó truy cập. Lý do, lượng truy cập tăng đột biến khi nhiều người đồng loạt
đăng nhập để tra cứu thông tin quê quán sau khi các địa phương công bố kế hoạch
sáp nhập đơn vị hành chính.
·
Cũng
trong ngày 1/7, một số tài khoản trên mạng xã hội Voz đăng tải bài viết phản
ánh họ gặp phải tình trạng hiển thị sai quê quán khi tra cứu thông tin cá nhân
trên ứng dụng VNeID.
·
Ngày
2/7, tại Hải Dương, theo ghi nhận của Báo Hải Phòng, hệ thống dịch
vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập như lỗi truy cập,
kết nối không ổn định và tình trạng chưa liên thông đồng bộ giữa các nền tảng.
Một số người dân phản ánh gặp khó khăn khi đăng nhập hoặc không thể tiếp cận đầy
đủ các chức năng cần thiết trên ứng dụng.
·
Các
tỉnh, thành sau sáp nhập đã bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, công chức ở xa đến
trung tâm hành chính để làm việc, song chuyến tàu mang số DH2 phục vụ công chức
đi từ ga Đông Hà (Quảng Trị) tới ga Đồng Hới (Quảng Bình cũ) phải dừng do chỉ có hai
người đi. Ở Hà Nội, một số cán bộ được điều động về làm việc tại xã đảo Minh
Châu đã phải băng núi vượt sông theo đúng nghĩa
đen để kịp có mặt tại trụ sở xã trong buổi làm việc đầu tiên. Còn tại TP. Hồ
Chí Minh, những chuyến xe đầu tiên đưa cán bộ, công chức, viên chức từ địa bàn
cũ của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đến nơi làm việc cũng không có hành khách
nào.
·
Trước
đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM (HIDS), đã tiến hành khảo sát hơn 56.500
người, kết quả có tới 54% cán bộ, gần 43% công chức và khoảng 34% viên chức ở
TP. HCM sẵn sàng nghỉ việc nếu có cơ hội
khác tốt hơn. Khoảng 56% người trả lời khảo sát cho rằng sau khi sắp xếp bộ
máy, lượng công việc sẽ tăng 50%. Đồng thời, tình trạng thiếu nhân lực, công việc
dồn dập, thời hạn gấp, họp hành chồng chéo và hoạt động phong trào ngoài chuyên
môn quá nhiều khiến họ muốn nghỉ việc.
·
Trong
khi đó, gần 600 cán bộ công đoàn làm việc theo hợp đồng lao động cũng đã phải
nghỉ việc từ 1/7 do sắp xếp bộ máy.
Chuyến
xe chở công chức từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu lên TP. HCM hoàn toàn vắng
khách. Nguồn: Báo Công Lý.
Mỹ
công bố kết quả đàm phán thuế quan với Việt Nam
Tối
ngày 2/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông báo trên nền tảng
Truth Social rằng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Việt Nam
trong đàm phán thuế quan, sớm hơn thời hạn một tuần.
·
Theo
đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ sẽ chịu thuế 20%, còn hàng hóa được
trung chuyển từ nước thứ ba chịu thuế 40%. Đổi lại, hàng hóa của Mỹ nhập khẩu
vào Việt Nam sẽ không bị đánh thuế. “Đây là điều hoàn toàn chưa có tiền lệ
trong quan hệ giữa hai nước. Mỹ giờ đây có thể tiếp cận hoàn toàn thị trường Việt
Nam,” ông Trump viết.
·
Theo
tờ Politico, Việt Nam dự kiến sẽ có thêm các
cuộc thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong thời sắp tới.
·
Cho
tới 14:30 ngày 3/7, báo chí nhà nước chưa đưa tin về sự kiện này, hoặc nếu đưa
thì chỉ lồng ghép vào các tin kinh tế khác nhưng không đề cập cụ thể về mức thuế.
·
Trước
đó, vào ngày 4/2, Mỹ tuyên bố áp thuế quan 46% cho Việt Nam vì phải chịu thâm hụt
nhiều năm liền trong thương mại với Việt Nam. Mức thâm hụt này đạt đỉnh điểm
123,4 tỷ USD vào cuối năm 2024. Chính quyền Trump cáo buộc rằng Việt Nam là “cửa
sau” của Trung Quốc khi cho hàng hóa nước này gắn mác “Made in Vietnam” rồi xuất
khẩu sang Mỹ.
·
Tổng
Bí thư Tô Lâm khi đó đã điện đàm trực tiếp với ông Trump, đề nghị Mỹ hoãn kế hoạch
đánh thuế Việt Nam. Ông Lâm hứa hẹn rằng Việt Nam sẽ hạ mức áp thuế nhập khẩu
hàng hóa Mỹ xuống mức 0%, cũng như thúc đẩy Mỹ công nhận Việt Nam là nền
kinh tế thị trường – hãng CNN đưa tin.
·
Phía
Mỹ đã đồng ý với phương án tạm hoãn áp thuế để có 90 ngày để đàm phán, diễn ra
từ ngày 7/4 – 7/7.
HÌNH
:
Ảnh
chụp màn hình bài đăng của Tổng thống Donald Trump. Nguồn: Báo Nhân Dân.
Đề
xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất là 9,2%
Sáng
26/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ nhất để trao đổi về phương án
xác định mức lương tối thiểu năm 2026.
·
Trong
đó, phía đại diện của người lao động đề xuất mức tăng 9,2%
lương tối thiểu, riêng phía đại diện của người sử dụng lao động thì chỉ muốn điều
chỉnh từ 3 – 5%.
·
Theo
ông Nhạc Phan Linh, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Tạp chí Lao động
– Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất hai phương án tăng
9,2% và 8,3% cho lương tối thiểu nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao
động. Đồng thời, ông kiến nghị tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026.
·
Chính
phủ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với thu
nhập bình quân phải đạt 15.000 USD/người. Tuy nhiên, hiện nay con số này chỉ là
4.700 USD/người.
Ngân
hàng Nhà nước bơm tiền, tiền Việt tiếp tục mất giá
Trong
tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã thực hiện một đợt bơm ròng thanh khoản gần
93.000 tỷ đồng ra thị trường mở, thông qua kênh mua bán chứng từ có giá từ các
tổ chức tín dụng.
Nguồn: VietstockFinance.
·
Chỉ
riêng ngày 27/6, lượng tiền bơm ròng ra đã vượt 40.000 tỷ đồng. Đây là mức cao
nhất trong hơn một năm qua.
·
Việc
mở rộng cung tiền này diễn ra trong bối cảnh đồng USD trên thế giới đang tăng mạnh,
khiến áp lực tăng cao lên tiền
VND. Theo đó, tỷ giá của đồng tiền
Việt tiếp tục mất giá khi mức trần hiện tại là 26.323 VND/USD, giá trị đồng tiền
giảm gần 17% kể từ năm 2015.
·
Song
song với đó, NHNN đã có động thái đối trọng khi tái phát hành 22.500 tỷ đồng
tín phiếu có kỳ hạn và rút về một lượng tiền tương ứng về hệ thống. Tuy vậy, mức
chênh lệch vẫn còn đáng kể giữa hai hành động bơm và rút tiền về.
·
Các
chuyên gia trong nước nhận định rằng việc hạ
giá đồng VND sẽ có lợi cho cạnh tranh hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài
nhưng gây lạm phát và tăng giá cả hàng hóa nội địa.
·
Tính
đến cuối tháng Năm năm nay, NHNN đã bơm hơn 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế.
Tin
vắn
·
Công an Hà Nội khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước trong
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ngày 30/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an
TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án thí sinh
làm lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra bên ngoài. Theo điều tra, hai
thí sinh N.V.K. và L.T.M.A. đã lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh và
đăng tải lên các nền tảng trí tuệ nhân tạo để giải bài trong thời gian diễn ra
kỳ thi.
·
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải xác thực định
danh điện tử cấp độ hai: Từ ngày 1/7 – 19/8, Bộ Công an sẽ cấp tài khoản định danh điện
tử cấp độ hai cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Đến nay, các cơ quan
công an đã tiếp nhận 333 hồ sơ cấp định danh điện tử.
·
Bộ Tài chính bị phê bình sau vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu: Chính phủ vừa có
văn bản phê bình Bộ Tài chính
thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra lựa chọn nhà thầu liên quan đến gói thầu
cao tốc TP. HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay thuộc
tỉnh Đồng Nai) mà Tập đoàn Sơn Hải có đơn kiến nghị.
·
Bắt ông Lê Anh Tuấn, anh trai ông Thích Minh Tuệ: Ngày 2/7, Công
an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam, khởi tố bị can đối
với ông Lê Anh Tuấn, cựu chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm về tội
“lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, ông Tuấn
đã xây dựng công trình có diện tích hơn 99m2 trên đất nông nghiệp;
lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý diện tích 427m2.
·
Tài khoản của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa xác thực
sinh trắc học sẽ không thể chuyển tiền, giao dịch online: Theo Thông tư
17/2024, các hộ kinh doanh chưa hoàn thành cập nhật thông tin sinh trắc học sẽ
bị tạm dừng các giao dịch, bao gồm
rút tiền, thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán và giao
dịch thanh toán thẻ trực tuyến.
·
Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình với hai cựu công an viên
sử dụng xe ôtô biển số xanh chở ma túy: Ngày 1/7, sau hơn một tháng hoãn xét xử,
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ án
“mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, trong phiên luận tội, Viện Kiểm sát
đề nghị mức phạt “tử hình” đối với ông Nguyễn
Văn Hưng vì đã sử dụng ôtô biển xanh để chở ma túy, và ông Hà Minh Đức vì “giúp
sức, bao che” cho Hương “Mẩu” buôn 134,8 kg ma túy. Cả hai ông Hưng và Đức đều
là cựu công an viên công tác ở quận Long Biên cũ.
-------------------
Bài
đáng đọc trong tuần
Spike
Johnson, 29/6/2025 – NBC News
“[…]
Vào tháng Một, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình ở thành phố gần
chín triệu dân ở mức 300, vượt ngưỡng “nguy hại”, khiến đường chân trời bị bao
phủ trong sương mù và buộc giới chức y tế phải đưa ra cảnh báo.
Đến
tháng Ba, Hà Nội ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp hơn 24 lần giới hạn
khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trường học phải đóng cửa, công việc
bị đình trệ và khẩu trang N95 trở thành vật dụng không thể thiếu.
[…]
Theo
truyền thông Việt Nam, hoạt động giao thông chiếm hơn 50% nguyên nhân gây ô nhiễm
không khí tại Hà Nội, tiếp theo là hoạt động công nghiệp (30%) và xây dựng
(10–15%). Bê tông gắn liền với cả ba lĩnh vực này. Các xe tải, xe trộn bê tông
và xe máy được phép di chuyển liên tục trên mọi con đường. Các công trường phủ
bụi lên khắp khu dân cư. Lò nung xi măng và trạm xử lý nguyên liệu tiêu thụ nhiều
điện than và thải ra các đám mây bụi độc hại. […] ”
“Đệ nhất phu nhân”
đang định hình lại chính sách đối ngoại và chính trị của Việt Nam
Le
Hong Hiep, 2/7/2025 – Fulcrum
“[…]
cách tiếp cận tích cực của bà Ly cũng xuất phát từ những cân nhắc có chủ đích.
Theo một số nguồn tin không chính thức, trong các chuyến công du, bà đã bày tỏ
với các nhà ngoại giao Việt Nam rằng mong muốn đóng góp một cách thực chất cho
chương trình nghị sự của chồng. Bà thẳng thắn bác bỏ vai trò ‘bình hoa di động’,
tức hình ảnh một vị phu nhân chỉ tháp tùng chồng trong những chuyến công du
nhưng không có ảnh hưởng gì thực tế. Sự tự tin và chủ động của bà không chỉ
nâng cao ngoại giao văn hóa mà còn là một lợi thế chiến lược cho ông Tô Lâm,
người vốn mang hình ảnh cứng rắn do xuất thân từ ngành an ninh […]”
--------------------------------
Sự
kiện đáng chú ý sắp tới
·
Ngày
6 – 7/7, hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS sẽ diễn ra tại thành phố Rio de
Janeiro của Brazil.
·
Ngày
9/7, chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ bắt đầu có hiệu lực đối với hàng loạt quốc
gia.
·
Ngày
12/7, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ
(12/7/1995 – 12/7/2025).
No comments:
Post a Comment