Hàng
ngàn người quây quần mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 90 tuổi
Người Việt
July
6, 2025 : 2:14 PM
DHARAMSHALA,
Ấn Độ (NV) –
Hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Bảy,
hàng ngàn người tập trung tại Dharamshala ở Ấn Độ nhân dịp sinh nhật lần thứ 90
của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một thời khắc quan trọng trong cuộc đời vị lãnh tụ tinh
thần kiêm khôi nguyên Nobel Hòa Bình danh tiếng nhờ thông điệp từ bi và hành
trình tìm kiếm tự do lớn lao hơn cho Tây Tạng dưới ách cai trị của Bắc Kinh.
Không
hề nao núng trước cơn mưa gió mùa tầm tã và sương mù dày đặc, người dân vẫn
chen nhau trên những con đường nhỏ hẹp từ sáng sớm và xếp hàng dài với hy vọng
may mắn thoáng nhìn thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma tại khuôn viên Phật Giáo Tây Tạng
Tsuklakhang.
Hàng
trăm người phải chờ để xem liệu họ có được phép vào bên trong ngôi đền không
còn chỗ trống trước khi buổi lễ bắt đầu và được cảnh sát cũng như nhân viên an
ninh Ấn Độ bảo vệ nghiêm ngặt.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/GettyImages-2223146083-1920x1280.jpg
Đức
Đạt Lai Lạt Ma trong buổi lễ cầu nguyện nhân sinh nhật thứ 90 tại McLeod Ganj,
gần Dharamsala, Ấn Độ ngày 6 Tháng Bảy, 2025. (Hình: NIHARIKA
KULKARNI/AFP/Getty Images)
Những
vũ công đeo mặt nạ trong phục trang truyền thống trình diễn theo tiếng cồng,
sáo và tù và khi Đức Đạt Lai Lạt Ma được hai tùy viên dẫn vào khuôn viên.
Bộ
trưởng các bộ thuộc chính phủ Ấn Độ cũng như tài tử Hollywood Richard Gere, một
người có thâm niên ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phát biểu trong buổi sinh hoạt.
Khuôn
viên tràn ngập các phần trình diễn đàn ca còn Đức Đạt Lai Lạt Ma thì được thiết
đãi một miếng bánh sinh nhật phủ trái cây tươi và một bông hoa loa kèn trắng.
Buổi
lễ là thời khắc hân hoan nhất trong dịp kỷ niệm kéo dài nhiều ngày, thu hút các
thành phần ủng hộ và các lãnh tụ tinh thần viếng thăm thành phố nhỏ dưới chân
núi Himalaya tại Ấn Độ, nơi là tổng hành dinh của chính phủ Tây Tạng lưu vong
và là quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma từ lúc ông lìa bước rời khỏi Tây Tạng
trong cuộc nổi dậy bất thành năm 1959 chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc.
Trong
một thông điệp trên X nhân dịp sinh nhật, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc “thảnh thơi trong tâm hồn bằng cách nuôi dưỡng một trái tim từ
bi và buông xả.” Xen lẫn nhưng lời suy tư, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng cam kết tiếp
tục thúc bách các giá trị nhân văn, hòa hợp tôn giáo, trí tuệ Ấn Độ cổ đại và
văn hóa Tây Tạng, vốn “có rất nhiều tiềm lực có thể đóng góp cho thế giới.”
Hôm
Thứ Bảy, khi những người tham dự cầu nguyện cho ông có một cuộc sống trường thọ,
ông nói với họ rằng “ông vẫn còn tráng kiện” và nói có thể sống tới 130 tuổi,
lâu hơn hai thập niên so với lần ông dự đoán trước đó.
Khi
được dẫn ra khỏi đền thờ, đoạn phim cho thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng lắc
lư theo điệu nhạc trước khi bước ra ngoài rồi lên xe đánh golf rời đi.
Dịp
lễ năm nay quan trọng hơn vì vị lãnh tụ cuốn hút này sẽ giải quyết câu hỏi hiện
hữu rằng liệu sau khi ông viên tịch, điều gì sẽ xảy ra.
Trong
một đoạn phim với đôi lời nhắn nhủ cho các bậc chức sắc tôn giáo hôm Thứ Tư, Đức
Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố rằng sẽ có người kế nhiệm sau khi ông viên tịch và quả
quyết rằng chỉ duy nhất Hội Đồng Gaden Phodrang có thẩm quyền công nhận lãnh tụ
tinh thần mới trong tương lai.
Tuyên
bố này mở ra việc tranh giành quyền kế vị giữa các lãnh tụ lưu vong thuộc Phật
Giáo Tây Tạng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc vô thần, vốn khăng khăng rằng chỉ họ
mới có thẩm quyền phê chuẩn Đức Đạt Lai Lạt Ma kế vị.
Thông
cáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhiều Phật Tử Tây Tạng ủng hộ vì họ đã chờ đợi
ông trong việc quyết định rằng liệu thể chế từng tồn tại hàng thế kỷ này có chấm
dứt sau khi ông viên tịch hay không, đây vốn là câu hỏi mà ông từng trả lời ông
sẽ suy xét lại vào dịp sinh nhật lần thứ 90.
Phật
Tử Tây Tạng tin vào vòng luân hồi và khi một bậc thầy tâm linh đã chứng đắc như
Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch, ông có thể chọn địa điểm và thời điểm tái sinh bằng
sức mạnh của lòng từ bi và hạnh nguyện.
Nhưng
truyền thống này hiện nay không khác gì một chiến trường kiểm soát tâm khảm và
trí óc của dân Tây Tạng, và các chuyên gia dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách
nhào nặn ra một Đức Đạt Lai Lạt Ma mới của riêng họ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện
tại, đây vốn là thủ đoạn của Đảng Cộng Sản nhằm ép tôn giáo “theo lề lối Hoa Lục”
để bảo đảm tôn giáo này phù hợp với khuôn phép lãnh đạo của Đảng Cộng Sản cũng
như không ngừng đặt ách cai trị lên Tây Tạng.
Hôm
Thứ Tư, khi được hỏi về tuyên bố mới nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc hiện
thân sau khi viên tịch, một phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhắc lại lập
trường lâu nay của Bắc Kinh rằng việc chuyển kiếp phải tuân thủ luật pháp và
quy định của Trung Quốc, trong đó việc tìm kiếm và nhận dạng được tiến hành tại
Trung Quốc và được chính quyền trung ương phê chuẩn.
Tuy
nhiên, trong một đoạn phim được chiếu nhân ngày sinh nhật của ông và được Đài
Truyền Hình Tây Tạng do chính phủ Tây Tạng lưu vong điều hành biên soạn, các
nhà lãnh đạo thế giới, chính khách, nhà lập pháp và nghệ sĩ đã gửi những thông
điệp chân thành.
Cựu
Tổng Thống Barack Obama chúc “người 90 tuổi trẻ nhất mà tôi biết một sinh nhật
bình an” và cảm tạ Đức Đạt Lai Lạt Ma vì tình bằng hữu.
Trong
một tuyên bố chính thức được xướng lên tại sinh hoạt, Ngoại Trưởng Marco Rubio
đã bày tỏ lòng ủng hộ dành cho các nỗ lực bảo tồn di sản của dân Tây Tạng, “gồm
có tự do lựa chọn và tôn kính các nhà lãnh đạo tôn giáo mà không bị sách nhiễu.”
(TTHN) [kn]
No comments:
Post a Comment