Việt Nam bắt
đầu đàm phán với Mỹ, hy vọng thoát áp thuế 46%
Người Việt
May
5, 2025 : 3:43 PM
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) –
Sau các dàn xếp, Việt Nam bắt đầu đàm phán với Mỹ về một thỏa hiệp thương mại
song phương với hy vọng thoát được thế kẹt từ việc bị áp thuế quan đối ứng lên
tới 46%.
Thủ
Tướng Phạm Minh Chính báo cáo như vậy “khi trình bày báo cáo đánh giá bổ sung
thực hiện kinh tế xã hội 2024, kế hoạch những tháng đầu năm 2025” tại buổi khai
mạc khóa họp Quốc Hội đầu của năm nay, ngày 5 Tháng Năm, theo tường thuật của
VNExpress.
Công
nhân sản xuất quần áo để xuất cảng tại một cơ sở ở Sài Gòn. (Hình: Hữu
Kha/AFP/Getty Images)
Ông
Chính được thuật lời cho hay Việt Nam là một trong sáu nước đầu tiên đàm phán với
Mỹ và buổi họp đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Tư, 7 Tháng Năm. Theo thỏa thuận
đã được hai bên đồng ý thấy loan báo trước đây, Bộ Trưởng Công Thương Nguyễn Hồng
Diên sẽ cầm đầu phái đoàn đàm phán của Việt Nam trong khi Đại Diện Thương Mại Mỹ
Jamieson Greer làm trưởng đoàn.
Trước
khi bị Mỹ loan báo thuế quan đối ứng, ông Chính khoe tại Quốc Hội rằng “trong
quý đầu năm, xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ đạt $31.4 tỷ, tăng 22% so với cùng
kỳ. Ngược lại, Việt Nam nhập cảng từ Mỹ chỉ có $4.1 tỷ, nhưng cũng là tăng 21%
so với cùng kỳ.”
Tuy
nhiên, những ngày sắp tới, kinh tế của Việt Nam còn tùy thuộc vào kết quả của
cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước. Vì vậy, ông Chính cũng kêu rằng “do ảnh
hưởng của chính sách thuế quan của Mỹ, một số lĩnh vực xuất khẩu (dệt may, gỗ nội
thất…) chịu ảnh hưởng bất lợi, trong khi sức mua trong nước phục hồi chậm.”
Bên
cạnh đó “thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người
dân; vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh.” Cho nên “trong khi năng lực nội
tại còn thấp, những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế kéo dài từ lâu bộc lộ rõ
hơn trong điều kiện khó khăn.”
Dịp
này, thấy ông Chính đổ vạ cho chính sách thuế quan đối ứng của chính phủ Trump
“đe dọa các chuỗi cung ứng” sản phẩm tiêu dùng toàn cầu mà nói chung ảnh hưởng
cả nền kinh tế thế giới. Sau cuộc thương chiến ở nhiệm kỳ đầu của ông Donald
Trump, nhiều nhà sản xuất đa quốc gia đã chạy tới Việt Nam mở hãng xưởng, nhờ vậy,
năm ngoái nước này đã thặng dư thương mại với Mỹ hơn $123 tỷ.
“Chúng
ta đang đối diện với nhiều thách thức hơn là cơ hội trong năm nay,” lời ông
Chính thú nhận ở Quốc Hội. Nhân dịp này, CSVN phải cải tổ lại cả guồng máy kinh
tế để thích ứng với hoàn cảnh chứ không riêng gì hệ thống hành chính. Đồng thời,
Việt Nam cũng đang cố vận dụng hiệp định tự do mậu dịch với 17 đối tác trên thế
giới hầu giảm bớt bớt lệ thuộc vào thị trường Mỹ.
Cảng
Long Beach là một trong những cảng bận rộn nhất nước Mỹ vận chuyển các loại
hàng hóa từ các nhà sản xuất tại Á Châu. (Hình: David McNew/Getty Images)
Một
trong những việc mà CSVN phải giải quyết là “kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng
hóa” vốn lâu nay được thả lỏng để các nhà sản xuất Trung Quốc mượn đất xuất cảng
sang Mỹ. Ông Chính nói rằng Hà Nội sắp ban hành “nghị định về kiểm soát thương
mại chiến lược” hầu đáp ứng đòi hỏi của Washington ngăn chặn các trò gian lận
“phi thương mại.”
Hiện
giới đầu tư ngoại quốc đang ở trong tình trạng chờ đợi kết quả cuộc đàm phán
thương mại của Việt Nam với Mỹ để quyết định bỏ chạy hay ở lại làm ăn tiếp. Gần
đây, một số nhà đầu tư đã nói ra điều đó khi được báo giới phỏng vấn. (NTB) [kn]
No comments:
Post a Comment