Hình
như ông Nguyễn Thiện Nhân nhầm?
Thái Hạo | Báo Tiếng Dân
30/05/2025
https://baotiengdan.com/2025/05/30/hinh-nhu-ong-nguyen-thien-nhan-nham/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/3-25.jpg
Câu
nói của ông Nguyễn Thiện Nhân. Nguồn: QP
Chỉ riêng
trong khu vực ASEAN, đối với trung học cơ sở, phần lớn các nước đều miễn phí,
trừ một số trường hợp như Lào, Campuchia, Việt Nam. Ở trung học phổ thông thì
Thái Lan, Malaysia, Brunei, và Philippines miễn học phí hoàn toàn tại trường
công lập. Trên thế giới hiện có khoảng 150 quốc gia miễn học phí ở tiểu học,
100-120 quốc gia ở trung học cơ sở, và 70 quốc gia ở trung học phổ thông.
Việt
Nam, tính đến năm học này (2024 – 2025) chỉ mới miễn học phí tiểu học. Trung học
cơ sở tiếng là cấp học phổ cập nhưng vẫn thu học phí; trung học phổ thông thì
rõ rồi, thu “không trượt phát nào”.
Nhìn
về quá khứ, giáo dục Việt Nam dưới thời thực dân Pháp cũng miễn học phí cho nhiều
đối tượng và còn có chính sách dinh dưỡng (sữa, vitamin…) cho học sinh; giáo dục
VNCH cũng miễn học phí ngay từ đầu.
Cũng
cần nói thêm, học phí hiện chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng thu của các trường
hiện nay. Chính các khoản lạm thu, loạn thu núp danh nghĩa “xã hội hóa” và các
loại dịch vụ trên trời dưới đất mới đang đè oằn vai phụ huynh.
Không
những thế, chúng đang là tác nhân thuộc loại nguy hại nhất, tàn phá môi trường
giáo dục, tạo ra sự phức tạp, tiêu cực, và làm thành một bức tranh đầy sự hỗn
loạn, gây đổ vỡ niềm tin của xã hội, phá vỡ các mối quan hệ lành mạnh của thầy
và trò, của nhà trường và phụ huynh…
Đó
là chưa kể tới nạn dạy thêm, học thêm tràn lan và ngày càng biến tướng, đang vừa
bóp méo và làm biến dạng chương trình giáo dục, vừa trở thành một gánh nặng
kinh tế đến ngộp thở đối với phụ huynh.
Xin
chớ tự huyễn và ru nhau ngủ. Còn nhiều việc phải làm lắm, mà việc đầu tiên là
biết đặt chính xác tình trạng của giáo dục nước nhà vào bức tranh của thế giới;
thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, lạc hậu, tiêu cực; từ đó thực tâm và mạnh mẽ bắt
tay vào sửa chữa, xây dựng.
Rất
vui vì từ năm học tới Việt Nam sẽ miễn học phí phổ thông cho học sinh công lập.
Nhưng theo tôi, quan trọng và căn bản nhất vẫn là phải dọn dẹp được tình trạng
loạn thu và nạn dạy thêm tràn lan, trả lại sự lành mạnh, trong sáng, tử tế cho
môi trường giáo dục; đồng thời đầu tư xứng đáng vào cơ sở vật chất, tuyển dụng
và quản lý. Đây chính là nền móng không thể thiếu cho việc thiết kế và vận hành
một chương trình giáo dục tiến bộ với nội dung và phương pháp hiện đại, khai
phóng.
No comments:
Post a Comment