Trước
điện đàm Trump – Putin: Nga khẳng định muốn giải quyết xung đột tại Ukraina qua
ngoại giao
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 19/05/2025 - 13:48 - Sửa đổi ngày: 19/05/2025 - 14:44
Chiều hôm
nay, 19/05/2025, vào lúc 16 giờ, giờ Paris, tức 14 giờ giờ quốc tế, tổng
thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc điện
đàm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraina. Điện Kremlin cho biết ưu tiên
con đường « ngoại giao ».
HÌNH
:
Photo
montage : Donald Trump et Poutine au téléphone © AP
Theo
người phát ngôn của phủ tổng thống Nga, Dmitri Peslov, hôm nay, được các hãng
tin Nga dẫn lại, đây là « một cuộc đối thoại quan trọng », và phía
Nga hy vọng « đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp chính trị và
ngoại giao ».
Trước
thềm cuộc đối thoại Trump – Putin, hôm qua, hai ngoại trưởng Mỹ, Nga cũng có cuộc
điện đàm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Mỹ CBS hôm qua, ngoại trưởng Mỹ
Marco Rubio khẳng định sự kiên nhẫn của phía Mỹ là « có giới hạn »,
và Quốc Hội Mỹ đang chuẩn bị một loạt trừng phạt mới đối với Matxcơva. Ngoại
trưởng Mỹ nhấn mạnh : Thượng Viện đang chuẩn bị ra luật về trừng phạt,
dự luật do thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham đề xuất, được 80 thượng nghị
sĩ ủng hộ, sẽ được thông qua nếu cần, bất chấp tổng thống phủ quyết hay không.
Về
phía Ukraina, ngoại trưởng Andrii Sybiha, trên mạng X, hôm nay, tố cáo Nga
không thực sự mong muốn hòa bình, bác bỏ ngừng bắn, và chỉ lặp lại các đòi hỏi
phi lý từng được đưa ra ba năm về trước trong các đàm phán tại Istanbul hồi
2022.
Lãnh đạo
Mỹ và 4 nước châu Âu bàn về gia tăng trừng phạt Nga
Hôm
qua, tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo bốn nước châu Âu điện đàm, theo đề
nghị của các nước châu Âu. Theo phát ngôn viên của phủ thủ tướng Anh, được
Reuters dẫn lại, lãnh đạo năm nước đã đề cập đến việc gia tăng trừng phạt Nga,
nếu Matxcơva « không nghiêm túc hướng đến ngừng bắn và tiến hành các đàm
phán tìm giải pháp hòa bình ».
Trên
mạng X, tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết : « tổng thống Putin
ngày mai sẽ phải chứng minh ông ấy thực sự muốn hòa bình, chấp nhận ngừng bắn
vô điều kiện 30 ngày, theo đề nghị của tổng thống Trump, điều được Ukraina và
châu Âu ủng hộ ».
Nga muốn
vừa đánh vừa đàm
Theo
một nguồn tin thân cận với tổng thống Nga xin ẩn danh, được hãng tin Mỹ
Bloomberg dẫn lại, ông Putin tin tưởng là quân đội Nga có thể chọc thủng hàng
phòng ngự của Ukraina, và kiểm soát toàn bộ bốn vùng miền đông và đông nam
Ukraina, mà hiện Nga đã kiểm soát một phần lớn, từ nay đến cuối năm. Bloomberg
cũng dẫn lời nhà chính trị học Nga Serguei Markov, một người thân cận với điện
Kremlin, cho biết chiến thuật của tổng thống Nga là « vừa đánh vừa
đàm ».
Giáo
Hoàng Lêô XIV tiếp tổng thống Ukraina
Ngày
18/05/2025, trong Thánh lễ khai mạc giáo triều, trước sự hiện diện của đông đảo
nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia trên thế giới, tân giáo hoàng Lêô XIV đã phát
biểu rằng « Ukraina trông đợi các cuộc đàm phán vì một nền hòa bình
công bằng và lâu dài ». Sau thánh lễ, Ngài đã tiếp riêng tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky.
Thông tín
viên Eric Senanque từ Roma cho biết thêm thông tin :
« Sau
Thánh lễ khai mạc giáo triều, việc tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nữ tổng
thống Pê-ru, Dina Boluarte là những nguyên thủ duy nhất có vinh hạnh được gặp
riêng Lêô XIV là bằng chứng cho thấy cam kết của tân giáo hoàng về hồ sơ
Ukraina. Thái độ của Vatican có thể thay đổi cùng với vị giáo hoàng người Mỹ,
nhưng những thay đổi này đã có thể cảm nhận được.
Trong
khi giáo hoàng Phanxicô khó khăn chỉ định Nga như là kẻ xâm lược, bất chấp nguy
cơ khiến người Ukraina tức giận, người kế nhiệm của ông không ngừng nhấn mạnh đến
"một nền hòa bình công bằng và lâu dài", một phát biểu đồng điệu với
tuyên bố của Kiev và các đồng minh của Kiev.
Cách
nay ba năm, chính ông, khi ấy vẫn chỉ là một giám mục tại Pê-ru, trong một cuộc
phỏng vấn, đã lên án Nga tiến hành một cuộc chiến tranh đế quốc và vi phạm các
tội ác chống nhân loại tại Ukraina. Trên các mạng xã hội, Volodymyr Zelensky tỏ
ra vui mừng về cuộc hội kiến này ở Vatican và đã cảm ơn giáo hoàng Lêô XIV, xem
ngài là một "biểu tượng cho hòa bình".
Tổng
thống Ukraina còn nhấn mạnh rằng quyền linh và tiếng nói của Tòa Thánh có thể
đóng góp một vai trò quan trọng để chấm dứt cuộc chiến này. »
No comments:
Post a Comment