Saturday, April 5, 2025

THUẾ QUAN : DONALD TRUMP LÀM CHO NƯỚC MỸ HAY TRUNG QUỐC VĨ ĐẠI TRỞ LẠI? (Thùy Dương / RFI)

 



 

 

Thuế quan : Donald Trump làm cho nước Mỹ hay Trung Quốc vĩ đại trở lại ?

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 04/04/2025 - 13:52  -  Sửa đổi ngày: 04/04/2025 - 13:54

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250404-thu%E1%BA%BF-quan-donald-trump-l%C3%A0m-cho-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%B9-hay-trung-qu%E1%BB%91c-v%C4%A9-%C4%91%E1%BA%A1i-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i

 

Ngày thứ 2 sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến thương mại với cả thế giới, đây vẫn là đề tài được các báo Pháp hôm nay 04/04/2025 quan tâm. Trên trang nhất, báo thiên tả Libération nói ngắn gọn « Cả thế giới nếm mùi thuế quan ». Báo công giáo La Croix nhận định : « Cơn sóng thần thuế quan càn quét hành tinh ». Báo thiên hữu Le Figaro chú ý đến « Chiến tranh thương mại : Liên Âu tìm cách đáp trả ».

 

HÌNH :

(Ảnh tư liệu ) - TT Mỹ Donald Trump (T) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20, tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/06/2019. © Kevin Lamarque / Reuters

 

Thương mại : Liên Âu buộc phải giảm lệ thuộc vào Mỹ

 

Không chỉ dành cả tựa trang nhất « Trump phát động Thế chiến Thương mại » và bài xã luận « Thuế quan : nguy cơ leo thang xung đột vượt tầm kiểm soát », cho đề tài thuế quan của Donald Trump, Le Monde còn giới thiệu với độc giả bài phỏng vấn Cecilia Malmstrom, cựu ủy viên thương mại châu Âu : « Liên Âu cần giảm lệ thuộc vào Mỹ ».

 

Cho rằng châu Âu phải cứng rắn hơn với chính quyền Trump, nhưng bà Cecilia Malmstrom cũng nhận định Bruxelles đang thận trọng, tránh làm Washington mếch lòng trong hồ sơ thuế quan vì muốn thương lượng với Washington về hồ sơ chiến tranh Ukraina. Đối với nhiều nước châu Âu, thuế quan của Trump không đáng lo ngại bằng hồ sơ chiến tranh Ukraina.

 

Về biện pháp phản đòn của Liên Âu, cựu ủy viên thương mại Cecilia Malmstrom lưu ý châu Âu cần chọn những sản phẩm vừa mang tính biểu tượng của Mỹ vừa được sản xuất tại các bang của đảng Cộng Hòa, nhất là những mặt hàng mà Liên Âu dễ nhập khẩu từ các nước khác để không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng châu Âu. Ngoài ra, theo cựu ủy viên thương mại châu Âu, Bruxelles phải dẫn đầu một liên minh, chẳng hạn với New Zeland, Hàn Quốc hay Nhật Bản, những nước chia sẻ chung các giá trị và quy tắc với Liên Âu, thậm chí lập và duy trì lâu dài một nhóm trong Tổ Chức Thương Mại Thế Giới với các các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ.

 

Tuy nhiên, Liên Âu cũng phải chú ý đến mối nguy từ Trung Quốc : Dư thừa về sản xuất công nghiệp, Trung Quốc sẽ tìm cách thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu, gây ra hậu quả về việc làm tại khối 27 nước.

 

 

Sự khởi đầu một trò chơi hủy diệt ?  

 

Vẫn liên quan đến phản ứng đáp trả của châu Âu, bài xã luận của Le Figaro chơi chữ, đặt câu hỏi « Châu Âu có bao nhiêu sư đoàn ? », ý nói châu Âu có nhiều phương tiện trả đũa hay không ?Trong một động thái chưa từng có, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khuyến nghị các công ty Pháp ngừng mọi khoản đầu tư vào Hoa Kỳ trong khi chờ đợi cuộc đối đầu với châu Âu được làm rõ. Và như thường lệ, câu hỏi vẫn là đàm phán hay trả đũa ? Liên Âu vẫn chưa đưa ra được lập trường chung.

 

27 nước đều biết Liên Âu có một công cụ có sức hủy diệt được ví với vũ khí hạt nhân, được gọi là « Công cụ chống lại sự cưỡng ép », có khả năng tấn công mạnh vào hai lĩnh vực mà hiện giờ Mỹ thống trị : tài chính và công nghệ. Nhưng để làm được điều này, Le Figaro lưu ý là Liên Âu phải bảo đảm rằng phương thuốc chữa bệnh không gây hậu quả tệ hại hơn cho chính căn bệnh đó, bởi vì đáng tiếc là trong hai lĩnh vực quan trọng này, nhiều năm « vô lo, vô nghĩ » đã khiến châu Âu rơi vào tình trạng lệ thuộc rất nguy hiểm vào Mỹ.

 

 

Các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ : Nạn nhân liên đới

 

Trang kinh tế của báo Le Figaro hướng đến « Các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ : Nạn nhân liên đới », cho biết vào đầu phiên giao dịch trên sàn chứng khoán sáng hôm qua, cổ phiếu của Apple đã giảm đến 9%, Amazon và Meta -7%, Tesla và Nvidia - 5%, Goole - 3,6% và Microsoft - 2%.

 

Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng chủ yếu nhắm vào hàng hóa thương mại, nhưng theo Le Monde, thuế quan cũng ảnh hưởng nặng nề đến các gã khổng lồ công nghệ sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ, như hãng Apple, Tesla và Nvidia (nhà cung cấp linh kiện) hoặc Amazon (khâu vận tải). Làn sóng thuế nhập khẩu nhắm vào châu Á thực sự là một cơn động đất đối với các tập đoàn công nghệ nói trên, vốn lệ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng tại châu Á.

 

Trung Quốc, « công xưởng thế giới » về điện tử cho các tập đoàn lớn của Mỹ, là nạn nhân đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ mang tên Donald Trump. Thuế quan nhắm vào một số lĩnh vực sẽ lên tới 54%. Tập đoàn Tesla của Elon Musk, vốn dĩ sản xuất một nửa số xe của mình tại Thượng Hải, có thể sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Tương tự là tập đoàn Apple, do sản phẩm chủ lực của hãng là iPhone vẫn chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc. Theo kinh tế gia người Mỹ Brad Setser, hàng rào thuế quan nhắm vào Trung Quốc có thể khiến giá bán một chiếc điện thoại thông minh (hiện giờ là 400 - 450 đô la), tăng thêm hơn 230 đô la tại Hoa Kỳ.

 

Điều đáng nói là những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ sẽ không thể tìm nơi trú ẩn tại các quốc gia châu Á khác, nơi họ đã dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, bởi vì Ấn Độ, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan và Cam Bốt đều bị áp mức thuế rất cao.

 

Trái lại, theo Le Figaro, đối với ngành bán dẫn thì vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Thông báo áp thuế trừng phạt 32% đối với hàng nhập khẩu từ Đài Loan ban đầu đã gây choáng váng cho hòn đảo, nơi đặt trụ sở của TSMC, công ty hàng đầu thế giới về chip tiên tiến đóng vai trò thiết yếu trong smartphone, máy tính và bộ xử lý đồ họa (GPU), một mạch điện tử có khả năng thực hiện các phép toán ở tốc độ cao, mang tính quyết định trong lĩnh vực AI. Nhưng vài giờ sau đó, Nhà Trắng đã nói rõ là những linh kiện nói trên tạm thời sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Đây là điều an ủi cho lĩnh vực bán dẫn. Do chi phí sản xuất các sản phẩm lắp ráp tại châu Á tăng lên, nên các tập đoàn lớn của Mỹ hoặc sẽ phải giảm mức lợi nhuận hoặc chuyển gánh nặng cho người tiêu dùng hoặc người bán lại sản phẩm, cả ở Mỹ và các thị trường khác, trong đó có cả Liên Âu.

 

Thế nhưng, thuế quan mới của Trump nhắm vào ngành công nghệ đặc biệt có lợi cho … Trung Quốc. Trong các lĩnh vực đồ điện tử, ô tô điện, thương mại điện tử..., Bắc Kinh đều có những công ty hàng đầu, cùng với những công ty như Lenovo, Xiaomi, BYD, Alibaba và Temu, để cạnh tranh với Apple, Tesla và Amazon của Mỹ. Le Figaro kết luận Trung Quốc có thể đẩy nhanh tấn công vào châu Âu và các thị trường mới trỗi dậy.

 

 

Trump đóng đinh hành quyết ngành công nghệ Mỹ

 

Tương tự như Le Figaro, báo kinh tế Les Echos cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công nghệ Mỹ. Trong bài viết « Trump đóng đinh hành quyết ngành công nghệ Mỹ », báo kinh tế Pháp trích dẫn nhận định của nhà phân tích nổi tiếng về ngành công nghệ, Daniel Ives, xem quyết định thuế quan mới của Trump là « kịch bản tồi tệ nhất trong số những kịch bản tồi tệ ». Điển hình nhất phải kể đến Apple. Tập đoàn Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã đầu tư gần như toàn bộ dây chuyển sản xuất vào châu Âu, chủ yếu là Trung Quốc, và cả ở Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và gần đây là Ấn Độ.

 

 

Từ MAGA đến "Đưa Trung Quốc Vĩ Đại Trở Lại"

 

Đa phần bài viết hôm nay của Les Echos là dành cho hồ sơ thuế quan của Trump, trong đó đáng chú ý là bài phỏng vấn Trinh Nguyen, kinh tế gia của ngân hàng Natixis CIB ở Hồng Kông, chuyên gia về các nền kinh tế mới trỗi dậy của châu Á, với nhận định các nước trong vùng sẽ chịu nhiều tác động từ biện pháp thuế quan mới của Trump và có nguy cơ xích lại gần Trung Quốc.

 

Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt bị Trump nhắm tới, nhưng lại có ít khả năng đáp trả. Việt Nam, theo chuyên gia Trinh Nguyên, là nạn nhân của sự thành công của chính mình, bởi trong những năm qua, Việt Nam đã gia tăng đáng kể xuất khẩu sang Mỹ. Để tổng thống Mỹ giảm thuế suất xuống mức hợp lý hơn, Việt Nam phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn để tái cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ.

 

Đối với chuyên gia Trinh Nguyên, Việt Nam có thể đẩy mạnh thêm các thương vụ mua trang thiết bị quốc phòng hay nguồn năng lượng của Mỹ. Thế nhưng, khả năng tài chính của Việt Nam chỉ có hạn. Một số nước khác, ví dụ Bangladesh, thậm chí còn hoàn toàn không có nguồn lực cho những thương vụ như vậy. Họ có thể hy vọng chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường lớn khác. Nhưng châu Âu hiện cũng có xu hướng tự bảo vệ mình và Trung Quốc không phải là nước nhập khẩu lớn. Các nước châu Á cũng có thể triển khai một số kế hoạch tái thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Nhưng chắc chắn là sự tăng trưởng của các nước châu Á này sẽ bị ảnh hưởng.

 

Về phía Trung Quốc, do cũng bị áp thuế cao nên Bắc Kinh sẽ tìm cách xuất khẩu thêm sang các nước châu Á khác. Các nước châu Á luôn cố gắng duy trì vị thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng khi chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn của riêng Hoa Kỳ, thì Donald Trump có thể khiến châu Á xích lại gần Bắc Kinh hơn, tức là Trum có thể « làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại ».

 

 

« Donald Trump tự tay phá hủy hệ thống mang lại sự thịnh vượng cho Mỹ »

 

Quan tâm đến lịch sử thương mại, trong khi La Croix trên trang nhất nói rằng Trump sang trang 40 năm tự do thương mại, Libération giới thiệu bài phỏng vấn sử gia kinh tế Kenneth Bertrams. Vị giáo sư tại Đại học Tự do Bruxelles của Bỉ giải thích rằng quyết định thuế quan của Donald Trump là sự tuyên chiến thương mại cực kỳ hung hăng, thô bạo nhắm vào không chỉ các đối thủ cạnh tranh, mà với cả các đồng minh truyền thống, phá vỡ trật tự kinh tế do chính Mỹ lập ra sau Đệ nhị Thế chiến và được hưởng lợi nhiều từ trật tự này.

 

Đối với sử gia kinh tế Kenneth Bertrams, sau khi dựng bức tường chống di dân ở biên giới với Mêhicô, ông Trump dựng lên bức tường thương mại. Bằng cách này, Donald Trump chuẩn bị chấm dứt chính sách thương mại tự do mà Hoa Kỳ đã tạo ra từ năm 1945. Và qua đó, Donald Trump phá hủy chính khuôn khổ của một hệ thống đã tạo nên sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự thịnh vượng của phần lớn thế giới công nghiệp, đặc biệt là ở châu Âu, nhưng bỏ qua các nước nghèo được gọi là « thế giới thứ ba » trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là ở châu Phi.

 

Giáo sư Kenneth Bertrams nhấn mạnh các biện pháp của Trump không củng cố sức mạnh cho Hoa Kỳ về thương mại, bởi vốn dĩ Hoa Kỳ đã đạt được điều này, mà đây là một phần của cuộc chiến tổng thế chống lại chủ nghĩa tự do, cả về thương mại và chính trị, văn hóa. Câu hỏi đặt ra bây giờ là thế giới sẽ được tổ chức như thế nào nếu như Hoa Kỳ rút lui khỏi những gì chính họ đã góp phần dựng lên. Điều này vừa thú vị vừa cực kỳ đáng lo ngại.

 

 

Châu Âu làm cột trụ NATO : Nhiệm vụ liệu có khả thi ? 

 

Về quốc phòng, nhân cuộc họp của các ngoại trưởng khối NATO tại Bruxelles, Le Monde nói về khả năng châu Âu thay Mỹ trở thành cột trụ trong khối NATO.Một số người nói đến « trụ cột châu Âu » trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, một số khác lại nói đến « châu Âu hóa » NATO, thậm chí là « NATO 3.0 » ... Đối với Le Monde, dù nói thế nào thì cũng là để thể hiện một thực tế : chính quyền các nước khối 27 nước đã nghĩ tới chuyện Liên Hiệp Châu Âu phải có trách nhiệm hơn đối với quốc phòng tập thể của cả khối NATO, mà suốt 75 năm qua vẫn do Hoa Kỳ lãnh đạo. Việc chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với Lục địa già đặt ra một thách thức lớn cho Liên Hiệp Châu Âu.

 

Trong bài viết « Việc xây dựng khó khăn ‘một cột trụ châu Âu’ trong NATO », Le Monde nhắc lại là châu Âu đã bắt đầu bước vào thế trận để cố gắng đề xuất sự tái cân bằng này, trước tiên về mặt tài chính, sau đó là đến trang thiết bị và việc triển khai quân đội. Còn về khả năng thay đổi cơ chế quản lý của NATO để các nước châu Âu đảm nhận nhiều trọng trách hơn về quân sự thì các thành viên NATO vẫn chưa sẵn sàng thảo luận.

 

Hiện tại, không một nhà ngoại giao nào chắc chắn về mục tiêu thực sự về dài hạn của chính quyền Donald Trump, nhưng tất cả đều khẳng định rằng « cần phải làm nhiều hơn nữa ». Camille Grand, cựu phó tổng thư ký NATO, một trong các đồng tác giả của nghiên cứu « Một thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương mới » của Trung tâm Belfer, thuộc Đại Học Harvard của Mỹ thực hiện vào tháng 02/2025 cho biết « câu hỏi đặt ra là liệu quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện theo cách có tổ chức và phối hợp với Mỹ hay là với hàng loạt quyết định đột xuất ».

 

Theo tài liệu được Le Monde trích dẫn, một số nhà nghiên cứu ước tính rằng để xây dựng một « cột trụ châu Âu » trong NATO, Liên Âu sẽ phải gánh vác 70-80% lực lượng được triển khai ở sườn đông NATO và các thiết bị quân sự cần thiết cho một chiến dịch quy mô lớn : máy bay vận tải xe tăng, thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát, phương tiện tác chiến điện tử, phòng không, tên lửa tầm xa …

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

VIỆT NAM - HOA KỲ - THUẾ QUAN

Hà Nội họp khẩn sau khi Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam

 

ĐIỂM BÁO

Thuế hải quan của Donald Trump gây náo loạn toàn thế giới

 

MỸ - THUẾ QUAN - CHỨNG KHOÁN

Mỹ tấn công thương mại toàn cầu: Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn

 







No comments: