Trump
đánh thuế nặng 14 quốc gia bắt đầu từ 1 Tháng Tám
Nguoi Viet Online
July
7, 2025 : 5:15 PM
WASHINGTON,
DC (NV) – Ít nhất có 14 quốc gia sẽ bị đánh
thuế nhập cảng nặng bắt đầu từ 1 Tháng Tám, theo thông báo của Tổng Thống
Donald Trump hôm Thứ Hai, 7 Tháng Bảy.
Trong một
loạt thông báo đăng trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump tung ra các
lá thư gửi thông báo biểu thuế nhập cảng mới, gọi là “thuế đối ứng,” cho lãnh đạo
các quốc gia như Nhật, Nam Hàn, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào, và Miến Điện.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/TS-Thue-Doi-Ung-Moi-1920x1280.jpg
Bà
Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, trình lá thư Tổng Thống Donald
Trump gửi cho thủ tướng Nhật thông báo mức thuế 25% trong cuộc họp báo hôm 7
Tháng Bảy. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Sau
đó, nhà lãnh đạo Mỹ lại chia sẻ trên Truth Social thêm bảy lá thư ông gửi lãnh
đạo các nước Bosnia and Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia,
Cambodia, và Thái Lan.
Theo
thông báo của Tổng Thống Trump, hàng hóa nhập cảng từ Nhật, Nam Hàn, Malaysia,
Kazakhstan, và Tunisia sẽ bị đánh thuế 25%.
Hàng
hóa từ Nam Phi và Bosnia and Herzegovina sẽ bị 30% thuế. Indonesia sẽ bị 32%.
Còn
Bangladesh và Serbia bị 35%, trong khi Cambodia và Thái Lan bị 36%.
Lào
và Miến Điện sẽ bị 40%.
Các
lá thư do ông Trump gửi ra nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ “có thể” cân nhắc điều chỉnh
mức thuế nhập cảng, “tùy theo quan hệ với quốc gia của quý vị.”
Theo
NBC, những lá thư này sẽ bắt đầu được gửi ra vào Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, hạn chót
mà ông Trump gia hạn thêm 90 ngày sau khi ông tuyên bố đánh thuế các quốc gia
trên thế giới hôm 2 Tháng Tư, gọi là “Ngày Giải Phóng.”
Cũng
hôm Thứ Hai, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng tổng thống
sẽ gửi thêm nhiều thư nữa trong những ngày tới.
Sau
đó trong ngày, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hoãn hạn chót đến ngày 1
Tháng Tám, thay vì 9 Tháng Bảy như trước đây. Sắc lệnh nói rằng ông Trump đưa
ra quyết định này “dựa theo thông tin có thêm và dựa theo đề nghị của các giới
chức cao cấp.”
Sau
khi thông báo được đưa ra, thị trường chứng khoán phản ứng ngay lập tức. Tất cả
các chỉ số đều xuống gần 1%.
Hầu
hết mức thuế này mới này đều gần bằng mức mà ông Trump đưa ra vào “Ngày Giải
Phóng” 2 Tháng Tư.
Ví
dụ như Nhật, mức thuế hôm 2 Tháng Tư là 24% thì mức thuế mới hôm 7 Tháng Bảy là
25%.
Mức
thuế của Nam Hàn hôm 2 Tháng Tư là 25% thì mức thuế mới không thay đổi.
Thái
Lan trước đây là 36% thì nay vẫn vậy.
Chỉ
có Lào, Miến Điện, và Cambodia giảm được nhiều, nhưng vẫn còn cao ở mức 40%.
Vào
ngày 2 Tháng Tư, Lào bị 48%, Miến Điện bị 44%, và Cambodia bị 49%, bây giờ là
40%, 40%, và 36%.
Trong
khi đó, hôm 2 Tháng Bảy, Tổng Thống Trump thông báo sẽ đánh thuế hàng hóa Việt
Nam 20%, hàng hóa “đội lốt” Việt Nam 40%, trong khi Việt Nam đánh thuế 0% hàng
hóa nhập cảng của Mỹ.
Quyết
định đưa ra “thuế đối ứng” của Tổng Thống Trump bị một tòa án liên bang chặn lại
hồi Tháng Năm, nói rằng ông không có thẩm quyền đưa trong việc này.
Ngay
lập tức, chính quyền Donald Trump kháng án, và tòa kháng án lật ngược phán quyết
trước đó, cho chính sách “thuế đối ứng” của ông tạm thời được thực hiện trong
lúc xem xét vấn đề. (Đ.D.)
No comments:
Post a Comment