TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
20/07/2025
Tô Lâm quyết không chịu
thua Phan Văn Giang. Trận chiến nảy lửa bắt đầu?
Hoàng Phúc - Saigon Nhỏ
20 tháng 7, 2025
Hiện nay Tô Lâm chỉ cần nắm quân đội thì xem như mọi thế
lực đều phải nằm dưới chân Tô Lâm. Nhóm Hưng Yên đến đâu là gây ảnh hưởng mạnh
đến đấy nhờ Tô Lâm và các đồng hương Hưng Yên trong Bộ Công an.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/07/bt2.jpg
Tô Lâm và Phan Văn Giang (QĐND)
Chỉ riêng trong quân đội, Tô Lâm vẫn chưa thể
nào làm chủ cuộc chơi. Hiện nay phe Phan Văn Giang đang thắng thế với chức Chủ
tịch nước nhiệm kỳ sau và ghế Bộ trưởng nhiệm kỳ sau được dành riêng cho đàn em
– Nguyễn Tân Cương.
Từ Tháng 10 năm 2024, Nguyễn Tân Cương đã được
thăng hàm Đại tướng, xem như đây là bước chuẩn bị để nắm ghế Bộ trưởng. Hồi
Tháng Tư vừa qua, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã cơ bản chốt danh sách 6 Ủy
viên Bộ Chính trị mới, trong đó có Nguyễn Tân Cương. Xem như đường quan lộ của
Nguyễn Tân Cương đang băng băng về đích thì ngày 14 Tháng Bảy, ông Trịnh Văn
Quyết được thăng hàm đại tướng. Sân chơi tranh ghế Bộ trưởng đang một người một
ngựa dành cho Nguyễn Tân Cương thì bỗng xuất hiện Trịnh Văn Quyết. Giờ đây,
Nguyễn Tân Cương lại có đối thủ mới.
Trịnh Văn Quyết từng được Lương Cường nâng đỡ
và là người được Lương Cường chọn thay thế ông trong Tổng cục Chính trị. Tuy
nhiên, thông tin nội bộ cho biết, Trịnh Văn Quyết là người thức thời, thấy
Lương Cường không đủ mạnh nên nghiêng về Tô Lâm. Đây là sự kết hợp đôi bên cùng
có lợi. Liên minh này giúp Tô Lâm hạ được phe Lương Cường trong quân đội và đồng
thời cũng giúp cho ông có nhiều chọn lựa trong chiến thuật giành lấy quyền lực
với nhóm Phan Văn Giang.
Ngày 16 Tháng Tám 2024, Tô Lâm đã cho bầu bổ
sung Trịnh Văn Quyết vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Xem như kể từ
đó, Trịnh Văn Quyết là một bộ phận của hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm.
Ông Trịnh Văn Quyết, 59 tuổi là người Thanh
Quang, Thanh Hà, Hải Dương. Nay thuộc Thành phố hải Phòng. Trong quá khứ, Trịnh
Văn Quyết và Tô Lâm từng là đồng hương. Bởi tỉnh Hải Hưng trước đây chính là Hải
Dương và Hưng Yên ngày nay.
Trịnh Văn quyết được xem là phương án 3 của
Tô Lâm trong quân đội. Phương án 1 là Hoàng Xuân Chiến, Phương án 2 là Nguyễn Hồng
Thái. Tuy nhiên, cả 2 tướng người Hưng Yên này đều không đủ lực đấu với Nguyễn
Tân Cương.
Việc thăng hàm đại tướng cho Trịnh Văn Quyết,
Tô Lâm mới chỉ thực hiện bước đầu tiên. Còn nhiều bước nữa, trong đó quan trọng
nhất là làm cách nào để ép cho Bộ Chính trị chấp nhận Trịnh Văn Quyết gia nhập
bộ siêu quyền lực này, thì khi đó Trịnh Văn Quyết mới được xem là “đồng hạng
cân” với Nguyễn Tân Cương.
Nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
là Ngô Xuân Lịch. Ông Ngô Xuân Lịch xuất thân từ vị trí Tổng cục Chính trị. Còn
ông Phan Văn Giang đi lên từ Bộ Tổng tham mưu. Nếu nói chức bộ trưởng Bộ Quốc
phòng là sự luân phiên giữa Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị thì lẽ ra
năm sau Trịnh Văn Quyết làm Bộ trưởng mới đúng. Tuy nhiên, hiện nay Nguyễn Tân
Cương vẫn là người có lợi thế hơn Trịnh Văn Quyết.
Các phe phái khác đang lo ngại Tô Lâm nắm
luôn quân đội. Cho nên tất cả các phe đều muốn Nguyễn Tân Cương giữ thế thượng
phong trước Trịnh Văn Quyết.
Trường hợp Trịnh Văn Quyết với Tô Lâm không
thể xem như trường hợp Hoàng Xuân Chiến. Hoàng Xuân Chiến dễ điều khiển, còn Trịnh
Văn Quyết với Tô Lâm giống với liên minh hơn là một nhóm thống nhất. Vậy nên,
Trịnh Văn Quyết nếu dựa vào Tô Lâm mà vượt qua được Nguyễn Tân Cương thì đây lại
là một dấu hỏi to tướng. Liệu Tô Lâm có điều khiển được Trịnh Văn quyết?
Xem ra quân đội là vùng đất đang tranh nhau
khốc liệt nhất lúc này. Phan Văn Giang không muốn mất kiểm soát và Tô Lâm cũng
thế. Tô Lâm cầm kiểm soát quân đội để được mảnh ghép cuối cùng ghép vào bộ máy
quyền lực của ông.
Phan Văn Giang trông cậy vào Nguyễn Tân
Cương, Tô Lâm trông cậy vào Trịnh Văn Quyết và họ đang chuẩn bị quyết đấu với
nhau. Hãy đợi xem!
====================
Việt
Nam chuẩn bị đón bão Wipha, tiếp tục tìm người mất tích vì lật tàu ở Hạ Long
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 20/07/2025 - 14:00
Theo cập nhật mới nhất của các cơ quan chức năng sáng
20/07/2025, số người chết trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (Wonder Sea) vì giông lớn
bất ngờ ở vịnh Hạ Long ngày 19/07 đã lên tới 37 người, lực lượng cứu hộ cứu được
10 người và vẫn còn nhiều người mất tích. Cùng lúc, miền bắc Việt Nam chuẩn bị
đón bão số 3 Wipha, Thanh Hóa được dự báo chịu tác động mạnh nhất. Bão Wipha đã
tràn vào Philippines, Hồng Kông, miền nam Trung Quốc.
HÌNH :
Tàu Vịnh Xanh 58 (Wonder Sea) bị nạn do giông
lớn bất ngờ ngày 19/07/2025 ở vịnh Hạ Long, Việt Nam, được lai dắt về bờ ngày
20/07. AP - Huy Han
Tàu Vịnh Xanh 58 đã được trục vớt và lai dắt
về bờ. Theo trang Vietnamnet, tàu chở 49 người, gồm 46 du khách và 3 thuyền
viên, đều là người Việt Nam tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long (gồm hang Sửng
Sốt - đảo Ti Tốp). Tàu gặp nạn khi ở cách bờ khoảng 9 km. Tổng cộng gần 1.000
người và 100 phương tiên được huy động tham gia cứu hộ và đang chạy đua với thời
gian để cứu những người mất tích trước bão số 3 vào.
Bão số 3 Wipha được dự báo có phạm vi ảnh hưởng
rộng, tác động đến hầu hết khu vực phía bắc đến miền Trung Việt Nam, đặc biệt
là các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đến
chiều 20/07, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 500 km và sẽ đổ vào đất liền từ
Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ tối và đêm nay với gió lớn. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ dự báo có mưa lớn từ ngày 21 đến 23/07 và có khả năng xuất hiện lũ
quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.
Theo AFP, sáng 20/07, do “cuồng phong” từ bão
Wipha lên tới 118 km/giờ, Hồng Kông đã nâng mức cảnh báo cao nhất. Nhà trẻ, trường
học bị đóng cửa, khoảng 500 chuyến bay bị hủy. Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông của
Trung Quốc cũng nâng mức báo động. Trước đó, có hai người mất tích vì bão Wipha
ở Philippines.
Mưa lớn khiến 14 người thiệt mạng ở Hàn Quốc
Vẫn về thiên tai, Hàn Quốc cũng chịu thiệt hại
nghiêm trọng vì mưa xối xả từ thứ Năm 17/07. Theo Yonhap, có thêm ít nhất 2 người
chết vì lở đất sáng 20/07 ở tỉnh Gyeonggi, nâng tổng số người thiệt mạng lên
thành 14 người, 12 người bị mất tích. Phần lớn nạn nhân sống ở huyện Sancheong
có khoảng 33.00 dân, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.
-----------------------------
Các nội dung liên quan
Việt
Nam sẽ truy tố vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long
Việt
Nam cần có các quy định và trang bị bảo đảm an toàn cho khách du lịch
=====================
Trung
Quốc : Tập Cận Bình chuẩn bị « nghỉ hưu » ?
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 19/07/2025 - 15:44
================
Xuất
khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ tăng gấp 7 lần
Minh
Phương
- RFI
Đăng ngày: 20/07/2025 - 12:41
==================
Sau
sáu tháng cầm quyền của Donald Trump, nước Mỹ ngày càng "giống với
Hungary của Orban"
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 20/07/2025 - 12:22
=======================
Giải
Wimbledon : Nguồn gốc và sự phát triển một môn thể thao đẳng cấp tại Anh
Quốc
Nguyễn
Giang - RFI
Đăng ngày: 20/07/2025 - 10:25
====================
CH
Séc thông qua luật cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản
Minh
Phương
- RFI
Đăng ngày: 20/07/2025 - 11:40
====================
Chính
quyền Syria loan báo lệnh « ngừng bắn ngay lập tức » tại Soueida
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 19/07/2025 - 11:49 - Sửa
đổi ngày: 19/07/2025 - 16:17
===========
Chiến
tranh Ukraina : Kiev đề nghị vòng đàm phán mới với Nga
Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 20/07/2025 - 12:03
No comments:
Post a Comment