Chiến dịch buộc trẻ
em Ukraine yêu nước Nga
Vitaly Shevchenko
Biên tập viên về Nga, BBC Monitoring
20 tháng 7 2025, 15:24 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyl4p3w229o
Trẻ em ở các khu vực bị chiếm đóng ở miền
đông Ukraine được dạy yêu nước Nga từ rất sớm.
Tại một trường mẫu giáo ở Luhansk, hơn 70 em
nhỏ xếp hàng, tay cầm một lá cờ dài màu đen và cam của quân đội Nga hình chữ Z,
biểu tượng của cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Khắp thành phố, bảy bé gái nhún nhảy và vẫy cờ
Nga theo nền nhạc bài hát "Tôi là người Nga" đầy mạnh mẽ vang lên từ
loa phóng thanh. Khi nhạc dừng, các em đồng thanh hô vang: "Tôi là người
Nga."
Tại một thị trấn bị chiếm đóng tên
Anthracite, trẻ em mẫu giáo đã làm nến chiến hào và chăn cho lính Nga.
Các hoạt động này là một phần của chiến dịch
không chỉ nhằm xóa bỏ bản sắc dân tộc Ukraine mà còn kích động những người trẻ
Ukraine chống lại chính đất nước của họ.
Để thực hiện kế hoạch này, Nga cần giáo viên.
Vì nhiều giáo viên Ukraine đã bỏ trốn, chính quyền Moscow bắt đầu hỗ trợ một
khoản tiền 2 triệu rúp (gần 650 triệu đồng) cho các giáo viên Nga sẵn sàng chuyển
đến những vùng Ukraine đang bị chiếm đóng.
Tổ chức lớn nhất và hùng mạnh nhất của Nga
liên quan đến trẻ em là Yunarmia (Quân đoàn Thanh niên).
Có liên kết với Bộ Quốc phòng Nga, tổ chức
này tiếp nhận thành viên từ tám tuổi trở lên. Tổ chức hoạt động trên khắp nước
Nga và hiện có chi nhánh tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.
"Chúng tôi đang trang bị cho trẻ em những
kỹ năng cơ bản mà các em sẽ thấy hữu ích nếu quyết định tham gia nghĩa vụ quân
sự", ông Fidail Bikbulatov, người điều hành chi nhánh của Yunarmia tại các khu vực bị chiếm
đóng ở vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine,
cho hay.
Ông Bikbulatov được điều động từ
Bashkortostan của Nga, nơi ông là người đứng đầu sư đoàn "Vệ binh Thanh
niên" thuộc đảng Nước Nga Thống nhất.
EU đã trừng phạt Yunarmia và cá nhân ông
Bikbulatov, vì "quân sự hóa trẻ em Ukraine".
Yunarmia cũng là mục tiêu trừng phạt của
Vương quốc Anh vì tham gia vào chiến dịch "tẩy não" trẻ em Ukraine của
Nga.
Yunarmia không phải là trường hợp duy nhất.
Các tổ chức khác do nhà nước Nga tài trợ đã vào cuộc bao gồm "Phong trào
Những người Đầu tiên" và "Chiến binh", một mạng lưới các trung
tâm "huấn luyện quân sự, thể thao và giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu
niên" được thành lập theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
No comments:
Post a Comment