Thoả
thuận Mỹ - Trung đổi chip lấy đất hiếm: Vì sao chip H20 thành trung tâm cuộc
chơi ?
Trọng Thành
- RFI
Đăng ngày: 24/07/2025 - 16:33
Giữa tháng 7/2025, xuất hiện một thông tin gây nhiều chú
ý về cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung: chip H20 của tập đoàn Nvidia,
chuyên được sử dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã được Mỹ cho phép xuất
khẩu trở lại sang thị trường Trung Quốc, sau lệnh đình chỉ được ban hành giữa
tháng 4/2025. Thông tin được đưa ra khoảng một tháng sau khi Washington và Bắc
Kinh thông báo đạt được một thỏa thuận sơ bộ đổi chip bán dẫn tân tiến lấy đất
hiếm, nhưng không nêu chi tiết.
HÌNH :
Chủ nhân Nvidia, ông Jensen Huang, phát biểu
tại lễ khai mạc Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ ba, Bắc
Kinh, 16/07/2025. AP - Andy Wong
Trong lúc gần như không có thông tin gì về việc
xuất khẩu các loại đất hiếm, tức các kim loại chiến lược, mà Trung Quốc nới lỏng
trở lại với Mỹ, tin tức về chip H20 được quảng bá rầm rộ trên truyền thông Hoa
Kỳ. Vì sao chip H20 trở thành trung tâm của cuộc đọ sức công nghệ, địa - chiến
lược Mỹ - Trung ? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lê Ngọc, từ Washington DC.
Chip H20, tâm điểm truyền thông của thoả thuận
sơ bộ Mỹ - Trung
Về thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Trung liên quan đến
chip H20, nhà báo Lê Ngọc trước hết
cho biết một số nét :
« Trong một thông báo chí cách đây hơn một
tuần, hôm 15/7, Nvidia hãng sản xuất chip cho trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới
thông báo chính quyền Mỹ cấp phép cho họ nối lại việc cung cấp chip H20 cho
Trung Quốc và họ hy vọng sẽ sớm giao những lô hàng đầu tiên trở lại. Chip H20
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và
hiện tại chỉ có Nvdia mới có khả năng sản xuất loại chip tân tiến này.
Động thái này diễn ra trong lúc Bắc Kinh và
Washington đang cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế về trí tuệ nhân tạo. Hồi
cuối tháng trước, sau một cái thời gian đàm phán căng thẳng ở Luân Đôn và
Geneva, Washington và Bắc Kinh đã đồng ý một khuôn khổ thương mại sơ bộ mà theo
đó Trung Quốc sẽ nối lỏng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và đổi lại, Mỹ
dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sang Trung Quốc.
Dù đây chỉ là một thỏa thuận sơ bộ, nhưng các
nhà quan sát cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy hai siêu cường này đang muốn giảm
căng thẳng thương mại, hướng tới một đại thỏa thuận để cuối cùng giải quyết rốt
ráo những tranh chấp giữa hai nước. Trong đó quan trọng nhất là các lệnh kiểm
soát xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm của Mỹ sang Trung Quốc và Trung Quốc cuối
cùng sẽ mở rộng quyền tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ.
Theo lời trần tình của ông bộ trưởng Thương Mại
Mỹ ông Howard Lutnick với Reuters hôm 15/07, quyết định này đã kích
hoạt một làn sóng các công ty Trung Quốc tranh nhau mua chip H20 của Nvdia. »
Chip H20 là một loại GPU, hay bộ vi xử lý đồ
họa, là trụ cột của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn Nvidia hiện độc quyền
thị trường này : GPU do Nvidia sản xuất chiếm 90% thị phần toàn cầu. Kể từ
năm 2022, dưới thời tổng thống Joe Biden, với chính sách « giảm thiểu
nguy cơ » (de-risking), chính quyền Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn
chặn việc bán các bộ vi xử lý GPU tiên tiến nhất cho Trung Quốc, nhằm làm giảm
tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc.
Chip H20 vốn là loại GPU được thiết kế riêng
để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc từ năm ngoái, với các tính năng được
coi là nằm dưới mức nguy hiểm cho an ninh của nước Mỹ, khiến Trung Quốc không
thể tiếp cận các công nghệ trọng yếu. Tuy nhiên, chính quyền Donald Trump hồi
giữa tháng 4/2025 vừa qua đã áp đặt đòi hỏi cấp phép riêng đối với chip H20,
trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan vừa mở màn, với đối thủ số một là Trung Quốc.
Cấp phép cho chip H20 đe dọa an ninh quốc
gia của Mỹ
Việc ngăn chặn xuất khẩu chip H20 sang Trung
Quốc khiến Nvidia thiệt hại khoảng 5,5 tỉ đô trong ba tháng vừa qua, theo tập
đoàn Mỹ. Việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho việc xuất khẩu trở lại chip
H20 gây nhiều phản ứng trái ngược tại Mỹ. Nhà báo Lê Ngọc cho biết trước hết về
các phản ứng chỉ trích:
« Hiện tại thì có hai luồng quan điểm
đối lập nhau. Chúng ta đã biết hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh quốc gia của
Mỹ là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các nhà lập pháp tại đồi Capital.
Việc cả chính quyền Trump và chính quyền Biden trước đây đều ban hành những lệnh
hạn chế xuất khẩu những công nghệ trọng yếu với Trung Quốc được sự ủng hộ của
lưỡng đảng trong Quốc hội. Bây giờ thì ông Trump rút lại một phần lệnh cấm đó,
đương nhiên sẽ gây ra phản ứng rất mạnh mẽ từ phía cả hai đảng.
Dân biểu John Moolenaar, chủ tịch ủy ban đặc
trách về Trung Quốc tại Hạ Viện, thuộc Đảng Cộng hòa, trong tuyên cáo báo chí,
cho rằng chip H20 rất là lợi hại, theo cuộc điều tra lưỡng đảng và có vai trò
quan trọng trong sự vươn mình của các công ty AI Trung Quốc, ví dụ như
DeepSeek, một tên tuổi rất đình đám hồi đầu năm nay. Ông cũng cho rằng điều
quan trọng là Mỹ phải duy trì thế dẫn đầu và không thể để cho Đảng Cộng sản
Trung Quốc nắm được các công nghệ AI tân tiến. Dân biểu này cũng cho biết sẽ
yêu cầu bộ Thương Mại giải thích rõ.
Về phía đối lập, Đảng Dân chủ cũng đã có phản
ứng rất mạnh mẽ về quyết định của chính quyền Trump. Dân biểu Raja
Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của Ủy ban đặc trách về Trung Quốc, mà
tôi vừa đề cập, cũng ra tuyên bố nói rằng quyết định này của chính quyền Trump
đã đặt vào tay đối thủ các công nghệ tân tiến nhất của chúng ta. Điều này còn
nguy hiểm ở chỗ nó bất nhất với lập trường mà chính quyền từng tuyên bố trước
đây về việc kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc. Nếu các công ty Trung Quốc
mua được số lượng lớn chip H20 này, với số lượng 1 triệu, Bắc Kinh có thể sẽ
thu hẹp đáng kể ưu thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đây là
nhận định của ông Divyansh Kaushik, một chuyên gia về AI thuộc hãng
tư vấn Beacon Global Strategies có trụ sở ở Washington D.C. »
Cấp phép cho chip H20: « Lá bài đàm
phán » của chính quyền Trump ?
Việc cấp phép cho chip H20 tuy nhiên được nhiều
người ủng hộ, coi đây là một « lá bài đàm phán » của chính quyền
Trump. Nhà báo Lê Ngọc giải thích :
« Đương nhiên chính quyền Mỹ sẽ biện
hộ về quyết định này. Họ cho rằng điều này là cần thiết để mở cửa cánh cửa đối
với đất hiếm của Trung Quốc và là một cái thủ thuật đàm phán mà thôi. Giáo sư
Khương Hữu Lộc, giảng dạy về Quản trị Kinh doanh tại trường Cao học Keller
về Quản trị thuộc Đại học Devry, cũng đồng ý với nhận định này của chính quyền
Trump.
Theo ông, tổng thống Trump biết đất hiếm là
điểm yếu của Mỹ, nên tất nhiên Mỹ phải có cái gì đó để nhượng bộ Trung Quốc,
nên việc dùng đến chip của Nvdia chỉ là một lá bài thương lượng. Và ông cho rằng
đây là một điều bất khả kháng trong lúc Mỹ phụ thuộc từ 70 đến 75% đất hiếm từ
Trung Quốc. Nếu mà không có đất hiếm, Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản
xuất chip và Trí tuệ nhân tạo.
Giáo sư Khương Hữu Lộc cũng cho rằng việc cấm
đoán chip này theo yêu cầu của Quốc hội cũng không có tác dụng gì hết, tại vì
cuối cùng cũng chỉ làm cho Trung Quốc phải tự lực cánh sinh mà thôi. Việc cấm
đoán này chỉ làm cho kỹ nghệ AI của Trung Quốc bị chậm lại chừng 1, 2 năm thôi.
Nếu Mỹ tiếp tục giữ lệnh cấm này thì sẽ đem lại lợi thế cho các tập đoàn công
nghệ của Trung Quốc, như Huawei, hay tập đoàn Hàn Quốc Samsung.
Tôi dẫn lời của ông Lộc nói với tôi là chính
xác như thế này : Thay vì như thế thì nên để Trung Quốc lệ thuộc vào chip
của Nvidia để Nvidia dẫn đầu thế giới về chip trí tuệ nhân tạo. Ông cũng lưu ý
rằng : chip H20 chỉ có năng lực bằng khoảng 40% năng lực của một con chip
tân tiến hơn của Nvdia là H100, mà chip này không được bán cho Trung Quốc. Và
do đó, nếu như Trung Quốc có sử dụng con chip H20 này trong quốc phòng thì cũng
không gây nguy hại gì cho lắm đối với an ninh của Mỹ.
Bộ trưởng Thương Mại Howard
Lutnick khi biện hộ cho quyết định này, giải thích Nvdia sẽ có thể áp đặt
một cái ưu thế gọi là ‘‘không thể đảo ngược’’, khi mà các hãng Trung Quốc chưa
chế tạo được chip mà Nvdia làm ra, họ sẽ buộc ngày càng phải gắn bó, như lời
ông nói là ‘‘nghiện công nghệ của Nvdia’’. »
Chiến thắng của Nvidia
Sự kiện chip H20 được cấp phép trở lại đi liền
với việc chủ nhân tập đoàn Nvidia Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), công dân Mỹ gốc
Đài Loan, trở thành nhân vật trung tâm của cuộc chơi. Nhà báo Lê Ngọc giải
thích :
« Trước khi Mỹ đưa ra cái quyết định
này, chúng ta thấy vai trò cá nhân của ông Hoàng rất là lớn. Quyết định này được
ra chỉ sau có vài ngày sau cuộc gặp của ông Hoàng với tổng thống Trump tại Nhà
Trắng. Trong những tháng trước, ông Hoàng cũng tăng cường vận động hành lang rất
quyết liệt để chính quyền Mỹ dỡ bỏ hạn chế này. Cho nên sau khi quy định này được
tung ra đó thì nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một thắng lợi của Nvdia và thắng
lợi của cá nhân ông Hoàng.
Tại vì như chúng ta đã biết, nếu tập đoàn
Nvdia mà bị áp lệnh cấm này thì họ sẽ chịu thiệt hại rất, rất là lớn. Thị trường
Trung Quốc, theo cái báo cáo tài chính thường niên mới nhất của công ty này, được
Reuters dẫn lại, chiếm đến 17 tỷ đô la doanh thu cho Nvdia trong năm tài chính
kết thúc vào ngày 26/1/2025, chiếm 13% tổng doanh số.
Cái lệnh cấm bán chip H20 cho Trung Quốc đã
khiến thị phần của Nvdia ở Trung Quốc bị giảm đi một nửa, và quan trọng hơn nó
ngăn trở ưu thế dẫn đầu toàn cầu về công nghệ của Nvdia. Đó là lập luận của ông
Hoàng Nhân Huân nói với CNBC. Rõ ràng quyết định này của chính quyền Trump mặc
dù được xem là cái một công cụ để mà giúp Mỹ kiểm soát lại đất hiếm từ Trung Quốc,
nhưng cái người thắng lợi lớn nhất sau hậu trường chính là Nnvida và ông Hoàng
Nhân Huân. »
Trang mạng thân Bắc Kinh Asia Times dẫn lời một chuyên gia ở Quảng Đông, nhận
định :
« Sức mạnh tính toán FP16 của H20 chỉ
bằng 15% so với H100, trong khi băng thông NVLink bị giảm từ 900GB/giây xuống
còn 400GB/giây. Bộ chuyển đổi (TE) của chip đã bị loại bỏ hoàn toàn »,
« thiết kế như vậy đảm bảo giảm khả năng suy luận (inference
ability) của AI và khả năng đào tạo AI giảm, thực hiện hoàn hảo
chiến lược của Hoa Kỳ là ngăn chặn các chip cao cấp, nhưng không chặn các
chip tầm trung, đối với Trung Quốc » và « bằng cách hạn chế hiệu
năng cốt lõi của H20, Mỹ có thể duy trì sức mạnh phong tỏa chip tân tiến khi
trao cho các công ty Trung Quốc một ly ‘‘rượu độc’’ ».
Ngược lại, theo trang mạng Pháp ngữ Le MagIT, của công ty thông tin về
công nghệ số Informa TechTarget, có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ, tập đoàn
Nvidia của ông Hoàng Nhân Huân, khi thiết kế H20, đã để ngỏ nhiều lợi thế cho
các doanh nghiệp AI Trung Quốc, ví dụ như « với giá rẻ hơn từ 3 cho đến
4 lần so với H100 », việc phối hợp nhiều GPU H20 cho phép có được một
số tính năng tương tự như H100. Với chip H20, doanh nghiệp Trung Quốc cũng có
thể dễ dàng có được nguồn cung, hơn hẳn các doanh nghiệp phương Tây thường
trong tình trạng thiếu hàng.
Tập đoàn Nvidia thời đối đầu địa-chính trị Mỹ-Trung:
« Cầu nối » hay « người chơi hai mặt » ?
Nvidia trong thời gian gần đây nổi lên trên
thế giới như tập đoàn đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trên thị trường,
qua mặt tập đoàn Appel hồi cuối năm ngoái, và trở thành công ty đầu tiên trên
thế giới trị giá hơn 4.000 tỉ đô la. Ngay từ đầu năm nay, chủ nhân Nvidia thể
hiện rõ quan điểm cực lực chống lại các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip sang
Trung Quốc của chính quyền tiền nhiệm Mỹ, với quy định « AI diffusion rule », ban hành ngày 13/01/2025,
ít ngày trước khi Biden mãn nhiệm (bài « Hoàng Nhân Huân tại Trung Quốc: hoạt động ngoại giao phối hợp
của Nvidia giữa Bắc Kinh và Washington », trang mạng Pháp ngữ Le
Grand Continent, 17/07/2025), đã bị chính quyền Trump hủy bỏ sau đó.
Ngay sau khi Washington bật đèn xanh trở lại
cho chip H20, ông Hoàng Nhân Huân bay sang tham dự Triển lãm về chuỗi cung ứng
quốc tế của Trung Quốc/ China International Supply Chain Expo (CISCE) lần thứ
ba, tại Bắc Kinh. Tại đây, lãnh đạo Nvidia, với bộ trang phục truyền thống
Trung Hoa, đã được chào đón như một ngôi sao. Tại cuộc triển lãm này, chủ nhân
Nvidia đã nồng nhiệt ca ngợi sự phát triển của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo tại
Trung Quốc.
Phe cầm quyền của tổng thống Trump có nhiều động
thái giảm nhẹ chính sách « derisking » (giảm thiểu rủi ro),
ngăn chặn công nghệ bán dẫn tân tiến xuất sang Trung Quốc của chính quyền tiền
nhiệm. Nhà báo Lê Ngọc dẫn lại ý kiến của giáo sư Khương Hữu Lộc, đại diện cho
luồng quan điểm cho rằng « chính quyền Trump vẫn nên giữ lại những
hạn chế xuất khẩu, những công nghệ trọng yếu cho Trung Quốc, nhất là những công
nghệ chế tạo chip mà chính quyền Biden trước đây đã siết rất chặt, để bảo đảm Mỹ
duy trì ưu thế nhiều nhất có thể trước các đối thủ Trung Quốc ».
Chúng ta hãy chờ xem trong thỏa thuận tổng thể
sắp tới, Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường cho Mỹ đến đâu và Mỹ sẽ nới lỏng đến
đâu việc xuất khẩu những công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc.
No comments:
Post a Comment