‘Thái
tử đỏ’ Nguyễn Thanh Nghị đủ điều kiện ‘lên ngôi’
11
tháng 7, 2025
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/thai-tu-do-nguyen-thanh-nghi-du-dieu-kien-len-ngoi/
Đại
Hội Đảng CSVN lần thứ XIV đang ở những bước chuẩn bị then chốt và đầy nhạy cảm,
mọi động thái nhân sự lúc này đều mang hàm ý chiến lược, thậm chí phải tranh
giành gay gắt mới đến hồi quyết định.
Nguyễn
Thanh Nghị-con trai cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức là Bí Thư Đảng Ủy
các cơ quan đảng bộ TP.HCM, một điều kiện đủ để mở toang cánh cửa tiến vào Bộ
Chính Trị và ngồi vào ghế Bí Thư Thành Ủy.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/07/Nguyen-Thanh-Nghi-Thanh-Nien.jpg
Ông
Nguyễn Thanh Nghị được chỉ định làm bí thư đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.
(Hình:
Thanh Niên)
Ngày
9 Tháng Bảy, nhà cầm quyền CSVN tại TP.HCM công bố quyết định về việc thành lập
đảng bộ tại các cơ quan ở địa phương vừa được sáp nhập gồm TP.HCM cũ, Bình
Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Trung Ương Đảng, phó
bí thư thường trực Thành Ủy được chỉ định làm bí thư đảng ủy các cơ quan đảng bộ
TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ông
Nghị – một gương mặt không hề xa lạ trên chính trường Việt Nam, từng đảm nhận
nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng và Chính Phủ như: bộ trưởng Bộ Xây Dựng,
bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang… và là ủy viên Trung Ương Đảng từ rất sớm. Dư luận một
thời từng cho rằng, với tầm ảnh hưởng của người cha, ông Nghị sớm đắc cử ủy
viên Bộ Chính Trị, trở thành gương mặt sáng giá trong một cơ quan quyền lực cao
nhất của Đảng CSVN. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược, đường quan lộ của ông
khá trắc trở.
Sự
trắc trở này có phần liên quan đến những màn đấu đá nội bộ CSVN, phe cánh tranh
giành ảnh hưởng. Vào khoảng thời gian sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu (năm
2016), thế lực miền Nam và những thân tín mà ông gầy dựng suốt mấy nhiệm kỳ từ
phó thủ tướng rồi lên thủ tướng bị phe cánh của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
triệt hạ triệt để, nhiều cá nhân bị điều chuyển, cách chức và khởi tố.
Ví
dụ điển hình là vụ án Trịnh Xuân Thanh, người được cho là thân tín của ông Dũng
dù đã trốn chạy sang Đức quốc, tưởng đã an toàn, cũng bị ông Trọng chỉ đạo Bộ
Công An đứng đầu là Tô Lâm-lúc bấy giờ nắm chức vụ bộ trưởng thực hiện việc bắt
cóc để đưa ông Thanh về Việt Nam bỏ tù. Vụ bắt cóc này sau đó khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Đức rơi vào
khủng hoảng nghiêm trọng.
Cục
diện chính trị bất ngờ thay đổi vào nửa cuối tháng Bảy năm 2024, thời điểm ông
Trọng qua đời, dư luận hẳn chưa quên nụ cười đầy ẩn ý của ông Dũng cùng nhiều
quan chức khác ngay trong ngày tang lễ của ông Trọng. Kế đến là việc ông Tô Lâm
sau khi ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư đã có nhiều hoạt động và phát ngôn thể
hiện xu hướng thân phương nam, đánh dấu sự trở lại của phe cánh miền Nam cũng
như gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.
Cuối
Tháng Một, 2025, Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương điều ông Nguyễn Thanh
Nghị vào Nam, nắm giữ chức vụ phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM. Đây là bước
đi chiến lược nhằm tạo cơ hội cho ông Nghị làm quen với những trọng trách tại một
trung tâm quyền lực chính trị- kinh tế lớn nhất miền Nam. Cùng với đó là những
cú bắt tay, màn gặp mặt thân thiện giữa ông Tô Lâm với ông Nguyễn Tấn Dũng khiến
dư luận lại đồn đoán; Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ và vận động hành lang tích cực từ
hai nhân vật có ảnh hưởng lẫn quyền lực bật nhất Việt Nam hiện nay thì ông Nghị
sẽ không gặp trắc trở gì thêm trên bước đường tiến đến chức ủy viên Bộ Chính Trị,
thậm chí là ngồi vào ghế Bí Thư Thành Ủy thay thế ông Nguyễn Văn Nên do sắp đến
tuổi về hưu, và khả năng cao đứng vào hàng ngũ “Tứ Trụ” ở tương lai gần.
Tuy
nhiên, nếu chỉ những yếu tố như nêu trên, cơ hội đối với ông Nghị thì có nhưng
“điều kiện đủ” lại chưa đủ. Mặc dù ông Nghị có lý lịch “đỏ” lẫn kinh nghiệm điều
hành công tác đảng khi nắm giữ chức vụ phó bí thư rồi bí thư Tỉnh Ủy Kiên
Giang, nhưng so với TP.HCM -một trung tâm quyền lực chính trị & kinh tế của
miền Nam, Kiên Giang được xem là tỉnh lẻ, ông Nghị hoàn toàn còn non kém kinh
nghiệm. Nếu một bước được đẩy lên tận mây thì sớm muộn gì ông cũng vấp phải sự
phản kháng của các đảng viên hoặc phe nhóm lợi ích tại thành phố này. Một cú vấp
ngã ngay tại thời khắc quan trọng rất dễ trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp
chính trị của một người.
Việc
ông Nguyễn Thanh Nghị được chỉ định làm bí thư đảng ủy các cơ quan Đảng
TP.HCM, một cơ quan có vai trò trung tâm
điều phối quyền lực nội bộ đảng tại địa phương. Đồng nghĩa Bộ Chính Trị và ban
bí thư Trung Ương cơ bản đã “bấm nút” ấn
định bước thăng tiến cho ông Nghị sau Đại Hội Đảng XIV. Bản thân ông Nghị
thừa hiểu, thêm chức vụ mới chính là bước đệm, giờ phải thể hiện năng lực làm tốt
công tác đảng để đáp ứng cho một vị trí quyền lực cao hơn. Ông Nghị hiện đã hội
tụ đủ điều kiện và đúng thời điểm.
Bối
cảnh chính trị Việt Nam hiện tại, việc thăng tiến của ông Nghị không đơn thuần
là sự thăng tiến của cá nhân mà nó còn ý nghĩa đánh dấu sự trở lại của phe nhóm
cộng sản miền Nam. Suốt hai nhiệm kỳ Đảng vừa qua (XII; XIII), hầu hết những vị
trí quyền lực chủ chốt và trọng yếu ở Trung Ương đều lọt vào tay cộng sản miền
Bắc và miền Trung, còn cộng sản miền Nam trầm lắng theo cùng gia tộc Nguyễn Tấn
Dũng.
Với
lộ trình này, giới “chóp bu” CSVN “sắp xếp” cho ông Nghị các vị trí quan trọng,
là sự lựa chọn khả thi để giải quyết bài toán cân bằng nhân sự vùng miền.
Ông
Nghị đã áp sát Bộ Chính Trị. Liệu đây có phải là sự trở lại của gia tộc Nguyễn
Tấn Dũng, mở ra một chu kỳ quyền lực mới của cộng sản miền Nam hay không?
No comments:
Post a Comment