Friday, July 25, 2025

THÁI LAN - CAMPUCHIA : XUNG ĐỘT 'CÓ THỂ DẪN TỚI CHIẾN TRANH' (BBC News Tiếng Việt)

 



Thái Lan - Campuchia: Xung đột 'có thể dẫn tới chiến tranh'

BBC News Tiếng Việt

25 tháng 7 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/live/c70r0jwzp0rt

 

Tóm tắt

 

·        Hai nước tiếp tục pháo kích qua lại từ sáng sớm 25/7, sau khi đã trải qua một ngày giao tranh ác liệt vào hôm trước.

 

·        Thái Lan cho biết đã có 15 người chết, trong đó có 1 binh sĩ.

 

·        Phía Thái Lan cho biết đã có hơn 100.000 dân thường di tản tại các tỉnh gần nơi xung đột.

 

·        Tỉnh trưởng Met Measpheakdey của tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) cho biết đã có 1 dân thường chết và 5 người khác bị thương ở tỉnh này. Thông tin về thương vong từ phía Campuchia vẫn rất hạn chế.

 

TRỰC TIẾP

 

Một số diễn biến trong ngày

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/790/cpsprodpb/vivo/live/images/2025/7/25/a2c5dc9b-a7f3-4d20-9a7a-d904084e9ca7.jpg.webp

Pháo binh Thái Lan tại tỉnh Surin khai hỏa về phía Campuchia vào ngày 25/7

 

 Ngày thứ hai của cuộc giao tranh, hai bên tiếp tục pháo kích về phía nhau tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới.

 

Bên cạnh giao tranh, hai nước cũng liên tục cáo buộc lẫn nhau.

 

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai lên án “Campuchia đã phạm các tội ác chiến tranh nghiêm trọng” khi “nã pháo vào khu dân cư và bệnh viện Thái Lan”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên án các hành động này.

 

Ông Phumtham Wechayachai còn nói rằng việc leo thang các cuộc giao tranh quân sự giữa Thái Lan và Campuchia có thể dẫn đến chiến tranh.

 

Phía Thái Lan cho biết đã có ít nhất 15 người chết và hàng chục người bị thương. Hơn 131.000 người đã phải sơ tán.

 

Phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cáo buộc Thái Lan đã rút khỏi một thỏa thuận ngừng bắn vốn đã được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

 

Trong tuyên bố trên Facebook, ông Hun Manet cho biết Thủ tướng Anwar đã thông báo với ông rằng phía Thái Lan đã đồng ý với kế hoạch ngừng bắn, vốn dự kiến có hiệu lực vào nửa đêm 24/7.

 

Tuy nhiên, theo lời ông Hun Manet, chỉ hơn một giờ sau đó, phía Thái Lan đã tuyên bố đảo ngược lập trường của mình.

 

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đã lên án mạnh mẽ đối với cái mà họ gọi là “hành động xâm lược do lực lượng vũ trang Vương quốc Thái Lan tiến hành”, gây “thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực xung quanh cũng như các công trình của đền Preah Vihear” – một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, “đồng thời là di tích văn hóa thiêng liêng và di sản lịch sử của nhân dân Campuchia”.

 

Cuộc xung đột vũ trang Campuchia–Thái Lan bùng nổ vào sáng ngày 24/7 tại đền Ta Muen Thom nằm trên vùng biên giới giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey ở miền bắc Campuchia.

 

Chiến sự sau đó đã lan rộng sang các nơi khác dọc biên giới hai nước.

 

Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 tấn công các mục tiêu của Campuchia. Hai bên cũng sử dụng pháo hạng nặng giao tranh.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

                                          *****

 

 

Khí tài quân sự Thái Lan và Campuchia: bên nào mạnh hơn?

BBC News Tiếng Việt

25 tháng 7 2025, 12:32 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cglzl6z3j4jo

 

Căng thẳng âm ỉ giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng nổ thành xung đột vũ trang vào ngày 24/7, và Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16.

 

Đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ qua.

 

Dưới đây là cái nhìn về lực lượng quốc phòng và kho vũ khí của hai quốc gia, do Reuters tổng hợp từ dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London.

 

 

Ngân sách và số lượng bộ binh

 

Campuchia có ngân sách quốc phòng 1,3 tỷ USD vào năm 2024 và 124.300 quân nhân tại ngũ. Lực lượng vũ trang nước này được thành lập vào năm 1993 từ khi cánh quân đội cộng sản trước đây của Campuchia hợp nhất với hai lực lượng kháng chiến khác.

 

Trong số này, lục quân Campuchia là lực lượng lớn nhất, với khoảng 75.000 binh sĩ, được trang bị hơn 200 xe tăng chiến đấu và khoảng 480 khẩu pháo.

 

Thái Lan, quốc gia được Mỹ xếp là một đồng minh lớn ngoài NATO, có một lực lượng quân đội quy mô lớn, được đầu tư mạnh, với ngân sách quốc phòng 5,73 tỷ USD vào năm 2024 và hơn 360.000 quân nhân tại ngũ.

 

Lục quân Thái Lan có tổng cộng 245.000 quân nhân, trong đó có khoảng 115.000 lính nghĩa vụ, chừng 400 xe tăng, hơn 1.200 xe thiết giáp chở quân và khoảng 2.600 khẩu pháo.

 

Lục quân có phi đội máy bay riêng, gồm máy bay vận tải quân sự, trực thăng như hàng chục chiếc Black Hawk do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị bay không người lái (UAV).

 

Không quân

 

Không quân Campuchia có 1.500 nhân sự, với một đội máy bay tương đối nhỏ, bao gồm 10 máy bay vận tải và 10 trực thăng vận tải. Nước này không sở hữu bất kỳ máy bay chiến đấu nào nhưng có 16 máy bay trực thăng đa nhiệm, bao gồm sáu chiếc Mi-17 thời Liên Xô và 10 chiếc Z-9 của Trung Quốc.

 

Thái Lan có một trong những lực lượng không quân được trang bị và huấn luyện tốt nhất ở Đông Nam Á, với ước tính 46.000 nhân sự, 112 máy bay có khả năng chiến đấu, trong đó có 28 chiếc F-16 và 11 chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển, cùng hàng chục trực thăng.

 

Hải quân

 

Hải quân Campuchia có ước tính 2.800 nhân sự, trong đó có 1.500 lính thủy đánh bộ, với 13 tàu tuần tra và chiến đấu ven biển cùng một tàu đổ bộ tấn công.

 

Hải quân Thái Lan lớn hơn nhiều, với gần 70.000 quân nhân, bao gồm không lực hải quân, thủy quân lục chiến, lực lượng phòng thủ ven biển và lính nghĩa vụ. Nước này có một tàu sân bay, bảy tàu khu trục nhỏ, cùng với 68 tàu tuần tra và chiến đấu ven biển.

 

Hạm đội Thái Lan cũng có một vài tàu đổ bộ và tàu vận tải có khả năng chở hàng trăm quân mỗi chiếc và 14 tàu đổ bộ nhỏ hơn.

 

Không lực hải quân của Thái Lan có phi đội máy bay riêng, gồm cả trực thăng và UAV, bên cạnh một lữ đoàn thủy quân lục chiến có 23.000 quân nhân, được trang bị hàng chục xe thiết giáp chiến đấu.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

                                                     *****

 

 

Thaksin - Hun Sen: Mối quan hệ rạn nứt ẩn sau xung đột Thái Lan - Campuchia

Jonathan Head

Phóng viên BBC về Đông Nam Á

25 tháng 7 2025, 11:39 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5ykyd2ne4yo

 

Trong lịch sử, Thái Lan và Campuchia thi thoảng xảy ra xung đột.

 

Hai nước có chung đường biên giới dài, phần lớn được rừng rậm che phủ, với nhiều khu vực mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Trong quá khứ, cũng từng có những vụ đụng độ nghiêm trọng - vào các năm 2008 và 2011, các cuộc giao tranh ở quy mô tương tự đã khiến 40 người thiệt mạng.

 

Tuy nhiên, những căng thẳng đó đã được hạ nhiệt tương đối nhanh chóng.

 

Ngay cả gần đây nhất là vào tháng 5/2025, sau vụ khiến khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, cả hai bên đều bày tỏ mong muốn ngăn ngừa bạo lực leo thang, với các cuộc họp giữa các chỉ huy quân đội hai nước nhằm làm dịu căng thẳng.

 

Nhưng, vào ngày 24/7, xung đột đã bùng phát. Chính quyền Thái Lan cho biết 14 người, gồm 13 thường dân và một binh sĩ, đã thiệt mạng.

 

Về phía Campuchia, tỉnh trưởng Met Measpheakdey của tỉnh Oddar Meanchey sáng 25/7 nói với báo Fresh News rằng đã có 1 dân thường và 5 người khác bị thương.

 

Vậy tại sao vụ đụng độ biên giới lần này - bắt đầu sau khi 5 binh sĩ Thái Lan bị thương trong một vụ nổ mìn vào hôm 23/7 - lại lan rộng trở thành một cuộc khủng hoảng lớn như vậy?

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi rõ rệt vào tháng trước, khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vô cùng bẽ mặt khi tiết lộ cuộc trò chuyện điện thoại giữa họ về vấn đề biên giới đang tranh chấp.

 

Trong cuộc nói chuyện, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là "chú", và chỉ trích một trong những chỉ huy quân sự của Thái Lan, gây ra sự phẫn nộ trong công chúng. Rồi sau đó, bà đã bị đình chỉ chức vụ thủ tướng và Tòa án Hiến pháp Thái Lan đang xem xét yêu cầu bãi nhiệm bà.

 

Không rõ tại sao ông Hun Sen lại chọn làm như vậy, làm tan vỡ mối quan hệ cá nhân thân thiết kéo dài hàng thập niên giữa hai gia đình.

 

Nhiều người đã chỉ trích bà Paetongtarn về cuộc trò chuyện với ông Hun Sen. Bà dường như tin là mình có khả năng giải quyết bất đồng giữa họ bằng cách dựa vào tình bạn của ông Hun Sen với cha bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

 

Trước đây, tình bạn đó đã bị những người phản đối ông Thaksin lợi dụng để cáo buộc ông đặt lợi ích của Campuchia lên trên lợi ích của Thái Lan.

 

Năm 2014, khi chính phủ do em gái của ông Thaksin là bà Yingluck đứng đầu bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính quân sự, ông Hun Sen đã cho phép hàng chục người ủng hộ bà Yingluck ẩn náu ở Campuchia.

 

Hai quốc gia cũng từng hợp tác trong một số lĩnh vực ít được biết đến.

 

Tháng 11/2024, Thái Lan đã trục xuất sáu nhà bất đồng chính kiến người Campuchia, cùng với một trẻ nhỏ, về lại Campuchia, nơi họ ngay lập tức bị bỏ tù. Tất cả đều được Liên Hợp Quốc công nhận là người tị nạn.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 


No comments: