Ngân
sách 2026 : Liệu pháp cú sốc cho một nước Pháp ngập trong nợ nần
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 16/07/2025 - 12:24
Nhiều nhật
báo Pháp số ra hôm nay, 16/07/2025, đã dành trang nhất cho kế hoạch ngân sách mới
mà thủ tướng François Bayrou công bố chiều qua. “Hơn 3.300 tỷ euro
tiền nợ”, “hơn 150 tỷ euro nợ mỗi năm”, “mỗi giây,
nợ của nước Pháp tăng thêm 5.000 euro”, bằng những con số cụ thể, ông
Bayrou muốn người dân Pháp nhận thức rằng đất nước đang trong cảnh nợ
nần quá mức và họ cần một liệu pháp sốc cú để thoát khỏi tình trạng này.
HÌNH
:
Thủ
tướng Pháp Francois Bayrou sau cuộc họp nội các hàng tuần tại Điện Elysee ở
Paris, Pháp, ngày 16/07/2025. AFP - LUDOVIC MARIN
Pháp
và “lời nguyền” nợ công
Nhật
báo Công giáo La Croix hôm nay chạy tựa “François Bayrou tìm cách hoá
giải lời nguyền nợ nần”. Theo ông Bayrou, có hai nguyên nhân dẫn đến mức nợ
hiện nay. Thứ nhất là do “nhà nước đang phải chi trả cho mọi thứ.
Chúng ta đã bị nghiện chi tiêu công”. Thứ hai là do dân Pháp đã “dần
quên rằng trước khi phân phối thì phải sản xuất”. Kế hoạch ngân sách của
ông nhằm tiết kiệm 43,8 tỷ euro để giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 4,6% GDP
vào năm 2026, sau đó là 4,1% năm 2027, 3,8% năm 2028 và 2,8% năm 2029.
Ngay
sau đó, thủ tướng Pháp tuyên bố nhà nước sẽ làm gương bằng cách giữ cho
chi tiêu của năm 2026 không cao hơn năm 2025 trong tất cả các
lĩnh vực, trừ quân sự, hay còn được gọi là “năm trắng”. Ông Bayrou đã
công bố một số biện pháp đối với công chức nhà nước. Đầu tiên có thể kể tới
nguyên tắc “không thay thế” một trong ba công chức nghỉ hưu, giảm 3000
vị trí công chức, cùng với đó là việc thành lập một công ty quản lý bất động
sản để quản lý tài sản của nhà nước. Ngoài ra, nhiều cơ quan của nhà nước
bị đánh giá là “không hiệu quả” sẽ bị xóa bỏ. Việc loại bỏ hai ngày
lễ (thứ Hai Phục Sinh và ngày 08/05) cũng được đề xuất.
Thủ
tướng thông báo nỗ lực cắt giảm 5 tỷ euro sẽ được thực hiện vào mùa thu
trong lĩnh vực chi tiêu y tế. Một cuộc cải cách sâu rộng trong việc chăm sóc
các bệnh mãn tính và kiểm soát việc “lạm dụng” ngày nghỉ bệnh cũng đã được
đưa ra thảo luận. Thủ tướng cũng muốn xem xét lại mức giảm trừ 10% khi tính thuế
đối với lương hưu. Không một khoản trợ cấp hay ngân sách của bộ ngành nào
sẽ được tăng thêm trong năm 2026.
Với
những thông báo nói trên, thủ tướng Bayrou hiểu rằng ông đang đặt cược
tương lai chính trị của mình. Đối mặt với những lời đe dọa từ các dân biểu,
đặc biệt từ phía cánh tả, là sẽ bác bỏ một phần kế hoạch, thủ tướng Pháp đảm bảo
rằng quyết định này sẽ giúp kiềm chế mức tăng chi tiêu hơn 7,1 tỷ euro.
“Năm
trắng” hay “năm đen tối” cho nước Pháp ?
Trong
bài “Thông báo về ngân sách : Kế hoạch tiết kiệm của Bayrou khiến tất cả mọi
người khó chịu”, nhật báo thiên tả Libération trích dẫn những phản
đối của các dân biểu. Giới nghị sĩ Pháp đặc biệt phẫn nộ trước kế hoạch “năm
trắng”, "đóng băng" toàn bộ các khoản trợ cấp xã hội. Phe đối lập
cánh tả lên án đây là một “cuộc cắt giảm tàn khốc chưa từng thấy”, theo
lời ông Manuel Bompard, điều phối viên của đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, một
“ngân sách tàn bạo và không thể chấp nhận được” theo Boris Vallaud, lãnh
đạo nhóm nghị sĩ Đảng Xã Hội, và một “năm đen tối” theo lời dân biểu
François Ruffin.
Cho
rằng không một yêu cầu nào của họ về nhập cư, năng lượng, hay đóng góp cho EU
được đáp ứng, đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) cũng đã ngay lập tức
đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm “nếu François Bayrou không xem xét lại
kế hoạch của mình”, theo lời cảnh báo của lãnh đạo đảng này, bà Marine
Le Pen. Với đề xuất hủy bỏ hai ngày nghỉ lễ, trong đó có ngày 08/05, thủ tướng
đã vấp phải sự phản đối đồng loạt từ các đối thủ. “Ông ấy đề xuất ngày
08/05, ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít, không còn là ngày lễ. Điều đó có
nghĩa gì đây ?”, chính trị gia thuộc đảng Xanh Marine Tondelier đặt
câu hỏi.
Liệu
pháp táo bạo và toàn diện
Về
phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại có phần đồng tình với thủ tướng
Bayrou và kế hoạch ngân sách mới của ông. Theo tờ báo, dù thế nào đi nữa người
ta vẫn phải công nhận rằng François Bayrou đã rất táo bạo.
Suốt nhiều tháng qua, ông bị chỉ trích là trì hoãn, lùi bước để kéo dài thời
gian tại vị. Nhưng khi đã đến “trạm cuối cùng trước vực thẳm”, ông không
hề run tay. Ít ai tin rằng thủ tướng Bayrou có thể tìm ra được 40 tỷ euro cần
thiết. Vậy mà ông đã đề xuất 43,8 tỷ, để tính đến những cam kết của tổng
thống Macron về chi tiêu quốc phòng. Những gì ông đưa ra quả thực là
một liệu pháp cú sốc, nên sẽ bị chỉ trích. Nhưng nếu thủ tướng Bayrou
không làm vậy, chắc chắn ông cũng vẫn bị chỉ trích.
Ngoài ra,
theo tờ báo, kế hoạch của thủ tướng Pháp mang tính toàn diện. Mọi đối
tượng, từ nhà nước, chính quyền địa phương đến lĩnh vực xã hội; từ người lao động
đến người đã nghỉ hưu, đều sẽ chịu ảnh hưởng từ kế hoạch này. Các biện
pháp được đưa ra bao gồm cả tiết kiệm (dù rất không đủ), và thuế mới (dù rất
quá mức). Có những biện pháp kế toán và một vài hướng cải cách cơ cấu. Le
Figaro kết luận liệu pháp này dù khắc nghiệt, nhưng mọi người sẽ cùng
nhau chia sẻ sự khắc nghiệt đó. Quả thật, liều thuốc luôn trở nên đắng hơn khi
người ta nghĩ mình là người duy nhất phải uống.
Tân
thủ tướng Ukraina có thể mang đến những thay đổi thực chất?
Nhật
báo Libération hôm nay có bài viết về tân thủ tướng Ukraina
Yulia Svyrydenko, người đã được chọn “theo con đường trung thành”.
Theo Libération, kinh tế gia trẻ bắt đầu sự nghiệp công chức tại quê nhà
Tchernihiv, dưới thời tổng thống Petro Porochenko (2014–2019). Sau chiến thắng
của Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, cô trở thành thứ
trưởng bộ Kinh Tế và nhanh chóng chứng tỏ là một chính khách làm việc
không biết mệt mỏi. Cuối năm 2020, Andriy Yermak, cố vấn quyền lực nhất của tổng
thống Zelensky, đưa cô về làm việc trong nhóm của ông, giao nhiệm vụ hoạch định
chiến lược kinh tế quốc gia. Một năm sau, Yulia Svyrydenko được thăng
chức lên phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Kinh Tế.
Svyrydenko
đã thành công trong việc xây dựng quanh mình một đội ngũ chất lượng, theo lời
chuyên gia ngân hàng đầu tư Sergueï Fursa. Cô đã tạo dựng được hình ảnh tích cực
trong giới kinh doanh cũng như với các đối tác quốc tế. Dù vậy, khả năng tân thủ
tướng thực sự độc lập hành động là rất thấp, do quyền lực quá tập trung vào phủ
tổng thống. Tương tự, dân biểu Yaroslav Zheleznyak cho rằng khó
có khả năng Svyrydenko thay đổi điều gì trong nội bộ chính phủ, phần lớn
là vì nội các mới sẽ được thành lập dựa trên các quan chức đang tại chức, chứ
không có những gương mặt mới. Việc phân chia chức vụ chỉ là điều chỉnh lại.
Ngoài
ra, một vụ gần đây cũng đã khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về tân thủ tướng.
Tuần trước đã có một cuộc tuyển chọn để bổ nhiệm giám đốc mới cho Cục An ninh
Kinh tế, một cơ quan chiến lược có nhiệm vụ điều tra các tội phạm kinh tế và được
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) theo dõi rất chặt chẽ. Sau một quy trình kéo dài, ứng
cử viên Oleksandr Tsyvinsky đã được hội đồng gồm ba thành viên chính phủ và ba
chuyên gia nước ngoài đánh giá là phù hợp nhất. Thế nhưng, chính phủ, trong đó
có cả Svyrydenko, đã bỏ phiếu phản đối việc bổ nhiệm này, viện dẫn “nguy cơ
an ninh quốc gia”, vì cha của ông Tsyvinsky đang sống tại Nga. Tuy nhiên,
theo nhiều chuyên gia, lý do thực sự khiến ông bị loại là bởi ông làm tốt
trong việc chống tham nhũng.
Kinh
tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng mặc cho TT Trump dọa áp thuế
Về
thời sự châu Á, nhật báo Le Monde hôm nay tập trung vào nền kinh tế lớn thứ hai
thế giới với bài viết mang tựa đề : “Tại Trung Quốc, các nhà máy hoạt động hết
công suất, nhưng tiêu dùng thì ì ạch”. Tờ báo nhận định cuộc chiến thương mại
do tổng thống Mỹ khởi xướng nhắm vào Trung Quốc đã không khiến nền kinh tế này
chao đảo. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc đã tăng 5,2%
trong quý II năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, dù thấp hơn so với quý I nhưng vẫn
giúp Bắc Kinh vững bước trên lộ trình đạt mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm
nay.
Việc
giao hàng từ “công xưởng của thế giới” ra nước ngoài vẫn tiếp tục tăng tốc.
Xuất khẩu đã tăng 5,8% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, sau khi Hoa Kỳ
và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến về thuế quan vào tháng
Năm. Con số này cho thấy sức chống chịu bền bỉ của cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc,
vốn ngày càng chuyển hướng sang các thị trường khác thân thiện hơn về mặt
ngoại giao, như Liên Hiệp Châu Âu (EU).
Mức
tăng trưởng khó bền vì đi kèm với tình trạng mất cân đối
Tuy
nhiên, Bắc Kinh đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối trong nước. Mặc
dù sản lượng công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, thêm 6,8% trong tháng 6 so với
cùng kỳ năm trước doanh số bán lẻ chỉ tăng 4,8%. Chính phủ Trung Quốc đã
tung ra một chương trình hỗ trợ tiêu dùng quy mô lớn, trị giá 300 tỷ nhân
dân tệ (tương đương 36 tỷ euro), người dân được giảm giá khoảng 15% cho nhiều mặt
hàng, từ điện thoại thông minh đến đồ nội thất, thậm chí cả ô tô. Chiến dịch
này quả thực đã thúc đẩy một bộ phận người dân mua sắm nhiều hơn, nhưng không
có dấu hiệu cho thấy lòng nhiệt thành của người tiêu dùng sẽ bền vững nếu không
còn các trợ cấp này.
Tầng
lớp trung lưu mới của Trung Quốc vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng yếu
kém của thị trường bất động sản: giá nhà mới đã giảm 4,1% trong tháng 5 so với
cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó, chính quyền Trung Quốc vẫn liên tục nhấn mạnh
tầm quan trọng của sản xuất. Từ năm 2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình liên tục lặp lại khẩu hiệu “các lực lượng sản xuất mới”, bao gồm
công nghệ và năng lượng mới, vốn được xem là đầy hứa hẹn, và do đó cần được
thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc liên tục tăng tốc sản xuất đang
dẫn đến sự lệch pha giữa cung và cầu, buộc các nhà sản xuất phải giảm giá, đến
mức Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng phải thừa nhận hiện có một sự mất cân đối giữa
cung và cầu ở cấp độ kinh tế vĩ mô, thể hiện chủ yếu qua mức cầu vẫn thấp và
tình trạng sản xuất dư thừa trong một số ngành.
No comments:
Post a Comment