NGA CÓ THỂ TIẾP TỤC
CHIẾN TRANH Ở UKRAINE TRONG BAO LÂU NỮA?
Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB.
NGA
CÓ THỂ TIẾP TỤC CHIẾN TRANH Ở UKRAINE TRONG BAO LÂU NỮA ?
#Artur_Rehi, blogger quân sự người Estonia, phản
bác tuyên bố của NATO rằng Nga có thể duy trì chiến tranh ở tốc độ hiện tại cho
đến năm 2027. Theo ông, nền kinh tế Nga đang ở trong tình trạng tệ hơn những gì
thường được mô tả. Đây là post của ông:
NATO
cho rằng Nga có thể duy trì chiến tranh ở tốc độ hiện tại cho đến năm 2027. Tất
nhiên, tôi có thể bị cáo buộc là có thiện cảm với Ukraine và có quan điểm thiên
vị, nhưng hãy xem xét sự thật — điều gì sai với tuyên bố này?
Cỗ
máy chiến tranh của Nga hiện đang dựa vào dự trữ thiết bị thời Liên Xô, một số
lượng lớn binh lính và Quỹ Tài Sản Quốc Gia.
••
Hãy bắt đầu với điểm đầu tiên. Dự trữ thiết bị của Liên Xô gần như đã cạn kiệt
hoàn toàn. Cuộc tấn công vào Sumy chủ yếu được thực hiện thông qua các cuộc tấn
công của bộ binh và số lượng thiết bị của Nga bị phá hủy trong những tuần gần
đây thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ những năm trước. Nếu Nga tiếp tục
chiến tranh với tốc độ như vậy, đến năm 2027, hầu như toàn bộ trang thiết bị của
họ sẽ không còn nữa, thậm chí có thể là cả số ít lừa mà họ có.
••
Đối với binh lính, có vẻ như Nga có nguồn cung vô tận, nhưng thực tế không phải
vậy. Việc tuyển quân được thúc đẩy bởi những khoản tiền thưởng khổng lồ, số tiền
mà hầu hết người Nga chưa từng thấy trong đời. Nhưng hầu hết những người sẵn
sàng ra trận đều đã chết trên các cánh đồng ở Ukraine hoặc đã trở về nhà trong
tình trạng tàn tật, và ngay cả những người đó cũng đang bị đưa trở lại quân đội
và được đưa ra tiền tuyến. Tiềm năng huy động tự nguyện đã cạn kiệt. Các động
cơ đang mất dần hiệu quả và nỗi sợ hãi về tiền tuyến đang gia tăng.
Ở
Nga, tin tức lan truyền về các vụ lừa đảo thanh toán và các điều kiện thực tế của
nghĩa vụ quân sự, làm giảm đáng kể số lượng tình nguyện viên. Các văn phòng tuyển
quân một lần nữa lại tập hợp những người nghiện rượu, người già và người di cư
không có giấy tờ, bất kỳ ai họ có thể nhét lên xe buýt và đưa đi làm bia đỡ đạn.
Tất cả tù binh chiến tranh Nga được trao đổi đều được đưa trở lại tiền tuyến
ngay từ xe buýt, điều này nói lên rất nhiều điều.
••
Kinh tế: Nga cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, gây tổn
hại nghiêm trọng đến nền kinh tế. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề chính - nền
kinh tế.
Quỹ
Tài sản Quốc gia là một trong những nguồn tài trợ chiến tranh và chi tiêu xã hội
chính, đặc biệt là khi doanh thu dầu khí đang giảm. Quỹ này đã được chi tiêu
tích cực kể từ năm 2022. Trong hơn 3 năm chiến tranh, 2/3 trong số đó đã cạn kiệt
và ngân sách nhà nước năm 2025 đang phải đối mặt với thâm hụt kỷ lục do giá dầu
giảm và chi tiêu quân sự kỷ lục. Ngân sách được lập dựa trên mức 85 đô la một
thùng, nhưng kể từ mùa hè năm 2024, giá dầu Ural trung bình đã ở mức khoảng
60–65 đô la. Có một đợt tăng giá ngắn do chiến tranh ở Iran, nhưng giá lại giảm
trở lại vào tuần này.
Tại
SPIEF gần đây, các quan chức Nga - những người thường sợ truyền tin xấu cho
Putin - đã công khai nói về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Đúng, có một số ảo
tưởng về sự tăng trưởng trong nền kinh tế do kích thích sản xuất quân sự, nhưng
các doanh nghiệp Nga đã bắt đầu phá sản. Bộ Quốc phòng thường trì hoãn thanh
toán các hợp đồng nhà nước, các công ty không thể trả nợ và lãi suất cao ngăn cản
việc vay mới. Trong nhiều trường hợp, các hợp đồng quốc phòng được cấu trúc
theo cách mà các công ty phải chịu lỗ khi thực hiện chúng. Nhà máy sản xuất đèn
LED duy nhất của Nga vừa phá sản và đóng cửa - nhà máy đã hoạt động thua lỗ
trong một năm để thực hiện một hợp đồng quốc phòng. Sẽ có nhiều vụ đóng cửa như
vậy nữa. Trên hết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine
ngày càng thành công. Nga đang mất các nhà sản xuất trong nước.
••
Các lệnh trừng phạt cũng đang có tác động - rất khó để bảo dưỡng thiết bị, tìm
nguồn vật liệu và mua các thành phần. Bản thân Nga hầu như không sản xuất được
gì và phụ thuộc rất nhiều vào các mặt hàng nhập khẩu vượt qua lệnh trừng phạt.
••
Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Nga vẫn mất đi các đối tác - Iran không còn
hữu ích nữa, Kazakhstan đang định hướng lại về phía phương Tây và Trung Quốc
cũng không vội vàng cứu Nga, vì có khả năng họ có kế hoạch riêng cho các nguồn
tài nguyên của Nga khi đất nước sụp đổ.
Thị
trường bất động sản ở Nga đã chậm lại, với mức giảm gần 30% trong các dự án mới
so với năm ngoái. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Điểm
quan trọng nhất là các chuyên gia kinh tế - cả trong và ngoài nước Nga - hiện
đang công khai thảo luận về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Tất nhiên, những cuộc
thảo luận như vậy đã diễn ra trong ba năm và thường vẫn mang tính suy đoán,
nhưng cục tuyết lở của các vấn đề kinh tế đã phát triển trong giai đoạn này đã
đạt đến quy mô lớn và có nhiều dấu hiệu gián tiếp cho thấy nền kinh tế Nga đang
ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì được mô tả. Thực tế là các
quan chức Nga hiện đang công khai nói về điều đó là nghiêm trọng - nỗi sợ sụp đổ
không thể tránh khỏi đã lớn hơn nỗi sợ mất lòng Sa hoàng.
Đúng,
Nga có thể tồn tại đến năm 2027, nhưng chắc chắn không phải với tốc độ mà nước
này đang duy trì hiện nay nhưng mối đe dọa từ Nga là vĩnh viễn.
Những
người Bolshevik đã tìm cách khôi phục biên giới của Đế chế Sa hoàng, và nước
Nga hiện đại muốn khôi phục biên giới của Liên Xô.
Nga
đại diện cho mối đe dọa liên tục và có cấu trúc đối với các nước láng giềng — một
quốc gia có bản sắc và tham vọng địa chính trị được xây dựng trên chủ nghĩa xét
lại đế quốc. Bất kể ai nắm quyền.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3182480998556699&set=pcb.3182482021889930
https://www.facebook.com/photo?fbid=3182481738556625&set=pcb.3182482021889930
No comments:
Post a Comment