Lực lượng ‘dư luận viên’ được hưởng thêm 5 triệu mỗi tháng
Trường Sơn | RFA
2025.07.02
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/07/02/du-luan-vien-5-trieu/
Phần lớn kinh phí để tăng hỗ trợ cho lực lượng
này sẽ do ngân sách nhà nước chi trả.
Hình minh họa. Một trang fanpage của dư luận
viên Chính phủ (Reuters)
Ngày 1 tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị
định 179/2025/NĐ-CP, với nội dung ‘Quy định về mức hỗ trợ đối với
người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an
ninh mạng’.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, các đối
tượng được áp dụng sẽ được hưởng mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, số
tiền này sẽ không bị tính vào lương để khấu trừ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Theo Luật An ninh mạng 2018, lực lượng bảo vệ
an ninh mạng bao gồm bất cứ ai được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng, dù
thuộc biên chế hay không, và có nằm trong các tổ chức của nhà nước hay không.
Nghị định 179 được áp dụng trên quy mô rất rộng,
bao gồm toàn bộ những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn
thông tin mạng, an ninh mạng ở các cơ quan của Đảng Cộng sản, Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ cấp trung ương đến cấp địa phương, và
lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).
Ngoài ra, công nhân công an và công nhân và
viên chức quốc phòng cũng thuộc diện được hỗ trợ. Hiểu một cách đơn giản, thì
đây là những người được Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tuyển dụng để tham gia đấu
tranh trên không gian mạng, nhưng không mặc sắc phục.
Phần lớn kinh phí để tăng hỗ trợ cho lực lượng
này sẽ do ngân sách nhà nước chi trả.
Không rõ bao nhiêu người sẽ được hưởng lợi từ
chính sách này, chính phủ chưa từng công bố số người tham gia làm công tác
chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.
Năm 2017, Bộ Quốc phòng tuyên bố có hơn
10.000 người trong Lực lượng 47, với nhiệm vụ “đấu tranh trên không gian mạng”.
Trong khi Bộ Công an và các cơ quan nhà nước, cũng như tổ chức chính trị-xã hội
khác chưa từng công bố số lượng người tham gia công việc này.
Trong những năm gần đây, có thông tin cho rằng
nhà nước đã huy động cả các công ty tư nhân chuyên về truyền thông, để tham gia
vào các nỗ lực tuyên truyền và đấu tranh trên không gian internet.
No comments:
Post a Comment