Friday, July 25, 2025

KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY CHẾT CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG CŨNG LÀ NGÀY KỶ LUẬT CÁC ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÕ VĂN THƯỞNG, VƯƠNG ĐÌNH HUỆ (Nguyễn Văn Khánh | danchimviet.info)

 



Kỷ niệm một năm ngày chết của Nguyễn Phú Trọng cũng là ngày kỷ luật ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Vương đình Huệ

Nguyễn Văn Khánh

20/07/2025

https://www.danchimviet.info/ky-niem-mot-nam-ngay-chet-cua-nguyen-phu-trong-cung-la-ngay-ky-luat-ong-nguyen-xuan-phuc-ong-vo-van-thuong-ong-vuong-dinh-hue/07/2025/34408/  

 

Có phải tình cờ hay cố ý ngày 19.7.2024 là ngày ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam chết, ông Tô Lâm Tổng Bí thư ra lệnh kỷ luật ba tứ trụ là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ!

 

Đây là ba nhân vật thân thiết nhất của Nguyễn Phú Trọng lúc ông ta còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và đào tạo từ lúc cán bộ địa phương đưa lên trung ương vào Bộ Chính trị, cả ba ông đều ở tứ trụ, quyền lực lớn trong đảng cộng sản, rất đen cho ba ông này khi ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh tai biến mạch máu não phải nằm bệnh viện 108 chờ chết thì Tô Lâm ra tay lần lượt bị kỷ luật về vườn, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng không biết gì nữa, chết lâm sàng.

 

Cơ hội và quyết đoán của Tô Lâm thành công với chức Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư chóng vách, tay chân thân tín trong Bộ Công an được bổ nhiệm nhanh chóng: Lương Tam Quang giữ chức bộ trưởng công an, ông Duy Ngọc chủ nhiệm kiểm tra trung ương đảng, Ông Tô ân Xô trợ lý Tổng Bí thư… Một dàn e kíp của Tô Lâm hình thành tạo thế kiềng ba chân vững chắc.

 

ông Nguyễn Phú Trọng chết thì tay chân tín do ông ta đưa lên bị Tô Lâm thay hết, trong đó ba ông kể trên không những mất chức mà còn bị kỷ luật, có thể bị truy tố trong thời gian tới nếu không biết điều với Tô Lâm!

 

Nhiều người cho là sự việc tình cờ, nhưng theo logic thì không, ông Tô Lâm và ê kíp hoàn toàn biết ngày 19.7 là ngày chết của Nguyễn Phú Trọng, nếu nể mặt người chết và gia đình ông ta thì nên để ngày khác kỷ luật cũng chẳng sao, nhưng đúng vào ngày chết thì như một cú đánh vào thanh danh Nguyễn Phú Trọng, cho ông ta chết một lần nữa.

 

Trong quá khứ thì Nguyễn Phú Trọng coi Tô Lâm chỉ là người đầu sai, như chó giữ nhà cho chủ, chỉ đâu đánh đấy, ông Nguyễn Phú Trọng coi thường Tô Lâm, lợi dụng Tô Lâm trong nhiều phi vụ vi phạm luật quốc tế, điển hình như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở CHLB Đức năm 2017, vụ này Tô Lâm trực tiếp sang Châu Âu điều hành và thuê máy bay chở Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam xử tội, từ đó Đinh La Thăng đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng đi tù 30 năm … Nguyễn Tấn Dũng bị mất chức, bị Nguyễn Phú Trọng kỷ luật tạo một mối thù âm ỉ đến bây giờ mới thanh toán xong.

 

Chính trị độc tài cũng xử nhau như Mafia trong bóng tối, phe này triệt hạ phe yếu thế không cần pháp luật, không thiếu gì sai phạm trước đó bây giờ chỉ cần nói vụ việc là phải chấp nhận về vườn, nếu không sẽ bị trừng phạt lớn hơn.

 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng cộng sản, ba ủy viên Bộ Chính trị, ba tứ trụ bị kỷ luật mất hết chức vụ đảng trong quá khứ, tức là bây giờ là người dân bình thường, nếu chết không được quốc tang,

Tô Lâm và phe của ông ta chơi sát ván luôn, ba nhân vật thân tín của Nguyễn Phú Trọng coi như bị chết lâm sàng về chính trị cộng sản.

 

Người dân Việt Nam chẳng được lợi ích gì trong vụ này vì thuộc trong nội bộ đảng cộng sản, phe ông Nguyễn Phú Trọng bị xuống thì Phe cánh Tô Lâm lên cai trị, tình hình chẳng có tia hy vọng tiến bộ về dân chủ nhân quyền.

 

 

 



No comments: