Iran
tuyên bố sẵn sàng hợp tác với
AIEA nhưng "theo một hình thức mới"
Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/07/2025 - 11:21
Ngoại trưởng
Iran, hôm qua, 12/07/2025, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế (AIEA) theo “một hình thức mới”, đồng thời tái khẳng định cam
kết về một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng liên quan đến
chương trình hạt nhân của Teheran.
HÌNH
:
(Ảnh
minh họa) - Hình ảnh đăng trên mạng xã hội ngày 26/06/2025 cho thấy cột khói bốc
lên sau các cuộc oanh kích của Israel vào Teheran. AFP - -
Phát
biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Teheran, ngoại trưởng Abbas
Araghchi thông báo rằng toàn bộ việc hợp tác với AIEA giờ sẽ do Hội đồng
An ninh Quốc gia Tối cao của Iran quản lý và sẽ "được thực hiện theo một
hình thức mới", nhưng không nêu chi tiết. Việc hợp tác với AIEA đã bị
đình chỉ vì Teheran cho rằng cơ quan này có phần trách nhiệm trong vụ tấn
công của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.
Ngoại
trưởng Araghchi đồng thời nhấn mạnh Iran “vẫn sẵn sàng xây dựng lòng
tin thông qua con đường ngoại giao, nhưng trước tiên các đối tác phải thuyết phục
được chúng tôi rằng họ thực sự mong muốn giải pháp ngoại giao, chứ không phải sử
dụng ngoại giao như một vỏ bọc cho các mục tiêu khác”. Hãng tin Pháp AFP
cho biết thêm rằng Iran thông báo sẽ xem xét các chi tiết liên quan đến khả
năng nối lại đàm phán hạt nhân.
Iran
cảnh báo "trang sử đen tối" trong quan hệ với Anh, Pháp, Đức
Ngoại
trưởng Iran cũng gửi lời cảnh báo tới « bộ ba » châu Âu Anh, Pháp, Đức
sau khi 3 quốc gia này đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Teheran.
Từ thủ đô
Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết cụ thể :
"Abbas
Araghchi đã lên án chính sách của Hoa Kỳ, cho rằng họ đã phản bội con đường ngoại
giao khi ủng hộ Israel ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, trước cả khi tự
mình tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông
cũng đã đưa ra lời cảnh báo đối với bộ ba châu Âu khi họ đe dọa kích hoạt cơ chế
"Snapback" - cơ chế cho phép tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên
Hiệp Quốc đối với Iran, vốn đã bị đình chỉ cách đây 10 năm trong khuôn khổ thỏa
thuận hạt nhân với các cường quốc.
Ngoại
trưởng Araghchi cho biết : “Snapback sẽ đánh dấu sự chấm dứt vai trò của bộ ba
châu Âu trong hồ sơ hạt nhân Iran và không nghi ngờ gì sẽ là trang đen tối nhất
trong quan hệ giữa ba quốc gia châu Âu này với Iran.”
Ông
cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu
Teheran từ bỏ quyền làm giàu uranium. Ông nói : "Trong bất kỳ thỏa thuận
nào được đàm phán, các quyền hạt nhân của quốc gia Iran - đặc biệt là quyền làm
giàu uranium - phải được tôn trọng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa
thuận nào không bao gồm quyền làm giàu uranium.”
Những
lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng
Iran phải từ bỏ hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, điều này có
thể khiến mối quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây càng trở nên phức tạp
hơn."
Tổng
thống Nga hối thúc Iran ngưng làm giàu uranium
Trang
tin Axios của Mỹ dẫn lời 3 quan chức châu Âu và 1 quan chức Israel xin ẩn
danh, cho biết phía Nga đã thông báo với chính phủ Israel, tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về lập trường của chủ nhân
điện Kremlin. Ông Putin không ủng hộ việc Iran tiếp tục làm giàu uranium và đã
hối thúc Teheran ngưng quá trình này "để việc đàm phán với Mỹ trở nên thuận
lợi hơn". Tuy nhiên, quan chức này cũng khẳng định Iran đã tuyên bố không
chấp nhận.
Nga
là đồng minh ngoại giao chính của Iran trong vấn đề hạt nhân suốt nhiều năm
qua. Tuy nhiên, Teheran đã tỏ ra thất vọng vì đồng minh Matxcơva đã không
dành sự hỗ trợ đáng kể nào cho Iran trong cuộc chiến 12 ngày với Israel trong
khi Iran cung cấp rất nhiều drone và tên lửa cho Nga trong cuộc chiến ở
Ukraina.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Tại
sao Iran buộc phải hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA)?
IRAN
- AIEA - HẠT NHÂN
Hạt
nhân : Iran chính thức đình chỉ hợp tác với AIEA
PHÂN
TÍCH
Hồ
sơ hạt nhân Iran: Macron điện đàm với Putin để thể hiện vai trò cường quốc của
Pháp
No comments:
Post a Comment