Thế
là thảm họa thật sự giáng xuống đầu dân Mỹ, đạo luật BBB ( One Big Beautiful
Bill) sẽ chính thức trở thành luật với chữ ký của Donald Trump vào ngày mai,
trong vòng 10 năm tới họ sẻ cắt 1,100 tỷ dollars từ chương trình Medicaid, từ
đó họ sẽ cắt hoặc tạo khó khăn để được nhận bảo hiểm sức khỏe đối với những người
dưới 65 tuổi có lợi tức thấp hay những người tàn tật hoặc bệnh tật.
Theo
thống kê của Kaiser Family Foundation (KFF), có khoảng 20 triệu người lớn ở khắp
50 tiểu bang Hoa Kỳ sẽ mất bảo hiểm qua chương trình Medicaid. Medicaid là
chương trình chăm lo sức khỏe từ liên bang cho dân, họ bành trướng xuống 50 tiểu
bang và tùy theo mổi tiểu bang muốn gọi gì thì gọi, (ở California gọi là
Medi-Cal, Oregon là Oregon Health Plan, Washington kêu là Apple
Health...v...v......).
Trong
số 20 triệu người này, có gần 1/2 tức là khoảng 8-9 triệu người già trên 65 tuổi
đang hưởng Medicare và có luôn Medicaid mà họ kêu là Medi-Medi; những cụ này
tuy có Medicare, nhưng Medicare chi trả không đủ khi họ đang ở lâu dài trong những
trại dưỡng lão, bệnh viện, chi phí thuốc men...v...v....nên họ rất cần Medicaid
để bù thêm vào. Nay BBB cắt 1,100 tỷ trong vòng 10 năm tới, tuy các cụ vẩn còn
Medicare nhưng mất Medicaid thì tiền đâu ra mà các cụ có đủ để bù vào thiếu hụt
đây?
Đồng
thời những cụ già yếu đang được chăm sóc sức khỏe tại nhà qua chương trình
Medicaid - IHSS (In Home Support Services) mà chính con cháu các cụ đang được
lãnh lương hàng tháng, nay họ cắt giảm như thế thì tương lai dịch vụ IHSS này sẽ
bị ảnh hưởng nặng nề, không biết họ có xóa sổ luôn hay không vì hết tiền.
Ít
tiền trợ cấp cho Medicaid thì sẽ có ít người có bảo hiểm, và ngay chính ACA tức
là Obama Care cũng bị ảnh hưởng nhiều, khi đó bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên....
và các dịch vụ y tế sẽ ít cần hơn.Theo phân tích của đại học George Washington,
điều đó sẽ dẫn đến 500,000 việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong thập
kỷ tới sẽ bị biến mất.
Ngoài
ra họ còn cắt 300 tỷ trong vòng 10 năm tới cho chương trình trợ cấp thực phẩm
(SNAP- Food Stamp) đối với những gia đình nghèo khó, theo thống kê có khoảng 42
triệu người Mỹ đang được hưởng SNAP mà những tiểu bang đỏ theo đảng Cộng Hòa lại
là những tiểu bang có tỷ lệ người nhận SNAP cao nhất, vì những tiểu bang này là
những tiểu bang nghèo đói, dân trí thấp kém, thất học.
Đồng
thời BBB cũng cắt tiền, tức là chính thức khai tử những chương trình viện trợ
quốc tế như USAID ( United States Agency for International Development - bắt đầu
hoạt động từ năm 1961), đóng cửa vĩnh viễn đài TV PBS ( Public Broadcasting
Service - từ năm 1969); đài NPR ( National Public Radio - từ năm 1970); đài VOA
( Voice of America - Tiếng Nói Hoa Kỳ - từ năm 1942); đài RFE (Radio Free
Europe - Âu Châu Tự Do - từ năm 1942); đài RFA (Radio Free Asia - Á Châu Tự Do
- từ năm 1997).
Những
tổ chức cứu trợ & đài TV & Radio này có thể nói là thế lực mềm của
chính phủ và người dân Hoa Kỳ, qua đó họ muốn thúc đẩy và phổ biến những tiến
trình về dân chủ và nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới từ mấy chục năm qua, tiếc
thay ngày nay chính phủ Donald Trump lại muốn xóa bỏ cái thế lực mềm ấy, dâng
cho đảng CS Trung Quốc, để họ nhảy vào chiếm đất thâu tóm ảnh hưởng như chỗ
không người. Mất biết bao nhiêu công lao công sức đã bỏ ra....quá ư là tai hại.
Đảng
Cộng Hòa dùng từ mĩ miều để lừa đảo dân chúng kém học nhẹ dạ. Qua BBB, họ cắt hết
phúc lợi của dân nghèo, dùng tiền đó, lại còn phải đi vay thêm 4 ngàn tỷ
dollars trong 10 năm nữa để giảm thuế cho giới nhà giàu và các chủ hảng tài phiệt.
Mang nợ như thế này thì những thế hệ sau làm sao mà è cổ ra trả nợ được đây? Trắng
trợn thật.
Quý
vị cứ lướt qua những trang MAGA cuồng Trump để thấy họ vui mừng chiến thắng khi
BBB được thông qua như thế nào. Họ rất hoan hỷ, không những thế họ còn phỉ báng
và cười cợt đối với những người đang cần Medicaid là những hạng vô tích sự, loại
ăn bám xã hội, họ vỗ ngực ta đây có việc làm & có bảo hiểm từ hảng xưởng
nên họ chẳng bao giờ cần đến Medicaid, cúp hết đi càng tốt.
Nhưng
thưa các ông các bà, nếu một ngày nào đó tai họa giáng xuống đầu các ông các
bà, như phát hiện một bạo bệnh hay dính vào một tai nạn xe cộ hoặc lao động nào
đó, không còn khả năng đi làm, khi ấy các ông các bà sẽ bị mất việc làm và mất
bảo hiểm, rồi coi các ông các bà có cần tới Medicaid hay không, lúc đó Medicaid
cũng chẳng còn tiền để mà các ông các bà xin xỏ. Người ta cần Medicaid là vì
người ta nghèo khó không có tiền mua bảo hiểm để đề phòng bệnh tật, nhất là những
người đang mang những chứng bệnh nền lâu dài, họ cần y tế,thuốc men để cứu chửa
hàng ngày. Nay các ông các bà tỏ thái độ khinh miệt họ thì cũng có ngày đến
phiên mình nghe chưa?
Bệnh
tật & tai nạn xảy ra là do trời tính, không có ai cãi lại được đâu, ngồi đó
mà khi dễ những người bệnh hoạn nghèo khó đi rồi chống mắt ra mà xem.
Cười
người chớ vội cười lâu
Cười
người hôm trước hôm sau người cười..
Michael
Bùi
July
3rd, 2025
Về
USAID (United States Agency for International Development):
https://www.facebook.com/michaeltrubui2/posts/10162137221958405
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=10162641444713405&set=a.10150434619808405
.
No comments:
Post a Comment