'Bộ Công an Việt
Nam đã đồng ý mua hai trực thăng Lockheed Martin'
BBC News Tiếng Việt
24
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0k7k85lrz4o
Bộ
Công an Việt Nam đã đồng ý mua hai trực thăng của Lockheed Martin, Reuters dẫn
ba nguồn tin nắm rõ các cuộc đàm phán, trong một thỏa thuận quan trọng về an
ninh.
Thỏa
thuận này diễn ra sau khi Bộ Công an đã có các cuộc đàm phán kéo dài ít nhất là
từ năm 2022 với nhiều công ty quốc phòng của Mỹ để mua trực thăng.
Lockheed
Martin cũng đang đàm phán với Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc bán các máy bay vận
tải quân sự C-130, nhiều quan chức cho biết.
Các
phi công Việt Nam đã bắt đầu huấn luyện với trực thăng dòng Sikorsky của
Lockheed Martin, một trong các nguồn tin cho biết.
Nguồn
tin này cũng cho biết thỏa thuận có trị giá hơn 100 triệu USD, và cũng có thể bổ
sung thêm nhiều trực thăng trong giai đoạn sau.
Nguồn
tin này không xác định mẫu trực thăng đang được bàn thảo, nhưng cho biết các
phi công đang huấn luyện với trực thăng S-92, một mẫu trực thăng được sử dụng tại
nhiều quốc gia cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Theo
trang web của Lockheed Martin, dòng S-92 được sử dụng trong các lĩnh vực như vận
tải hạng nặng ngoài khơi, tìm kiếm và cứu nạn, cũng như vận chuyển hành khách cấp
cao hoặc nguyên thủ quốc gia.
S-92
có tải trọng tối đa lên tới 4.955 kg, tốc độ tối đa là 306 km/h và bán kính
hành trình tối đa là 547 hải lý. Loại máy bay trực thăng này có thể chở tối đa
19 người, bao gồm phi hành đoàn.
Năm
2014, Hải quân Hoa Kỳ đã chọn dòng trực thăng này cho chương trình Trực thăng Tổng
thống VXX, một phần của hợp đồng trị giá 1,24 tỷ USD, theo Viện Hải quân Hoa Kỳ.
Hai
nguồn tin khác của Reuters được thông báo về các cuộc đàm phán đã xác nhận việc
Việt Nam đã đồng ý mua hai trực thăng của hãng Lockheed Martin, nhưng không
cung cấp thông tin về giá trị hợp đồng cũng như chủng loại máy bay.
Tất
cả các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì thông tin chưa được công bố công khai.
Reuters
không thể xác định khi nào thỏa thuận có thể được hoàn tất hoặc liệu còn các điều
khoản hợp đồng nào cần được thống nhất hay không.
Kể
từ khi lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được dỡ bỏ vào năm 2016, các thỏa
thuận an ninh giữa hai cựu thù chỉ giới hạn ở tàu tuần duyên và máy bay huấn
luyện – điều mà có thể dẫn đến việc mua sắm máy bay quân sự trong tương lai.
Lockheed
Martin nói rằng các câu hỏi liên quan đến việc mua sắm nên được chuyển đến
chính phủ Việt Nam. Reuters đã gọi cho Bộ Công an Việt Nam và không nhận được
phản hồi. Bộ Ngoại giao cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Thực
chất, việc cảnh sát cơ động được ưu tiên sử dụng tàu bay đã được quy định tại
Pháp lệnh Cảnh sát cơ động được ban hành vào năm 2013, báo Chính phủ dẫn lời Thứ
trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng vào năm 2022.
Tới
tháng 6/2022, Quốc hội Việt Nam phê duyệt việc cho phép cảnh sát cơ động được sử
dụng tàu bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng để kịp thời giải quyết nhiệm vụ.
Trung
đoàn Không quân Công an Nhân dân, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã được
thành lập từ năm 2021.
Đây
là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động
bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh
sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng,
Nhà nước và Bộ Công an theo quy định.
Tại
buổi lễ công bố thành lập của đơn vị này, ông Tô Lâm - khi đó là Bộ trưởng Công
an - đã nói lực lượng cảnh sát cơ động phải được trang bị máy bay trực thăng để
thực hiện nhiệm vụ.
Sân
bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh đang được Bộ Công an triển khai để phục vụ hoạt
động của lực lượng không quân này, nơi đầu tiên phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam.
Bộ
Giao thông vận tải cũng đã phê duyệt việc quy hoạch sân bay này thành cảng hàng
không quốc tế.
Gia
Bình dự kiến sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc khi hoàn thành trong năm
2026, theo yêu cầu của chính phủ.
Ảnh
tư liệu một chiếc C-130 của Mỹ Nguồn
hình ảnh,Getty Images
Chụp
lại hình ảnh,Ảnh tư liệu một chiếc C-130 của Mỹ
Trước
đây, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2025 với BBC News Tiếng Việt, Nghiên
cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về quốc phòng Việt Nam tại Đại học
News South Wales, Úc, cũng đã nhắc tới sân bay Gia Bình.
Lúc
bấy giờ, ông Thế Phương cho rằng "lực lượng công an có thể sẽ nhắm tới các
khí tài có thể sử dụng khi có các vụ cháy rừng hoặc hỏa hoạn trong đô thị."
Ông
cũng dự đoán Việt Nam sẽ mua thêm các loại máy bay của Mỹ, cả sát thương và phi
sát thương và không chỉ tập trung vào quân đội mà còn cả công an.
Theo
Reuters, việc hỗ trợ cho lực lượng công an có thể gây tranh cãi, viện dẫn báo
cáo nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ về Việt Nam, được công bố vào năm
2023, cảnh báo về những vi phạm và hành vi lạm quyền nghiêm trọng của lực lượng
an ninh.
Bộ
Ngoại giao Việt Nam đã phản bác, cho rằng báo cáo đó thiên lệch và không chính
xác.
Các
nguồn tin không nói rõ liệu thương vụ mua sắm vũ khí này có liên quan trực tiếp
đến các cuộc đàm phán về thuế quan hay không, nhưng các quan chức Việt Nam và
Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định rằng việc mua thiết bị quân sự từ Mỹ sẽ giúp củng cố
vị thế của Hà Nội trong quá trình đàm phán một hiệp định thương mại toàn diện.
Đạ
dạng hóa và thuế quan từ Mỹ
Vốn
phụ thuộc nhiều vào vũ khí từ Nga, Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa kho vũ khí
của mình trong những năm qua.
Đầu
tháng Ba, báo Haaretz của Israel đưa tin rằng Việt Nam, sau nhiều năm đàm phán,
Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 680 triệu USD cho hai vệ tinh do thám từ Tập
đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI).
Việc
này sẽ giúp Việt Nam đối phó với các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với
các quốc gia láng giềng trên Biển Đông, báo này dẫn nguồn tin trong ngành quốc
phòng Israel.
Tới
tháng Tư, trang tin quốc phòng 19FortyFive của Mỹ dẫn một nguồn tin ẩn danh nói
rằng Việt Nam đã chốt mua ít nhất 24 tiêm kích F-16 của Mỹ.
Hiện
vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vụ này, nhưng nếu nó được hiện thực
hóa, quân đội Việt Nam sẽ trở thành lực lượng thứ năm ở khu vực châu Á – Thái
Bình Dương mua chiến đấu cơ này.
Thương
vụ F-16 được cho là sẽ không sớm xảy ra, do đây được đánh giá là một vũ khí nhạy
cảm, có thể khiến các quốc gia trong khu vực quan ngại.
Trong
khi đó, Reuters cho biết các quan chức Mỹ cho biết nước này coi Việt Nam là một
nhân tố then chốt đối với an ninh khu vực và sẵn sàng tăng cường năng lực quốc
phòng cho Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông, địa điểm Hà Nội thường xuyên có bất
đồng về các ranh giới tranh chấp với Bắc Kinh.
Bên
cạnh đó, Việt Nam cũng đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump về
các yếu tố quan trọng của một thỏa thuận thuế quan. Điều này rất quan trọng để
Việt Nam tiếp tục có quyền tiếp cận vào thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.
Việc
mua các sản phẩm từ Mỹ là một trong những cách để Việt Nam giảm mức thuế quan từ
Mỹ.
Vào
tháng Năm, khi tới Mỹ để đàm phán thuế quan Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn
Hồng Diên đã gặp gỡ đại diện của một số tập đoàn Mỹ, bao gồm Lockheed Martin,
SpaceX và Google.
Theo
Thông tấn xã Việt Nam, Việt Nam muốn thông qua các cuộc gặp này để thể hiện với
Tổng thống Donald Trump rằng nước này mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ
và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng Bảy đã công bố một thỏa thuận áp thuế 20% đối
với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ, 40% với hàng hóa trung chuyển qua Việt
Nam, và miễn thuế đối với hàng hóa Mỹ xuất sang Việt Nam.
Tuy
nhiên, phía Hà Nội lại chỉ đề cập đến một thỏa thuận khung sơ bộ.
Các
cuộc đàm phán nhằm hoàn tất thỏa thuận vẫn đang tiếp tục, trong bối cảnh có
thông tin cho rằng Việt Nam muốn mức thuế rơi vào khoảng 10-15%.
No comments:
Post a Comment