Việt Nam lên tiếng
vụ Trung Quốc, Philippines đổ bộ và giăng cờ tại Trường Sa
BBC News Tiếng Việt
3
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd7vq5ere41o
Việt
Nam vừa chính thức lên tiếng phản đối "hành động vi phạm chủ quyền" của
Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Đá
Hoài Ân trở thành điểm nóng mới nhất ở Biển Đông khi Trung Quốc và Philippines
đều cho cắm cờ ở đây
"Như
đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp
quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển
được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm
1982", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu hôm
3/5.
Phát
ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra khá trễ so với các diễn biến
mà phía Trung Quốc cũng như Philippines thực hiện.
Cụ
thể, báo chí Trung Quốc đưa tin lực lượng của họ đổ bộ lên đá Hoài Ân và giăng
cờ tuyên bố chủ quyền vào giữa tháng 4/2025, trùng với thời điểm ông Tập Cận
Bình thăm chính thức Việt Nam.
Tờ
VNExpress của Việt Nam hôm nay, 3/5, đưa tin hải cảnh Trung Quốc ngày 25/4 triển
khai lực lượng mang cờ lên đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Sau
đó hai ngày, tức 27/4, lực lượng Cảnh sát biển Philippines cũng đưa một số nhân
viên, nhà nghiên cứu lên bãi đá này chụp ảnh và giăng cờ.
Đến
ngày 29/4, hải cảnh Trung Quốc tiếp tục đưa người lên thực thể này, theo trang
China News.
Những
diễn biến này diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang tích cực tổ chức lễ diễu
binh mừng 50 năm ngày chiến tranh kết thúc, trong đó quân đội Trung Quốc cũng
được mời tham dự sự kiện này.
Theo
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, Việt Nam cũng đã giao thiệp
và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ
quyền của Việt Nam tại các khu vực nói trên.
Bà
Hằng cũng khẳng định rằng việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc
chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm
chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về ứng
xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ
Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.
"Việt
Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo
Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc
tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở
Biển Đông. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết sẵn sàng cùng các bên liên quan giải
quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có quần đảo
Trường Sa bằng các biện pháp hòa bình", bà Phạm Thu Hằng nói.
Nhà
Trắng cũng đã lên tiếng, nói rằng thông tin Trung Quốc chiếm rạn san hô là
"vô cùng đáng lo ngại nếu đúng sự thật".
Người
phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông James Hewitt, rằng "những hành
động như vậy đe dọa sự ổn định khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế", đồng
thời cho biết Nhà Trắng đang "tham vấn chặt chẽ với các đối tác của
mình", theo tờ Financial Times đăng ngày 26/4.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
Cụm
Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa - khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gọi
là huyện đảo Trường Sa - trở thành điểm nóng mới nhất ở Biển Đông khi Trung Quốc
và Philippines đều cho giương cờ ở đây.
Các
bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường Sa còn có Trung Quốc, Đài Loan,
Philippines, Malaysia và Brunei.
No comments:
Post a Comment