Tại sao Thái Lan tăng
cường quân đội ở biên giới Thái-Lào?
BBC News Tiếng Việt
7
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c78j8z351leo
Căn
cứ quân sự Lào bị tấn công, đạn lạc rơi xuyên mái nhà bên phía Thái Lan hôm 3/5
khiến Thái Lan tăng cường binh lính canh gác dọc tuyến biên giới giữa hai nước
này, theo chính quyền tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan.
Lực
lượng Thái Lan được triển khai ở tỉnh Chiang Rai tại biên giới Thái-Lào
Chính
quyền Thái Lan cho rằng tiếng súng phát ra từ khu vực Ban Phu Pha Mon bên
sông Mekong, thuộc huyện Paktha, tỉnh Bokeo, Lào.
''Tiếng
súng còn tiếp tục vang lên từ nhiều điểm khác nhau... ước tính các điểm nổ súng
cách biên giới Thái Lan khoảng 2km trở lên, khiến các binh sĩ của lực lượng Pha
Muang Thái Lan phải triển khai canh gác nghiêm ngặt dọc theo tuyến biên giới,''
Văn phòng quan hệ công chúng tỉnh Chiang Rai cho biết hôm 5/5.
Sau
khi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên theo từng đợt bên lãnh thổ của Lào, đối
diện huyện Wiang Kaen, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, hôm 4/5, Thiếu tướng Kidakorn
Chanthra, Tư lệnh lực lượng Pha Muang - một lực lượng bảo vệ biên giới - đã
giao nhiệm vụ cho Đại tá Pairat Srichaiwan, Chỉ huy Đơn vị Tác chiến đặc biệt
thuộc Trung đoàn Biên phòng số 31, theo dõi tình hình biên giới Thái – Lào tại
huyện Wiang Kaen.
Huyện
Wiang Kaen của Thái Lan giáp với huyện Paktha của Lào
Hôm
6/5, trang Laotian Times của Lào dẫn lại các báo cáo chính thức
của quân đội Lào cho biết các tiếng súng trên xuất phát từ việc một đơn vị biên
phòng tuần tra Lào gần biên giới Lào-Thái Lan đã bị một nhóm buôn bán ma túy được
trang bị vũ khí hạng nặng phục kích trong một chiến dịch trên sông vào khoảng
16 giờ hôm 3/5.
Chiến
dịch này diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Lào thu giữ 20 triệu viên
methamphetamine, một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong khu vực trong
năm nay.
Cuộc
đấu súng khiến ít nhất hai binh sĩ Lào thiệt mạng và một số người khác bị
thương. Chính quyền Lào cho biết bốn nghi phạm đã bị bắt giữ và các nỗ lực truy
tìm những kẻ cầm đầu mạng lưới buôn bán ma túy vẫn đang được tiến hành, vẫn
theo Laotian Times.
Phía
Thái Lan nói rằng họ phát hiện một viên đạn cỡ 7,62 mm được cho là từ vụ đấu
súng đã xuyên qua mái nhà của người dân tại bản Ban Rom Fah Pha Mon bên lãnh thổ
Thái Lan.
Hình
ảnh viên đạn lạc tại nhà một người dân tại bản Ban Rom Fah Pha Mon được cho là
từ vụ đấu súng bên phía Lào
Tuy
không có ghi nhận thương vong tại thời điểm đó, sự việc đã tạo ra sự lo lắng
cho người dân địa phương và an ninh trật tự khu vực biên giới nói chung.
Sự
việc đã khiến Công viên Quốc gia Phu Chi Fa tại huyện Wiang Kaen thông báo tạm
thời đóng cửa từ hôm 5/5 cho đến khi mọi việc trở lại bình thường, theo trang
Facebook chính thức của đơn vị này.
Công
viên này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Chiang Rai và
khu vực phía bắc Thái Lan nói chung. Từ đỉnh núi Phu Chi Fa, du khách có thể ngắm
toàn cảnh một vùng rộng lớn bên phía Lào.
Cùng
ngày, văn phòng huyện Paktha phía Lào cũng đã thông báo yêu cầu người dân địa
phương tuân thủ giờ di chuyển qua biên giới từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều để đảm
bảo an toàn.
Đại
sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Viêng Chăn cũng đã cảnh báo công dân Mỹ về việc Lào sẽ
tăng cường các trạm kiểm soát quân sự và triển khai quân đội và khuyến cáo công
dân Mỹ không nên đi đến tỉnh Bokeo và phía bắc Sainyabuli gần biên giới
Thái-Lào.
''Phía
Thái Lan cũng đã đề nghị phía Lào cẩn trọng để tránh gây thiệt hại cho người
dân. Thái Lan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
cả hai quốc gia, và hy vọng mối quan hệ hợp tác sẽ ngày càng bền chặt hơn,''
chính quyền tỉnh Chiang Rai nói trong một tuyên bố ngày 5/5.
Sáng
hôm 7/5, trang Laotian Times đưa tin rằng con số binh lính Lào
chết trong vụ đầu súng là ba người, thay vì hai như thông tin trước đó. Tuy
nhiên, bài báo này sau đó đã bị gỡ. BBC chưa xác minh độc lập
được thông tin này.
Khu
vực này của Lào là một phần của Tam giác Vàng, khu vực rừng núi hiểm trở nơi
giáp ranh giữa ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Đây là trung tâm buôn bán ma túy
béo bở của Đông Nam Á trong nhiều thập niên qua.
Một
quan chức Thái Lan, không muốn nêu tên vì không được phép phát biểu với giới
truyền thông, nói với Đài Á châu Tự do (RFA) hôm 5/5 rằng thủ
phạm có thể là người dân tộc thiểu số Wa của Myanmar, những người sản xuất và vận
chuyển ma túy quanh Tam giác Vàng. BBC cũng chưa xác minh độc
lập được thông tin này.
Đây
không phải lần đầu tiên chính quyền Thái Lan đã phải cảnh giác về tác động trên
lãnh thổ của họ từ các nhóm tội phạm hoạt động ở Lào.
Năm
2020, Thái Lan đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lào để tăng cường nỗ lực chống buôn
bán ma túy dọc biên giới Thái Lan - Lào sau khi tội phạm buôn ma túy thay đổi lộ
trình từ miền bắc Thái Lan sang vùng đông bắc nước này sau khi chính phủ
Myanmar bắt đầu đàn áp mạnh mẽ các cơ sở sản xuất và lưu trữ ma túy tại quốc
gia này.
No comments:
Post a Comment