100
ngày đầu nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng, Trump khẳng định « thành công rực rỡ »
Thanh Hà|Thùy Dương
- RFI
Đăng
ngày: 30/04/2025 - 12:36 - Sửa đổi ngày: 30/04/2025 - 16:50
« Đây
mới chỉ là điểm khởi đầu » và dưới sự lãnh đạo của ông, 100 ngày vừa qua
là thời kỳ « thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ». Tổng thống
Mỹ Donald Trump đã tuyên bố như trên tại một cuộc mít tinh ở bang Michigan hôm
29/04/2025 đánh dấu 100 ngày ông trở lại cầm quyền.
HÌNH
:
Tổng
thống Donald Trump phát biểu nhân dịp 100 ngày đầu lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ
hai, ngày 29/04/2025, tại Warren, Hoa Kỳ. AP - Alex Brandon
Theo
thăm dò dư luận do báo Washington Post và đài truyền hình ABC News thực hiện,
điểm tín nhiệm tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 rơi xuống dưới ngưỡng 40 % và chính
sách bảo hộ của Nhà Trắng gây hoang mang. Thế nhưng, trước các ủng hộ
viên ở Warren, gần thành phố Detroit, bang Michigan, Donald Trump vẫn khẳng định
đang « cứu vãn giấc mơ Hoa Kỳ, nhanh chóng trả lại hào quang cho nước Mỹ ».
Thế
giới chao đảo vì Trump
Trong
100 ngày qua, Donald Trump làm chao đảo các mối quan hệ truyền thống với các đồng
minh, từ Canada, Mêhicô đến Liên Hiệp Châu Âu, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, Nhật
Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á... Đồng thời, tổng thống Trump còn tuyên bố
muốn thâu tóm Groenland của Đan Mạch, kiểm soát trở lại kênh đào Panama, đòi miễn
kinh phí cho tàu bè của Mỹ đi qua kênh đào Suez của Ai Cập.
Trong
100 ngày đầu nhiệm kỳ, lệnh ngừng bắn tại Gaza, vốn rất mong manh, đã bị khai tử.
Tình hình tại Liban vẫn còn rất bấp bênh. Hoa Kỳ dùng lại lá bài gây áp lực tối
đa khi nối lại đàm phán với Teheran về hồ sơ hạt nhân Iran.
Riêng
về hứa hẹn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraina, đến nay mục tiêu còn xa vời.
Có lúc chính ông Trump thừa nhận có thể đã bị Nga lừa dối. Thế nhưng, chính quyền
của ông vẫn vận động châu Âu nới lỏng cấm vận kinh tế nhắm vào nước Nga.
Thông tín
viên Cerise Sudry le Du từ Kiev ghi nhận : công luận Ukraina giờ đây không còn
mấy quan tâm đến những thay đổi lập trường của tổng thống Hoa Kỳ.
Tại
một quảng trường ở trung tâm Kiev, khi nhắc đến tên tổng thống Trump mọi người
cười nhạt. Serhii 33 tuổi chuyên may áo chống đạn cho quân nhân trên chiến trường
hoàn toàn không còn tin tưởng tổng thống Mỹ có thể làm thay đổi tình thế. Anh
nói : « Trước đây tôi đã chẳng tin rồi, giờ thì lại càng không tin nữa.
Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, chỉ có thể trông cậy vào sức lực
của Ukraina, chứ không thể trông cậy vào các lực lượng của nước ngoài. Về phần
Trump, tất cả những hành động của ông ấy đều mang tính mị dân tầm thường và lố
bịch ».
Về
phần Maria, 27 tuổi, cô nhận thấy tính khí thất thường của ông Trump gây hoang
mang. Cô nhận xét : « Vừa là phụ nữ, mà lại là con của quân nhân, cha
ruột của tôi đã hy sinh trên chiến trường, cha dượng của tôi hiện đang cầm
súng. Thú thật là tôi không mấy tin vào lời của ông Trump. Ukraina bị xâm lược
trên diện rộng từ 3 năm nay và chiến tranh thì đã kéo dài từ 11 năm qua. Tôi
không tin là một người có thể chấm dứt được tình trạng đó ».
Bà
Helena 55 tuổi đang đứng đợi tàu điện tỏ ra bi quan khi cho rằng, trước mắt bà
chưa « trông thấy một chút hy vọng nào. Mới chỉ tuần trước Nga còn
oanh kích dữ dội thì làm sao chúng tôi có thể hy vọng ? Đã có rất nhiều
binh sĩ Ukraina tử trận và nhiều người tiếp tục chết trên chiến trường ». Ở
bất cứ nơi nào, mọi người đều có cùng quan điểm : không một ai tin tưởng
vào Donald Trump và cũng chẳng ai tin vào Vladimir Putin. Trái lại nhiều người
đang kỳ vọng là châu Âu sẽ can thiệp để làm thay đổi mọi thứ.
Thương
mại : Một bước tiến hai bước lùi
Về
kinh tế và thương mại, gần như mỗi ngày tổng thống Trump đều đưa ra những quyết
định trừng phạt thế giới : tăng thuế hải quan nhắm vào Canada, Mêhicô và
Trung Quốc, rồi tạm tha cho hai nước láng giềng nhưng tiếp tục mạnh tay áp thuế
hàng Made in China. Hiện tại hàng Trung Quốc bán sang Mỹ bị đánh thuế 145 %.
Ngoài
ra Nhà Trắng đánh thuế 25 % vào nhôm và thép của toàn cầu. Rồi ông thông báo
hôm 02/04/2025 áp dụng « thuế đối ứng », tăng thuế hải
quan từ 10 đến 50 % với hàng của bất kỳ quốc gia nào xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Việt
Nam bị đánh thuế 46 %. Hàng của Nhật Bản và Hàn Quốc chịu mức thuế 24 và 25 %,
Liên Hiệp Châu Âu là 20 % thuế … Nhưng chỉ một tuần sau đó, ngày 09/04/2025,
Washington tạm ngừng áp dụng biện pháp triệt để này với hầu hết tất cả các quốc
gia bị nhắm tới, ngoại trừ Trung Quốc.
Bắc
Kinh gần như là bên duy nhất áp dụng chủ trương « ăn miếng trả miếng » Hoa
Kỳ. Lập tức Washington lại tăng thêm các hàng rào quan thuế nhắm vào hàng Trung
Quốc. Cuộc đọ sức về thương mại hiện nay đang diễn ra quyết liệt giữa hai nền
kinh tế hàng đầu thế giới và bắt đầu gây nhiều thiệt hại cho người tiêu dùng ở
Mỹ, cho các tập đoàn của Hoa Kỳ.
Diễn
biến mới nhất là tổng thống Trump hôm 28/04/2025 lùi bước, miễn đánh thuế hải
quan nhắm vào phụ tùng xe hơi nhập khẩu vào Mỹ để cung cấp cho các nhà máy hoạt
động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đài truyền hình CNBC hôm 28/04/2025 ghi nhận,
trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống, chỉ số chứng khoán của Mỹ tuột
giá « mạnh nhất » kể từ thời tổng thống Nixon đầu thập
niên 1970. Tính đến ngày 25/04/2025, chỉ số S&P 500 mất giá 7,9 % so với thời
điểm ông Trump nhậm chức hôm 20/01/2025.
Donald
Trump đã đi « quá xa » trong nỗ lực mở rộng quyền lực tổng thống ?
Về
đối nội, trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ, tổng thống Donald Trump gây nhiều
tranh cãi. Theo AFP, nguyên thủ Mỹ đã ký hơn 140 sắc lệnh để tấn công các đối
thủ chính trị, triển khai chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp
pháp và cắt giảm ồ ạt biên chế của chính quyền liên bang, với sự giúp đỡ của đồng
minh Elon Musk, đứng đầu bộ Hiệu quả chính phủ DOGE …Thế nhưng, nhiều văn bản
đã bị tư pháp chặn lại.
Theo
khảo sát của Washington Post/ABC News, 64% số người được hỏi cho rằng ông Trump
đã đi « quá xa » trong nỗ lực mở rộng quyền lực tổng thống. Các chính
sách của ông gây chia rẽ công luận, thái độ chống Trump dâng cao trong những tuần
qua ở nhiều địa phương, khiến nhiều dân biểu đảng Cộng Hòa không muốn đi gặp gỡ
cử tri của mình. Những người chấp nhận rủi ro đi gặp cử tri thì bị la ó, ngay cả
ở giữa bang Texas, vốn tỉ lệ bỏ phiếu bầu ông Trump rất cao.
Từ Conroe,
đặc phái viên Nathanaël Vittrant hôm nay 30/04 gửi về bài phóng sự :
« Chúng
tôi đang ở Conroe, cách Houston một giờ lái xe về phía bắc. Vào tháng 11 năm
ngoái tại địa phương này, hơn 70% cử tri đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Thượng
nghị sĩ là ông Ted Cruz và dân biểu địa phương là Morgan Luttrell, thậm chí còn
nhận được hơn 80% số phiếu bầu.
Tuy
nhiên, tối thứ Tư 29/04, ông Morgan Luttrell đã không thuyết phục được người
dân địa phương. Một người chất vấn: « Ted Cruz nói rằng thuế quan là
một loại thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ. Donald Trump thì nói ngược lại. Vậy
ai là kẻ nói dối ? »
Với
sự bối rối được trông thấy rõ, dân biểu Luttrell loay hoay nói : « Thuế
quan vừa tốt vừa xấu. Nhưng tôi ... tôi ... tôi hiểu rằng điều đó gây hại, tôi
... tôi ... tôi có thể khẳng định với quý vị rằng tôi cũng cảm thấy không ổn vì
tôi cũng giống như quý vị. Tôi ... tôi ... tôi không khác gì quý vị cả. »
Căn
phòng chật kín người đến mức một số người phải đứng bên ngoài. Ví dụ như Dwight
Ford, một người Mỹ da đen, đầu đội chiếc mũ của Không lực Hoa Kỳ. Ông là cựu
chiến binh tham chiến ở Việt Nam. Dwight Ford không hài lòng chút nào, ông
nói : « Ông ta (Trump) là vị tổng thống tệ hại nhất mà chúng ta từng
có. Các thị trường sụp đổ, mọi người ghét bỏ nhau, các cựu chiến binh khổ sở
... Chúng tôi muốn bầu lên một tổng thống, chứ không phải một vị vua ».
Và
ông Dwight Ford có rất nhiều câu hỏi cho dân biểu Morgan Luttrell
: « Tôi đến để hỏi ông ấy rằng ông ấy đại diện cho các cử tri của
mình hay để quỳ gối trước mặt tổng thống và thể hiện sự phục tùng ... Ơ
kìa, ông ấy rời đi kìa. Mọi người đuổi ông ấy đi hay sao thế nhỉ ? Ông ấy trông
có vẻ tức giận! »
Quả
đúng như vậy, sau chưa đầy một giờ, vị dân biểu với vẻ mặt không vui đã lên xe
và rời đi ».
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Mỹ
: TT Trump “tuyên chiến” với Harvard – cuộc tấn công vào giới tinh hoa học thuật
PHÂN
TÍCH
Ukraina
chịu áp lực kép từ Donald Trump và bom Nga
HOA
KỲ - THUẾ QUAN
Trump
thừa nhận thuế 145% với hàng Trung Quốc là « quá cao » và trấn an
không hạ bệ chủ tịch FED
No comments:
Post a Comment