Thursday, January 24, 2019

SHUTDOWN : DONALD TRUMP ĐỤNG "BỨC TƯỜNG" DÂN CHỦ (Tú Anh - RFI)




Tú Anh - RFI
Thứ Năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thượng viện Mỹ trong ngày thứ năm 24/01/2019 cố gắng dung hòa hai dự thảo nghị quyết kết thúc tình trạng « shutdown ». Bắt đầu từ trước Giáng sinh 2018, tình trạng tê liệt của một phần chính quyền liên bang Mỹ kéo dài kỷ lục. Không có một ngõ ra nào khả dĩ oanh liệt cho tổng thống Donald Trump. Tự mình giăng bẫy bắt chẹt đối lập, cuối cùng chính lãnh đạo hành pháp rơi vào lưới của mình, tuy rằng được phe Cộng Hòa, vì lý do này hay lý do khác ủng hộ.

Từ ngày 22/12/2018, một phần chính phủ liên bang Mỹ ngưng hoạt động, 800 ngàn công chức bị thất nghiệp tạm thời, hệ quả của cuộc đọ sức giữa phe Dân Chủ tại lưỡng viện và chủ nhân Nhà Trắng, về ngân sách xây tường biên giới với Mehicô để chống nhập cư.

Tổng thống Donald Trump đòi 5,7 tỉ đôla để xây tường mà ông cho là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống buôn lậu ma túy và thành phần bất hảo xâm nhập. Bù lại, chính phủ sẽ nhân nhượng trên hồ sơ di dân, cho phép hơn một triệu di dân nhập cư bất hợp pháp bị đe dọa trục xuất được thêm ba năm cư trú trên đất Mỹ . Đối lập cương quyết chống lại kế hoạch xây tường bị xem là « tốn kém, phi nhân và không hiệu quả », nhưng đề nghị biểu quyết ngân sách cho phép chính quyền liên bang tạm thời hoạt động cho đến ngày 08/02, để mở lại cuộc thảo luận về an ninh biên giới tại nghị trường.

Theo AFP, ít có khả năng một đề nghị nào đó của phe Cộng Hòa trong đó có bức tường 5,7 tỉ đô la sẽ được thông qua. Tại Thượng Viện, phe tổng thống cần 60 phiếu nhưng chỉ có 53 thượng nghị sĩ. Hạ Viện thì ở trong tay đảng Dân Chủ.

Tình trạng bế tắc, mỗi ngày trôi qua, chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho kinh tế quốc gia : hàng không xáo trộn, công viên mở cửa tối thiểu, công sở đóng cửa…

Nếu tình trạng này kéo dài, tỉ lệ tăng trưởng của Mỹ sẽ giảm. Thiệt hại có thể lên đến 6 tỉ đôla nếu bế tắc thêm hai tuần, theo cơ quan thẩm định tài chính S§B Global Ratings.

Điểm tín nhiệm của Donald Trump xuống dần, nhưng không có lối thoát nào giúp ông thỏa mãn tự ái : phải ban hành tình trạng khẩn cấp thì mới có thể huy động ngân sách xây tường. Nhưng đối lập sẽ kiện lên Tối cao Pháp viện, phá hỏng kế hoạch. Mà xây tường vì đất nước lâm nguy thì phải lấy tiền từ ngân sách quốc phòng, tức là cắt bớt tài khoản tân trang doanh trại quân đội. Thế mà các căn cứ quân sự Mỹ thường nằm trong các đơn vị bầu cử thuộc phe Cộng Hòa. Chưa hết, nếu ông Trump tự trao toàn quyền, điều đó sẽ gây khó chịu cho giới nghị sĩ Cộng Hòa thuộc xu hướng ôn hòa.

Theo giới phân tích, tâm lý « không bao giờ chịu thua » đã đẩy Donald Trump rơi vào chiếc bẫy của chính ông : một thỏa hiệp chấm dứt « shutdown » sẽ không có « bức tường ».

Từ Houston, nhà báo Hà Ngọc Cư, Tổ hợp báo Ngày Nay, Hoa Kỳ giải thích : « Muốn giải quyết được chuyện này, đảng Cộng Hòa phải thuyết phục ông Trump đi tới thỏa hiệp. Còn nếu không, ông ấy cứ khăng khăng đòi 5,7 tỉ đôla. Mà đảng Dân Chủ nhất quyết không đời nào chịu thua. Bà Pelosi tuyên bố rồi, một đồng bà cũng không cho… « Shutdown » kéo dài không biết đến bao giờ. Nhưng nếu thêm một, hai tuần nữa thì những công chức sẽ bỏ việc (nhà nước) đi tìm việc làm khác để sống. Tôi nghĩ, đến lúc đó, tại Quốc Hội, hai đảng sẽ phải ngồi lại với nhau để đưa ra một quyết định thuyết phục Donald Trump bỏ ý định xây tường… »

------------------
VOA Tiếng Việt
Cập nhật mới nhất 25/01/2019

Cập nhật:

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/1 loan báo nếu lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer đi tới một thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay thì ông sẽ ủng hộ thỏa thuận đó.

“Nếu họ đạt thỏa thuận hợp lý, tôi sẽ ủng hộ," ông Trump nói với báo giới.

------------------------

Hai dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ - một do phe Cộng hòa hậu thuẫn và một được đảng Dân chủ ủng hộ - thất bại tại Thượng viện ngày 24/1 trong khi giới lập pháp đang tìm kiếm các bước nhượng bộ khả dĩ khác để kết thúc bế tắc với Tòa Bạch Ốc kéo dài cả tháng nay.

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có cựu ứng viên Tổng thống Mitt Romney, bỏ phiếu tán đồng với bên Dân chủ trong biện pháp tạm mở cửa lại các cơ quan chính phủ mà không phải cấp tiền xây tường biên giới mà Tổng thống Trump đề nghị.

Trước giờ biểu quyết, có dấu hiệu cho thấy các nghị sĩ có thể cân nhắc ý tưởng mới chấm dứt 34 ngày đóng cửa chính phủ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người thường liên lạc với Tổng thống Trump, cho biết có nỗ lực lưỡng đảng trong Thượng viện hầu đạt được sự hậu thuẫn của ông Trump đối với dự luật cấp ngân sách chính phủ trong vòng 3-4 tháng để các cơ quan hoạt động toàn phần trở lại trong khi thương lượng về tường biên giới được xúc tiến. Ông thúc giục Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ủng hộ.

Bà Pelosi nói bà sẵn sàng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về chuyện chính phủ đang bị đóng cửa.

Một ngày trước, bà Pelosi loan báo không mời ông Trump tới đọc diễn văn Tình trạng Liên bang tại Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 29/1 cho tới khi nào chính phủ mở cửa trở lại.
Ông Trump tối 23/1 tuyên bố dời ngày đọc diễn văn tới khi nào bế tắc hiện nay được giải quyết.

Tranh cãi phát sinh từ việc ông Trump đòi 5,7 tỷ đô la xây tường biên giới với Mexico, đảng Dân chủ nhất mực phản đối.

800 ngàn công chức chính phủ liên bang Mỹ hơn tháng nay không có lương vì chính phủ đóng cửa.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 24/1 tuyên bố Tổng thống Donald Trump chỉ xem xét kế hoạch của Thượng viện về việc tạm thời cấp ngân quỹ cho chính phủ hoạt động trở lại với điều kiện kế hoạch đó phải bao gồm một 'khoản đặt cọc lớn' cho tường biên giới Mỹ-Mexico. Tòa Bạch Ốc cũng cho hay đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham về giải pháp 3 tuần.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngay lập tức bác đề nghị của ông Trump về 'khoản đặt cọc lớn' cho tường biên giới. MSNBC thuật lời bà Pelosi rằng bà không nghĩ đó là một sự dàn xếp hợp lý.

--------------------------

January 24, 2019
.
January 24, 2019





No comments: