Việt Nam : Tinh gọn bộ máy hành chính hướng tới mục tiêu nước có thu nhập cao năm 2045
Thu Hằng - RFI
Đăng ngày: 06/07/2025 - 11:17
Ngày 06/07/2025, chính phủ Việt Nam công bố bảng danh mục và mã số của 34 tỉnh thành mới, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Đề án sáp nhập được Quốc Hội biểu quyết thông qua ngày 12/06 nhằm tinh gọn bộ máy hành chính đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07.
HÌNH :
Các đại biểu Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu về việc sát nhập các tỉnh và thành phố, ngày 12 tháng 6 năm 2025. AFP - DANG ANH
Tổng bí thư Tô Lâm, người chủ trương cải cách, ca ngợi Việt Nam đang bước vào « một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ». Là nước đang có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, 7,52% trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam hướng tới mục tiêu gia nhập câu lạc bộ các nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045.
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu chính trong đợt sáp nhập tỉnh thành và tinh gọn bộ máy hành chính, nhưng cũng còn nhiều yếu tố khác, theo nhận định với RFI Tiếng Việt của giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp - IRSEM :
« Trong số 23 tỉnh mới, khía cạnh kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng để hiểu được sự lựa chọn các tỉnh đã được thay đổi. Tôi nghĩ là cần phải nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này nhưng việc phân bổ địa lý những tỉnh mới rất thú vị. Các tỉnh mới chủ yếu liên quan đến miền Trung, miền Nam và chỉ các tỉnh giàu nhất phía Bắc, như Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, chứ không phải là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Chúng ta thấy lý do về kinh tế rất quan trọng trong việc quyết định sáp nhập, mở rộng tỉnh nào… cũng như quan tâm đến việc phát triển các trung tâm tăng trưởng của vùng và bổ nhiệm những nhân vật tương đối quan trọng đối với cấp trung ương làm lãnh đạo những trung tâm tăng trưởng này.
Ngoài ra, cũng hoàn toàn có thể đặt câu hỏi : Tại sao Lai Châu, Sơn La hay Lạng Sơn không bị ảnh hưởng trong đợt sáp nhập tỉnh này ? Tại sao hầu hết các tỉnh phía Nam đều thuộc diện cải tổ ? Tại sao TP Hồ Chí Minh lại được mở rộng diện tích với các tỉnh khác ? Liệu điều này sẽ có ảnh hưởng tới giá đất không, như từng liên quan trước đây ? Từ những năm 2000, chúng ta đã thấy sự thay đổi về tình trạng đất đai ở vùng Hà Nội mở rộng và việc này đã giúp một bộ phận giới tinh hoa Việt Nam giàu lên. Khi các tỉnh trở thành địa phương ven đô, ví dụ TP Hồ Chí Minh, hiện có 14 triệu dân, thì sẽ có rất nhiều tác động về kinh tế cho người dân ».
-------------------------------
Các nội dung liên quan
ĐIỂM BÁO
Việt Nam : Từ « Đổi mới » đến « Kỷ nguyên mới »
ĐIỂM BÁO
Tô Lâm, nhà lãnh đạo quyền lực và liệu pháp sốc cho Việt Nam
ĐIỂM TUẦN BÁO
Ông Tô Lâm trước cơ hội cuối cùng để Việt Nam « giàu lên trước khi già đi »
No comments:
Post a Comment