Vấn đề kế nhiệm Đạt
Lai Lạt Ma là 'cái gai' trong quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ
BBC News Tiếng Việt
14 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2j1lgvm3zo
Vấn đề kế nhiệm nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng,
Đạt Lai Lạt Ma, là một cái gai trong quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ, Đại sứ quán
Trung Quốc tại New Delhi cho biết hôm 13/7, trong bối cảnh Ngoại trưởng Ấn Độ
chuẩn bị có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ sau các cuộc đụng độ chết
người ở biên giới vào năm 2020.
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt
Ma thứ 14, được phục vụ thức ăn trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông tại
Tsuglagkhang, còn được gọi ngôi chùa chính Đạt Lai Lạt Ma, ở thị trấn
Dharamshala phía bắc Ấn Độ, ngày 6/7/2025
Trước thềm lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của
ông trong tháng này - sự kiện có sự tham dự của nhiều bộ trưởng cấp cao Ấn Độ -
vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng một lần nữa khiến Trung Quốc tức giận khi tuyên
bố Bắc Kinh không có vai trò gì trong việc kế nhiệm ông, theo hãng tin Reuters.
Người Tây Tạng tin rằng linh hồn của các cao
tăng Phật giáo sẽ tái sinh sau khi qua đời, nhưng Trung Quốc nói rằng việc kế
nhiệm Đạt Lai Lạt Ma cũng phải được các nhà lãnh đạo nước này phê chuẩn.
Đạt Lai Lạt Ma đã sống lưu vong tại Ấn Độ từ
năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở
Tây Tạng.
Các chuyên gia về quan hệ đối ngoại của Ấn Độ
cho rằng sự hiện diện của ông mang lại cho New Delhi đòn bẩy trong mối quan hệ
với Trung Quốc.
Ấn Độ cũng là nơi sinh sống của khoảng 70.000
người Tây Tạng và là trụ sở của một chính phủ lưu vong Tây Tạng.
Bà Yu Jing, người phát ngôn của Đại sứ quán
Trung Quốc, cho biết trên mạng xã hội X rằng một số người trong giới chiến lược
và học thuật ở Ấn Độ đã đưa ra những "phát biểu không phù hợp" về việc
tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma.
Bà Yu không nêu đích danh ai, nhưng trong những
ngày gần đây, một số nhà phân tích về các vấn đề chiến lược của Ấn Độ và một bộ
trưởng trong chính phủ nước này đã lên tiếng ủng hộ phát biểu của Đạt Lai Lạt
Ma về việc kế nhiệm.
"Là những người làm công tác đối ngoại
chuyên nghiệp, họ nên nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm của các vấn đề liên
quan đến Tây Tạng," bà Yu nói, sử dụng từ Xizang - cách Trung Quốc gọi Tây
Tạng.
"Việc tái sinh và kế nhiệm của Đạt Lai Lạt
Ma về bản chất là công việc nội bộ của Trung Quốc," bà nói thêm.
"Vấn đề liên quan đến Tây Tạng là một
cái gai trong quan hệ Trung - Ấn và đã trở thành gánh nặng cho Ấn Độ. Việc chơi
'lá bài Tây Tạng' chắc chắn sẽ là hành động tự bắn vào chân mình," bà Yu
nói.
Bộ trưởng Quốc hội và Các vấn đề về dân tộc
thiểu số của Ấn Độ, ông Kiren Rijiju, người đã ngồi cạnh Đạt Lai Lạt Ma trong lễ
mừng sinh nhật cách đây một tuần, cho biết rằng với tư cách là một Phật tử hành
trì, ông tin rằng chỉ có vị lãnh đạo tinh thần và văn phòng của ông mới có thẩm
quyền quyết định việc tái sinh của mình.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết vào ngày 4/7,
hai ngày trước sinh nhật của Đạt Lai Lạt Ma, rằng New Delhi không đưa ra lập
trường hay phát biểu nào liên quan đến niềm tin và thực hành tôn giáo.
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar sẽ tham dự một
cuộc họp an ninh khu vực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại
Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, vào ngày 15/7, và sẽ có các cuộc họp song
phương bên lề sự kiện.
Đây sẽ là một trong những chuyến thăm cấp cao
nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi quan hệ song phương lao dốc sau vụ đụng
độ chết người ở biên giới vào năm 2020, khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ và bốn
binh lính Trung Quốc thiệt mạng.
Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, bên lề cuộc họp các bộ trưởng
Quốc phòng của SCO ở thành phố Thanh Đảo.
-------------------
Tin liên quan
·
Đạt Lai Lạt Ma
chính thức bước sang tuổi 90, thách thức Trung Quốc chuyện kế vị
6 tháng 7 năm 2025
·
Đạt Lai Lạt Ma
tuyên bố sẽ có người kế nhiệm ông sau khi ông qua đời
2 tháng 7 năm 2025
·
Các tổ chức quốc tế
muốn Việt Nam trả lời về cái chết của một lạt ma Tây Tạng
11 tháng 4 năm 2025
·
Bí ẩn về vị lãnh đạo
Tây Tạng 6 tuổi biến mất cách đây 30 năm
18 tháng 5 năm 2025
·
BBC thăm trung tâm
kháng chiến Tây Tạng giữa cuộc đối đầu của Đạt Lai Lạt Ma với Trung Quốc
4 tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment