Trừng phạt các ông
Phúc, Thưởng, Huệ - Tổng Bí thư Tô Lâm muốn gửi thông điệp gì?
BBC News Tiếng Việt
21
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly8jwql3xeo
Đúng
một năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị trung ương 12 do Tổng
Bí thư Tô Lâm chủ trì bế mạc bằng thông báo cách tất cả các chức vụ của ba nhân
vật từng nằm trong Tứ Trụ.
Việc
cùng lúc kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng của ba cựu lãnh đạo chủ chốt -
gồm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - là một động thái chưa có tiền lệ.
Ông
Nguyễn Phú Trọng là trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 - tiểu ban có nhiệm vụ
xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch giới
thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức
danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng cho nhiệm kỳ hiện tại.
Khi
kết thúc Đại hội 13, ông Trọng đã khẳng định đại hội "thành công rất tốt đẹp"
với công tác nhân được Đảng "chuẩn bị kỹ lưỡng", "hết sức công
phu từ dưới cơ sở lên". Lúc bấy giờ, ông Trọng với vị trí tổng bí thư và
ông Nguyễn Xuân Phúc với vị trí chủ tịch nước là hai "trường hợp đặc biệt"
được bầu vào Tứ Trụ. Ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch Quốc hội còn ông Phạm Minh
Chính làm thủ tướng.
Một
vị trí được cho là xếp thứ 5 (sau Tứ Trụ) - thường trực Ban Bí thư - do ông Võ
Văn Thưởng đảm nhiệm.
Thế
nhưng, chưa được nửa nhiệm kỳ, ông Phúc đã phải xin thôi chức vào đầu năm 2023
và ông Thưởng lên làm chủ tịch nước kế nhiệm còn bà Trương Thị Mai làm thường
trực Ban Bí thư thay ông Thưởng.
Và
chỉ hơn một năm sau, vào tháng 3/2024, ông Thưởng cũng nối gót ông Phúc rời
chính trường. Sau đó, ông Vương Đình Huệ (tháng 4/2024) và bà Trương Thị Mai
(tháng 5/2024) cũng lần lượt rời ghế theo hình thức "thôi chức".
Ông
Carl Thayer, Giáo sư danh dự từ Đại học New South Wales (Úc), nói với BBC News
Tiếng Việt rằng việc cách tất cả chức vụ của các cựu lãnh đạo chủ chốt của Đảng
và nhà nước là một bước đi rất quyết liệt, có ý nghĩa mở rộng trách nhiệm của cố
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cầm trịch Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13.
"Có
lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc để các lãnh đạo được rút lui trong danh dự
là chưa đủ để thực thi kỷ luật Đảng, cần phải có một hình thức kỷ luật. Khi
Trung ương họp để chuẩn bị công tác cho Đại hội 14, việc kỷ luật ba lãnh đạo từng
ở trong Tứ Trụ là thông điệp rõ ràng về một tiêu chuẩn mới với các đảng viên vi
phạm, ngay cả những lãnh đạo cao nhất cũng không là ngoại lệ," Giáo sư
Thayer nói.
Những
ngôi sao dưới thời ông Trọng
Tổng
Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị Trung ương 12 ra quyết định cách chức vụ các
nhân vật từng trong nhóm Tứ Trụ, những người đã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho thôi, rút lui trong danh dự
Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng Tiểu ban Nhân sự của các kỳ đại hội 12, 13 và
14 (giai đoạn chuẩn bị ban đầu). Trước mỗi kỳ đại hội, ông luôn khẳng định hai
công tác quan trọng nhất là văn kiện và nhân sự.
Một
nhà quan sát chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC với điều kiện ẩn danh là Tiểu
ban Nhân sự quyết định quy trình lựa chọn cán bộ chiến lược trước mỗi kỳ đại hội,
để đảm bảo tính kế thừa và ổn định của bộ máy nhân sự cấp cao, đặc biệt là Bộ
Chính trị và Trung ương Đảng.
Cụ
thể hơn, Tiểu ban Nhân sự quyết định cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của các vị
trí chủ chốt, nên về cơ bản, Tiểu ban Nhân sự là cửa soát vé quan trọng nhất của
Trung ương về vấn đề nhân sự trước đại hội. Tiểu ban này thống nhất danh sách
trước khi trình ra Đại hội, cả nhân sự cấp chiến lược gồm Tứ Trụ, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, trưởng các ban đảng, trưởng bộ ngành, bí thư tỉnh thành...
Tại
Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ngày 23/4/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
khi đó kiêm nhiệm vị trí chủ tịch nước và là trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội 13
đã phát biểu rằng:
"Đúng
người thì nhân dân được nhờ, cách mạng được nhờ và đất nước phát triển. Còn chọn
sai người thì không biết sẽ sao."
Công
tác nhân sự luôn được ông Trọng nhấn mạnh là nhiệm vụ "then chốt của then
chốt" và "liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất
nước".
Giờ
đây, bản án kỷ luật cách tất cả chức vụ các nhân vật cựu lãnh đạo chủ chốt -
Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ - là lời nhắc nhở về trách
nhiệm của ông Trọng.
Một
nhà quan sát giấu tên từ Việt Nam nhận định với BBC như sau:
"Đây
là một đòn giáng mạnh vào uy tín của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi những
lãnh đạo cấp cao này đều là nhân sự thuộc diện quy hoạch của Tiểu ban Nhân sự
do chính ông Trọng đứng đầu. Hơn nữa, họ đã được ông Trọng tạo điều kiện để 'hạ
cánh an toàn' nhằm giữ thể diện cho Đảng và cho cả chính ông. Tuy nhiên, việc
tước bỏ chức vụ của những người từng được cho 'rút lui trong danh dự' dưới thời
ông Trọng có thể được xem như một hành động gián tiếp lật ngược quyết định của
ông Trọng, cho thấy rằng phương án 'rút lui trong danh dự' là cách xử lý chưa đủ
sức thuyết phục."
Bên
cạnh đó, nhà quan sát này còn cho rằng ông Tô Lâm muốn chứng minh cho công
chúng thấy ông mới thực sự là người xử lý các quan chức vi phạm một cách
"không vùng cấm, không ngoại lệ" và đây còn là một đòn thị uy quyền lực
trước kỳ Đại hội 14.
No comments:
Post a Comment