Trump dọa áp thêm
10% thuế lên các quốc gia đứng về phía BRICS
Osmond Chia
Phóng
viên Kinh doanh, BBC News
Singapore
7
tháng 7 2025, 17:39 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5yp2wk7936o
Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng những quốc gia ủng hộ các chính sách của
liên minh BRICS đi ngược lại lợi ích của Mỹ sẽ bị đánh thuế bổ sung 10%.
Ông
Trump từ lâu đã chỉ trích BRICS – một tổ chức bao gồm các thành viên như Trung
Quốc, Nga và Ấn Độ – được thành lập nhằm nâng cao vị thế quốc tế của các quốc
gia này và thách thức Mỹ cũng như Tây Âu.
"Bất
kỳ quốc gia nào đứng về phía các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ bị áp thêm
thuế 10%. Chính sách này sẽ không có ngoại lệ," ông Trump viết trên mạng
xã hội.
Một
thời hạn để các quốc gia đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ đã được ấn định
là ngày 9/7 (giờ Mỹ), nhưng các quan chức Mỹ hiện cho biết quá trình này sẽ bắt
đầu từ ngày 1/8.
Cho
đến nay, Mỹ mới chỉ đạt được các thỏa thuận thương mại với Anh và Việt Nam. Tuy
nhiên, Anh và Mỹ vẫn chưa thống nhất được về mức thuế đối với thép của Anh nhập
khẩu vào Mỹ.
Kể
từ khi nhậm chức vào tháng Một, Tổng thống Trump đã công bố một loạt các mức
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các quốc gia khác – với lập luận rằng điều
này sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.
Vào
tháng Tư, trong ngày mà ông gọi là "Ngày Giải Phóng" (Liberation
Day), ông đã công bố một loạt mức thuế mới áp lên hàng hóa từ nhiều quốc gia
trên thế giới, mặc dù sau đó ông đã nhanh chóng tạm hoãn những kế hoạch cứng rắn
nhất trong vòng ba tháng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, kéo dài đến
ngày 9/7.
Khi
được hỏi liệu các mức thuế sẽ thay đổi vào ngày 9/7 hay 1/8, ông Trump hôm 6/7
nói: "Thuế quan sẽ được áp dụng, thuế vẫn là thuế."
Ông
cho biết sẽ có từ 10 đến 15 bức thư được gửi đến các quốc gia vào hôm 7/7,
thông báo mức thuế mới sẽ áp dụng nếu không đạt được thỏa thuận.
Bộ
trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, đã làm rõ rằng các mức thuế này sẽ có
hiệu lực từ ngày 1/8.
Cũng
trong ngày 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNN: "Tổng thống
Trump sẽ gửi thư đến một số đối tác thương mại của chúng ta, nói rằng nếu các
ông không đẩy nhanh tiến trình, thì vào ngày 1/8 các ông sẽ bị quay trở lại mức
thuế như đã công bố vào ngày 2/4."
Lời
đe dọa của ông Trump nhằm vào các quốc gia hợp tác với các nước BRICS xuất hiện
sau khi các thành viên khối này chỉ trích chính sách thuế quan của Mỹ và đề xuất
cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng như cách xác định giá trị các loại tiền
tệ có ảnh hưởng lớn.
Năm
ngoái, danh sách các thành viên BRICS đã được mở rộng vượt ra ngoài Brazil,
Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, bao gồm thêm Ai Cập, Ethiopia, Indonesia,
Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các
quốc gia trong khối này chiếm hơn một nửa dân số thế giới.
Các
nhà lãnh đạo BRICS, hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại
Rio de Janeiro, đã kêu gọi cải tổ các thể chế toàn cầu và định vị liên minh này
như một nền tảng ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xung đột
thương mại ngày càng leo thang.
Trong
một tuyên bố chung đưa ra hôm 6/7, các bộ trưởng tài chính của các nước BRICS
đã chỉ trích chính sách thuế quan của ông Trump, cho rằng đây là mối đe dọa đối
với nền kinh tế toàn cầu, mang lại "sự bất định cho các hoạt động kinh tế
và thương mại quốc tế."
Ông
Andrew Wilson, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), nói rằng việc
các quốc gia rút khỏi hoạt động kinh doanh với Trung Quốc sẽ là một thách thức
lớn.
Ông
nói với chương trình Today
của BBC:
"Việc
chuyển hướng khỏi Trung Quốc... trong nhiều lĩnh vực là điều rất khó thực hiện
trên thực tế."
"Nếu
nhìn vào sự thống trị của Trung Quốc trong một số ngành – từ xe điện, pin cho đến
đặc biệt là đất hiếm và nam châm – hiện không có lựa chọn thay thế khả thi nào
cho sản xuất từ Trung Quốc."
Trong
hội nghị BRICS tại Brazil, các nhà lãnh đạo cũng lên án các cuộc không kích vào
Iran trong tháng Sáu, cho rằng các vụ tấn công này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong
vòng 12 ngày, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu
ở Iran, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân, trước khi hai bên đạt được một thỏa thuận
ngừng bắn.
Hội
nghị thượng đỉnh BRICS lần này có sự tham dự trực tiếp của các nhà lãnh đạo thế
giới, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Cyril
Ramaphosa.
Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình vắng
mặt lần đầu tiên, và Thủ tướng Lý Cường thay mặt ông tham dự.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt vì
cáo buộc tội ác chiến tranh tại Ukraine, đã tham dự trực tuyến.
Trong
năm 2024, ông Trump đã đe dọa áp mức thuế 100% lên các quốc gia BRICS nếu họ tiếp
tục kế hoạch tung ra một đồng tiền chung để cạnh tranh với đồng USD.
No comments:
Post a Comment