TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN TỨC QUỐC TẾ NGÀY 19/07/2025
*****
Biển
Đông : Trung Quốc khuyến cáo du học sinh cảnh giác với nguy cơ mất an toàn
ở Philippines
Thu
Hằng
- RFI
Đăng
ngày: 19/07/2025 - 13:11
===================
Trung
Quốc : Tập Cận Bình chuẩn bị « nghỉ hưu » ?
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 19/07/2025 - 15:44
=====================
TT
Trump kiện Wall Street Journal tội phỉ báng, đòi bồi thường 10 tỷ đô la
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 19/07/2025 - 13:27 - Sửa
đổi ngày: 19/07/2025 - 14:56
======================
Liệu
thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua mới về vũ khí nguyên tử ?
Thụy
My
- RFI
Đăng ngày: 20/07/2025 - 01:13
=====================
Chính
quyền Syria loan báo lệnh « ngừng bắn ngay lập tức » tại Soueida
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 19/07/2025 - 11:49 - Sửa
đổi ngày: 19/07/2025 - 16:17
=====================
Tưởng
niệm danh ca Kiều Nga : Còn mãi bao kỷ niệm tha thiết
Tuấn
Thảo - RFI
Đăng ngày: 19/07/2025 - 15:56
===================
Ukraina
nhận được số xe tăng Abrams đầu tiên từ Úc
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 19/07/2025 - 12:11
=================
Chiến
tranh Ukraina: Liên Hiệp Châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga
Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 18/07/2025 - 13:58 - Sửa đổi ngày: 18/07/2025 - 14:40
===================
Washington
- Kiev dự kiến ký "hợp đồng lớn" về drone Ukraina
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 18/07/2025 - 11:40 - Sửa đổi ngày: 18/07/2025 - 14:42
=======================
Tấn công đại học Mỹ,
Trump đẩy nhân tài vào tay Trung Quốc
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 18/07/2025 - 13:55
====================================
Để sản xuất động cơ
xe điện cần rất nhiều các nguyên tố đất hiếm
Người Giời đang
15 giờ · Nguyên Khê, Hà Nội,
Việt Nam ·
Để sản xuất động cơ xe điện cần rất nhiều các
nguyên tố đất hiếm như: Nd, Pr, Dy, Tb, La, Ce... để làm nam châm, pin.... Và
Trung Quốc là quốc gia nắm trùm về sản lượng đất hiếm Hiện Nay!
Chuyển sang xài xe điện thì chúng ta đang Tàu
Hóa làm giàu cho họ chứ ko phải Hiện Đại Hóa. Nhưng! Đời Luôn có nhiều chữ
Nhưng: “Đất hiếm” thật ra không hiếm mà cái giá để khai thác thì cực đắt. Đất
hiếm (rare earth elements) là nhóm 17 nguyên tố kim loại quan trọng trong sản
xuất điện thoại, pin xe điện, turbine gió, thiết bị quân sự... Mặc dù tên là
“hiếm”, chúng không thực sự hiếm trong vỏ Trái Đất, thậm chí còn phổ biến hơn
vàng, bạc.
Vấn đề nằm ở chỗ: Chúng rất phân tán, không tập
trung thành mỏ dễ khai thác, và quá trình tách chiết cực kỳ độc hại. Mỗi tấn đất
hiếm khai thác được phải thải ra môi trường 2.000 tấn chất thải độc hại. Để
tách 1 tấn đất hiếm, cần xử lý hàng trăm tấn đất đá chứa các nguyên tố phóng xạ
(thường là thorium, uranium) và dùng hàng loạt hóa chất cực độc như acid
sulfuric, ammonium bicarbonate… là các chất thải rắn chứa phóng xạ. Nước thải
acid. Bùn độc chứa kim loại nặng
Trung Quốc đã Chấp nhận trả giá môi trường để
đổi lấy vị thế toàn cầu Từ thập niên 1980–2000s, Trung Quốc trợ giá, miễn thuế,
buông lỏng quy định môi trường để tạo điều kiện khai thác đất hiếm. Kết quả:
Chiếm hơn 80% thị phần đất hiếm toàn cầu. Kiểm soát chuỗi cung ứng sản xuất
pin, nam châm vĩnh cửu, công nghệ cao.
Trong khi đó, có 2 quốc gia rộng không kém gì
Trung Quốc và cũng có trữ lượng đất hiếm rất lớn thừa sức khai thác tự cung tự
cấp là Hoa Kỳ + Úc nhưng tụi nó thà nhập của Trung Quốc còn hơn tự hủy môi trường.
Hoa Kỳ từng là nhà sản xuất đất hiếm số 1 (mỏ Mountain Pass, California), nhưng
đã đóng cửa vào năm 2002 vì chi phí môi trường, lao động, xử lý chất thải quá
cao. Úc có mỏ đất hiếm trữ lượng lớn khủng khiếp tại Mt Weld Laverton WA chỉ mới
khai thác trở lại gần đây, nhưng chủ yếu gửi sang Malaysia để tinh luyện - bản
thân Úc hạn chế tối đa khâu chế biến vì lo ngại chất thải phóng xạ. Trong suốt
2 thập kỷ qua, Hoa Kỳ và Úc chọn chiến lược “đứng ngoài - mua rẻ”: Để Trung Quốc
chịu ô nhiễm, mình hưởng lợi công nghệ. Khi Trung Quốc bị áp lực môi trường và
hết rồi thì mới vào khai thác. Hoa Kỳ và Úc đang giả khờ chờ đợi thời cơ, tránh
phí tổn môi trường, để giữ sạch cho tương lai.
Khi Trung Quốc bị phản ứng do môi trường
trong nước bị tàn phá, trừng phạt thương mại, và chi phí xử lý hậu quả tăng
cao, thì các mỏ tại Hoa Kỳ và Úc sẽ được “kích hoạt” để thay thế và đã có sẵn hạ
tầng và công nghệ.
Đất hiếm không hiếm, cái hiếm là quốc gia nào
chịu “bẩn” để khai thác. Trung Quốc đã chấp nhận chịu “bẩn” trước để thống trị
thị trường. Sự trỗi dậy của đất hiếm là câu chuyện về địa chính trị công nghiệp,
cái giá môi trường, và nghệ thuật nhẫn nại trong thương chiến.
[NP]
NGUYÊN
TỐ ĐẤT HIẾM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122185086458330341&set=a.122108250188330341
Nd Neodymium
Pr Prasedydymium
Dy Dysprosium
Tb Terbium
La Lanthanum
Ce Cerium
No comments:
Post a Comment