TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ & QUÂN SỰ UKRAINE
NGÀY
23/07/2025
*****
Vòng
đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina : Không hy vọng đạt kết quả nhanh chóng
Thanh
Phương|Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 23/07/2025 - 12:09 - Sửa đổi ngày: 23/07/2025 - 13:54
=======================
Ukraina
thông báo vòng đàm phán hòa bình thứ ba với Nga tại Istanbul
Thùy
Dương|Chi
Phương - RFI
Đăng ngày:
22/07/2025 - 12:10 - Sửa đổi ngày: 22/07/2025 - 15:24
======================
Chiến
tranh Nga-Ukraina thành cuộc chiến drone
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 23/07/2025 - 14:18
=========================
Biểu tình ở
Ukraine khi Zelensky ký dự luật nhắm vào các cơ quan chống tham nhũng
Vitaliy Shevchenko
Biên tập
viên Các vấn đề về Nga, BBC Monitoring
23 tháng 7
năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4g8n8exxv0o
======================
BIỂU
TÌNH Ở KYIV – CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?
BIỂU
TÌNH Ở KYIV – CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?
Liên tục
những cuộc khám xét bắt bớ của cơ quan an ninh Ukraine (SBU) nhắm vào Cơ quan
chống tham nhũng quốc gia. Không phải vô cớ mà lại có những cuộc khám xét thậm
chí bắt bớ này. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine truy lùng gián điệp Ng@ trong
cơ quan chống tham nhũng với hơn 70 cuộc khám xét đã được thực hiện vào thứ
Hai, 21/7/2025.
SBU cáo buộc
rằng một trong những thám tử hàng đầu của cơ quan chống tham nhũng, Ruslan
Magamedrasulov, và một sĩ quan cấp cao khác của cơ quan này đã làm gián điệp
cho Ng@. Cả hai đều đã bị bắt giữ. Theo SBU, Magamedrasulov đã giúp cha mình, một
công dân Ng@, thực hiện hoạt động buôn bán dầu công nghệ từ câu dầu gai bất hợp
pháp với Ng@. SBU cũng đang điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc của
Magamedrasulov với các điệp viên Ng@ và liệu ông ta có chuyển cho họ thông tin
mật về các cuộc điều tra tham nhũng được lên kế hoạch hay không.
SBU cho biết
Magamedrasulov bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với nhà lập pháp thân Ng@ đang
chạy trốn Fedir Khrystenko, người bị cáo buộc là gián điệp Ng@ bí mật tại
Ukraine. SBU tuyên bố trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng Khrystenko có “ảnh hưởng
đáng kể” đến các hoạt động của cơ quan chống tham nhũng Ukraine.
Ngay trong
ngày thứ Hai đó, hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở Kyiv. Những người
biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng tổng thống, hô vang các khẩu hiệu chống
một đạo luật gây tranh cãi, trên thực tế đặt các cơ quan này dưới sự kiểm soát
của chính phủ. Dự luật trao toàn quyền cho văn phòng tổng công tố. Giờ đây, văn
phòng này có thể quyết định hai cơ quan độc lập – Cục Chống tham nhũng Quốc gia
và Văn phòng Công tố viên Chuyên trách Chống tham nhũng - được phép theo đuổi
những vụ án nào. Hai cơ quan này đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống
tham nhũng cấp cao và bảo vệ hàng tỷ đô la viện trợ và đầu tư quốc tế. Những
người chỉ trích cho rằng họ đã bị tước bỏ quyền tự chủ, khiến họ không thể phân
biệt được với các cơ quan thực thi pháp luật thông thường. Trước đó, Tổng thống
Ukraine #Zelenskyy
đã cho biết việc cải tổ này là cần thiết “để loại bỏ những mối liên hệ bị cáo
buộc với Ng@” khỏi “kết cấu nền tảng chống tham nhũng” của Ukraine.
Tình hình
còn nóng hơn với những ý kiến của phương Tây: các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ
lo ngại về quyết định gây tranh cãi của tổng thống Ukraine. Các nước châu Âu ủng
hộ Ukraine, bao gồm Đức, Pháp và Thụy Điển, đã bày tỏ lo ngại về luật mới (mà tổng
thống Ukraine đã phê chuẩn vào tối thứ Ba). Họ cảnh báo rằng luật này có thể cản
trở nỗ lực gia nhập EU của Kyiv và cản trở cuộc chiến chống tham nhũng. Ursula
von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, là một trong số những nhân vật nổi
bật của Châu Âu đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình trước những sửa đổi luật pháp.
Bà đã yêu cầu Zelenskyy giải thích và đã bày tỏ những lo ngại sâu sắc của mình
với ông, người phát ngôn của bà cho biết.
Trong một
thông điệp rõ ràng gửi tới Kyiv, Ủy viên Quốc phòng EU, Andrius Kubilius, cho
biết niềm tin trong thời chiến “rất dễ bị đánh mất chỉ với một sai lầm nghiêm
trọng của giới lãnh đạo… Minh bạch và đối thoại cởi mở của Châu Âu là cách duy
nhất để hàn gắn [niềm tin].”
Để có một
góc nhìn khác, tôi xin copy một ý kiến chống đối mạnh mẽ (người Ukraine) về đây
để quý vị cùng tham khảo. Ý kiến này tôi nhận được từ một luật sư Ukraine sau
khi tôi nhắn hỏi.
#trích
“Tuần trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật thay đổi cơ cấu giám sát đối với
các cơ quan chống tham nhũng chủ chốt – Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine
(NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO). Zelenskyy đã ký
ban hành luật ngay trong ngày nó được thông qua. Chuyện này đã dẫn đến những diễn
biến sau đó chủ yếu là do các tổ chức xã hội dân sự và các nhà quan sát quốc tế
lo ngại về tương lai của các thể chế chống tham nhũng của đất nước. Nếu hỏi ý
kiến cá nhân của tôi, thì tôi sẽ nói: Zelenskyy vừa phản bội nền dân chủ
Ukraine – và tất cả những người đang đấu tranh vì nó!” #hết_trích
Về việc
Zelenskyy có phản bội nền dân chủ hay không và cùng cách nói đó, là có xu hướng
độc tài hay không, chúng ta sẽ không cần phân tích ở đây. Hỏi thêm một người
Ukraine khác, tôi được biết cái cơ quan NABU này đã có từ năm 2015 và rõ ràng
là nó hoạt động không hiệu quả, tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền
của Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, cả trước và sau khi chiến tranh nổ ra. Thậm
chí những cáo buộc đã có đối với NABU cho thấy các cơ quan này không những
không chống được tham nhũng mà còn trở thành ổ tham nhũng. Hơn thế nữa việc một
số cá nhân bên trong nó cấu kết với Ng@ trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh xâm lược
đang diễn ra là khó chấp nhận được.
Về phần
mình, NABU tức “Cục Chống Tham nhũng Quốc gia”, cho biết các cuộc khám xét đã
nhắm vào ít nhất 15 nhân viên và được thực hiện mà không có lệnh của tòa án.
“Trong hầu hết các trường hợp, căn cứ cho các hành động điều tra là cáo buộc
liên quan đến một số cá nhân nhất định trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy
nhiên, một số nhân viên đang bị cáo buộc có thể có liên hệ với nhà nước xâm lược.
Đây là những vấn đề không liên quan”, NABU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ
Hai. “Nguy cơ bị các tác nhân gây ảnh hưởng từ quốc gia xâm lược luôn hiện hữu
đối với bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Tuy nhiên, điều này không thể biện minh
cho việc dừng hoạt động của toàn bộ cơ quan”, đại diện NABU nói thêm.
Như vậy
Zelenskyy đang đứng trước hai yêu cầu, một bên là cuộc chiến chống tham nhũng
và một bên là nguyện vọng của một xã hội tiến tới dân chủ và văn minh châu Âu,
đúng với mục đích của cuộc Cách mạng Maidan. Phản ứng dữ dội của người dân đối
với dự luật đang trở thành cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ lớn nhất trong nhiệm
kỳ Tổng thống của Zelenskyy. Đám đông hôm thứ Tư còn đông hơn đêm trước: khoảng
3.000 người biểu tình đã tập trung ngay bên ngoài khu phức hợp hành chính của
Zelenskyy vào tối thứ Tư, hô vang các khẩu hiệu bên dưới cửa sổ nhà ông. Những
khẩu hiệu này bao gồm “xấu hổ”, “chúng ta là sức mạnh” và “phủ quyết luật
này”... Có thể nói đây là những cuộc biểu tình đầu tiên kể từ cuộc xâm lược
toàn diện năm 2022 của Putler.
Chúng ta cần
nhìn rõ hơn sự kiện này từ góc độ quan điểm chính trị chung của nhân dân
Ukraine. Cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine là ông Yuriy Sak cho biết “người dân
Ukraine có truyền thống lịch sử mạnh mẽ trong việc phản đối bất cứ điều gì giống
như chủ nghĩa độc tài hoặc chuyên chế, cả trong thời Xô-viết và ngày nay.”
Ông này khẳng
định: “Nó nằm trong DNA của chúng tôi. Chúng tôi có cảm nhận rất tốt về ranh giới
đỏ, và khi nào người ta vượt qua ranh giới này. Nếu ai đó cố gắng siết chặt quyền
lực, người dân sẽ đổ ra đường,” ông nói, và dẫn ra ví dụ các cuộc nổi dậy năm
2004 và 2014 chống lại sự cai trị sai trái của chính phủ. Ông ví tâm trạng
chung này như hồi chuông báo động.
“Mỗi khi
chúng ta thấy chủ nghĩa độc tài trỗi dậy, một hồi chuông cảnh báo thầm lặng lại
vang lên trong đầu người dân Ukraine”.
Trong một
bài phát biểu qua video vào thứ Tư, Zelenskyy đã tìm cách xoa dịu những lời chỉ
trích bằng cách hứa hẹn một dự luật mới, nó cũng được đăng trên Telegram của
ông. Zelenskyy cho biết người dân Ukraine đang phải đối mặt với “kẻ thù chung”
là “những kẻ chiếm đóng Ng@”. Về những lời chỉ trích công khai, ông nói: “Tất cả
chúng ta đều lắng nghe những gì xã hội nói. Chúng ta thấy người dân kỳ vọng gì ở
các thể chế nhà nước để đảm bảo công lý và hiệu quả của mỗi thể chế.”
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
trên mạng, có vị KOL bình luận rằng các cuộc biểu tình này “do sự kích động của
anh em nhà Klitschko” và đưa ra cái nhìn có lẽ là 100% bênh vực Zelenskyy. Ủng
hộ Ukraine chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược của Putler, tâm lý đó là
chính đáng, nhưng không đủ khách quan. Theo tôi, ý kiến của ông Yuriy Sak trên
đây mới thể hiện đúng những gì đang diễn ra, và thật ra là nó đã như thế từ năm
1918 khi người Ukraine thành lập được nhà nước cộng hòa độc lập của mình, sau
đó bị những người Xô-viết Ng@ tràn sang tiêu diệt, nó là tinh thần phản kháng
trong suốt 70 năm Liên Xô, và cả 30 năm “độc lập nhưng quằn quại” của Ukraine
giữa một bên là xu thế thân Ng@ muốn quay lại thể chế độc tài, một bên là mong
muốn “thoát Ng@” và xây dựng một xã hội văn minh hòa nhập với châu Âu.
Chúng ta
cũng không nên phủ nhận nhu cầu tập trung quyền lực của thời chiến, và hoàn
toàn không nghi ngờ rằng những sai phạm trong NABU là nghiêm trọng – nếu không
thì đại diện của nó đã không phát biểu như trên đây tôi đã trích. Nó có thể
nghiêm trọng đến mức chính quyền Zelenskyy ký lệnh… cấm túc luôn nó. May mà
chưa khai tử nó. Rõ ràng là luật pháp của Ukraine cho đến thời điểm đó chưa có
cơ chế kiểm soát được những cơ quan “cao hơn pháp luật” dạng như thế. Thường
là, những cơ quan không được đặt dưới quyền hành pháp (ở đây là quyền của Tổng
thống) thì phải được đặt dưới quyền của Hệ thống Lập pháp (ở Ukraine là
Verkhovna Rada), nhưng cũng là phổ biến trên toàn thế giới tác động có tính quản
lý của nó bao giờ cũng có độ trễ nhất định và thậm chí, ít hiệu lực, vì nó
không phải cơ quan quản lý có tính mệnh lệnh hành chính, lại càng không có bộ
máy cưỡng chế như quân đội hay cảnh sát. Cơ chế này sẽ dẫn tới những cơ quan đặt
dưới nó mà có chức năng với tính chất quyền lực (NABU là một ví dụ điển hình),
sẽ lộng quyền và không bị kiểm soát, dẫn tới tha hóa, thậm chí phản động (hoạt
động gián điệp).
Thú vị nhất
là nhận xét của Oleksandra Matviichuk, người đứng đầu Trung tâm Tự do Dân sự,
đơn vị từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cảnh báo rằng luật này có thể mang lại lợi
ích trực tiếp cho Điện Kremlin. “Đây là một món quà dành cho Putler”, bà nói. Tại
sao lại như vậy? Rõ ràng câu chuyện sẽ là chất liệu quá tốt cho bộ máy tuyên
truyền của Putler: hắn vẫn đang lải nhải về tính hợp pháp trong vai trò Tổng thống
của Zelenskyy, nhẽ ra cuộc bầu cử phải được tổ chức từ năm ngoái, nhưng vì đang
chiến tranh nên chưa thực hiện được. Thực chất, nếu như ở Ng@ thì Putler thường
xuyên vơ váo quyền lực kiểu như vậy và chờ đấy dân chúng được lên tiếng phản đối.
Tình trạng
của NABU ắt hẳn phải gây bức xúc lắm thì mới dẫn tới tình trạng như vậy được chứ.
Như vậy nhu cầu hiện nay là phải cải tổ bộ máy, tức là ban hành luật mới, cũng
là hết sức cấp thiết rồi. Câu chuyện lúc này chỉ là, làm sao dung hòa được mong
muốn của xã hội mà trên đây chúng ta đã bàn: hướng tới một nền dân chủ phi độc
tài, chuyên chế; và đảm bảo được các cơ chế trong sạch. Theo dõi việc này, tôi
nhận thấy hai điều, và phải nói rằng không có điều nào là đáng sợ hay đáng buồn
cả.
Thứ nhất.
Tình hình chiến trường không đến nỗi quá hiểm nghèo đến mức lấn át được mong muốn
dân chủ.
Thứ hai.
Người Ukraine kháng chiến chống cuộc chiến tranh xâm lược của Ng@, cũng chính
là chống độc tài chuyên chế. Như trước đây tôi đã từng viết, không có Zelenskyy
khác thì đã đến thời hậu Maidan, cũng sẽ phải có Zelenskyy khác để lãnh đạo
nhân dân Ukraine thoát Ng@ và đi về phía châu Âu. Với tinh thần như thế, làm
sao họ lại ủng hộ một xu thế quay lại với cái máng lợn của Putler?
Trong khi
đó rất nhiều kênh truyền thông Nam Quảng Tây đang cố trình bày tình hình rằng,
nhân dân Ukraine đang muốn lật đổ Zelenskyy để… quay về với máng lợn. Bọn ch.ó.
Sáng
nay, 24/7 Zelenskyy đã đăng bài trên X:
#trích
Tôi đã triệu tập tất cả những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật và
chống tham nhũng của Ukraine, cùng với Tổng Công tố. Đó là một cuộc họp rất cần
thiết – một cuộc trò chuyện thẳng thắn và mang tính xây dựng, thực sự hữu ích.
Tất cả chúng ta đều có chung một kẻ thù: quân Ng@ xâm lược. Và việc bảo vệ nhà
nước Ukraine đòi hỏi một hệ thống thực thi pháp luật và chống tham nhũng đủ mạnh
– một hệ thống đảm bảo công lý thực sự.
Không được
phép kéo dài nhiều năm các vụ án hình sự mà không có phán quyết đúng luật. Và
không được phép để cho những kẻ chống lại Ukraine cảm thấy thoải mái hay miễn
nhiễm với sự trừng phạt không thể tránh khỏi.
Tôi xin
chân thành cảm ơn tất cả những người tham dự cuộc họp hôm nay: Cơ quan An ninh
Ukraine, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine, Viện Kiểm sát Chuyên trách Chống
Tham nhũng, Cơ quan Quốc gia về Phòng chống Tham nhũng, Cục Điều tra Nhà nước,
Bộ Nội vụ và Tổng Công tố. Cảm ơn sự sẵn lòng làm việc như một đội – với tư
cách là “Đội Ukraine” vì lợi ích của Ukraine. Chúng tôi đã nhất trí rằng mọi
người sẽ làm việc chỉ trên tinh thần xây dựng.
Tất cả
chúng ta đều lắng nghe những gì xã hội đang nói. Chúng ta thấy những gì người
dân mong đợi từ các thể chế nhà nước – công lý được đảm bảo và hoạt động hiệu
quả của mỗi thể chế. Chúng tôi đã thảo luận về các quyết định hành chính và lập
pháp cần thiết nhằm củng cố hoạt động của mỗi thể chế, giải quyết những mâu thuẫn
hiện có và loại bỏ các mối đe dọa. Mọi người sẽ cùng nhau hợp tác. Ở cấp độ
chính trị, chúng tôi sẽ hỗ trợ.
Chúng tôi
đã nhất trí rằng tuần tới, sẽ có một cuộc họp làm việc chuyên sâu về kế hoạch
hành động chung. Và trong hai tuần nữa, một kế hoạch chung phải được chuẩn bị –
vạch ra các bước cần thiết và sẽ được thực hiện để củng cố Ukraine, giải quyết
các vấn đề hiện có, mang lại công lý tốt hơn và thực sự bảo vệ lợi ích của xã hội
Ukraine. #hết_trích
-----------
Phúc
Lai tổng hợp từ các nguồn:
https://www.politico.eu/.../ukraine-corruption-collusion.../
https://www.aljazeera.com/.../zelenskyy-promises-new-bill...
https://x.com/ZelenskyyUa/status/1947948615621623843...
P/S friend
list đang đầy, bác nào còn tiếp tục comment kêu ca tôi viết dài xin sẽ giải
tán. Chẳng ai thích viết dài cả, đủ thì thôi.
.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373688350385885&set=pcb.1373689410385779
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373688623719191&set=pcb.1373689410385779
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373688783719175&set=pcb.1373689410385779
========================
VIẾT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE –
NGÀY 23/7/2025
VIẾT NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA
PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 23/7/2025
Tại
sao chờ mãi, bọn Oligarch Ng@ không lật đổ Putler?
Bởi
vì phần lớn số chúng thu lợi từ chiến tranh. Trong một điều tra của The
Insider, một số gương mặt được trưng ra. Sau đây là một số điển hình trong số
đó. Chẳng hạn thỏa thuận lớn nhất năm 2023 của công ty IEK của Sergei “Luchok”
Lalakin là việc mua lại tài sản từ tập đoàn điện tử khổng lồ Legrand của Pháp,
công ty đã rút khỏi Ng@ với giá hời. Kể từ khi Ng@ bắt đầu cuộc xâm lược toàn
diện Ukraine, điện Kẩm-linh đã tịch thu một khối tài sản nước ngoài khổng lồ trị
giá 2,6 nghìn tỷ rúp (33,2 tỷ đô la) – và phần lớn số tài sản này đang được
chuyển giao cho những cái tên quen thuộc từ quá khứ tội phạm có tổ chức của đất
nước.
Sergei
“Luchok” Lalakin là ai? Một cựu nhân vật cấp cao của băng đảng Podolsk khét tiếng,
giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, thực chất là một kẻ trục lợi từ
chiến tranh điển hình.
Lalakin
đạt được như vậy nhờ những thành tích không mấy đạo đức, xét từ góc độ phản đổi
cuộc chiến phi nghĩa của Putler. Hắn ta là người cổ vũ nhiệt thành cho cuộc chiến
của Putler tại Ukraine. Quỹ “Di sản” của hắn ta hỗ trợ các chiến binh Ng@, và
câu lạc bộ bóng đá Vityaz của hắn ta đã tham gia các sự kiện tuyên truyền ủng hộ
chiến tranh. Vì những hành động này, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, HUR, đã
chính thức gọi ông ta là một trong những "nhà khủng bố vô địch”.
Vào
những năm 1990, băng Podolsk là một trong những tổ chức tội phạm đáng sợ nhất của
Ng@, liên quan đến các vụ giết người theo hợp đồng, tống tiền và tham nhũng.
Nhiều thành viên đã được tha bổng tại tòa hoặc thậm chí không bị truy tố vì những
hành động tội phạm của mình. Thật bất ngờ là bây giờ bằng đảng này lại bước ra
ánh sáng, chiếm vị trí trung tâm của nền kinh tế thời chiến của Putler.
Một
cái tên khác được nhắc đến là Boris “Rotan” Ivanyuzhenkov, cựu Bộ trưởng Thể
thao, hiện là nghị sĩ Duma quốc gia đại diện cho Đảng Cộng sản Ng@, cũng đang
chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
Những
ví dụ này đủ làm nản chí chúng ta, những người cứ chờ đợi mãi mà chưa thấy lật
đổ. Thật lòng mà nói, người đáng được hi vọng nhất lại là kẻ đáng bị thất vọng
nhất. Cuộc chiến này có thể sẽ không cần phải kết thúc trên chiến trường, mà chỉ
cần bằng cách bóp nghẹt nền kinh tế Ng@. Hoa Kỳ, thông qua Tổng thống hiện tại,
hoàn toàn có thể làm điều đó bằng sức mạnh kỳ vĩ của đất nước ông ta. Tiếc
thay, Donald Trump đang tỏ ra rất có thể là một tài sản của Ng@ – Putler – nếu
không muốn nói là một kẻ ngốc cực kỳ hữu dụng cho Putler – đã không nhận ra giải
pháp cho cuộc xung đột này nếu tập trung vào việc phá hủy nền kinh tế Ng@.
Tốt
hơn cả là Phương Tây với sự sát cánh với Hoa Kỳ, đã từng tiến rất gần mục tiêu
này dưới thời Biden, nhưng đã không kịp. Điều này đã xảy ra dưới thời Reagan và
cần một kẻ châm ngòi đáng nể là Gorbachev. Ở Ng@, Gorbachev lúc nào cũng có, chỉ
cần Putler và nền kinh tế của hắn ta đủ lung lay là xuất hiện ngay. Tiếc rằng,
ngay từ thời Biden, phương Tây đã luôn run sợ. Đến thời Trump tình hình còn tệ
hơn. Trump thực sự rất sợ hãi trước những lời đe dọa – dù chúng có thể bị coi
là trò bịp bợm của Putler – tức là triển khai vũ khí hạt nhân trong trường hợp
an ninh của nước này bị đe dọa, dù chỉ là những lời lẽ bịa đặt.
Thật
đáng tiếc khi lão ngốc trong Phòng Bầu dục kia lại không hiểu được điểm yếu
kinh tế của Putler mà thay vào đó lại đề nghị đủ các thứ nhảm nhí đồng thời trừng
phạt các đồng minh phương Tây bằng những mức thuế quái gở. Chưa hết, lão ta ngừng
những gói hỗ trợ đã được duyệt thời Biden cho Ukraine. Tất cả những hành động
đó đều đi đến một chỗ là gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ và đã làm suy yếu
uy tín của nước này về độ tin cậy trong rất nhiều yếu tố chiến lược quan trọng
vốn từng tạo nên một liên minh phương Tây hùng mạnh.
Không
ai tin nổi câu chuyện kỳ lạ này, nhưng nó đang diễn ra. Có lẽ phải mất nhiều
năm sự thật về lý do tại sao Trump lại đứng về phía Putler trong việc ủng hộ việc
chiếm đoạt đất đai của nhà nước có chủ quyền Ukraine sẽ được phơi bày, nhưng
hành vi của Trump hiện chỉ có thể đánh giá được rằng, độ vô liêm sỉ là vô địch.
Có lẽ tất cả chúng ta, những người ủng hộ Ukraine bình thường vẫn còn đang
choáng và chưa tin được Trump sẽ thực sự giúp Ukraine. Lão ta giữ lại tất cả những
gì Biden đã thu xếp, và tính tiền, bắt châu Âu phải trả. Chỉ có duy nhất một
người tỉnh táo: #Zelenskyy.
Có
người hỏi tôi, lý thuyết của anh đề ra là hi vọng bọn Oligarch sẽ lật đổ
Putler, có ánh sáng nào cuối đường hầm chăng? Chẳng bao giờ hết hi vọng cả, tôi
phải nói là như thế, vấn đề là bây giờ người Ukraine làm được những gì. Tôi cứ
bám lấy mấy anh bán hàng nước mà truy vấn, và đến hôm nay tôi có thể khẳng định
được rằng: Chiến dịch tấn công xuân – hè đã chính thức thất bại và rất khó có
thể tổ chức được bất cứ một chiến dịch nào khác nữa. Hi vọng cuối cùng của hắn
chỉ còn là Chiến dịch không kích có thể xảy ra trong tương lai gần.
Trên
chiến trường, người Ukraine vẫn thi hành cuộc chiến đánh “rỗng chân” các đơn vị
lính Ng@ ở phía trước. Họ đã thành công trong chiến lược thiết lập một “vùng
xám” rộng 15 ki-lô-mét, làm cho các đơn vị Ng@ muốn tấn công đến nơi phải vượt
một khoảng cách xa và trong thời gian đó, người Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để
đón chúng. Các tuyến hậu cần gần mặt trận đã gần như không còn, không còn vận tải
quân sự bằng xe tải, chỉ còn xe máy chở lính ra chiến trường và chở luôn cả
trang bị, xác định tên đó sẽ không bao giờ quay về được nữa, hoặc có quay được
về, sống cũng thành tật.
Và
cuộc chiến phi đối xứng của người Ukraine vẫn không dừng lại ở đó. Bất chấp những
thằng thủ lợi từ cuộc chiến, có những thằng Oligarch khác không được chia chác
gì, hoặc có nhưng rất ít… và cả những thằng chỉ quan tâm đến việc phải thu hồi
được đất đai Ukraine về, đã không giấu được sự nổi giận với Putler. Sức mạnh
phòng không của các ông ở đâu, mà bây giờ máy bay đang không bay được thế kia?
Đòn đánh của người Ukraine rất có chủ đích, đánh thẳng vào bản mặt của Putler,
không có cửa đỡ. Bọn khó chịu với Putler ngày càng đông lên, câu hỏi thường gặp
của chúng là: tấn công mãi, gặm đất mãi như thế, để làm gì? Putler bảo: cứ gặm
đất đi đã, chờ từ từ tao ném cho trận bom là nó quy hàng ngay.
Có
người vừa hỏi tôi, phải chăng Pokrovsk sắp sửa mất vào tay quân Ng@? Có thể lắm.
Tôi vừa xem một phóng sự của Kyvi Independent, họ đi vào tận bên trong thành phố.
Mỗi tòa nhà cao tầng trước đây vài trăm người ở, nay chỉ còn vài người. Hầu hết
số chúng đều đã bị trúng ít nhất một quả bom lượn cỡ lớn mà vẫn chưa đổ. Nhưng
thành phố đã là thành phố chết, không còn dân cư nữa, chỉ còn những người không
thể đi được, mới còn ở lại. Và người ta cũng cứ nói rằng, nếu chiếm được
Pokrovsk thì con đường của quân Ng@ đến Kramatorsk không còn bao xa nữa. Ôi giời
ôi, hóa ra mọi chuyện đều không phải như vậy. Cái gọi là “các đơn vị phòng thủ
thành phố” vẫn đang ở trong thành phố, và cũng là không ở trong thành phố. Đoàn
làm phim không gặp ai cả, mà cũng là gặp cả đơn vị. Họ đã không còn phòng thủ
theo kiểu chúng ta vẫn hiểu là ngồi trong chiến hào nữa rồi. Những người lính
người ngồi đeo kính thực tại ảo và điều khiển những chiếc UAV đang chiến đấu ở
đâu đó, trong khi những người khác đang tranh thủ ngủ trong chăn đệm, trên một
tấm ván kê cách mặt đất bằng những chiếc lốp ô tô cũ. Như những người sinh viên
đang làm bài tập lập trình vậy.
Hôm
nay chúng tôi đã đẩy lùi hơn 20 đợt tấn công như vậy của họ... Cũng không biết
họ thương vong bao nhiêu, nhiều lắm. Có thể là 80. Cũng có thể là hơn như thế một
chút. Họ cũng có thể chiếm được thành phố này, nhưng chỉ khi họ ném bom đổ hết
những tòa nhà kia. Chẳng còn ai ở đó nữa, chúng tôi cũng không ở đó. Và nếu chiếm
được thành phố, thì cũng đã có rất nhiều điểm phòng thủ khác, nhiều tuyến đường
khác đã được chuẩn bị. Họ cũng sẽ chẳng đi xa được bao nhiêu nữa đâu.
Những
người lính bình thản nói.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373081560446564&set=pcb.1373082397113147
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373081573779896&set=pcb.1373082397113147
https://www.facebook.com/photo?fbid=1373081773779876&set=pcb.1373082397113147
=====================
Ukraine đánh lớn ở Nga, mất
máy bay Mirage. Tướng Budanov: Biểu tình có thể mất nước vào tay Nga
Jul 24, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=KFicVYY5vTE
6,507 views
Jul 24, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới
thiệu chương trình
00:00:33
Ukraine mất máy bay chiến đấu Mirage 2000 do Pháp sản xuất do lỗi kỹ thuật
00:02:41 Máy
bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình nhắm vào trung tâm hậu cần
quan trọng ở phía tây nam nước Nga
00:05:41 Biểu
tình ở Ukraine gia tăng khi Tổng thống Zelenskiy đưa ra dự luật mới để dập tắt
nỗi lo sợ về việc giành giật quyền lực
00:08:57
Trong bối cảnh luật gây tranh cãi, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự
Ukraine cảnh báo chia rẽ sẽ dẫn đến thua cuộc
00:11:17
'Chúng tôi đều nghe những gì xã hội đang nói' - Tổng thống Zelenskiy cam kết kế
hoạch chống tham nhũng trong vòng 2 tuần giữa phản ứng dữ dội về dự luật gây
tranh cãi
00:16:37 Von
der Leyen: Thế giới đã thay đổi mãi mãi… đã đến lúc phải đối mặt với nó
00:19:16 Von
der Leyen yêu cầu câu trả lời từ Tổng thống Zelenskiy khi luật mới đe dọa đơn
xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine
00:24:14 Hoa
Kỳ theo dõi máy bay quân sự Nga gần Alaska
00:28:27
Marjorie Taylor Greene đang tung tin đồn thất thiệt về các cuộc biểu tình ở
Ukraine. Nga đang chú ý.
00:34:41 Kết
thúc
00:35:05
Closing Credits
============
Tướng Syrsky: Truy bắt lính
Nga đột nhập pháo đài Pokrovsk. Bật mí con trai bí mật 10 tuổi của Putin
VietCatholicNews
Jul 23,
2025
https://www.youtube.com/watch?v=kwf8SUR2CA8
9,237
views Jul 23, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới
thiệu chương trình
00:00:38 Nga đột
nhập vào 'Thành phố pháo đài' Pokrovsk
00:04:51 Những
bức ảnh mới cho thấy 'con trai bí mật' của Putin, Ivan, 10 tuổi, trông giống hệt
tên bạo chúa khi cậu bé theo bước chân của bà mẹ là vận động viên thể dục dụng
cụ quyến rũ
00:08:55 Nga
sẽ chi 1,1 ngàn tỷ đô la để chuẩn bị cho 'cuộc chiến tranh quy mô lớn sắp tới',
giám đốc tình báo Ukraine cho biết
00:12:06 Quân
đội Iran sửa chữa hệ thống phòng không chuẩn bị cho chiến tranh mới
00:15:34
Paris khẳng định sự quan tâm lớn đến việc hợp tác sản xuất vũ khí với Ukraine
00:18:21 Đức
Giáo Hoàng Lêô sẽ gặp đặc sứ của Giáo hội Chính thống giáo Nga lần đầu tiên
00:21:56 Đài
truyền hình nhà nước Nga phô trương 'nhà máy tử thần máy bay điều khiển từ xa'
chứa đầy máy bay giết người kamikaze sau khi Ukraine tấn công Mạc Tư Khoa
00:27:19 Phe
đối lập Moldova thành lập khối thân Nga trước cuộc bỏ phiếu quan trọng của quốc
hội
00:29:52 Anh
sẽ trả tiền để được tiếp cận quỹ quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu trong bối cảnh
mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng, Financial Times đưa tin
00:34:35 Nga
tuyển dụng trẻ em vào chương trình máy bay điều khiển từ xa thông qua trò chơi,
và chương trình giảng dạy ở học đường
00:37:42 Kết
thúc
00:38:14
Closing Credits
No comments:
Post a Comment