TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
02/07/2025
Nhà
văn Nguyễn Phan Quế Mai tiểu thuyết hóa những số phận bị bỏ quên trong chiến
tranh Việt Nam
Chi Phương
- RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 16:26
Với ngòi
bút thấm đẫm chất thơ trong từng câu văn, Nguyễn Phan Quế Mai đã đưa hai sáng
tác đầu tay của mình ra thế giới qua hai cuốn The Mountains Sing và Dust Child,
được viết bằng tiếng Anh và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Lối kể chuyện giản dị
nhưng có chiều sâu nhân văn của nữ tác giả người Việt, trong việc khơi dậy ký ức
tập thể về chiến tranh Việt Nam đã được đánh giá cao trên văn đàn quốc tế.
HÌNH
:
Nhà
thơ, tiểu thuyết gia, tiến sĩ Nguyễn Phan Quế Mai trong buổi ký sách, sau lễ
trao giải của nhà xuất bản Points tại Paris, Pháp, ngày 27/06/2025. © Chi
Phương
“Nếu
những câu chuyện của chúng ta còn được kể lại, thì ta sẽ không chết dù thân xác
có tan biến khỏi mặt đất này.” Đó là những dòng đầu tiên trong cuốn The
Mountains Sing (Sơn Ca) của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai nhắc nhớ rằng:
ký ức là một hình thức tồn tại. Khi những câu chuyện còn được lắng nghe, quá khứ
vẫn có thể sống tiếp, chính văn chương, là cây cầu kết nối hai điều đó.
Năm Mươi Năm Thơ Việt
Hải Ngoại
18.06.2025
https://damau.org/103408/nam-muoi-nam-tho-viet-hai-ngoai
HÌNH
: https://damau.org/wp-content/uploads/2025/06/van-hoc-viet-nam-hai-ngoai-image_thumb.jpg
1.
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Cộng
đồng người Việt hải ngoại hình thành từ sau tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng
Hòa sụp đổ. Đợt di tản đầu tiên gồm hàng chục ngàn người, quân nhân, viên
chức, dân thường, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp. Suốt những năm dài sau đó, người
Việt vẫn tìm cách bỏ ra đi, mà đỉnh cao là phong trào thuyền nhân những năm
1980. Càng về sau, đặc biệt sau những đợt thanh lọc của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp
quốc, năm 1990, trong khi số người vượt biển giảm đi, thì những hình thức ra đi
khác lại tăng lên: ra đi có trật tự, HO, tị nạn giáo dục, tị nạn kinh tế, và
nhiều hình thức khác. Nếu quan niệm một cách rộng rãi, từ năm 1975, phong trào
bỏ nước ra đi chưa bao giờ dừng lại. Đó là tình trạng kết hợp giữa lưu vong và
di dân. Hiện nay người Việt có mặt trên hầu hết các nước hay các thành phố trên
thế giới, từ Bắc Mỹ đến châu Á, từ châu Âu đến châu Phi. Cấu trúc vô cùng phức
tạp: người đi từ miền Nam, người đi từ miền Bắc, người tị nạn, người du học.
Riêng tại Bắc Mỹ, Úc và Tây Âu, thành phần trung tâm của các cộng đồng là những
người tị nạn, các thuyền nhân và con cháu họ. Khi mở rộng ra đến Đông Âu, Đông
Nam Á, Nhật, Hàn, Đài Loan, cấu trúc ấy thay đổi và không ổn định.
Lưu
vong vừa là hiện tượng xã hội vừa là một hiện tượng văn học. Trong khi người Việt
hải ngoại là một cộng đồng được xác định về mặt địa lý, ở ngoài đất nước, thì
tiếng nói của họ không chỉ phản ảnh đời sống của người Việt tại hải ngoại mà
còn là tiếng nói của người dân bản địa và của người Việt trong nước, của dân tộc.
2.
BA THỜI KỲ
Thơ
là một diễn trình: diễn trình năm mươi năm. Tôi tạm thời phân chia thành ba
giai đoạn hay thời kỳ văn học. Việc phân chia này chỉ có tính cách quy ước, vì
các ranh giới giữa chúng không rõ ràng. Sau này hy vọng các nhà nghiên cứu văn
học sử sẽ có cách tiếp cận khoa học hơn.
Thời
kỳ thứ nhất: 1975-1989. Khởi đầu bằng sự sụp đổ của miền Nam dẫn đến dòng người
di tản tháng 4 năm 75 và phong trào vượt biển tìm tự do bắt đầu từ cuối những
năm 1970. Về mặt văn học, đây là giai đoạn của văn học lưu vong, chấn thương,
hoài niệm. Về phương pháp sáng tác trong thơ, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng
lãng mạn và hiện đại của miền Nam. Về hệ tư duy, tiền hiện đại và hiện đại. Về
hình thức của thơ hầu hết là thơ có vần với sự phát triển ban đầu của thơ tự
do.
Thời
kỳ thứ hai: 1989-2000. Đánh dấu bằng sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu,
trong khi phong trào vượt biển lắng xuống thì hiện tượng vượt tường của đồng
bào miền Bắc từ Đông Âu qua các nước tự do Tây Âu tăng lên. Cùng thời gian,
chính sách “đổi mới”của nhà nước Việt Nam làm bùng lên trong một thời gian ngắn
nền văn chương cởi mở, xem lại, tự vấn và phản kháng, bắt đầu bởi tờ Văn Nghệ
dưới sự lãnh đạo của Nguyên Ngọc. Thời kỳ ra đời của các tác phẩm nổi tiếng của
Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn
Khắc Trường, Nguyễn Duy. Ở hải ngoại, thơ Việt Nam bước vào thời kỳ mới, chuyển
sang khuynh hướng hiện thực, với hệ tư duy ngày càng mang tính hiện đại và những
dấu hiệu đầu tiên của chủ nghĩa hậu hiện đại. Về hình thức, thơ tự do, trường
ca và các bài thơ dài ngày một phát triển.
=======================
Tổng thống Trump:
'Tôi vừa chốt thỏa thuận thương mại với Việt Nam'
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 7 2025, 22:15 +07 - Cập nhật 2 tháng 7 2025, 23:08 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdxl0lp9q40o
Tổng
thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã
thực hiện được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
Cụ
thể như sau:
"Tôi
vô cùng vinh dự được thông báo tôi vừa chốt một Thỏa thuận Thương mại với nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau khi trao đổi với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư
khả kính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây sẽ là một Thỏa Thuận Hợp Tác To Lớn giữa
hai Quốc gia chúng ta.
Các
thỏa thuận là Việt Nam sẽ trả cho Hoa Kỳ mức thuế 20% đối với mọi hàng hóa được
đưa vào Lãnh thổ của chúng tôi, và 40% đối với mọi hàng hóa trung chuyển. Đáp lại,
Việt Nam sẽ thực hiện một điều mà họ chưa từng làm trước đây: trao cho Hoa Kỳ
TOÀN QUYỀN TIẾP CẬN đối với thị trường thương mại.
Nói
cách khác, họ sẽ 'MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHO HOA KỲ', nghĩa là chúng tôi sẽ có thể
bán sản phẩm vào thị trường Việt Nam với mức thuế BẰNG KHÔNG. Theo quan điểm của
tôi, dòng xe SUV, hay còn gọi là phương tiện động cơ lớn, vốn rất thành công tại
Hoa Kỳ, sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho các dòng sản phẩm tại Việt Nam. Làm
việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, điều mà tôi đích thân thực hiện, là một niềm vui
tuyệt đối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới vấn đề này!"
Thông
báo này được đưa ra sau một tuyên bố ngắn gọn, cũng đăng trên mạng xã hội Truth
Social của ông Trump, với nội dung:
"Tôi
vừa chốt một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Chi tiết sẽ được thông báo
sau."
Phía
Việt Nam cũng nhanh chóng thông tin.
Theo
thông tin từ Bộ Ngoại giao, khoảng 20h ngày 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc
điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ và đàm phán về
thuế đối ứng giữa hai nước.
Báo
chí Việt Nam đưa tin, bên cạnh vấn đề về thuế, Tổng Bí thư Tô Lâm còn đề nghị
phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối
với một số mặt hàng công nghệ cao.
Hồi
tháng 8/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận chưa công nhận Việt Nam
là quốc gia có nền kinh tế thị trường.
Dù
ông Trump đã công khai con số thuế là 20% đối với hàng Việt Nam, và 40% hàng
trung chuyển, trang Thông tin Chính phủ chỉ đưa tin chung chung rằng ông Trump
khẳng định sẽ "cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc
ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai
bên ưu tiên."
Việc
hai bên tuyên bố đạt được một thỏa thuận được đánh giá là bước đi tích cực.
Giáo
sư khoa học chính trị Edmund Malesky tại Đại học Duke (Mỹ) nói với BBC News Tiếng
Việt rằng mặc dù các chi tiết vẫn còn cần được hoàn thiện, thỏa thuận thương mại
này "là một bước tiến tích cực khi mức thuế áp lên hàng hóa Việt Nam được
giảm từ mức khủng khiếp 46% xuống còn 20%".
Theo
ông, trong khi Trung Quốc đang đối mặt với mức thuế 30% đối với hầu hết các mặt
hàng, Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ hưởng lợi từ việc một phần sản xuất được dịch
chuyển khỏi nước láng giềng phía Bắc.
"Cam
kết của Việt Nam trong việc giải quyết tình trạng lách xuất xứ cũng mang lại lợi
ích cho Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế 20% vẫn là rất cao và sẽ tiếp tục gây ra những
thách thức lớn đối với các nhà sản xuất Việt Nam cũng như làm tăng giá cho người
tiêu dùng Mỹ," ông nói.
Một
doann nhân từ TP HCM nói với BBC News Tiếng Việt rằng "đây là tin tốt".
Ông
nói rằng khi nhìn thấy câu chuyện mà một người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam,
Tổng Bí thư Tô Lâm, đứng ra đàm phán thuế thì "tôi thấy thực sự chẳng ai
năng động được như ông Tô Lâm và cũng không ai độc lạ như Tổng thống Donald
Trump".
"Sau
tất cả, hai người đưa ra kết quả như vậy với tôi là một niềm vui quá lớn cho
doanh nghiệp. Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy, hợp lòng dân, giúp cho mọi người
bớt đi những cái lo lắng và tập trung vào làm ăn, tập trung làm đồ chất lượng tốt
hơn để xuất khẩu. Cũng như là người dân Việt Nam chuẩn bị được mua đồ Mỹ rẻ, thậm
chí còn rẻ hơn đồ Trung Quốc nữa."
Nói
về mức 20% hàng Việt chịu thuế vào Mỹ, ông nhận định rằng đó là con số "có
thể chấp nhận được".
Lý
do, theo ông, với thực trạng nước Mỹ thì "hàng Việt Nam mình vẫn cạnh
tranh tốt với lại các cái mặt hàng khác".
"Bởi
vì hiện người dân của mình có nhiều cái sáng tạo, đổi mới công nghệ, thành ra
mình không có ngại vấn đề cạnh tranh đâu," ông nói.
Theo
Bloomberg, Việt Nam là một thách thức đặc biệt đối với chính quyền ông Trump,
khi một số cố vấn hàng đầu của tổng thống Mỹ coi Việt Nam là đối tác chiến lược
trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc tại châu Á.
Đồng
thời, hàng xuất khẩu của Việt Nam lại trở thành những mặt hàng thiết yếu đối với
người tiêu dùng Mỹ.
Việt
Nam đã chứng kiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng vọt trong những
năm gần đây, một phần do các nhà sản xuất chuyển dây chuyền từ Trung Quốc sang.
Việt
Nam là nhà cung cấp lớn các mặt hàng dệt may và đồ thể thao, với các nhà máy của
những công ty như Nike Inc., Gap Inc. và Lululemon Athletica Inc.
Theo
số liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, Việt Nam là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ
sáu cho Mỹ trong năm ngoái, với tổng kim ngạch gần 137 tỷ USD.
Trong
5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ lượng hàng trị giá 57,1
tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Cổ
phiếu của các công ty trong ngành nội thất và may mặc đã tăng sau bài đăng của
ông Trump, với cổ phiếu của ON Holding, Nike và Lululemon lần lượt đạt mức cao
trong phiên, tăng tới 7,2%, 3,9% và 2,9%.
Cũng
trong cuộc điện đàm ngày hôm nay, ông Tô Lâm nhắc lại lời mời Tổng thống Donald
Trump và Phu nhân thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm gặp lại ông Trump trong
thời gian tới.
Bộ
Ngoại giao Việt Nam cho hay Tổng thống Trump trân trọng cảm ơn lời mời của vị tổng
bí thư và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại tổng bí thư.
Trước
đó, Reuters đưa tin ông Tô Lâm sẽ có chuyến đi Mỹ, thời gian vào khoảng cuối
tháng Sáu.
Tuy
nhiên, chuyến đi đã không thể thực hiện, thay vào đó là cuộc điện đàm giữa hai
lãnh đạo Việt Nam và Mỹ.
Đây
là cuộc điện đàm lần thứ hai của ông Trump và ông Tô Lâm liên quan đến vấn đề
thuế quan vào thời điểm cận kề ngày áp thuế.
Lần
trước, sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế 46% đối với hàng Việt Nam vào
ngày 2/4, chỉ hai ngày sau, ngày 4/4, ông Tô Lâm đã có một cuộc điện đàm với
ông Donald Trump, điều mà ông Trump nhận xét rằng đó là một "cuộc gọi hiệu
quả".
Trong
thời gian qua, Việt Nam đã có ba vòng đàm phán về thỏa thuận thương mại song
phương với phía Mỹ, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.
Giới
chuyên gia và doanh nghiệp tỏ ra lo âu trước viễn cảnh ngày áp thuế 9/7 đang cận
kề, trong khi chưa có thông tin nào về thuế.
Sự
lo âu càng nhiều hơn khi mới đây, ông Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thêm thời
gian hoãn thuế.
"Chúng
tôi sẽ xem mỗi quốc gia đối xử với chúng tôi như thế nào, họ có tốt hay không,
một số quốc gia chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ đưa mức thuế thật
cao", ông Trump nói trong chương trình Sunday Morning Futures của đài Fox
News phát sóng hôm 29/6 (giờ Mỹ) .
Vẫn
còn cần những thông báo chi tiết hơn để biết rõ các thỏa thuận mà hai bên đã đạt
được.
------------------------
Kinh tế Việt Nam sẽ
ra sao nếu đàm phán thuế quan với Mỹ thất bại?
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cq8zyqwpq5eo
Nhiều
xưởng may, các nhà máy tại các khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn năng nổ đẩy mạnh
sản xuất nhằm tăng cường đơn hàng sang Mỹ.
Trong
tháng Năm, xuất khẩu sang Mỹ đạt 13,8 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ
năm trước, mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19, theo số liệu từ Chính phủ
Việt Nam.
Tính
chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ 57,1 tỷ USD, tăng
28,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Thế
nhưng, hình ảnh các công xưởng tấp nập, sôi động và sầm uất đó có thể sớm đảo
ngược 180 độ sau ngày 9/7 - thời điểm hết hạn hoãn thuế đối ứng của ông Trump,
vị tổng thống mới đây khẳng định không có kế hoạch gia hạn thời gian này thêm nữa.
Viễn
cảnh đó ngày một rõ rệt khi đã có những nhà máy khác đã chọn phương án cắt bớt ca làm
việc của công nhân khi thấy
đơn hàng sụt giảm.
Hồi
tháng 2/2025, hầu hết các nhà sản xuất Mỹ được Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt
Nam khảo sát đều cho biết họ có khả năng sẽ buộc phải sa thải công nhân nếu
chính quyền Trump áp thuế đối với quốc gia Đông Nam Á - điều đã trở thành sự thật
chỉ sau đó khoảng hai tháng.
"Việt
Nam đã và đang nỗ lực hết mình để loại bỏ các rào cản thuế quan này. Tuy nhiên,
nếu chúng vẫn còn hiệu lực đáng kể, điều đó sẽ gây ra những tác động cả về ngắn
hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Về
dài hạn, điều này sẽ khiến các doanh nghiệp quốc tế phải đặt câu hỏi về vai trò
của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu," ông Robert Law - Giám đốc phụ
trách Tư vấn & Phân tích tại Asialink Business (Úc) chuyên về thị trường
châu Á - trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 1/7.
Bloomberg đưa tin Việt
Nam đang đề xuất hạ mức thuế xuống còn trong khoảng 20-25%.
Tính
đến nay Việt Nam đã trải qua ba vòng đàm phán thuế quan với Mỹ và vẫn chưa giải quyết được
các vấn đề then chốt tuy đã ghi nhận một số bước tiến nhất định.
===========================
Ông Tô Lâm liệu có
sang Mỹ gặp ông Trump khi hạn áp thuế quan cận kề?
BBC News Tiếng Việt
1
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz099mg5ej3o
Chỉ
còn khoảng hơn một tuần nữa là đến thời hạn các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ
Donald Trump áp dụng đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có hiệu lực
trở lại.
Ông
Trump cho biết ông không có kế hoạch gia hạn thêm thời hạn áp thuế quan vào
ngày 9/7, sau 90 ngày trì hoãn.
"Chúng
tôi sẽ xem mỗi quốc gia đối xử với chúng tôi như thế nào, họ có tốt hay không,
một số quốc gia chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ đưa mức thuế thật
cao", ông Trump nói trong chương trình Sunday Morning Futures, phát sóng
hôm 29/6 (giờ Mỹ) của đài Fox News.
Việt
Nam, quốc gia mà Mỹ có thâm hụt thương mại lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Trung
Quốc và Mexico, đã tiến hành ba vòng đàm phán thuế
quan với
Washington, nhưng hai bên vẫn chưa công bố chính thức về việc đạt được một mức
thuế quan nào.
Giữa
tháng 6/2025, hãng thông tấn Reuters dẫn lời các quan chức am
hiểu vấn đề nói rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump,
có thể là vào cuối tháng Sáu.
Nếu
thông tin này đúng thì dường như chuyến đi đã được hoãn lại, có thể do lịch
trình bận rộn của ông Trump trong cuộc xung đột Israel – Iran tại Trung Đông,
trong đó Mỹ và Qatar đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn vào
hôm 24/6.
Ông
Tô Lâm hôm 30/6 vẫn còn ở Việt Nam để tham dự lễ công bố thành lập TP HCM mới.
Hiện
tại, vẫn chưa rõ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có sang Mỹ để gặp Tổng
thống Trump như thông tin mà Reuters đã đưa hay không.
========================
Thủ tướng Thái Lan bị
đình chỉ chức vụ sau bê bối điện thoại với ông Hun Sen
BBC News Tiếng Việt
1
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3355pxkv3mo
Tòa
án Hiến pháp Thái Lan vừa ra lệnh đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn
Shinawatra sau vụ bê bối điện thoại với ông Hun Sen.
Với
7-2 số phiếu, Tòa án Hiến pháp vào trưa 1/7 đã nhất trí đình chỉ chức vụ Thủ tướng
của bà Paetongtarn Shinawatra liên quan đến đoạn ghi âm gây tranh cãi và đã đi
đến quyết định đình chỉ chức vụ của bà. Bà Paetongtarn có 15 ngày để biện hộ.
Trả
lời báo chí sau phán quyết của tòa, bà Paetongtarn nói:
"Giờ
khi phán quyết đã được đưa ra, tôi xin chấp nhận sự cân nhắc của tòa án. Tôi
không chắc lệnh đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ có 15 ngày để giải
trình.
"Tôi
sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ thành ý thật sự của mình liên quan đến đoạn ghi âm
bị rò rỉ – rằng ý định thật sự của tôi, thậm chí hơn 100%, là vì đất nước, để bảo
vệ chủ quyền, để gìn giữ mạng sống của quân đội và từng người lính, vì hòa bình
trong đất nước.
"Tôi
rất tin tưởng vào điều này. Dù vậy, cách tiếp cận của tôi có thể khiến nhiều
người hài lòng hoặc không hài lòng. Dù thế nào, tôi sẽ cố gắng chứng minh rằng
đó là ý định và nỗ lực thật sự – hơn 100% – của tôi, là vì đất nước. Tôi không
có ý làm điều gì vì lợi ích cá nhân. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để tránh hỗn
loạn, tránh xung đột và tránh tổn thất về người. Tôi sẽ không thể chấp nhận nếu
cuộc trò chuyện của tôi với vị lãnh đạo kia lại dẫn đến hậu quả tiêu cực, tranh
cãi hay phẫn nộ. Đó là ý định duy nhất của tôi. Nếu lắng nghe kỹ, bạn sẽ hiểu rằng
tôi không có ác ý. Đó là điều tôi sẽ tập trung giải thích một cách rõ ràng
trong thời gian tới.
=====================
Hun Sen thắng lớn khi
đẩy Paetongtarn vào thế mất ghế thủ tướng?
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpvj04dpkplo
Cuộc
điện thoại với lãnh tụ Campuchia Hun Sen bị rò rỉ đã đẩy bà Paetongtarn
Shinawatra vào
tình thế bị đình chỉ chức vụ thủ tướng. Liệu đây có phải là chiến thắng cho ông
Hun Sen?
Một
số nhà phân tích từ Campuchia nhận định rằng, động thái ông Hun Sen tung toàn bộ
đoạn ghi âm riêng tư vốn bị rò rỉ trước đó và phanh phui gia đình Shinawatra của
bà Paetongtarn là dấu hiệu cho thấy ông Hun Sen muốn bà bị mất chức.
Và
giờ đây, có vẻ mọi chuyện đang đi đúng theo các toan tính của ông Hun
Sen.
Tiến
sĩ Pavin Chachavalpongpun, nhà nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế tại
Viện nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto ở Nhật Bản, trả lời BBC
News Tiếng Việt ngày 2/7 rằng việc bà Paetongtarn bị tạm
đình chỉ chức vụ chỉ có thể được xem là thắng lợi ngắn hạn cho
ông Hun Sen - cụ thể là làm suy yếu ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra vào thời
điểm then chốt.
Chiến
thắng cho Hun Sen?
Sau
khi bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ, tờ Khmer Times của
Campuchia dẫn lại lời của thủ tướng nước này là ông Hun Manet như sau:
"Chúng
tôi không nói chơi. Khi tham gia đối thoại, chúng tôi thực hiện một cách nghiêm
túc... Chúng tôi đang chờ một người có thực quyền, một người có thẩm quyền hợp
pháp để mở hoặc đóng các cửa khẩu biên giới.
"Ở
Campuchia, chúng tôi chưa bao giờ có những tiếng nói mâu thuẫn. Chủ tịch Thượng
viện Hun Sen có thể bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, nhưng các quyết định
chính trị và chỉ đạo chính thức của nhà nước là do thủ tướng đương nhiệm. Và
khi tôi đưa ra mệnh lệnh, đó không phải là chuyện đùa," ông Hun Manet nói.
======================
Hỗn loạn chính trị
Thái Lan: Trung Quốc và Campuchia nói gì và viễn cảnh sắp tới
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y73x471ywo
Không
lâu sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức thủ tướng, Campuchia khẳng
định đang chờ đợi một người "có thực quyền" để tiếp tục đàm phán vấn
đề xung đột biên giới.
Giờ
khi phán quyết đã được đưa ra, tôi xin chấp nhận sự cân nhắc của tòa án,"
bà Paetongtarn Shinawatra nói vào ngày 1/7
"Chúng
tôi không đùa giỡn. Khi tham gia đối thoại, chúng tôi thực hiện một cách nghiêm
túc.
[…]
"Chúng
tôi đang chờ một người có thực quyền, một người có thẩm quyền hợp pháp để mở hoặc
đóng các cửa khẩu biên giới," Khmer Times dẫn lời
Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 1/7.
Trong
khi đó, Trung Quốc, đồng minh thân cận của Campuchia, tuyên bố hy vọng Thái Lan
sẽ duy trì ổn định và phát triển.
"Đây
là vấn đề nội bộ của Thái Lan. Tôi không đưa ra bình luận về việc này,"
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại buổi họp báo thường kỳ
hôm 1/7, khi được hỏi về việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ Thủ tướng
của bà Paetongtarn cùng ngày.
"Với
tư cách là một láng giềng thân thiện, Trung Quốc hy vọng Thái Lan sẽ duy trì ổn
định và phát triển," bà nói thêm.
Những
diễn biến này xảy ra sau khi bà Paetongtarn bị tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng
liên quan đến đoạn ghi âm gây tranh cãi giữa bà và Chủ tịch Thượng viện
Campuchia Hun Sen.
"Giờ
khi phán quyết đã được đưa ra, tôi xin chấp nhận sự cân nhắc của tòa án. Tôi
không chắc lệnh đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ có 15 ngày để giải
trình.
"Tôi
sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ thành ý thật sự của mình liên quan đến đoạn ghi âm
bị rò rỉ – rằng ý định thật sự của tôi, thậm chí hơn 100%, là vì đất nước, để bảo
vệ chủ quyền, để gìn giữ mạng sống của quân đội và từng người lính, vì hòa bình
trong đất nước," bà Paetongtarn phát
biểu trước báo giới sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan.
=======================
Đạt Lai Lạt Ma tuyên
bố sẽ có người kế nhiệm ông sau khi ông qua đời
Geeta Pandey, BBC News, Delhi
Samira Hussain, BBC
News, Dharamshala
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce9x3gkp044o
Đạt
Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng sống lưu vong, tuyên bố ông sẽ có
người kế nhiệm sau khi ông qua đời, dập tắt mọi đồn đoán về việc liệu thể chế
600 năm tuổi này có kết thúc khi ông viên tịch hay không.
Nhà
lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, người từng được trao giải Nobel Hòa
bình, sắp bước sang tuổi 90
"Tôi
khẳng định rằng thể chế này sẽ tiếp tục," ông nói trong một tin nhắn video
vào đầu cuộc họp của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại thị trấn Dharamshala thuộc
dãy Himalaya.
Ông
nói thêm rằng các thành viên trong văn phòng của Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham khảo ý
kiến của những người đứng đầu các truyền thống Phật giáo Tây Tạng và các nhà
lãnh đạo tôn giáo khác để tìm kiếm và công nhận người kế nhiệm theo truyền thống
trước đây.
Trong
một thông điệp được xem là nhằm vào Trung Quốc, ông nhắc lại rằng "không
ai khác có bất kỳ thẩm quyền nào để can thiệp vào vấn đề này".
Vị
Đạt Lai Lạt Ma này đã trốn sang Ấn Độ vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất
thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng.
Ông
đã thành lập một chính phủ lưu vong tại thị trấn Dharamsala, nằm trên vùng đồi ở
phía bắc Ấn Độ, và được coi là nguồn quyền lực thay thế đối với những người phản
đối sự kiểm soát chặt chẽ
của Bắc Kinh đối
với Tây Tạng.
Sinh
nhật quan trọng lần thứ 90 của ông vào ngày 6/7 sẽ diễn ra sau Hội nghị Tôn
giáo Tây Tạng lần thứ 15 kéo dài ba ngày, bắt đầu từ sáng 2/7. Các hoạt động kỷ
niệm đã bắt đầu từ ngày 30/6, tức ngày sinh của ông, theo lịch âm Tây Tạng.
Hơn
7.000 khách mời, bao gồm một số bộ trưởng Ấn Độ, sẽ tham dự lễ kỷ niệm. Nam diễn
viên Hollywood Richard Gere, một tín đồ trung thành lâu năm, cũng có mặt.
.
==================
Đạt Lai Lạt Ma tuyên
bố sẽ tái sinh, Bắc Kinh lên tiếng
Khánh An - Theo Reuters
https://thanhnien.vn/dat-lai-lat-ma-tuyen-bo-se-tai-sinh-bac-kinh-len-tieng-185250702154337639.htm
=========================
Đạt Lai Lạt Ma chuẩn
bị công bố người kế vị, Trung Quốc theo dõi sát sao
BBC News Tiếng Việt
1
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly22npzne4o
-======================
Mối Đe Dọa Về quan
thuế Mới Treo Lơ Lửng Trên những Quốc Gia Đang Đàm Phán Với Mỹ
Ana Swanson
DCVOnline
dịch
thuật
Posted
on July 2, 2025
Khi những
đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ chạy đua hướng đến những thỏa thuận, họ ngày
càng lo ngại về vấn đề bị đánh thuế mới đối với những ngành kỹ nghệ quan trọng.
HÌNH
: https://d3cgb8ibrsiwkx.archive.is/C6T2W/e543e55bbcffbe291f4c7868bc4b059a1afcaedc.webp
Đối
với một số chính phủ, quan thuế vì lý do an ninh quốc gia thậm chí còn đáng lo
ngại hơn những mức thuế “có đi có lại” mà ông Trump đe dọa áp lên hàng xuât cảng
sang Mỹ của họ. Ảnh: Gilles Sabrie cho The New York Times
Chính
phủ trên toàn thế giới đang gấp rút đàm phán những thỏa thuận thương mại với
Hoa Kỳ nhằm tránh những mức thuế trừng phạt mà Tổng thống Trump có thể áp dụng
vào ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán đã bị chậm lại vì ông Trump
đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế ngay cả khi đã đạt được những thỏa thuận.
Ông
Trump công bố cái gọi là “quan thuế có đi có lại” vào ngày 8 tháng 4, với lý do
là để đáp trả những hoạt động thương mại không công bằng của những nước khác.
Tuy nhiên, ông đã đồng ý tạm hoãn áp dụng loại thuế đó trong 90 ngày để những
quốc gia khác có thời gian đạt thỏa thuận với Mỹ. Một số viên chức trong chính
quyền gần đây cho rằng hạn chót có thể được gia hạn, Nhưng ông Trump đã gới tín
hiệu rằng ông sẵn sàng đánh thuế những nước mà ông cho là không hợp tác.
Hôm
thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với
Bloomberg TV, “Chúng tôi có những quốc gia đang đàm phán thiện chí, nhưng họ cần
hiểu rằng nếu không thể hoàn tất vì họ cứ khăng khăng cố chấp, thì chúng tôi có
thể quay lại mức thuế ngày 2 tháng 4.”
Ấn
Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Liên minh Âu Châu, Malaysia và những chính phủ khác
đang nỗ lực đi tới những thỏa thuận nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ và tránh những
mức thuế lên ở mức thập phân. Tuy nhiên, chính quyền Trump đang xúc tiến những
kế hoạch áp thêm một loạt thuế mới lên một số kỹ nghệ mà họ cho là thiết yếu
cho an ninh quốc gia — mối đe dọa khiến những lãnh đạo nước ngoài lo ngại rằng
sẽ còn nhiều tổn thất sắp tới.
=========================
Mỹ:
Dự luật ngân sách của TT Trump vượt cửa ải Thượng Viện trong gang tấc
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 13:26
Dự luật
ngân sách mang tên One Big Beautiful Bill (tạm dịch là Một dự luật Đẹp và
Hoành tráng), của tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ nhận được 50/100 thượng nghị
sĩ ủng hộ, nhưng đã được thông qua hôm qua, 01/07/2025, nhờ lá phiếu của phó tổng
thống JD Vance, chủ tịch Thượng Viện.
Theo
AFP, Thượng Viện Mỹ đã thảo luận căng thẳng, bỏ phiếu trong 26 giờ hàng chục đề
xuất sửa đổi, để thông qua dự luật One Big Beautiful Bill. Chỉ có
50 trên tổng số 53 thượng nghị sĩ phe Cộng Hòa ủng hộ.
Văn
bản được chuyển trở lại Hạ Viện. Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson tỏ ra lạc quan,
khẳng định dự luật sẽ sớm được Hạ Viện thông qua lần cuối, và chuyển đến
« văn phòng tổng thống Trump » kịp thời, để kịp phê chuẩn đúng
vào ngày Quốc Khánh Mỹ 04/07.
Trên
thực tế, dự luật có nguy cơ không được Hạ Viện ủng hộ, trong bối cảnh đảng Cộng
Hòa chỉ có đa số sít sao và nhiều dân
biểu
Cộng Hòa sẽ không chấp nhận các sửa đổi mới đây của Thượng Viện.
Lý
do chính khiến dự luật One Big Beautiful Bill bị phản đối là làm cho nợ công
thêm trầm trọng. Theo Văn phòng ngân sách của Quốc Hội, chịu trách nhiệm thẩm định
độc lập về tác động của các dự luật đến tài chính công, luật này có nguy cơ làm
tăng thêm hơn 3.000 tỉ đô la tiền nợ từ đây đến 2034.
Lãnh
đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện, Hakeem Jeffries, lên án dự luật Đẹp
và Hoành tráng của Donald Trump là điều « đáng ghét, ghê
rợn », khi giảm thuế cho những người giàu nhất, và đẩy « nhiều
người Mỹ bình thường » vào cảnh khốn khổ.
Tỉ
phú Elon Musk, một đồng minh cũ tổng thống Donald Trump, hôm thứ Hai, 30/06,
trên mạng X, cảnh báo, nếu luật được thông qua, ông sẽ lập một đảng mới, mang
tên America Party, và tài trợ cho các ứng cử viên chống lại
các dân biểu Cộng Hòa đương nhiệm trong đợt tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa,
trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026.
Cũng
hôm qua, tổng thống Trump đe dọa trục xuất nhà tỉ phú công dân Mỹ gốc Nam Phi,
và đình chỉ trợ cấp Nhà nước cho các doanh nghiệp của Elon Musk. Trump dọa sẽ
dùng « quái vật DOG », tức bộ Hiệu quả chính phủ, từng được
giao phó cho Elon Musk điều hành hồi đầu năm 2025, để tấn công trở lại nhà tỉ
phú.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
MỸ
- TRUMP - NGÂN SÁCH
Mỹ
: TT Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách "cực kỳ bảo thủ", trừ
an ninh, quốc phòng
HOA
KỲ - NGÂN SÁCH
Chính
phủ Mỹ công bố kế hoạch cắt 163 tỷ đô la ngân sách
=====================
Dự luật 'to đẹp' của
Trump: bóng trở lại chân Hạ viện
Anthony Zurcher
Phóng
viên chuyên về Bắc Mỹ
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9w1yk9kr5xo
Sau
gần 24 giờ tranh luận, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi
tiêu lớn của Tổng thống Donald Trump
Được
thông qua với tỷ lệ sít sao nhất, dự luật - bản thống nhất cuối cùng vào hôm
1/7 - bao gồm các phần chính của chương trình nghị sự mà ông Trump đã vận động
tranh cử vào năm ngoái.
Vị
tổng thống đã ăn mừng việc thông qua dự luật trong chuyến thăm một cơ sở giam
giữ người di cư ở Florida.
"Đó
là một dự luật tuyệt vời," ông nói. "Đây là thứ dành cho tất cả mọi
người."
Thực
tế là, dù các nhà lập pháp có thể đã đạt được "thứ gì đó" họ mong muốn,
nhưng để có được điều đó – và cuối cùng là để thông qua dự luật tại Hạ viện vào
thứ Ba (1/7) – họ hẳn đã phải chấp nhận những sự nhượng bộ.
Thượng
nghị sĩ từ bang Alaska Lisa Murkowski nói bà đã làm việc hết sức để đảm bảo dự
luật có lợi cho bang của mình và cuối cùng đã bỏ phiếu thông qua, nhưng vẫn
không hài lòng. Bà cho rằng quá trình này "vội vàng".
"Tôi
hy vọng rằng Hạ viện sẽ xem xét vấn đề này và nhận ra rằng chúng ta vẫn chưa đạt
được mục tiêu," bà nói với các phóng viên ngay bên ngoài trụ sở Thượng viện,
vài phút sau cuộc bỏ phiếu.
Trong
trò chơi bóng bàn chính trị, dự luật hiện quay trở lại Hạ viện, nơi đã thông
qua phiên bản dự luật của họ cách đây vài tuần. Nếu đa số đảng viên Cộng hòa tại
viện đó chấp thuận, có lẽ sớm nhất là vào ngày 2/7 giờ Mỹ, dự luật có thể được
trình lên tổng thống để ký.
Nhưng
đây có thể là một viên thuốc đắng đối với một số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện.
Dự
luật có nội dung về khoản ngân sách mới khổng lồ - 70 tỷ đô la - cho các ưu
tiên về nhập cư của ông Trump.
Dự
luật này thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và khiến các khoản cắt giảm thuế mà Đảng
Cộng hòa đã thông qua trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump có hiệu lực lâu dài.
Để
bù đắp cho khoản lỗ này, dự luật cắt giảm tài trợ cho các chương trình môi trường
thời ông Biden và Medicaid - chương
trình bảo hiểm y tế dành cho người Mỹ thu nhập thấp.
Gói
ngân sách mới đang tạo ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Sổ
sách tài chính của chính phủ gần như không cân bằng vì gói này sẽ làm tăng thêm
hơn 3.000 tỷ USD vào nợ liên bang và nâng giới hạn vay của Hoa Kỳ thêm 5.000 tỷ
USD.
Điều
này khiến những người theo đường lối cứng rắn về tài chính không hài lòng, họ
than phiền rằng Thượng viện đã làm giảm bớt một số khoản cắt giảm ngân sách ban
đầu mà họ đề xuất.
Nhóm
Tự do Hạ viện cánh hữu còn đi xa hơn khi cho rằng đề xuất của Thượng viện có thể
làm thâm hụt ngân sách thêm 650 tỷ USD mỗi năm.
"Đó
không phải là những gì chúng tôi đã đồng thuận," các thành viên nhóm này
tuyên bố trên mạng xã hội vào thứ Hai.
Trong
khi đó, những người theo chủ nghĩa trung dung vẫn lo ngại về các khoản cắt giảm
trong dự luật, bao gồm cả việc cắt giảm các khoản thanh toán liên bang như bảo
hiểm y tế cho người Mỹ có thu nhập thấp.
Phiên
bản dự luật ban đầu của Hạ viện giống như một màn trình diễn giữ thăng bằng
khéo léo, đủ để các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng hòa cảm thấy tương đối
hài lòng và bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, phiên bản Thượng viện hiện gửi trở lại Hạ
viện có thể sẽ phá vỡ thế cân bằng mong manh đó.
Dù
vậy, áp lực lên các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện phải thông qua điều mà ông
Trump gọi là "dự luật to đẹp" sẽ rất lớn.
Tổng
thống Trump đã tuyên bố ông coi luật này là một phần không thể thiếu trong di sản
chính trị của mình – một thay đổi lâu dài trong chính sách của chính phủ, không
giống như các lệnh hành pháp - và một tổng thống tương lai sẽ không dễ dàng xóa
bỏ.
------------------
Tin
liên quan
·
Elon Musk thề trừng
phạt những ai ủng hộ dự luật ông Trump
1
tháng 7 năm 2025
·
Dự kiến gần 12 triệu
người mất bảo hiểm y tế vì dự luật mới của ông Trump
30
tháng 6 năm 2025
·
Người phụ nữ có thể
phá vỡ 'dự luật to lớn đẹp đẽ' của ông Trump
28
tháng 6 năm 2025
============================
Bộ
Tứ - QUAD tuyên bố mở rộng hợp tác hàng hải và khai thác đất hiếm
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 13:35
Kết thúc
cuộc họp Đối thoại An ninh Bốn bên (Bộ Tứ - QUAD), hôm qua, 01/07/2025, tại
Washington, bốn nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đồng thuận tăng cường hợp
tác về an ninh hàng hải ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, cũng như về cung cấp
các khoáng sản quan trọng như đất hiếm – những nguyên liệu chủ chốt cho lĩnh vực
sản xuất công nghệ cao.
HÌNH
:
Ngoại
trưởng Ấn Độ, Úc, Nhật và Mỹ họp Bộ Tứ QUAD, tại trụ sở bộ Ngoại Giao Mỹ,
Washington, Hoa Kỳ, ngày 01/07/2025. REUTERS - Kevin Lamarque
Cuộc
họp này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump có những nỗ lực mở rộng
ảnh hưởng của Mỹ tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương để cạnh tranh với đà vươn lên
của Trung Quốc. Trong cuộc họp chung với các đồng cấp, ngoại trưởng Mỹ Marco
Rubio nhấn mạnh là « vai trò quan trọng » của thương mại trong việc bảo
đảm sự liên kết của nhóm.
Trong
mục tiêu này, bốn nước tuyên bố thành lập « Sáng kiến Khoáng sản Thiết
yếu Bốn bên », nhằm « tăng cường an ninh kinh tế và khả năng
phục hồi chung thông qua các chương trình hợp tác để bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi
cung ứng khoáng sản quan trọng ». Tuy nhiên, theo AP, tuyên bố chung
không cung cấp thông tin cụ thể về sáng kiến này.
Tuy
không nêu tên Trung Quốc, nhưng theo AP, bốn lãnh đạo ngoại giao của các nước Ấn
Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã bày tỏ quan ngại về sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng
quan trọng đến từ « một nước duy nhất », chỉ trích việc sử dụng các
chính sách và hoạt động phi thị trường đối với các khoáng sản quan trọng, cũng
như những căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Cuối
cùng, các ngoại trưởng của bốn nước Mỹ, Ấn, Nhật và Úc lên án Bắc Triều Tiên tiếp
tục phóng tên lửa đạn đạo, mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân và sự hậu thuẫn
quân sự của nước này đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraina.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
THƯỢNG
ĐỈNH - BỘ TỨ QUAD
Bộ
Tứ - QUAD bày tỏ quan ngại về Biển Đông, lên án chương trình tên lửa Bắc Triều
Tiên
HOA
KỲ - BỘ TỨ QUAD
Bộ
Tứ « QUAD » họp tại Washington vào lúc quan hệ giữa Mỹ và các đối tác
căng thẳng
HOA
KỶ - BỘ TỨ QUAD
Bộ
Tứ QUAD họp phiên đầu tiên dưới nhiệm kỳ Trump 2, với Trung Quốc trong tầm ngắm
=======================
Hạt
nhân : Iran chính thức đình chỉ hợp tác với AIEA
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 13:05
Ngày
02/07/2025, Iran chính thức đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử
AIEA. Chính quyền Teheran liên tiếp chỉ trích thái độ « im lặng » của
định chế quốc tế trước các cuộc oanh kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.
HÌNH
:
Tại
trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ở Vienna, Áo, ngày 23/06/2025,
đại diện thường trực của Iran Reza Najafi tại Liên hợp quốc (LHQ), phát biểu với
giới truyền thông vào lúc Hội đồng Thống đốc IAEA họp khẩn thảo luận về tình
hình ở Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
REUTERS - Elisabeth Mandl
AFP
dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Nhà nước Iran cho biết, tổng thống Massoud
Pezeshkian đã « ban hành luật đình chỉ hợp tác » với AIEA. Trước đó,
văn bản luật này đã được Nghị Viện Iran hôm 25/06/2025 bỏ phiếu thông qua, ngay
sau khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực chấm dứt 12 ngày giao tranh giữa
Iran – Israel. Dự luật sau đó được Hội đồng Vệ binh, cơ quan chuyên trách xem
xét các đạo luật tại Iran, thông qua trước khi được tổng thống phê duyệt và có
hiệu lực.
Giới
lãnh đạo Iran đã mạnh mẽ lên án điều mà họ gọi là « sự im lặng » của
AIEA trước các trận bom của Mỹ và Israel nhắm vào ba điểm hạt nhân của nước
này. Teheran còn chỉ trích việc cơ quan quốc tế này, hôm 12/06, một ngày trước
khi Israel mở chiến dịch tấn công, đã thông qua một nghị quyết cáo buộc Iran
không tuân thủ các ràng buộc trong lĩnh vực hạt nhân. Một động thái mà giới chức
Iran đánh giá là đã tạo « cớ » để Israel mở chiến dịch quân sự tấn
công Iran.
Ngoài
ra, chính quyền Teheran cũng bác bỏ đề nghị của tổng giám đốc AIEA, ông Rafael
Grossi, muốn đến thanh tra các cơ sở hạt nhân bị đánh bom nhằm thẩm định tình
trạng kho dự trữ uranium đã được làm giầu đến mức gần chạm ngưỡng có thể chế tạo
bom nguyên tử. Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cuối tháng Sáu, tố cáo
« ý đồ xấu xa » của ông Rafael Grossi.
Xin
nhắc lại, khi khẳng định rằng Iran đang ở ngưỡng sở hữu bom nguyên tử, một tham
vọng mà Teheran nhiều lần phủ nhận, Israel ngày 13/06/2025, mở chiến dịch không
kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran, giết chết nhiều sĩ quan cao cấp
và nhiều nhà khoa học tham gia chương trình phát triển hạt nhân của Iran.
Mười
ngày sau, trong đêm 21 sáng 22/06/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump điều các
oanh tạc cơ B-2 dội bom tấn, phá hủy cơ sở ngầm làm giầu uranium Fordo (phía
nam Teheran), và hai cơ sở hạt nhân khác là Ispahan và Natanz ở miền trung
Iran.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
IRAN
- PHÓNG XẠ
Nguy
cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran chưa rõ, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế họp khẩn
IRAN
- AIEA - HẠT NHÂN
Iran
cho vận hành các máy ly tâm làm giàu hạt nhân mới để đáp trả nghị quyết của
AIEA
IRAN
- HẠT NHÂN
Cơ
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế : Iran tiếp tục làm giàu uranium
==========================
Tại
sao Iran buộc phải hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA)?
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 15:28
Ngày
02/07, Iran chính thức tuyên bố ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử
Quốc tế ( AIEA). Trước đó khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 24
tháng 6, Tehran đã bác bỏ yêu cầu của cơ quan giám sát hạt nhân về việc kiểm
tra lại các cơ sở bị không kích. Các chuyên gia giải thích về mối quan hệ luôn
trục trặc giữa Teheran và cơ quan quốc tế này.
HÌNH
:
Tổng
giám đốc AIEA, Rafael Mariano Grossi, tại một cuộc triển lãm về các thành tựu hạt
nhân của Iran, tại Teheran ngày 17/04/2025. AP
Tại
sao Iran lại chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA)?
Sau
“cuộc chiến mười hai ngày” đã phá hủy nghiêm trọng chương trình hạt nhân của
mình, Iran đã liên tục công kích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) và
người đứng đầu cơ quan này, Rafael Grossi. Đòn công kích đầu tiên đến từ Quốc Hội
ngày 25 tháng 6, với một cuộc bỏ phiếu đề nghị tạm ngưng hợp tác bắt buộc với
AIEA. “Việc cơ quan của Rafael Grossi khăng khăng muốn kiểm tra các địa
điểm bị không kích (...) là vô nghĩa và có thể ẩn chứa những ý đồ xấu,” ngoại
trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhấn mạnh thêm hôm 27/06.
Cuối
tuần trước, đến lượt tờ báo có xu hướng cực kỳ bảo thủ Kayhan còn khẳng định
quan chức người Achentina này là gián điệp của Israel và nên bị “xử tử.”
Những “đe dọa” này đã bị nhóm ba cường quốc hạt nhân ( gồm Pháp, Vương
quốc Anh và Đức) lên án vào thứ Hai tuần này. Tổng thống Iran, Massoud
Pezeshkian cũng nhấn mạnh thêm rằng hành vi của Grossi là “phá hoại,”
khiến cho việc cắt đứt quan hệ trở nên hợp lý.
Bà
Héloïse Fayet, phụ trách chương trình nghiên cứu răn đe và phổ biến hạt nhân tại
Ifri (Viện Quan hệ Quốc tế Pháp), giải thích : “Rafael Grossi bị xem là kẻ
bung xung. Người Iran cảm thấy bị phản bội. Họ cho rằng ông ta chịu trách nhiệm
gián tiếp về các cuộc không kích của Israel, do báo cáo hàng quý được công bố
vào tháng 5 mà Israel một phần dựa vào để tiến hành tấn công...Tuy nhiên, ông
Rossi là một trong số ít người ngay từ đầu đã lên án các cuộc không kích và nói
rằng các cơ sở hạt nhân không nên là mục tiêu chiến tranh.”
AIEA
đã làm việc như thế nào ở Iran từ trước tới giờ?
Các
thanh tra của cơ quan Liên Hiệp Quốc tiến hành kiểm tra bất ngờ các cơ sở đã được
Iran khai báo và các cơ sở cũ. “Iran là một trong những quốc gia có các
cơ sở được kiểm tra nhiều nhất trên thế giới. Đã có hàng ngàn cuộc kiểm tra kể
từ khi ký thỏa thuận năm 2015” nhà nghiên cứu Héloïse Fayet cho biết.
Tuy
vậy, quan hệ với AIEA đã rất mong manh trước khi khủng hoảng này xảy ra. “Các
thanh tra người Pháp từng bị cấm, một số camera giám sát đã bị tháo gỡ,”
Héloïse Fayet nhắc lại. “Nhưng Rafael Grossi vẫn có thể tới các cơ sở, thậm
chí, trước mỗi cuộc họp của Hội đồng Thống đốc AIEA, Iran đều mời ông ta và ông
ta thông báo rằng một số vấn đề đã được giải quyết. Quy trình này giờ bị đảo lộn.”
Đưa
Iran trở lại đàm phán
Kể
từ khi cuộc chiến tranh này kết thúc, các cơ quan ngoại giao đang lo ngại kịch
bản Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP), mà nước này đã
ký từ năm 1970, bảo đảm sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình.
Chuyên gia Héloïse Fayet nhận định : “Tuân thủ các cuộc kiểm tra của
AIEA là một điều khoản trong TNP, nên việc từ chối có thể là bước khởi đầu cho
việc rút khỏi hiệp ước”.
Chuyên
gia này giải thích thêm : “Những lời đe dọa nhằm vào AIEA và TNP
phản tác dụng với Iran. Chúng chỉ làm tăng thêm bằng chứng cho những người cho
rằng Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng Iran có thể sử dụng điều này như
một đòn bẩy với phương Tây để thúc đẩy mở lại các cuộc đàm phán…Đó là con đường
duy nhất, nhưng họ không có lý do để tin rằng Mỹ hay Israel sẽ không tái khởi động
các cuộc không kích nếu họ không hài lòng với kết quả đàm phán.”
Tuy
nhiên, thời gian đang gấp rút. “Cần phải có đàm phán vì thỏa thuận năm 2015
sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 10. Cơ hội ngày càng thu hẹp và các cơ chế kiểm
soát sẽ bị vô hiệu hóa nếu không có thỏa thuận nào được ký kết trước thời điểm
đó.”
Iran
có bắt buộc phải báo cáo quốc tế về chương trình hạt nhân ?
Cơ
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) khẳng định việc hợp tác của Iran là một
« nghĩa vụ pháp lý bắt buộc ». Trong khi đó vẫn còn nhiều mập
mờ xung quanh ý đồ thực sự của Teheran về chương trình hạt nhân. Câu hỏi đặt là
là Iran có thực sự buộc phải hợp tác với cơ quan của Liên Hiệp Quốc hay
không ?
Việc
hợp tác này dựa trên cơ sở Iran đã phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt
nhân (TNP) từ năm 1970. Hiệp ước này có mục tiêu ngăn chặn phát triển rộng
vũ khí hạt nhân và đến giờ đã có tới 191 quốc gia tham gia gồm : 186
nước không có vũ khí hạt nhân ( trong đó có Iran), 5 nước chính thức có kho vũ
khí nguyên tử ( Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Anh). Hiện chỉ có 3 quốc gia
thành viên của Liên Hiệp Quốc không tham gia Hiệp ước là : Ấn Độ, Pakistan
và Israel. Đến năm 1995, TNT đã được gia hạn hiệu lực vĩnh viễn.
Không
thể thiếu kiểm tra
Theo
TNP, các quốc gia ký kết được phép phát triển chương trình hạt nhân dân sự,
nhưng phải bảo đảm không sử dụng chương trình này để phát triển vũ khí hạt nhân.
Lợi
thế lớn cho các nước ký kết nằm ở Điều 4 của Hiệp ước, theo đó họ được bảo
đảm quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự. Việc được tiếp cận hỗ trợ kỹ
thuật và tài chính giúp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng này vì mục đích hòa
bình, đặc biệt là để đối phó với biến đổi khí hậu và tăng cường sự độc lập về
năng lượng.
Tuy
nhiên, một số hoạt động trong đó có thể bị lợi dụng làm cái cớ cho việc phát
triển bí mật kho vũ khí quân sự. Do đó, rất nhanh chóng người ta nhận thấy việc
thiết lập một cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt là cần thiết, và công việc này được
Tổ chức Liên Hiệp Quốc giao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) đảm
nhiệm.
Do
đó, để bảo đảm minh bạch và tránh việc che giấu hoạt động quân sự, các quốc gia
phải ký kết Thỏa thuận Bảo đảm chung (AGC) với AIEA, cam kết cung cấp đầy đủ
thông tin về nguyên liệu và các cơ sở hạt nhân cũng như cho phép các cuộc thanh
tra.
Trong
trường hợp Iran, thỏa thuận này còn được bổ sung bằng các điều khoản cho phép
AIEA mở rộng quyền kiểm tra nhằm tăng cường giám sát. Nếu Iran không hợp tác hoặc
không cung cấp thông tin đầy đủ, AIEA có thể báo cáo lên Liên Hiệp Quốc, dẫn đến
các biện pháp ngoại giao hoặc trừng phạt quốc tế.
Từ
khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2018, Iran đã đẩy mạnh
chương trình hạt nhân và có những hành động khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ về
việc tuân thủ nghĩa vụ minh bạch với AIEA. Đầu tháng 6 năm 2025, AIEA đã chính
thức xác nhận Iran không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo và minh bạch, đồng
thời yêu cầu giải thích về dấu vết uranium và vị trí các nguyên liệu hạt nhân.
Iran
từng nhiều lần đe dọa sẽ rút khỏi TNP và ngừng hợp tác với AIEA, việc làm như vậy
sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, BắcTriều Tiên đã rút khỏi TNP năm 2003,
nước này đã phải chịu sự cô lập quốc tế và trừng phạt kinh tế nặng nề, nhưng
chương trình hạt nhân của họ vẫn tiếp tục và thậm chí có các cuộc thử nghiệm hạt
nhân sau đó.
(Theo
La Croix)
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
IRAN
- AIEA - HẠT NHÂN
Hạt
nhân : Iran chính thức đình chỉ hợp tác với AIEA
IRAN
- AIEA - HẠT NHÂN
Iran
cho vận hành các máy ly tâm làm giàu hạt nhân mới để đáp trả nghị quyết của
AIEA
=================================
Tình
báo Mỹ: 'Iran chuẩn bị gài mìn tại eo biển Hormuz'
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9vrdny808mo
Quân
đội Iran đã đưa các thủy lôi lên tàu ở Vịnh Ba Tư hồi tháng trước – một động
thái làm dấy lên lo ngại tại Washington rằng Tehran đang chuẩn bị phong tỏa eo
biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nhiều địa điểm trên lãnh
thổ Iran, hai quan chức Mỹ nói với Reuters.
Các
hoạt động chuẩn bị – trước đây chưa được tiết lộ – đã bị tình báo Mỹ phát hiện,
diễn ra một thời gian sau khi Israel thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đầu
tiên nhằm vào Iran vào ngày 13/6, theo các quan chức này, những người yêu cầu
giấu tên vì lý do đây là thông tin an ninh tình báo nhạy cảm.
Việc
chất các quả thủy lôi – dù chưa được triển khai tại eo biển – cho thấy Tehran
có thể đã nghiêm túc cân nhắc việc phong tỏa một trong những tuyến hàng hải nhộn
nhịp nhất thế giới, một động thái có thể làm leo thang thêm một cuộc xung đột vốn
đã căng thẳng và gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu.
Giá
dầu thô chuẩn toàn cầu thay vào đó đã giảm hơn 10% kể từ sau các cuộc không
kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, một phần do tâm lý nhẹ nhõm
vì xung đột không gây ra gián đoạn đáng kể nào đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ.
Vào
ngày 22/6, không lâu sau khi Mỹ ném bom ba địa điểm hạt nhân chủ chốt của Iran
nhằm làm tê liệt chương trình hạt nhân của Tehran, quốc hội Iran được cho là đã
ủng hộ một biện pháp nhằm phong tỏa eo biển.
.
=======================
Hồ
sơ hạt nhân Iran: Macron điện đàm với Putin để thể hiện vai trò cường quốc của
Pháp
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 16:22
Ngày
01/07/2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên kể từ gần ba năm nay
có cuộc điện đàm với Vladimir Putin, người đồng cấp Nga, quốc gia đang xâm lược
Ukraina. Theo giới quan sát, cuộc xung đột 12 ngày Israel - Iran, với cuộc oanh
kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bị Washington cáo buộc chế tạo
vũ khí nguyên tử, đã là bối cảnh trực tiếp thúc đẩy tổng thống Pháp nối lại tiếp
xúc với lãnh đạo Nga.
HÌNH
:
Hình
tư liệu : Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp đồng nhiệm Pháp tại Điện
Kremlin, Matxcơva, ngày 07/02/2022. AP
Nếu
như trong cuộc điện đàm nói trên, hai bên thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược
về viễn cảnh chấm dứt chiến tranh Ukraina, lập trường của Paris và Matxcơva về
hồ sơ hạt nhân Iran có nhiều điểm tương đồng căn bản. Với cuộc điện đàm này, tổng
thống Pháp muốn khẳng định vai trò cường quốc, thành viên thường trực Hội Đồng
Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong việc tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân
Iran, trong bối cảnh nước Mỹ thời Donald Trump ưu tiên chiến lược dùng sức mạnh
để áp đặt hòa bình.
Trả
lời truyền thông, người phát ngôn của chính phủ Pháp Sophie Primas nhấn mạnh,
trọng tâm của cuộc điện đàm hơn hai giờ giữa hai tổng thống là « vấn
đề Iran » và việc Iran tuân thủ Hiệp ước không phổ biến hạt nhân,
mà nước này là thành viên. Thông cáo của điện Elysée tối hôm qua, cho biết :
« Tổng thống nước Cộng hòa đã nhắc lại các trách nhiệm của các thành
viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và cụ thể là của Pháp và Nga về
vấn đề hạt nhân », theo đó lãnh đạo hai bên đã quyết định sẽ « phối
hợp hành động » và sẽ « sớm » thảo luận về cách
thức xử lý vấn đề này.
Nguy
cơ tái bùng phát chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran
Theo
giới chuyên gia, chiến dịch 12 ngày của Israel và cuộc oanh kích của phi cơ chiến
lược Mỹ nhắm vào cơ sở hạt nhân nằm sâu cả trăm mét dưới mặt đất, cho dù gây
nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng không cho phép xóa sổ các tiềm lực hạt nhân của
Iran, và tham vọng hạt nhân quân sự của Teheran. Nguy cơ chiến tranh bùng nổ trở
lại treo lơ lửng, khi chế độ Hồi giáo Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu
uranium vì mục tiêu dân sự, bị chính quyền Mỹ cáo buộc là chương trình phát triển
vũ khí hạt nhân trá hình, và tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tiếp tục oanh kích, nếu
Iran không từ bỏ việc làm giàu uranium.
Ngày
hôm nay, chính quyền Iran đã chính thức đình chỉ các hợp tác với Cơ quan Năng
lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, tổ chức chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ
Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, hay nói cách khác là bảo đảm các cơ sở hạt
nhân của Iran không được sử dụng để phát triển vũ khí nguyên tử.
Trong
cuộc điện đàm với tổng thống Nga hôm qua, tổng thống Pháp đã nhấn mạnh đến
« tính khẩn cấp » của việc Iran trở lại tuân thủ các nghĩa vụ
của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, cho phép các thanh tra của AIEA nối lại
các hoạt động tại các cơ sở hạt nhân. Trước đó, hôm 26/06, tức 5 ngày sau cuộc
oanh kích của phi cơ chiến lược Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran, tổng thống Pháp
đã có cuộc điện đàm với Donald Trump, bất chấp căng thẳng trong quan hệ giữa cá
nhân ông và tổng thống Mỹ kể từ cuộc thượng đỉnh G7 ở Canada, hồi giữa tháng 6.
Theo
nhật báo Công giáo Pháp La Croix, vấn đề hạt nhân Iran là một cơ hội để tổng thống
Pháp « tái khẳng định vị thế của nước Pháp, với tư cách thành viên thường
trực Hội Đồng Bảo An, cũng như vị trí của Pháp trong các cuộc đàm phán ngoại
giao lớn, vào thời điểm mà các nước châu Âu đang hoàn toàn bị lép vế trên trường
quốc tế, trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump ở thế thượng phong ».
Nhà
nghiên cứu Héloïse Fayet, phụ trách chương trình nghiên cứu về răn đe hạt nhân
và chống phổ biến hạt nhân của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ghi nhận việc tổng thống
Pháp nối lại liên lạc với chủ nhân điện Kremlin để thúc đẩy các giải pháp ngoại
giao cho khủng hoảng hạt nhân Iran là điều hoàn toàn logic, bởi « Matxcơva
vốn có một lập trường khá chừng mực về cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với
Iran », và Nga vẫn là cường quốc có nhiều ảnh hưởng đến Iran, « mà
chuyến công du của ngoại trưởng Iran hồi tuần trước là một minh chứng ».
Hiện
tại, chưa rõ Pháp và Nga sẽ phối hợp với nhau ra sao trong việc thúc đẩy giải
quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng con đường ngoại giao. Theo điện Elysée tối hôm
qua, hai bên chưa xác định thời điểm tiếp theo nào cho cuộc điện đàm tiếp theo
giữa nguyên thủ hai nước.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - IRAN - HẠT NHÂN
TT
Donald Trump dọa Mỹ sẽ oanh tạc Iran trở lại nếu Teheran tiếp tục làm giàu
uranium
IRAN
- AIEA - HẠT NHÂN
Hạt
nhân : Iran chính thức đình chỉ hợp tác với AIEA
==============================
Lần
đầu tiên từ năm 2022, tổng thống Pháp điện đàm với đồng cấp Nga Vladimir Putin
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 11:55
Ngày
01/07/2025, lần đầu tiên từ ba năm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc
điện đàm với nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Điện Elysée cho biết, trong hai giờ,
lãnh đạo hai nước đã đề cập đến cuộc đối đầu giữa Iran và Israel, vai trò của Mỹ
trong cuộc khủng hoảng này, cũng như là tình hình tại Ukraina.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với nguyên thủ Nga Vladimir
Putin qua vidéo-hội nghị, ngày 26/06/2020, tại Điện Elysée, Paris,
Pháp. AP - Michel Euler
Tuy
nhiên, theo AFP, nếu như cả hai nguyên thủ đồng ý « phối hợp các bước
hành động » nhằm giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran, thì trong vấn đề
Ukraina, hai bên có lập trường hoàn toàn đối lập nhau.
Từ
Matxcơva, thông tín viên đài RFI, Jean-Didier Revoin giải thích :
« Ở
Matxcơva, một số nhà quan sát tỏ ngạc nhiên về cuộc tiếp xúc này. Quả thực,
không gì cho thấy có dấu hiệu quan hệ Pháp – Nga được hâm nóng. Họ xem đấy như
là một cách thức để Pháp và châu Âu trở lại ván cờ đàm phán giữa Matxcơva và
Kiev sau khi đã bị Donald Trump và Mỹ nỗ lực gạt ra bên lề.
Hơn
nữa, Matxcơva đánh giá những lập trường mà Paris và các đồng minh châu Âu thể
hiện công khai là ít mang tính xây dựng. Đây là dịp để ông Vladimir Putin nhắc
lại rằng ông muốn giải quyết các nguyên nhân sâu thẳm của cuộc xung đột với
Kiev. Điều này chứng tỏ rằng một lệnh hưu chiến vẫn chưa trong tầm ngắm của
ông.
Tuy
nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên sau ba năm được hiểu là một dấu hiệu tích cực.
Theo Alexei Chichkaev, trường đại học Kinh tế Matxcơv, điều đó cho thấy là đối
thoại giữa các cường quốc hạt nhân, những thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo
An, vẫn chưa bị cắt đứt và có thể được khai thác khi cần thiết.
Nhưng
vị chuyên gia này cũng nói rõ là vẫn còn quá sớm để mong đợi một bước ngoặt quyết
định trong quan hệ giữa Paris và Matxcơva do những lập trường hoàn toàn đối nghịch
nhau giữa hai nước về hồ sơ Ukraina. Ngược lại, đối với cuộc xung đột Israel –
Iran, sự hợp tác giữa hai nước có lẽ sẽ dễ dàng hơn ! »
----------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH UKRAINA - PHÁP - ANH
Pháp
và Anh cam kết không để Putin « đạt được mục tiêu » tại Ukraina
NGA
- PHÁP - CHIẾN TRANH UKRAINA
Theo
ngoại trưởng Nga, Pháp đã từng muốn ‘‘thảo luận bí mật’’ với Matxcơva về
Ukraina
THƯỢNG
ĐỈNH PARIS - UKRAINA
Lực
lượng « trấn an » ở Ukraina : Nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp
tại thượng đỉnh Paris
==============================
Chiến
tranh Ukraina : Mỹ thông báo đình chỉ cung cấp một số loại vũ khí cho Kiev
Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 02/07/2025 - 12:49 | Sửa đổi ngày: 02/07/2025 - 12:54
Trong khi
tình hình chiến sự tại Ukraina vẫn căng thẳng thì Kiev lại có tin không vui từ
Mỹ : Chính quyền Trump rạng sáng nay 02/07/2025 thông báo đình chỉ giao một số
loại vũ khí cho Ukraina. Theo Lầu Năm Góc, lượng vũ khí trong kho của Mỹ đã giảm
mạnh. Quyết định đình chỉ này dường như cũng cho thấy sự lựa chọn chiến lược mới
của tổng thống Mỹ Donald Trump.
HÌNH
:
Một
bệ phóng tên lửa Patriot của Ukraina, tại một địa điểm không được tiết lộ trên
lãnh thổ Ukraina, ngày 04/08/2024. © Valentyn Ogirenko / ReuterS
Từ
Washington, thông tín viên Pierre Olivier gửi về bài tường trình :
« Những
vũ khí này, mà Lầu Năm Góc không nêu rõ chủng loại, đã được chính quyền Mỹ thời
tổng thống Joe Biden hứa cung cấp cho Ukraina. Nhưng các quan chức của bộ Quốc
Phòng Mỹ gần đây đã bày tỏ lo ngại rằng một số loại vũ khí dự trữ trong kho còn
quá ít, để Hoa Kỳ có thể cung cấp cho nước ngoài.
Giữ
lại một số vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ là điều mà Donald Trump muốn làm. Theo
trang mạng chính trị Politico và một số cơ quan truyền thông Mỹ, các tên lửa
phòng không cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, tuần trước, tại thượng đỉnh NATO,
tổng thống Mỹ đã để cho đồng nhiệm Ukraina, Volodymyr Zelensky, hiểu rằng ông sẵn
sàng cung cấp thêm hệ thống chống tên lửa Patriot cho Kiev.
Dẫu
sao thì việc ngưng cung cấp vũ khí cho Kiev cũng là một đòn giáng mạnh vào
Kiev, trong lúc Nga vẫn tiếp tục không kích Ukraina, còn các cuộc đàm phán ngừng
bắn giữa hai bên thì vẫn bế tắc.
Hiện
giờ cần chờ xem liệu việc cắt nguồn cung ứng này sẽ được tiến hành một cách ồ ạt
hay đây chỉ là một thông báo gây chú ý.
Kể
từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022, Washington đã cung cấp cho Ukraina số vũ
khí trị giá hơn 66 tỷ đô la ».
Theo
báo Pháp Le Monde, dẫn lại tin của nhật báo Đức Die Welt hôm qua, đại diện
chính phủ Đức và Ukraina đã ký hợp đồng đầu tiên liên quan đến việc Berlin hỗ
trợ Kiev sản xuất 500 drone tầm xa Antonov-196 (AN-196). Loại drone này có tầm
bay 1.200 km và có thể chở theo 50 kg thuốc nổ.
Trong
khi đó, theo thông cáo hôm qua của bộ Tài Chính Urkaina, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã
chuyển cho Kiev khoảng 500 triệu đô la. Đây là đợt giải ngân thứ 6 trong kế hoạch
tài trợ 15,6 tỉ đô la được thông qua hồi tháng 03/2023.
Tình
hình chiến sự : Đôi bên tăng cường oanh tạc đối phương
Theo
AP, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công trên hai mặt trận ở Ukraina, phân tán lực
lượng dự bị của đối phương và đe dọa mở rộng giao tranh sang một khu vực mới ở
Ukraina.
Quân
Nga đang từng bước giành được ưu thế ở trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk,
miền đông Ukraina, tạo thuận lợi hơn cho việc chiếm toàn bộ vùng Donetsk của
Ukraina. Cuộc giao tranh ở khu vực này, lần đầu tiên, lan đến ranh giới với khu
vực Dnipropetrovsk lân cận. Thành phố Kharkiv của Ukraina trong tháng 06 cũng
đã phải hứng chịu số vụ tấn công nhiều chưa từng có.
Riêng
trong đêm qua, theo báo Le Monde, Nga đã phóng 4 tên lửa dẫn đường địa đối
không S-300 và 114 drone Shahed tấn công nhiều khu vực của Ukraina.
Về
phía Urkaina, Kiev cho biết các drone của tình báo quân sự đã nhắm trúng nhà
máy lọc dầu Saratovorgsintez ở vùng Saratov của Nga, làm bùng lên một
đám cháy và gây hư hại cho cơ sở này. Theo tình báo quốc phòng Ukraina, đây là
cơ sở lọc dầu được Matxcơva sử dụng vào các mục đích quân sự.
Kiev
cũng loan báo dùng drone tấn công nhà máy Koupol ở thành phố Ijevsk của
Nga, cách biên giới 1.300 kilomètres. Đây là nhà máy cung cấp hệ thống tên
lửa Tor cho quân đội Nga. Theo nhà chức trách thành phố, cuộc tấn công của
Ukraina khiến ít nhất 3 người chết và vài chục người bị thương.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
BÁO
Bị
Trump trói chặt tay, Ukraina còn chống chọi với Nga được bao lâu ?
UKRAINA
- CHÂU ÂU - AN NINH
Ukraina
kỳ vọng châu Âu có thể thay thế nguồn chi viện quân sự Mỹ
No comments:
Post a Comment