Tuesday, July 1, 2025

PHÁP : 40 NĂM THÀNH LẬP 'NGÀY HỘI ĐIỆN ẢNH' (Tuấn Thảo / RFI)

 



Pháp : 40 năm thành lập Ngày hội Điện ảnh

Tuấn Thảo -  RFI

Đăng ngày: 30/06/2025 - 11:52

https://www.rfi.fr/vi/v%C4%83n-h%C3%B3a/20250630-ph%C3%A1p-40-n%C4%83m-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh

 

Năm 2025 đánh dấu 40 năm thành lập Ngày hội Điện ảnh (La Fête du Cinéma). Được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào mùa hè năm 1985, Ngày hội Điện ảnh là sự kiện quảng bá phim ảnh trên toàn quốc, khuyến khích khán giả đi xem phim chiếu rạp nhờ giá mềm. Từ năm 1993 trở đi, chương trình này được tổ chức trong 4 ngày thay vì chỉ diễn ra trong một ngày. Giới chuyên nghiệp hy vọng thu hút hơn 4 triệu lượt khán giả.

 

HÌNH :
Nam diễn viên Brad Pitt, cùng tài tử Javier Bardem, trong quá trình quay một bộ phim lấy cảm hứng từ Giải đua xe Công thức 1, năm 2024. REUTERS - Amr Alfiky

 

Tại Pháp, các nhà phân phối đang trông cậy vào sự kiện thường niên này để thu hút khán giả trở lại đông đảo tại các rạp chiếu phim. Trong vòng 4 ngày từ 29/06 đến 02/07/2025, vé xinê được bán với giá duy nhất là 5 euro (thay vì 11 euro), ngoại trừ các suất chiếu phim ba chiều (3D) hay các rạp Imax. Theo báo Ouest France, hơn 6 ngàn rạp chiếu phim trên toàn lãnh thổ tham gia vào chương trình này. Trong những thập niên qua, hình thức giá ưu đãi đã cho thấy tác dụng kích cầu, tạo thêm nguồn doanh thu cho ngành phân phối, sản xuất nhờ lôi cuốn được đông đảo khán giả vào các rạp chiếu phim.

 

 

Ngày hội Điện ảnh hy vọng thu hút 4 triệu lượt khán giả

 

Ngày hội Điện ảnh năm nay tại Pháp diễn ra trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Theo dự báo của giới chuyên gia, năm 2025 có nguy cơ bị thất thu sau một thời kỳ khởi đầu đáng thất vọng. Doanh thu trong tháng 05 vừa qua đã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tính từ đầu năm cho tới thời điểm này, số khán giả đi xem phim ở rạp tại Pháp nhìn chung cũng đã giảm hơn 10%.

 

Để lôi kéo người xem vào các rạp chiếu phim năm nay, các nhà phân phối đã lên lịch phát hành nhiều bộ phim blockbuster, mang tính giải trí với kinh phí cao. Đó là trường hợp của các bộ phim Mỹ như tay đua “F1” với thần tượng Brad Pitt trong vai chính, “Dragons” (Bí kíp luyện rồng) và “Lilo et Sticht” phiên bản với diễn viên thật (live action). Ngoài ra, còn có bộ phim hoạt hình Elio, tác phẩm gốc mới nhất của hãng phim Pixar cũng như ''28 years later'' (28 năm sau ngày tận thế), phần thứ ba của loạt phim chiếu rạp dài tập của Danny Boyle, kể lại hành trình của một cậu bé băng qua những vùng đất đầy xác sống (zombie) để đi tìm thuốc cứu chữa cho mẹ.

 

Về phía các bộ phim Pháp, tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn là “13 jours, 13 nuits” (13 ngày đêm), nói về chiến dịch sơ tán kiều dân Tây phương trong hỗn loạn khi phe Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Các bộ phim này sẽ lót đường cho hai tác phẩm mùa hè của dòng phim siêu anh hùng DC và Marvel được giới hâm mộ toàn cầu háo hức chờ đón là “Superman” (Siêu nhân) phiên bản của James Gunn và The Fantastic Four : First Steps (Bộ tứ siêu đẳng : Những bước khởi đầu).

 

 

Ngày hội Điện ảnh lan rộng khắp châu Âu

 

Trong năm 2024, Ngày hội Điện ảnh đã lập kỷ lục mới khi thu hút hơn 4,6 triệu khán giả vào các rạp chiếu phim, tức cao hơn nhiều so với mức trung bình của những năm trước là khoảng 3 triệu rưỡi. Theo báo Ouest France, thành công này đặc biệt dựa vào hai tác phẩm chủ đạo là bộ phim hài “Un petit truc en plus” (Một chút gì đó khác thường) của đạo diễn Artus và nhất là bộ phim cổ trang “Bá tước Monte Cristo” với Pierre Niney trong vai chính. Cả hai phim này đều thu hút khoảng 10 triệu lượt khán giả chỉ riêng tại Pháp. Nhờ vậy, số khán giả trong năm 2024 đạt mức kỷ lục là 181 triệu lượt người xem.

 

Theo Liên đoàn các Rạp chiếu phim tại Pháp (FNCF), trước đà giảm sút tại các rạp xinê trong 5 tháng đầu năm, khó thể nào lặp lại kỷ lục của năm 2024, nhưng giới chuyên gia vẫn hy vọng rằng Ngày hội Điện ảnh sẽ giúp tái khởi động cỗ máy và giúp phục hồi phần nào mức doanh thu từ đây cho đến cuối năm.

 

40 năm sau ngày ra đời, Fête du Cinéma vẫn là một sự kiện văn hóa quan trọng, tạo thêm cơ hội cho mọi thành phần khán giả đi xem phim ở rạp, cùng với gia đình hay bạn bè. Từ nước Pháp, khái niệm Ngày hội Điện ảnh giờ đây đã lan rộng sang khắp Châu Âu : nước Ý cũng cho ra đời chương trình “Festa di Cinema”, người Tây Ban Nha gọi đó là “Fiesta del Cine” thường là vào đầu tháng 6, trong khi ở Đức, khán giả nhiệt tình hưởng ứng sự kiện “Kinofest” hàng năm, được tổ chức vào trung tuần tháng 9.  

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH - OSCAR

Đề cử tranh giải Oscar 2025: Phim Pháp đạt kỷ lục

 

Tạp chí Văn hóa

''Bá tước Monte Cristo'' : Thành công của phiên bản điện ảnh mới

 

 




No comments: