Nhã Duy
07/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/07/nuoc-my-tat-nguyen/
Tôi
có việc ra khỏi nước Mỹ trước lễ Độc Lập. Dịp lễ, tất nhiên cũng biết phi trường
phải đông đúc hơn bình thường nhưng hôm đi, dù cổng an ninh rất đông khách
nhưng chỉ có hai quầy nhân viên an ninh TSA xét vé và hành lý, bốn quầy khác
bị bỏ trống. Bảng điện tử báo 28 phút đợi. Có lẽ đó là thời gian xếp hàng lâu
nhất tôi từng đợi khi qua cổng an ninh phi trường.
Vào
bên trong, chuyến bay trễ thêm gần một tiếng. Khi hỏi nhân viên xét vé lúc lên
phi cơ, tôi mới biết lý do trễ không phải do hãng hàng không, mà do thủ tục
kiểm tra an ninh bị chậm trễ vì phi cơ vừa trở về cần được rà soát thêm. Tôi
không rõ thủ tục tăng cường an ninh này có từ lúc nào và áp dụng cho mọi phi
cơ vào Mỹ hay chỉ với một số quốc gia nào đó gần đây.
Vài
người không để ý chuyện nhân viên chính phủ bị cắt giảm ảnh hưởng đến đời sống
người dân như thế nào, hoặc không trải qua hay không biết hoặc do quan điểm
chính trị. Nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ như vậy.
Như
trong vụ lụt chết người tại Texas vậy.
Hồi
tháng Năm vừa qua, năm cựu giám đốc của Cơ quan quốc gia về dự báo thời tiết
(NWS) đã gởi thư cảnh báo rằng, việc cắt giảm nhân viên và ngân sách ngành dự
báo thời tiết quốc gia sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người dân vì cơ quan
này sẽ không đủ nhân viên túc trực 24/7. Số nhân viên dự báo thời tiết bị cắt
giảm từ đầu năm đến nay vào khoảng 600 người, nên hầu hết các văn phòng địa
phương đều thiếu người. Nhân viên văn phòng NWS giám sát khu vực, bao gồm cả
vùng bị lụt vừa qua, lúc cao nhất có 26 nhân viên, nay chỉ còn 11 người.
Những
kế hoạch và ngân sách cải tổ các hệ thống dự báo và cứu cấp lỗi thời cũng bị cắt
bỏ. Không cần đến lúc thiên tai xảy ra mới biết điều này ảnh hưởng trực tiếp đến
các dịch vụ liên quan đến thời tiết ra sao.
Thiên
tai là tai họa bất lường, chính vì vậy nó cần theo dõi ngày đêm để cảnh báo kịp
thời hay giảm thiểu thiệt hại. Trong vụ lụt chết người tại Texas vừa qua, chính
phủ đang bào chữa rằng họ đã thực hiện đúng và đủ, dù cảnh báo về mực nước tăng
nguy hiểm không được gởi ra đến sau 4 giờ sáng, lúc mọi người đã ngủ say và sau
ba tiếng đồng hồ kể từ lúc nước sông bắt đầu dâng cao hàng chục mét, chiều cao
ngập quá nhà hai tầng. Cho đến nay, giới thẩm quyền đã xác nhận có hơn 80 người,
với 28 trẻ em bị thiệt mạng trong vụ lụt và hàng chục em nữ sinh tham gia trại
hè vẫn còn đang mất tích. Một ngày lễ Độc Lập tang thương.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/1-35.jpg
Bên
trong phòng ngủ trại Hè của các em nữ sinh Texas. Nguồn: Getty Images
Sau
các vụ tai nạn ở tầm mức quốc gia, các chính khách thường đổ lỗi hay sử dụng
vào các mục đích chính trị. Ngay cả Donald Trump vẫn thường đổ lỗi cho nội các
tiền nhiệm dù ông ta đang điều hành quốc gia và dù việc cắt giảm hay muốn xóa
bỏ hàng loạt các cơ quan chính phủ có thể gây những tác động trực tiếp như các
cựu giám đốc NWS từng cảnh báo nói trên.
Chiều
nay, khi một nữ phóng viên đặt câu hỏi về việc cắt giảm nhân viên thời tiết ảnh
hưởng đến vụ lụt chết người ở Texas như thế nào, Donald Trump đã trả lời “Tôi
không thể nghe (câu hỏi) cô“, trước khi quay sang ký giả khác.
Donald Trump và những người ủng hộ ông ta không thể, không muốn hay không có khả năng nghe, nhìn sự thật. Nước Mỹ tật nguyền sẽ kéo dài bao lâu?
No comments:
Post a Comment