Nhà vận động Ấn Độ
kêu gọi khôi phục luật ngăn xâm hại tình dục chó, mèo
BBC News Tiếng Việt
20 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c2ezl4gwgpdo
Khi nghe tin một con mèo con hoang đang trong tình trạng
nguy kịch, Purnima Motwani lập tức đưa nó đến bác sĩ thú y.
Con mèo trông "vô cùng yếu ớt, đầy sợ hãi và rõ ràng
đang chịu đau đớn cùng cực", nhà hoạt động nhân quyền sống tại Mumbai kể lại.
"Vết thương nặng tới mức phải khâu đến hai lần."
Trong báo cáo, bác sĩ thú y nhận định rằng vết thương của
con mèo 4 tháng tuổi là kết quả của "hành vi xâm hại tình dục với động vật
(bestiality) hoặc chấn thương do bạo lực".
Purnima đặt tên cho con mèo con bị thương là
Grace
Purnima đã đoán được ai là thủ phạm, vì một người hàng
xóm của người quen của Purnima đã nhìn thấy một người đàn ông bế con mèo vào
nhà mình, rồi sau đó bỏ nó ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.
Quyết tâm bắt kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,
Purnima đến trình báo với cảnh sát, mong rằng người đàn ông đó sẽ bị điều tra
theo một điều luật có từ thời thuộc địa – Luật Tội phạm Phi Tự nhiên (Unnatural
Offences Act). Theo luật này, hành vi xâm hại tình dục động vật có thể bị phạt
tù từ 10 năm đến chung thân.
Khi đó là tháng 7/2024 - thời điểm Ấn Độ ban hành Bộ luật
Bharatiya Nyaya Sanhita mới, thay thế và bãi bỏ các quy định cũ.
Purnima chỉ còn cách dựa vào Luật Phòng chống hành vi tàn
ác đối với Động vật (Prevention of Cruelty against Animals Act) – trong đó hình
phạt tối đa chỉ là 50 rupee (khoảng 15.000 đồng) và mức phạt này sẽ chỉ tăng gấp
đôi nếu người vi phạm tái phạm trong vòng ba tháng.
Hầu như không có tin tức về tình trạng xâm hại tình dục động
vật ở Ấn Độ, khiến việc đánh giá mức độ nghiêm trọng trở nên rất khó khăn.
Các vụ việc chỉ đến tay cảnh sát khi có nhân chứng hoặc
video ghi lại vụ việc, và có sự can thiệp của các nhà hoạt động vì quyền động vật.
Purnima thường trả tiền điều trị cho động vật
và bất cứ khi nào có thể và chăm sóc chúng cho đến khi khỏe mạnh trở lại
Liên đoàn các tổ chức bảo vệ động vật tại Ấn Độ (FIAPO),
bao gồm hơn 200 hội nhóm, ước tính rằng trong số 1.000 vụ động vật bị hành hung
từ năm 2010 đến 2020, có 83 vụ có yếu tố tình dục.
Ước tính này dựa trên dữ liệu do các tổ chức bảo vệ động
vật thu thập được và đưa tin trên báo chí.
Trong hai phần ba các vụ việc này, không có đơn khiếu nại
nào được gửi tới cảnh sát.
Theo cơ quan thu thập dữ liệu tội phạm Quốc gia (NCRB), từ
năm 2019 đến 2022 có khoảng 1.000 vụ "giao cấu phi tự nhiên, đi ngược quy
luật tự nhiên với đàn ông, phụ nữ và động vật", nhưng không rõ bao nhiêu
trong số đó liên quan đến động vật.
FIAPO đã kiến nghị lên Tòa Thượng thẩm Delhi yêu cầu NCRB
thống kê riêng biệt đối với các loại hình ngược đãi động vật, đồng thời đề nghị
khôi phục Luật Tội phạm Phi Tự nhiên để xử lý những kẻ xâm hại tình dục động vật.
No comments:
Post a Comment