Chính quyền Trump giao thông tin cá nhân, gồm địa
chỉ, người hưởng Medicaid cho ICE
Người Việt Online
WASHINGTON,
DC (NV) –
Chính quyền Tổng Thống
Donald Trump sẽ giao thông tin cá nhân, gồm địa chỉ và sắc tộc, của 79 triệu
người hưởng Medicaid cho Cảnh Sát Di Trú (ICE) để dò tìm người nhập cư nào có
thể đang ở Mỹ bất hợp pháp, theo thỏa thuận mới ký tuần này, AP đưa tin hôm Thứ
Năm, 17 Tháng Bảy.
Thông
tin đó sẽ giúp ICE tìm ra “chỗ ở của người ngoại quốc” khắp nước Mỹ, theo thỏa
thuận được Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) ký với Bộ Nội An (DHS)
hôm Thứ Hai. Thỏa thuận này chưa được công bố.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/TS-chinh-quyen-trump-giao-1920x1280.jpg
Cảnh
Sát Di Trú đứng chờ ngoài hành lang tòa di trú New York Federal Plaza
Immigration Court trong Jacob K. Javitz Federal Building ở thành phố New York
hôm Thứ Năm, 17 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Charly Triballeau/AFP via Getty
Images)
Thỏa
thuận tiết lộ thông tin sức khỏe riêng tư này cho ICE là bước leo thang mới nhất
trong chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền Tổng Thống Trump, giữa lúc họ
đang cố gắng bắt giữ 3,000 di dân một ngày.
Một
số nhà lập pháp và giới chức CMS không chấp nhận để ICE xem dữ liệu người hưởng
Medicaid ở một vài tiểu bang. Bộ Y Tế (HHS) cho biết việc tiết lộ thông tin này
nhằm loại bỏ người không hội đủ điều kiện hưởng Medicaid ra khỏi chương trình
trợ cấp bảo hiểm y tế này.
Tuy
nhiên, thỏa thuận mới ký cho thấy rõ ICE sẽ dùng dữ liệu cá nhân đó để làm gì.
“ICE
sẽ dùng dữ liệu CMS để giúp ICE lấy thông tin về danh tánh và chỗ ở của người
ngoại quốc mà ICE nhận diện được,” theo thỏa thuận.
Việc
tiết lộ thông tin như vậy có thể gây lo lắng cho những người muốn đi khám chữa
bệnh khẩn cấp cho bản thân họ hoặc con cái. Thời gian qua, những biện pháp trấn
áp di dân khác khiến trường học, nhà thờ, tòa án và nhiều nơi khác trở thành
nơi nguy hiểm đối với người nhập cư – và thậm chí công dân Mỹ lo sợ bị vướng
vào cuộc bố ráp nào đó của ICE.
Ông
Andrew Nixon, phát ngôn viên HHS, chưa lên tiếng về thỏa thuận mới nhất này. Hiện
chưa rõ DHS xem dữ liệu cá nhân của người hưởng Medicaid chưa.
Bà
Tricia McLaughlin, phát ngôn viên DHS, gửi email tới AP cho hay HHS và DHS
“đang xem xét cách nào bảo đảm người người nhập cư bất hợp pháp không được hưởng
Medicaid vốn dành cho người Mỹ tuân thủ pháp luật.”
Theo
thỏa thuận mới ký, ICE sẽ được xem tên, địa chỉ, ngày sinh, sắc tộc, chủng tộc,
và số An Sinh Xã Hội của tất cả người hưởng Medicaid. Tuy nhiên, ICE không được
phép lưu lại thông tin đó, mà chỉ được xem trong thời gian giới hạn, từ 9 giờ
sáng tới 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu, tới ngày 9 Tháng Chín.
“Họ
đang cố biến chúng tôi thành đặc vụ di trú,” một giới chức CMS nói với AP, yêu
cầu giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn với báo giới.
Medicaid
là chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế gần 100% cho người nghèo ở Mỹ, gồm hàng
triệu đứa trẻ. Chương trình này do tiểu bang và chính quyền liên bang cùng tài
trợ.
Người
nhập cư đang ở Mỹ bất hợp pháp, và một số người nhập cư đang ở hợp pháp, không
hội đủ tiêu chuẩn hưởng Medicaid.
Tuy
nhiên, luật liên bang bắt buộc tất cả tiểu bang cung cấp Medicaid trong trường
hợp cấp cứu, trợ cấp tạm thời để chi trả cho dịch vụ cứu tính mạng ở phòng cấp
cứu, cho bất cứ ai, kể cả người không phải công dân Mỹ. Người nhập cư, gồm cả
người ở Mỹ hợp pháp lẫn bất hợp pháp, thường sử dụng dịch vụ Medicaid cấp cứu.
(Th.Long) [qd]
No comments:
Post a Comment